Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50057
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 21, 2024 4:03 pm

    Camera tại cửa hàng bán hoa ở Kyiv ghi lại khoảnh khắc vụ tấn công phi đạn của Nga

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50057
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 21, 2024 4:06 pm

    Nga tăng gấp đôi sức mạnh quân sự

    Liên Thành
    3/21/24

    Hình ảnh

    Binh lính Nga tham gia diễn tập duyệt binh ở Quảng trường Đỏ. (Ảnh: Moscow Times).

    Cuộc chiến của Nga ở Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, trái lại ngày càng có nhiều thông tin cho thấy khả năng cuộc chiến sẽ leo thang về phía Tây.

    Sau một báo cáo đáng chú ý từ tình báo Đức về việc Nga có thể mở rộng cuộc chiến vào năm 2026 thì mới đây, thêm một thông tin từ phía Đức cho thấy, ông Putin đang có kế hoạch tăng gấp đôi sức mạnh quân sự của mình. Và điều này đang làm dấy lên những lo ngại mới về một cuộc tấn công của Nga vào phương Tây.

    News Australia dẫn thông tin từ các chuyên gia Đức cho biết gần đây họ đã quan sát thấy “sự leo thang đáng kể về vũ khí của Nga”.

    Theo tài liệu tình báo Đức, các thông tin về việc tái tổ chức quân đội, di chuyển quân và triển khai tên lửa ở phía Tây đất nước cũng là một trong những căn cứ thuyết phục cho luận điểm này.

    Báo chí Anh thì viết rằng “Phân tích tình báo Đức hiện đang được chuyển tới chính phủ Đức. Theo đó, sản lượng vũ khí của Nga đang gia tăng đáng kể, điều này có thể khiến sức mạnh quân sự của Nga tăng gấp đôi trong 5 năm tới so với hiện nay, đặc biệt là về vũ khí thông thường”.

    Các thông tin càng khiến người ta tin về một cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO ở năm 2026. Các quan chức NATO cũng tỏ ra lo ngại về khả năng quân sự ngày càng tăng của Nga. Tuy nhiên họ cũng thể hiện quan điểm rằng, không nhất thiết điều này có nghĩa là phương Tây sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga.

    Sau khi tái đắc cử, ông Putin cảnh báo trong tuần này rằng ông đã sẵn sàng phóng vũ khí hạt nhân nếu nhận thấy sự đe dọa chủ quyền Nga từ phương Tây. Và cũng đồng thời đưa ra những lời cảnh báo về chiến tranh thế giới thứ 3.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50057
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 21, 2024 4:08 pm

    Đức tuyên bố không cho phép Nga dùng vũ lực thay đổi biên giới Ukraine

    VA (Theo RT)
    Thứ năm, ngày 21/03/2024

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ không để Tổng thống Nga Putin dùng vũ lực thay đổi biên giới Ukraine hoặc áp đặt các điều khoản hòa bình.

    Phát biểu trong cuộc họp quốc hội ngày 20/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức sẽ không để Nga thay đổi đường biên giới của Ukraine hay áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Kiev.

    "Chúng tôi sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bất lợi cho Ukraine", Thủ tướng Scholz nêu rõ.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ sách Leipzig vào ngày 20/3/2024 tại Leipzig, Đức. Ảnh: RT

    "Luật pháp mạnh hơn bạo lực", ông Olaf Scholz nói và nhấn mạnh thêm rằng Tổng thống Nga Putin đã tìm cách vi phạm nguyên tắc đó khi phát động chiến dịch quân sự của Nga chống lại Ukraine vào tháng 2/2022.

    Ông cũng nhấn mạnh, Nga hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng Berlin cuối cùng sẽ ngừng ủng hộ Ukraine.

    Ông Scholz nhắc lại những chỉ trích của mình về việc ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống vào cuối tuần trước, và cho rằng điều đó chứng tỏ "Nga không mạnh".

    Thủ tướng Đức đưa ra tuyên bố trên ngay trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 21/3 tại Brussels. Các chủ đề chính của hội nghị bao gồm thảo luận về những nỗ lực tăng cường viện trợ cho Ukraine cũng như cách đối phó của EU với cuộc chiến Israel - Hamas.

