Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 7:17 pm

    Ukraine cáo buộc Belarus đưa lực lượng đặc nhiệm ra biên giới


    Đức Hoàng
    Thứ năm, 04/08/2022


    Ukraine cáo buộc Belarus đang tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng đặc nhiệm tại khu vực biên giới 2 nước.

    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine tham chiến ở Donbass (Ảnh: AFP).

    Newsweek đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, một số đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm của Belarus dường như đã tổ chức cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực biên giới với Ukraine.

    Một số đơn vị của Belarus ở Volhynia và Polesia cũng được giao nhiệm vụ tăng cường bảo vệ một phần biên giới Belarus-Ukraine ở các vùng Brest và Gomel, tuyên bố cho biết.

    Thông tin trên được công bố chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố rằng, Kiev sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Belarus nếu lực lượng của Minsk tham gia vào cuộc chiến xâm lược Ukraine của quân Nga .

    Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, nước này không tham chiến ở Ukraine, không cử lực lượng hay phương tiện tham gia vào chiến sự, tuy nhiên một số vụ tấn công của quân xâm lược Nga nhằm vào Ukraine được thực hiện từ lãnh thổ Belarus.


    Theo Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 7:19 pm

    Ukraine cảnh báo Nga đang mở thêm mặt trận mới

    04/08/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Ukraine đang nã đạn về phía các vị trí quân Nga ở tiền tuyến thuộc vùng Kharkiv


    Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thành lập lực lượng quân sự tấn công nhằm vào quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy là Kryvyi Rih.

    Trước đó, họ đã bác bỏ đề xuất của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder rằng Nga muốn có ‘giải pháp đàm phán’ cho cuộc chiến và phía Ukraine nói rằng bất kỳ đối thoại nào cũng phụ thuộc việc Nga ngưng bắn và rút quân.

    Trong khi đó, tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 4/8 đưa tin Ukraine đang tìm kiếm cơ hội để nói chuyện ‘trực tiếp’ với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để nhờ ông Tập giúp chấm dứt chiến tranh.

    “Đó là một nước rất mạnh. Đó là nền kinh tế hùng mạnh... Do đó, họ có thể ảnh hưởng đến Nga về chính trị, kinh tế. Và Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông Zelenskyy trả lời SCMP trong một cuộc phỏng vấn.

    Trên chiến trường, quân Nga đã dồn dập có các hoạt động quân sự, bao gồm nã pháo từ xe tăng, pháo thông thường và pháo phản lực ở một số vùng của Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 4/8 cho biết.

    Trước đó, Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thiết lập một lực lượng tấn công theo hướng Kryvyi Rih và họ có thể đang chuẩn bị phát động các cuộc tấn công mới ở miền nam Ukraine.

    Thành phố sản xuất thép Kryvyi Rih, nơi ông Zelenskyy lớn lên, nằm cách tiền tuyến phía nam khoảng 50 km.

    Ông Pavlo Kyrylenko, thống đốc vùng Donetsk, viết trên Telegram rằng 3 thường dân đã thiệt mạng ở Bakhmut, Maryinka và Shevchenko, và 5 người bị thương trong 24 giờ qua.

    Thống đốc các vùng Mykolaiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk cho biết chỗ của họ đã bị pháo kích trong đêm, và cơ sở hạ tầng dân sự, nhà cửa đã bị hư hại.

    “Ý đồ của họ là gây áp lực quân sự lên chúng tôi ở Kharkiv, Donetsk và Luhansk trong vài tuần tới... Những gì đang xảy ra ở miền đông không phải là nhân tố quyết định kết cục cuộc chiến”, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên YouTube.

    Toàn bộ ý đồ của Nga khi họ tấn công miền đông là buộc Ukraine phải điều quân ra khỏi Zaporizhzhia, nơi có tầm quan trọng thực sự, ông Arestovych nói thêm.

    Ông Yevhen Yevtushenko, thị trưởng Nikopol, nằm về phía tây Zaporizhzhia ở miền trung Ukraine, cho biết thành phố của ông đã bị pháo kích trong đêm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 7:21 pm

    Tổng thư ký NATO: Không thể để Nga thắng ở Ukraine

    04/08/2022
    Reuters


    Hình ảnh


    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một trại thanh niên ở Utoya, Na Uy, hôm 4/8

    Cuộc chiến ở Ukraine là thời khắc nguy hiểm nhất đối với châu Âu kể từ Đệ nhị Thế chiến và Nga không được phép giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm 4/8.

    Để ngăn Moscow chiến thắng, NATO và các nước thành viên có thể phải tiếp tục hỗ trợ vũ khí và có các trợ giúp khác cho Ukraine trong thời gian dài sắp tới, ông nói.

    “Lợi ích của chúng ta là không có chuyện kiểu hành xử hung hăng này lại thành công được”, cựu thủ tướng Na Uy phát biểu tại quê nhà ông.

