Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 28, 2022 1:25 pm

    Mỹ viện trợ quân sự thêm $1.1 tỷ cho Ukraine

    September 28, 2022

    WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp thêm $1.1 tỷ viện trợ quân sự cho Ukraine, gồm cả 18 hệ thống phóng hỏa tiễn cơ động cùng các võ khí khác nhằm đối phó với các phi cơ không người lái Nga đang sử dụng trên chiến trường Ukraine, theo giới hữu trách Mỹ.

    Bản tin của hãng thông tấn AP hôm Thứ Tư, 28 Tháng Chín, nói rằng đợt viện trợ mới này gồm cả 18 hệ thống HIMARS cùng đạn dược, 150 xe chở quân, 150 xe kéo đại bác, hơn 100 xe tải chở chiến xa, các hệ thống radar, võ khí chống phi cơ không người lái cùng đủ loại quân cụ khác.

    Hình ảnh

    Hệ thống phóng hỏa tiễn cơ động HIMAR của Mỹ. (Hình minh họa: Gints Ivuskans/AFP via Getty Images)

    Đợt viện trợ này được tài trợ từ ngân sách của đạo luật trợ giúp Ukraine (Ukraine Security Assistance Initiative), trả cho các giao kèo mua võ khí và trang bị. Lần viện trợ này nâng tổng số tiền Mỹ cung cấp cho Ukraine tới nay lên gần $17 tỷ.

    Kế hoạch viện trợ được loan báo hôm Thứ Tư, diễn ra trong lúc Nga tiến hành việc sát nhập các phần lãnh thổ đã chiếm được của Ukraine, sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý giả tạo nhằm hợp thức hóa việc bành trướng lãnh thổ.

    Cuộc chiến ở Ukraine, nay kéo dài sang tháng thứ bảy, đã chuyển sang giai đoạn mới sau khi lực lượng Ukraine mở ra các cuộc phản công, chiếm lại được một khu vực lãnh thổ rộng lớn.

    Hôm Thứ Ba tòa đại sứ Mỹ ở Moscow đưa ra thông cáo kêu gọi tất cả các công dân Mỹ còn ở Nga hãy ngay lập tức rời khỏi quốc gia này. Tin từ tòa đại sứ cũng nói rằng công dân Mỹ đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh.

    Bản thông cáo hôm Thứ Ba nói chính phủ Nga có thể từ chối không công nhận song tịch và không cho tòa đại sứ liên lạc với những người này, không cho họ rời khỏi Nga hoặc cưỡng bách họ phải nhập ngũ. (V.Giang)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 28, 2022 1:29 pm

    Ukraina phản công dữ dội, bắt sống 2 tướng Nga (?)


    Trần Phong 9/28/22

    Hình ảnh

    Quân đội Nga thu giữ một xe tăng của Nga ở Kharkiv. (Ảnh: HANDOUT)

    Ukraina mới công bố video cho thấy cuộc phản công của lực lượng quân sự Ukraine và bắt được hai thiếu tướng Nga, theo Newsweek.

    Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook kèm video: “Trong cuộc phản công ở hướng Izyum, các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã phi quân sự và bắt sống 15 quân nhân Nga, trong đó có 2 thiếu tướng”,

    Khi đoạn video bắt đầu, nó cho thấy cảnh đấu súng dữ dội giữa lực lượng quân đội Ukraine và Nga trong một khu vực nhiều cây cối gần Kharkiv. Sau đó là cảnh quay cảnh một người lính Ukraine đang đi đến một người lính Nga đang nằm trên mặt đất.

    Nhiều tiếng súng hơn có thể được nghe thấy khi các binh sĩ Ukraine tiếp tục la hét vào mặt binh lính Nga đang nằm trên mặt đất với tay sau lưng, biểu thị sự đầu hàng.

    Đoạn video được công bố trong bối cảnh Ukraine tiếp tục cuộc phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát một số khu vực. Trong một bài đăng trên Telegram gần đây, Phó văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko nói rằng hơn 400 khu định cư ở Kharkiv đã được giải phóng.

    Trong một diễn biến khác, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh Ukraine ngày 27/9 viết trên Twitter rằng Kyiv không phản đối đàm phán với Nga về các khoản đóng góp và bồi thường, theo nguồn tin từ Pravda.