    Nga đã giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường trong những tuần gần đây. Ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng sự sống còn của Ukraine sẽ gặp nguy hiểm nếu phương Tây không cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50057
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 21, 2024 4:11 pm

    Nga tiết lộ số lượng HIMARS và Patriot của Ukraine bị phá hủy

    Đức Hoàng
    Thứ năm, 21/03/2024


    Nga thông báo về số lượng hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS và bệ phóng Patriot của Ukraine bị Moscow phá hủy trong 3 tháng đầu năm nay.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: TASS).

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Ukraine trong 3 tháng đầu năm 2024 tổn thất khá lớn các hệ thống vũ khí quân sự do phương Tây cung cấp.

    Theo ông Shoigu, Ukraine mất 6 tổ hợp HIMARS, 5 bệ phóng hệ thống phòng không Patriot kể từ đầu năm tới nay. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

    Mỹ đã viện trợ cho Ukraine 39 tổ hợp HIMARS và cam kết sẽ chuyển thêm cho Kiev các quả rocket dùng cho hệ thống này. Ukraine có 3 khẩu đội Patriot - mỗi khẩu đội có thiết bị radar và từ 4 đến 8 bệ phóng - cùng với 4 bệ phóng dự phòng khác. Tối đa, Kiev có thể có 30 bệ phóng.

    Ukraine nhiều lần đánh giá cao hiệu suất của HIMARS và có Patriot, cho rằng đây là những vũ khí giúp Kiev tấn công và phòng thủ hiệu quả trước ưu thế áp đảo từ Nga.

    Trong những năm qua, Nga nhiều lần tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS và Patriot của Ukraine nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, Nga bắt đầu đăng video phá hủy các hệ thống Patriot và HIMARS của đối thủ.

    Nhìn chung các video cho thấy Ukraine đã đưa các hệ thống vũ khí quan trọng tới khu vực gần tiền tuyến, chỉ cách tối đa 40km. Tại khu vực này, mạng lưới UAV trinh sát của Nga bay khá dày đặc và liên tục thu thập thông tin tình báo chuyển về hệ thống hỏa lực của Moscow.

    Các nhà phân tích phương Tây và các nguồn tin Ukraine cho rằng Nga cải tiến quy trình việc xử lý thông tin tình báo khi chỉ mất vài phút sau khi UAV phát hiện mục tiêu, hỏa lực của Moscow đã khai hỏa để phá hủy chúng. Thời gian tấn công nhanh chóng và độ chính xác của vũ khí Nga khiến Ukraine liên tiếp mất các vũ khí quan trọng.


    HIMARS và bệ phóng Patriot đều có khả năng cơ động sau khi khai hỏa. Tuy nhiên, với việc Nga xử lý chỉ trong vài phút, các hệ thống này khó di chuyển nhanh ra khỏi khu vực Nga đã khoanh vùng và bị trúng hỏa lực từ đối phương.

    Ngoài HIMARS và Paitrot, ông Shoigu cho hay Ukraine đã mất 4 xe tăng Abrams, 27 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 5 xe tăng Leopard.

    Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine đã sử dụng xe Abrams và Bradley trong các cuộc đụng độ ác liệt xung quanh thành phố Avdiivka của Donetsk mà Nga đã chiếm được vào giữa tháng 2. Chiến sự quanh khu vực này vẫn diễn ra khốc liệt khi Nga đang nỗ lực xuyên phá phòng tuyến của Ukraine.

    Theo các chuyên gia, thiếu sót liên quan tới ngụy trang cùng địa hình lầy lội ở Ukraine không phù hợp với xe tăng hạng nặng do phương Tây sản xuất. Đây là những yếu tố giúp Nga dễ phá hủy các mục tiêu này hơn.

    Mặt khác, ông Shoigu nói rằng Ukraine đã mất 71.000 binh sĩ kể từ tháng 1 tới nay. Trong khi đó, Ukraine ước tính Nga mất 72.000 quân nhân trong 3 tháng đầu năm.

    Rất khó để thống kê chính xác con số thương vong trong điều kiện chiến đấu khốc liệt, đặc biệt khi 2 bên đều sẽ có xu hướng công bố thiệt hại đối phương như đòn tâm lý chiến.

    Theo Newsweek
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách