Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 26, 2022 5:43 pm

    Mỹ hỗ trợ Ukraine hơn 457 triệu đô để thực thi pháp luật và an ninh dân sự

    27/09/2022
    VOANews


    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.


    Mỹ cam kết thêm 457,5 triệu đô la hỗ trợ thực thi pháp luật và an ninh dân sự cho Ukraine, Ngoại trưởng Antony Blinken loan báo ngày 26/9.

    Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết Washington hy vọng khoản viện trợ này, cùng với 187 triệu đô gửi sang Kyiv trước đó, sẽ tiếp tục giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược kéo dài 7 tháng của Nga và gửi tiền trực tiếp đến Cảnh sát Quốc gia Ukraine và Cơ quan Biên phòng Nhà nước.

    Ông Blinken nói: “Việc chúng tôi cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân, vật liệu y tế và xe bọc thép đã giảm đáng kể thương vong cho dân thường Ukraine và những người bảo vệ họ.”

    Ông cho biết một phần trong khoản viện trợ mới này sẽ giúp Ukraine tiếp tục điều tra và truy tố lính Nga có hành vi tàn bạo chống lại lực lượng và thường dân Ukraine, hàng nghìn người trong số họ đã thiệt mạng trong chiến tranh.

    Ông Blinken nói trong thông báo về gói viện trợ: “Hoa Kỳ luôn sát cánh với người dân Ukraine và vẫn cam kết ủng hộ một nước Ukraine dân chủ, độc lập và có chủ quyền.”

    Một thông tin khác liên quan tới Nga, Cơ quan an ninh FSB của Nga ngày 26/9 loan báo đã bắt giữ một lãnh sự Nhật Bản tại thành phố cảng Vladivostok của Nga bị cáo buộc hoạt động gián điệp và ra lệnh buộc ông phải rời khỏi Nga, các hãng tin Nga loan tin.

    FSB nói vị lãnh sự này bị bắt quả tang khi đang nhận thông tin bí mật về tác động của các chế tài của phương Tây đối với tình hình kinh tế ở vùng viễn đông Nga.

    FSB cho biết thông tin mật, cũng liên quan đến sự hợp tác của Nga với một quốc gia châu Á-Thái Bình Dương giấu tên, được thu thập để đổi lấy “phần thưởng tiền”.

    Nga đã thể hiện sự phản đối với Nhật về vụ việc, các cơ quan dẫn lời FSB nói. Chưa có phản hồi tức thì từ Tokyo.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 26, 2022 5:45 pm

    Ukraine phát hiện thêm hai khu mộ tập thể ở Izium

    27/09/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Ukraine phát hiện khu mộ tập thể chứa thi thể của hàng trăm người ở thị trấn Izium.


    Ukraine phát hiện thêm hai khu mộ tập thể chứa thi thể của hàng trăm người ở thị trấn Izium ở đông bắc mà Kyiv giành lại được từ tay Nga trong tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết.

    Ông Zelenskyy loan báo thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với CBS được đăng cuối ngày 25/9, trong đó ông cũng kêu gọi duy trì áp lực chế tài đối với Nga. Quân Nga đang bị đẩy lùi ở đông bắc Ukraine trong một cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine vào tháng này.

    Nhà chức trách Nga không đưa ra bình luận tức thì về tuyên bố của ông Zelenskyy về việc phát hiện thêm hai khu mồ tập thể. Moscow thường xuyên phủ nhận hành động tàn bạo trong cuộc chiến ở Ukraine hoặc nhắm vào dân thường.

    “Hôm nay tôi nhận được nhiều thông tin hơn ... Họ tìm thấy thêm hai ngôi mộ tập thể, những ngôi mộ lớn với hàng trăm người ... Chúng tôi đang nói về thị trấn nhỏ Izium,” ông Zelenskiy nói.

    “Các chế tài cần được tiếp tục. Các biện pháp trừng phạt này sẽ có tác động chính trị, cũng như tác động tài chính.”

    Sau nhiều tháng chiếm đóng của Nga, nhà chức trách Ukraine đã phát hiện một khu mồ tập thể lớn bên cạnh một nghĩa trang trong một khu vực nhiều cây cối ở Izium vào đầu tháng này, và mở một cuộc điều tra về hoàn cảnh của những người thiệt mạng.

