Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 6:40 pm

    44 nước trong Cộng đồng Chính trị Châu Âu hội họp, cô lập Nga

    07/10/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) họp thượng đỉnh tại Lâu đài Prague ở Prague, Cộng hòa Czech ngày 6/10/2022.


    Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu và các nước láng giềng từ Anh đến Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau ngày 6/10 để thảo luận về tình hình khẩn cấp an ninh và năng lượng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, một hội nghị thượng đỉnh mang tính biểu tượng cho thấy sự cô lập của Moscow.

    Cuộc gặp tại Prague là cuộc họp khai mạc của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), đứa con tinh thần của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, quy tụ 27 quốc gia thành viên EU và 17 quốc gia châu Âu khác trên cơ sở bình đẳng.

    Một số nước đang chờ gia nhập khối EU trong khi Anh là quốc gia duy nhất rời bỏ khối này.

    Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đang bận đương đầu với một cuộc tranh luận quan trọng tại quốc hội nên số lượng nhà lãnh đạo tham gia sự kiện này còn 43 người so với dự kiến ban đầu là 44 người.

    Cuộc gặp tại khu cổ kính của Lâu đài Prague là một sự thể hiện tinh thần đoàn kết cho một lục địa sa lầy trong nhiều cuộc khủng hoảng - từ hậu quả an ninh của cuộc chiến ở Ukraine đến khủng hoảng năng lượng và suy thoái trước mắt đã làm tiêu tan hy vọng phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch COVID.

    “Cuộc họp này là một cách tìm kiếm một trật tự mới mà không có Nga”, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói và cho biết thêm rằng Moscow có thể không phải lúc nào cũng bị loại trừ nhưng hiện tại, nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin “không có cửa”.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, phát biểu tại cuộc họp thông qua kết nối video, kêu gọi các nhà lãnh đạo biến cộng đồng chính trị mới thành một “cộng đồng hòa bình của châu Âu.”

    “Hãy để ngày hôm nay là điểm khởi đầu. Điểm mà từ đó châu Âu và toàn bộ thế giới tự do sẽ tiến tới hòa bình được đảm bảo cho tất cả chúng ta. Điều đó có thể xảy ra”, ông nói, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo “chỉ đạo tất cả sức mạnh khả dĩ của châu Âu để chấm dứt chiến tranh.”

    Điểm đặc biệt ở Prague là Thủ tướng Anh Liz Truss, người - chịu áp lực ở nhà chỉ sau vài tuần nhậm chức - đã tham gia cùng các nhà lãnh đạo EU.

    Quyết định tham dự hội nghị thượng đỉnh của bà khiến một số người hy vọng về việc thiết lập lại quan hệ giữa Brussels và London, xây dựng trên một giai điệu ấm áp hơn trong những tuần gần đây trong bối cảnh hai bên đối đầu về các thỏa thuận thương mại hậu Brexit cho Bắc Ireland.

    Bà Truss nói các nhà lãnh đạo châu Âu đã thống nhất đoàn kết với Ukraine và sẽ rời hội nghị thượng đỉnh “với quyết tâm tập thể lớn hơn để chống lại sự xâm lược của Nga.”

    “Những gì chúng tôi đã thấy ở Prague là một sự thể hiện mạnh mẽ của tình đoàn kết với Ukraine và các nguyên tắc tự do và dân chủ”, bà nói trong một tuyên bố.

    Một quan chức EU nói sự tham gia của bà Truss là đáng khích lệ.

    “Tôi nghĩ ấn tượng khá tích cực khi Anh tham gia vào các chủ đề: an ninh, ổn định, kinh tế, di cư và cung cấp, hỗ trợ cho Ukraine”, quan chức này nói.

    Cuộc chiến của Nga ở Ukraine chắc chắn sẽ vẫn là trọng tâm của câu lạc bộ mới vì các nhà lãnh đạo của EPC phôi thai có thể sẽ gặp nhau vào lần tới tại Moldova, nước nhỏ bé nhiều khó khăn và là láng giềng của Ukraine.

