Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 4:44 pm

    Quân đội Anh sẵn sàng ‘ngăn Nga xâm lược’ Estonia

    Liên Thành 5/26/23


    Hình ảnh

    Tiêm kích Typhoon Anh tuần tra tại Trung Đông. (Ảnh: RAF).

    Thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas nói rằng quân đội Anh sẵn sàng bảo vệ Estonia khỏi bất kỳ cuộc xâm lược tiềm năng nào của Nga.

    Chia sẻ với The Daily Telegraph, bà nói rằng quân đội Anh, cùng với các đồng minh NATO, có thể giúp ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lược tiềm năng nào của Nga vì Vladimir Putin sẽ biết ông ta không thể thắng ở đây.

    Bà nói: “Đối với tôi, điều quan trọng là chúng ta có thể bảo vệ đất nước của mình ngay từ phút đầu tiên. Vì vậy, các kế hoạch của NATO cần phải hoạt động trên thực tế. Tôi thấy rằng điều này có thể hoạt động”.

    Có tới 1.500 binh sĩ Anh hiện đang huấn luyện ở Estonia trong khuôn khổ cuộc tập trận lớn nhất của NATO từng được tổ chức ở nước này.

    Toàn bộ biên giới phía đông của Estonia là với Nga – với thị trấn biên giới Narva chỉ cách thành phố thứ hai của Nga là Saint Petersburg 100 dặm.

    Estonia cùng với Latvia và Litva là 3 quốc gia nhỏ ở Baltic, các quốc gia này từng nằm dưới sự cai trị của Liên Xô, sau khi độc lập, họ đều đã gia nhập NATO.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 4:45 pm

    Chính quyền Nga hoảng loạn, người dân địa phương hỗ trợ phiến quân ở vùng Belgorod

    Minh Sang 5/26/23


    Hình ảnh

    Lá cờ Quân đoàn Tự do Nga. (Ảnh: Quân đoàn Tự do Nga).

    Ông Andriy Yusov, đại diện Tổng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraina đã báo cáo về sự trung thành của người dân địa phương với phiến quân Nga ở vùng Belgorod.

    Ông Yusov nói, “Từ phía chính quyền chiếm đóng đang có sự hoảng loạn, hỗn loạn và không chắc chắn”.

    Đại diện của tổng cục Tình báo Quốc phòng nói thêm rằng giới lãnh đạo Nga chiếm đóng khu vực Belgorod đã bắt đầu sơ tán dân cư khỏi các khu vực đông dân do chính họ tấn công bằng pháo binh, trong khi những thông báo về sự tổn thất giữa các phe nổi dậy Nga được đưa ra từ phía Matxcova không phản ánh đúng sự thật.

    Trên thực tế, tuyên truyền của Nga đã bị lung lay sau các sự kiện ở vùng Belgorod và vẫn không thể giải thích rõ ràng bất kỳ thông điệp quan trọng nào ngay cả với người dân trong nước.

    Andriy Yusov nhận xét, “Cả thế giới đã thấy rằng một cuộc đối đầu nội bộ thực sự đang diễn ra ở Nga”.

    Ông cũng báo cáo rằng tình báo Ukraina hiện đang xác minh thông tin về việc Matxcova chuyển các đơn vị Nga từ tiền tuyến sang lãnh thổ Nga để củng cố biên giới của chính họ.


    Andriy Yusov nhấn mạnh rằng những người dân Nga đang tham gia cuộc nổi dậy, họ đang thiết lập trật tự và tuân thủ hiến pháp trên lãnh thổ của mình, có tính hợp pháp cao hơn nhiều so với các lãnh đạo tội phạm tại điện Kremlin, những người đã thành công trong việc thiết lập một chế độ chiếm đóng nội địa ở Nga.