    Tuần trước, họ đã hoàn thành việc khai quật thi thể của 436 người. Phần lớn trong số này dường như đã chết thảm và có những dấu hiệu ban đầu cho thấy 30 người trong số họ đã bị tra tấn, thống đốc khu vực cho biết.

    17 binh sĩ cũng được khai quật từ một ngôi mộ tập thể tại địa điểm này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 26, 2022 5:47 pm

    Mỹ cảnh báo ‘hậu quả thảm khốc’ nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

    9/26/22

    Hình ảnh

    Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ - Jake Sullivan.


    Hoa Kỳ cảnh báo Moscow về “hậu quả thảm khốc” nếu họ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina sau khi Nga hứa bảo vệ các khu vực của Ukraina mà Moscow hầu như chắc chắn sẽ sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý bị chỉ trích rộng rãi.
    Hôm thứ Hai (26/9), công dân ở bốn khu vực của Ukraine đã bỏ phiếu trong ngày thứ tư của cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức mà Kyiv và phương Tây coi là một trò dối trá. Họ nói đây là kết quả đã được định trước và họ sẽ không công nhận kết quả.



    Bằng cách kết hợp bốn khu vực - Luhansk và Donetsk ở phía đông và Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam - Moscow có thể nói nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm lại chúng cũng không khác nào một cuộc tấn công vào chính nước Nga, đây là một lời cảnh báo đối với Kyiv và các đồng minh phương Tây.

    Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói Hoa Kỳ sẽ đáp trả bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga đánh vào Ukraine.

    “Nếu Nga vượt qua ranh giới này, sẽ có những hậu quả thảm khốc đối với Nga”, ông Sullivan nói với đài truyền hình NBC hôm 25/9. “Hoa Kỳ sẽ đáp trả quyết liệt”.

    Ông Sullivan không nói rõ Washington sẽ phản ứng như thế nào nhưng cho biết họ đã nói riêng với Moscow “một cách chính xác và chi tiết hơn về điều đó có nghĩa là gì”.

    Bình luận của ông được đưa ra sau lời đe dọa ngầm của Tổng thống Vladimir Putin về hạt nhân hôm 21/9, khi ông nói rằng Nga sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào để bảo vệ lãnh thổ của mình.

    Vào cuối tuần, khi được hỏi liệu Moscow có cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các khu vực bị sáp nhập hay không, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói lãnh thổ Nga, bao gồm cả lãnh thổ được ghi trong hiến pháp của Nga “trong tương lai” nằm dưới “sự bảo vệ đầy đủ của quốc gia”.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông không tin ông Putin nói suông khi lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nga.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 26, 2022 5:49 pm

    Dầu của Nga khó được vận chuyển vì lệnh trừng phạt và biện pháp giới hạn giá của EU

    26/09/2022
    Reuters



    Hình ảnh

    Tàu chở dầu từ cảng Prigorodnoye của Nga,.



    Các thị trường dầu mỏ đang chuẩn bị cho sự thay đổi lớn nhất trong dòng chảy thương mại toàn cầu từ trước đến nay vì gần 3 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga sẽ phải chuyển hướng sang các thị trường bên ngoài châu Âu và các nền kinh tế tiên tiến khi các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu có hiệu lực trong những tháng tới, Giám đốc điều hành hãng Vitol cho biết.

    Liên hiệp châu Âu sẽ cấm nhập khẩu dầu thô của Nga vào ngày 5/12 và các sản phẩm dầu của Nga vào ngày 5/2, tước đi nguồn thu từ dầu của Nga và buộc một trong những nước sản xuất và xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới phải tìm kiếm thị trường thay thế.

    Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, dẫn đầu là Hoa Kỳ, có kế hoạch giữ cho dầu của Nga vẫn có thể mua bán được và giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung có thể khiến cho giá dầu tăng đột biến bằng cách áp đặt trần giá đối với hàng xuất khẩu của Nga.

    Giám đốc điều hành của hãng buôn bán năng lượng và hàng hóa Vitol, ông Russell Hardy, cho biết dầu của Nga sẽ được chuyển hướng sang châu Á và Trung Đông, trong khi sản phẩm của châu Á sẽ được xuất khẩu sang châu Âu do dòng chảy thương mại thay đổi.