    Quy mô rộng lớn của diễn đàn này sẽ là một trở ngại lớn trong việc đưa ra chính sách cụ thể, cũng như sự đa dạng về chính trị và văn hóa, và sự cạnh tranh truyền thống giữa nhiều thành viên, từ Armenia và Azerbaijan cho đến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Vào ngày 7/10, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia EU sẽ có cuộc gặp riêng tại Prague. Căng thẳng sẽ bùng phát về gói hỗ trợ năng lượng 200 tỷ euro của Đức mà nhiều nước coi là cạnh tranh gây tổn hại trong thị trường duy nhất của khối.

    Các nước EU cũng sẽ cố gắng giải quyết những khác biệt về cách giới hạn giá khí đốt để kiềm chế chi phí năng lượng tăng cao đang làm gia tăng lạm phát trong toàn khối.

    Trong khi đó, các quốc gia thành viên EU đã chung quyết chấp thuận đợt chế tài thứ tám chống lại Moscow về cuộc xâm lược Ukraine, nhưng cho biết việc thực thi giới hạn giá trần đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nằm trong gói này đòi hỏi nhiều việc làm hơn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 6:42 pm

    Hết xe tăng, Nga phải lấy hàng xuất khẩu cho khách quốc tế để dùng trên chiến trường?


    Trần Phong | 10/6/22

    Hình ảnh

    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S của Ấn Độ. (Ảnh: Twitter)

    Chiến tranh Nga-Ukraine đã kéo dài hơn nửa năm, theo trang tin quân sự Defense Blog nhận định, lực lượng tăng thiết giáp Nga tiếp tục bị tổn thất nặng nề và chỉ có thể tìm kiếm sự bổ sung từ các xe tăng dự trữ.

    Mặt khác, Nga cũng hạ thấp uy tín thương mại của mình khi giữ lại các xe tăng T-90S vốn được hứa hẹn xuất khẩu cho khách hàng quốc tế, để dùng cho quân đội của mình. Nga có thể sẽ phải đối mặt với những vụ kiện sau đó của khách hàng quốc tế, và cũng có thể phải gánh chịu những hậu quả từ việc này.

    Defense Blog đưa tin, một số bức ảnh và video lan truyền trên Twitter cho thấy một nhóm xe tăng T-90 của Nga được sơn ký hiệu V, thoạt nhìn trông giống như thiết bị mới của lực lượng thiết giáp Nga, nhưng khi nhìn kỹ, đó là T-90S, phiên bản nâng cao của loại xe tăng được chế tạo cho các khách hàng quốc tế, bao gồm Algeria, Turkmenistan và Việt Nam đã đặt hàng từ Nga trước đó.

    Rosoboron export, công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga, cho biết T-90S cao cấp hơn T-90 của Quân đội Nga, cung cấp hỏa lực, tính cơ động và khả năng bảo vệ cao hơn. Số xe tăng này có thể bù đắp được tổn thất xe tăng của quân đội Nga trên chiến trường, nhưng đây cũng là hành vi chiếm đoạt tài sản trá hình của các quốc gia khác.

    Trong 100 ngày đầu của cuộc chiến Nga-Ukraine đẫm máu, trung bình mỗi ngày Nga mất khoảng 7 xe tăng, trong khi con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Theo tính toán của trang web phân tích quân sự Oryx, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, số lượng xe tăng Nga có ảnh bằng chứng đã bị tiêu diệt ít nhất là khoảng 1.200 chiếc, tương đương 40% tổng số xe tăng của Nga. Và hầu hết chúng đều thuộc loại tiên tiến như T-72, T-80, T-90.

    Theo Defense Blog, tổn thất lớn như vậy buộc quân đội Nga phải sử dụng những chiếc xe tăng cũ trong kho, tất nhiên tình trạng và hiệu suất của xe không thể được bảo đảm. Theo các báo cáo và hình ảnh chiến trường tiền tuyến của Ukraine, họ đã nhìn thấy một số xe tăng loại cổ như T-62 trên chiến trường.