    Đại diện của Tình báo Ukraina cho rằng hành động của các tình nguyện viên Nga ở vùng Belgorod có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền ở các vùng khác của Nga, thu hút một số lượng lớn người tham gia hơn nữa.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 4:47 pm

    Mỹ chỉ trích Nga đưa vũ khí hạt nhân đến Belarus là ‘khiêu khích, vô trách nhiệm’

    Liên Thành 5/26/23

    Hình ảnh

    Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 25/5 rằng: "Đây là một ví dụ nữa cho thấy ông Putin đang đưa ra những lựa chọn vô trách nhiệm và khiêu khích. Chúng tôi vẫn giữ cam kết phòng vệ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)". (Ảnh tổng hợp).


    Bình luận được đưa ra trong bối cảnh Matxcova và Minsk ngày 25/5 đã ký thỏa thuận về khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch.

    Bà Jean-Pierre cho biết thêm rằng Mỹ sẽ “theo dõi” tình hình. Bà nói: “Chúng tôi chưa thấy có lý do nào để điều chỉnh chính sách hạt nhân của Mỹ cũng như chưa có dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân từ Belarus”.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mô tả kế hoạch của Nga “là ví dụ mới nhất về sự vô trách nhiệm” kể từ khi Matxcova xâm lược Ukraina hơn một năm trước. Ông nhắc lại cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng” nếu vũ khí sinh học, hóa học hoặc hạt nhân được sử dụng trong xung đột.

    Vũ khí hạt nhân chiến thuật có đầu đạn nhỏ, được thiết kế để sử dụng trong một cuộc tấn công hạn chế trên chiến trường, thay vì phá hủy quy mô lớn.


    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 25/5 cho biết việc khai triển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus là do căng thẳng gia tăng với phương Tây và cáo buộc phương Tây đang tiến hành một “cuộc chiến không tuyên chiến” chống lại Nga và Belarus.

    Hiện chưa rõ Nga sẽ đưa loại vũ khí cụ thể nào đến Belarus nhưng hồi tháng 4 Nga đã công bố những khí tài mang vũ khí, gồm “cường kích Belarus được bổ sung khả năng tấn công mục tiêu bằng vũ khí hạt nhân” và tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 4:48 pm

    Nga triệu tập các nhà ngoại giao Mỹ để phản đối phát biểu của ông Sullivan về Crimea

    26/05/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan họp báo ở Nhà Trắng (ảnh tư liệu, tháng 12/2022).

    Bộ Ngoại giao Nga triệu tập các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 26/5 để phản đối phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan thuộc Nhà Trắng. Nga cáo buộc rằng ông Sullivan "ủng hộ về thực chất cho việc tấn công" vào Crimea.

    Bán đảo trên Biển Đen này bị Nga chiếm từ tay Ukraine và đơn phương sáp nhập hồi năm 2014, nhưng quốc tế công nhận đó là lãnh thổ của Ukraine.

    Bộ Ngoại giao Nga nói: “Đã đến lúc Washington phải biết rằng bất kỳ hình thức gây hấn nào đối với Nga sẽ liên tục bị đáp trả ở mức độ mạnh mẽ nhất có thể”.

    Bộ không nói cụ thể là họ phản đối lời phát biểu nào của ông Sullivan, nhưng có thể có liên quan là cuộc phỏng vấn của CNN hôm 21/5, trong đó, đáp lại câu hỏi liệu Ukraine có nên sở hữu vũ khí có thể tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea hay không, ông Sullivan trả lời:

    "Có. Chúng tôi chưa đặt ra những hạn chế đối với việc Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ của chính họ bên trong các đường biên giới được quốc tế công nhận”.

    "Những gì chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ không cho phép Ukraine với vũ khí, khí tài của Mỹ, của phương Tây, tấn công Nga. Và chúng tôi tin rằng Crimea là của Ukraine".

    Nga cho biết đã xảy ra một loạt các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công trong lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga trong những tuần gần đây, bao gồm cả một cuộc đột kích xuyên biên giới hôm 23/5 ở khu vực Belgorod mà họ quy trách nhiệm cho các chiến binh Ukraine. Kyiv nói họ không liên quan gì đến vụ đó.

    (Reuters)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 178 khách