    “Những gì xảy ra ở Ukraine thật khủng khiếp nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO”, ông nói.
    Mô tả điều mà Moscow gọi là ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ là cuộc tấn công vào trật tự thế giới hiện tại, ông Stoltenberg nói liên minh quân sự này phải ngăn chiến tranh lan rộng.

    “Đây là tình huống nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Đệ nhị Thế chiến”.

    “Nếu Tổng thống Vladimir Putin mảy may có ý nghĩ làm điều tương tự đối với một nước thành viên NATO như ông ấy đã làm với Gruzia, Moldova hay Ukraine, thì toàn bộ NATO sẽ vào cuộc ngay lập tức”, ông Stoltenberg nói.

    Cuộc chiến Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển, những nước vốn không liên kết, xin gia nhập NATO, và đề nghị gia nhập của họ đến nay đã được 23 trong số 30 nước thành viên phê chuẩn.

    “Đây không chỉ là cuộc tấn công vào Ukraine, một đất nước độc lập dân chủ với hơn 40 triệu dân, mà nó còn là cuộc tấn công vào các giá trị của chúng ta và trật tự thế giới chúng ta muốn duy trì”, lãnh đạo NATO nói về cuộc chiến.

    Ông Stoltenberg đưa ra phát biểu này tại đảo Utoeya, nơi một phần tử cực hữu hồi năm 2011 đã tàn sát 69 người trong một vụ xả súng nhắm vào các thành viên trong cánh thanh niên của Đảng Lao động cầm quyền.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 04, 2022 7:27 pm

    Kiev nói quân xâm lược Nga nã pháo vùng nhạy cảm, EU trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine

    Hoài Linh 8/4/22

    Quân xâm lược Nga đã pháo kích một thành phố của Ukraine nằm gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.


    Hình ảnh

    Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Al Jazeera.


    Quân xâm lược Nga ngày 4/8 đã pháo kích vào một thành phố của Ukraine nằm gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu dù trước đó người đứng đầu cơ quan hạt nhân Liên Hợp Quốc từng cảnh báo, giao tranh quanh khu vực này sẽ dẫn tới tai nạn thảm khốc.

    Hãng tin AP dẫn lời thống đốc vùng Dnipropetrovsk, ông Valentyn Reznichenko nói, quân xâm lược Nga đã bắn 60 quả rocket từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, qua sông Dnieper về phía Nikopol. Quân xâm lược Nga nắm quyền kiểm soát nhà máy này sau khi tiến hành xâm lược Ukraine hồi cuối tháng 2.

    Theo quan chức trên, khoảng 50 tòa nhà ở thành phố 107.000 dân này bị hư hại, nhiều gia đình bị mất điện.

    Hồi đầu tuần này, Tổng giám đốc cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo, tình hình ở nhà máy Zaporizhzhia thuộc thành phố Enerhodar mỗi ngày trở nên nguy hiểm hơn. Ông nói: “Tại nhà máy, mọi nguyên tắc về an toàn hạt nhân đã bị vi phạm. Những gì đang bị đe dọa là cực kỳ nghiêm trọng và nguy hiểm". Ông Grossi bày tỏ lo ngại về cách vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và những nguy hiểm xuất phát từ việc giao tranh quanh nhà máy.

    Cũng tại khu vực Zaporizhzhia, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - tướng Igor Konashenkov nói, quân Nga đã tấn công hai kho chứa đạn của Ukraine ở gần làng Novoivanivka và một kho chứa nhiên liệu gần ga đường sắt Zaporizhzhia.

    EU áp đặt trừng phạt với cha con cựu Tổng thống Ukraine

    Hình ảnh

    Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ảnh: Barrons.


    Hãng Al Jazeera đưa tin, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/8 đã áp đặt các lệnh trừng phạt với cựu Tổng thống Ukraine, người được cho là thân Nga - ông Viktor Yanukovych và con trai Oleksandr với cáo buộc có vai trò trong việc đe dọa an ninh của Ukraine.

    Hội đồng châu Âu (EC) ra thông báo cho biết, hai nhân vật trên đã được đưa vào danh sách trừng phạt hiện có của EU.

    EU lập luận rằng ông Viktor Yanukovych, 72 tuổi, đang sống ở Nga, vẫn giữ một vai trò trong việc làm xói mòn hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine cũng như đe dọa sự ổn định và an ninh của Ukraine.

    Thông tin về lệnh trừng phạt được đăng tải trên tạp chí chính thức của EU. Theo đó, ông Yanukovych bị cáo buộc có âm mưu trở lại nắm quyền ở Ukraine nếu Tổng thống Ukraine đương nhiệm bị hạ bệ. Con trai ông Yanukovych cũng bị trừng phạt vì lý do tương tự.

    Ông Viktor Yanukovych giữ chức Tổng thống Ukraine từ 2/2010 tới 2/2014.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 167 khách