    Ông nhấn mạnh rằng Chế độ Điện Kremlin trì hoãn các cuộc đàm phán này càng lâu thì các điều kiện càng tồi tệ và số tiền phải đền bù càng lớn.

    Các phương tiện truyền thông đại chúng của Nga mới đây tiếp tục cho biết, Điện Kremlin sẵn sàng đàm phán với Ukraine về việc kết thúc chiến tranh

    Tuy nhiên, Tổng thống Zelenskyi nói rằng sau khi Nga tổ chức cái gọi là “trưng cầu dân ý” ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin trở nên bất khả thi.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 28, 2022 1:31 pm

    Mỹ không phản đối Ukraina dùng vũ khí phương Tây để lấy lại lãnh thổ mà Nga sáp nhập trái phép

    Trần Phong 9/28/22

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 27/9 nói rằng Washington không phản đối việc Ukraina sử dụng vũ khí của phương Tây để chiếm lại lãnh thổ của mình

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 27/9 nói rằng Washington không phản đối việc Ukraina sử dụng vũ khí của phương Tây để chiếm lại lãnh thổ của mình khỏi sự xâm lược của Nga, bao gồm cả những khu vực mà Điện Kremlin dự định tuyên bố là của mình sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý giả.

    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh : “Ukraina có quyền tự vệ tuyệt đối trên toàn lãnh thổ của mình, kể cả việc lấy lại vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng trái phép bằng cách này hay cách khác” .

    Ông Blinken nói rằng vũ khí mà Hoa Kỳ, cũng như các nước đồng minh khác viện trợ cho Ukraina đã chứng minh tính hiệu quả của chúng – cả ở phía bắc, đông và nam Ukraina


    Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng tuyên bố của Nga về việc sáp nhập các lãnh thổ Ukraina không tạo ra bất kỳ thay đổi nào đối với các kế hoạch của Mỹ và Ukraina. theo ông Blinken, “người Ukraina sẽ tiếp tục làm những gì họ cần làm để lấy lại lãnh thổ của mình” và Hoa Kỳ “sẽ tiếp tục hỗ trợ họ”

    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh, Washington và các nước khác sẽ không bao giờ công nhận việc sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraina mà Điện Kremlin công bố. Ông nhắc nhở rằng Washington đã công bố ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới đối với Liên bang Nga nếu nước này quyết định sáp nhập lãnh thổ của Ukraina

    Nguồn: Ukrinform
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 9 28, 2022 1:35 pm

    Ukraina trong một ngày đánh 3 nhà kho và 20 khu vực tập trung trang thiết bị và binh lính của Nga

    Trần Phong 9/28/22


    Hình ảnh

    Trong ngày 27 tháng 9, quân Ukraine đã tấn công khoảng 20 khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự của quân Nga
    Theo truyền thông Ukraina, Trong ngày thứ Ba, 27 tháng 9, quân Ukraine đã tấn công khoảng 20 khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự của quân Nga, đánh vào các kho đạn và các vị trí phòng không của đối phương. Điều này đã được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong cuộc họp giao ban buổi tối.

    Đặc biệt, máy bay của Ukraina đã bắn trúng 7 vị trí tập trung nhân lực và quân trang của quân Nga, cũng như 3 vị trí của các hệ thống tên lửa phòng không.

    Các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tới 15 quận là nơi tập trung binh lính và thiết bị của đối phương. Ngoài ra, họ cũng đã đánh vào 5 điểm kiểm soát của Nga, 3 kho chứa đạn dược và 2 vị trí đặt thiết bị phòng không của Nga.

    Trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraina được cho là đã bắn rơi 1 máy bay cường kích Su-25 và 5 máy bay không người lái các loại của Nga.

    Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraina, những nỗ lực của binh sĩ nước này vào ngày 27 tháng 9 đã đẩy lùi các cuộc tấn công mới của quân đội Nga tại 10 khu vực.

    Đồng thời, Nga đã đánh vào lãnh thổ Ukraine từ trên không. Đặc biệt, họ đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng tên lửa và sáu cuộc không kích, thực hiện hơn 20 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraina. Kết quả là hơn 15 khu định cư bị ảnh hưởng.

    Nguồn: Zn.ua
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 97 khách