    Tuy nhiên, khoảng 2 triệu thùng/ngày dầu thô của Nga và 1 triệu thùng/ngày các sản phẩm dầu sẽ phải chuyển đi nơi khác, gây căng thẳng cho ngành vận chuyển, ông Giovanni Serio, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Vitol, cho biết tại hội nghị dầu mỏ châu Á-Thái Bình dương APPEC 2022.

    Ông nói rằng thông thường một chuyến vận chuyển dầu xuất khẩu của Nga sang châu Âu mất khoảng 7 ngày và nếu xuất khẩu đến châu Á, nó sẽ dài hơn gấp ba lần, tức 21 ngày.

    Điều này tương ứng với mức tăng gần 3% trong hoạt động vận chuyển được tính bằng tấn-dặm, ông nói. Một tấn-dặm được định nghĩa là một tấn hàng hóa được vận chuyển đi một dặm, phản ánh khối lượng và khoảng cách vận chuyển.
    Ông nói, một thách thức quan trọng mà các nhà kinh doanh phải đối mặt là sự thiếu hụt các tàu Aframax nhỏ hơn, cần cho việc vận chuyển dầu của Nga.


    Ông nói thêm rằng những tắc nghẽn càng trở nên trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến các công ty vận tải biển, công ty bảo hiểm và nhà cung cấp dịch vụ tài chính của châu Âu vị họ bị ngăn cản, không được tham gia vào hoạt động buôn bán dầu của Nga ở các khu vực khác.

    Ông Sergio nói thế giới sẽ phải vật lộn với nguồn cung ít hơn nếu dầu của Nga không thể chuyển hướng sang nơi khác vì những ràng buộc vĩ mô và vi mô, chẳng hạn như các quốc gia nhận thấy rằng việc mua dầu là “không hợp lý về mặt chính trị”.


    Tập đoàn năng lượng nhà nước Pertamina của Indonesia, nơi đang xem xét mua dầu thô của Nga, vẫn đang đánh giá các tính năng kỹ thuật về tính phù hợp của dầu thô đối với các hệ thống lọc dầu và cơ chế thanh toán, ông Triharyo Soesilo, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Năng lượng & Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, nói với Reuters.

    “Hiện đang có những kế hoạch để giải quyết những vấn đề kỹ thuật này, nhưng vẫn chưa được quyết định”, ông nói thêm.

    Bộ trưởng Năng lượng Indonesia trước đó nói rằng chính phủ sẵn sàng mua dầu giá rẻ từ bất kỳ quốc gia nào, mặc dù họ vẫn chưa mua dầu của Nga vì “không có sẵn hàng”.

    Trong khi đó, một quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã loại trừ các biện pháp trừng phạt thứ cấp để thực thi cơ chế giới hạn giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, bất chấp đề xuất của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào tuần trước.

    Trước đó, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa đề xuất rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng quốc tế để tăng cường giới hạn giá nhằm giới hạn nguồn thu từ dầu mỏ của Nga trong khi giảm thiểu tác động đến thị trường và giá toàn cầu.


    Catherine Wolfram, Phó trợ lý bộ trưởng phụ trách kinh tế năng lượng và khí hậu tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nói với các phóng viên bên lề hội nghị APPEC 2022 rằng: “Chúng tôi không nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp là cần thiết”.
    “Chúng tôi có tất cả các nhà cung cấp dịch vụ là một phần của liên minh và mỗi quốc gia sẽ đưa ra một số biện pháp trừng phạt”.

    Bà Wolfram cho biết các nhà chức trách sẽ công bố hướng dẫn đầy đủ về cách thực hiện giới hạn giá dầu của Nga trước khi các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu đối với xuất khẩu dầu thô của Nga có hiệu lực vào ngày 5/12.

    Giới hạn giá sẽ áp dụng đối với dầu thô của Nga trong mọi giao dịch, nhưng không áp dụng đối với các sản phẩm tinh lọc được sản xuất từ dầu thô của Nga, bà Wolfram cho biết.

    Bà Wolfram nói thêm rằng bà không mong đợi Trung Quốc và Ấn Độ tham gia liên minh chính thức ở cấp chính phủ vì nó sẽ không vì lợi ích của họ, nhưng cho biết một số công ty Ấn Độ và Trung Quốc sẽ thấy lợi ích kinh tế của họ trong việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ thương mại được cung cấp bởi các nước G7 sau khi giới hạn giá được áp dụng.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 77 khách