    Nguồn: Aboluowang
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 6:46 pm

    Chiến tranh Ukraine: “Mẹ ơi, con sợ” – thành phố Zaporizhzhia bị tên lửa tàn phá


    6 tháng 10 2022
    Paul Adams ở Zaporizhzhia và Yaroslav Lukov ở London

    BBC News


    Hình ảnh

    Nhân viên cứu hộ ở một tòa nhà bị tên lửa phá hủy

    Quan chức địa phương cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

    Họ nói tên lửa bắn trúng vào nhà dân cư trước bình minh và sau đó vài giờ. Được biết có người dưới đống đổ nát.

    Nhân viên cứu hộ hiện đang tìm kiếm qua phần còn lại của một tòa nhà chung cư năm tầng sang trọng.

    Khắp nơi là thủy tinh và gạch vụn, và các cửa hàng gần đó bị phá hủy tan tành.

    Olha Chobotariova, sống gần đó, nói với BBC “Đám con tôi rất sợ hãi. Cửa sổ nổ tung. Con gái tôi hoảng sợ tới mức nó trốn vào một góc và tôi không kéo nó ra được.

    “Tôi gọi con lại nhưng nó nói ‘Không, mẹ ơi con sợ’.”

    Hình ảnh

    Olha Chobotariova: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Nga”

    “Tôi không hiểu làm sao họ có thể làm điều đó. Đây chỉ là người dân và trẻ con. Chúng tôi không làm gì cả. Sao họ lại hành hạ chúng tôi thế này?

    “Tôi đau lòng cho Ukraine. Tôi không nói nên lời, tôi thấy đau đớn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Nga. Chúng tôi phải trả thù và đánh tới cùng. Vì chúng tôi là người Ukraine. Chúng tôi là người Ukraine. Tôi không thể chấp nhận thế này.”

    Alla Yermachenko, một cư dân địa phương khác, nói với BBC ông có người thân lớn tuổi ở trong một các tòa nhà bị phá hủy.

    “Có rất ít hy vọng họ vẫn còn sống. Tại sao quân Nga làm điều này với chúng tôi. Họ đang cố chứng minh cái gì? Giết người già. Tại sao? Để làm gì?” Ông Yermachenko nói.

    “Cầu mong nước mắt chúng tôi không rơi xuống mặt đất mà trên ngực những kẻ đã phóng tên lửa đó.”

    Hình ảnh

    Phản ứng về vụ tấn công, Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói “khủng bố Nga chỉ biết chiến đấu với người dân ôn hòa.”

    “Đám hèn nhát điên rồ”, ông nói thêm.

    Oleksandr Starukh, người đứng đầu khu vực Zaporizhzhia cho biết có một phụ nữ thiệt mạng. Bảy người khác bị thương, trong đó có một đứa trẻ ba tuổi.

    Nga tới nay vẫn chưa đưa ra bình luận.

    Thành phố Zaporizhzhia do Ukraine nắm giữ là thủ phủ của vùng cùng tên.

    Đầu tuần Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vùng Zaporizhzhia, cùng ba khu vực khác của Ukraine là Donetsk và Luhansk ở phía đông, và Kherson ở phía nam.

    Ukraine và các đồng minh phương Tây lên án hành động này.

    Moscow không hoàn toàn kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong bốn vùng trên, và vài tuần gần đây, quân đội Ukraine đã có những bước tiến đáng kể ở phía đông bắc và phía nam của nước này.


    Hình ảnh

    Hôm thứ Tư, Nga cho biết sẽ tiếp quản nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, lớn nhất ở Châu Âu, nằm trong khu vực Moscow chiếm đóng ở vùng Zaporizhzhia.

    Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ đang thăm Ukraine và sau đó là Nga để tìm cách xoa dịu khủng hoảng.

    Nhà máy liên tục bị pháo kích trong vài tuần gần đây, cả hai phía Kyiv và Moscow đều cáo buộc lẫn nhau gây ra.

    Có lo ngại rằng một sự cố lớn ở nhà máy hạt nhân có thể dẫn tới ô nhiễm phóng xạ ở nhiều nước châu Âu.





    Russian Attack Hits Residential Buildings In Zaporizhzhia


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 06, 2022 6:52 pm

    Russian troops in retreat leave behind new evidence of atrocities

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 94 khách