Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 08, 2023 4:15 pm

    Ông trùm Wagner muốn Moscow cấp 20 vạn quân để đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine


    Phương Đăng (theo Newsweek)
    Thứ năm, ngày 08/06/2023

    Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Tập đoàn lính đánh thuê Wagner mới đây kêu gọi Moscow cung cấp cho ông 200.000 quân để ngăn chặn cuộc phản công đã được hứa hẹn từ lâu của Ukraine khi Prigozhin cho rằng, lực lượng của Kiev đã vượt qua các phòng tuyến của Nga và chiếm được một số vị trí xung quanh thành phố Bakhmut ở Donetsk.


    Hình ảnh

    Yevgeny Prigozhin, ông trùm Tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Ảnh IT

    Theo Newsweek, ông Prigozhin tuyên bố trong một video đăng trên kênh Telegram chính thức của mình rằng tổ chức Wagner của ông là lực lượng vũ trang duy nhất có khả năng ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine, mà một số quan chức Nga và phương Tây cho rằng có thể đã bắt đầu.

    "Tôi cần 200.000 quân. Dưới 200.000 quân ở tiền tuyến Lugansk-Donetsk sẽ không đối phó được với cuộc phản công của Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn", ông Prigozhin tuyên bố hôm 7/6 và được trích dẫn trong bài báo của The Moscow Times.

    Sau khi giúp Moscow giành được Bakhmut vào tháng trước, ông trùm Prigozhin bắt đầu rút lực lượng của mình khỏi pháo đài này. Wagner được cho là đã chịu tổn thất lớn khi chiếm Bakhmut.

    Ông Prigozhin đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố huy động toàn quốc để mở rộng lực lượng quân sự và cho biết lực lượng Ukraine "đã chọc thủng phòng tuyến" của Nga ở một số khu vực.

    "Gần Bakhmut, ở Toretsk có một sự tích tụ binh sĩ lớn của Ukraine và họ sẽ sớm bắt đầu cắt đứt Kurdyumovka và Ozaryanovka. Vùng Belgorod đang bị nhắm mục tiêu. Ở Zaporizhzhia, họ đã mất khu định cư chiến lược nhất. Bây giờ họ sẽ tấn công phía bắc và phía nam theo hướng Donetsk. Không còn thời gian nữa. Hàng không sẽ không cứu vãn được tình hình", ông Prigozhin cảnh báo.

    Tiền tuyến phía nam Zaporizhzhia đã được dự đoán là một trong những địa điểm Ukraine có khả năng tiến hành phản công nhất. Nếu quân đội Ukraine có thể phá vỡ phòng tuyến của Nga ở đó, họ có thể tiến về phía nam để giải phóng Melitopol và tiến tới bờ biển Azov, cắt đứt cây cầu trên bộ của Moscow tới Crimea.

    Tuy nhiên, cho đến nay, Kiev vẫn được cho là chưa phát động cuộc phản công dự kiến của họ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết trong tuần này sẽ không có thông báo về việc bắt đầu chiến dịch, mặc dù bà cũng cho biết các đơn vị quân sự ở một số khu vực hiện đã chuyển sang "hành động tấn công".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 08, 2023 4:17 pm

    Ukraine dùng chiến thuật nghi binh tấn công Lobkove, Zaporizhzhia khiến quân Nga trở tay không kịp


    Minh Nhật (theo Euro Maidan)
    Thứ năm, ngày 08/06/2023

    Để đảm bảo thành công cho cuộc tấn công làng Lobkove, thuộc tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine đã triển khai một nhóm quân tấn công làng Zherebianky gần đó trước, thu hút sự chú ý của quân đội khỏi mục tiêu chính.


    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine lái xe tăng trên một con đường gần chiến tuyến ở vùng Donetsk vào ngày 5/6. Ảnh NW

    Euromaidanpress ngày 8/6 cho biết, Ukraine đã lên kế hoạch tấn công nhắm vào làng Lobkove, thuộc tỉnh Zaporizhzhia do người Nga kiểm soát. Ban đầu, người Ukraine được cho là đã sử dụng ít nhất hai tiểu đội gồm 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe Humvee để do thám tình hình.

    Sau một cuộc giao tranh ngắn với lực lượng Nga bảo vệ Lobkove, người Ukraine đã nắm được các vị trí của Nga và quân số bảo vệ Lobkove. Họ đã rút lui với tổn thất không đáng kể.

    Ngay sau cuộc tấn công, pháo binh Ukraine đã bắn dữ dội vào khu vực với sự phối hợp của những người điều khiển máy bay không người lái để tối đa hóa thiệt hại.

    Sau đó, người Ukraine tập hợp lại, chuẩn bị tấn công Lobkove một lần nữa. Một đơn vị tấn công được lệnh tiến lên từ Stepove và tấn công quân Nga từ các ngọn đồi trên cao. Lobkove nằm ở vùng đất thấp nên thoạt nhìn, Ukraine có vẻ có lợi về mặt chiến thuật.

    Tuy nhiên, quân Nga đóng ở làng Zherebianky gần đó cũng ở vị trí cao và có thể dễ dàng cứu viện nếu Lobkove bị tấn công bằng cách bắn vào người Ukraine. Do đó, để đảm bảo thành công cho cuộc tấn công làng Lobkove, lực lượng Ukraine thứ 2 đã được lệnh tấn công Zherebianky, thu hút sự chú ý của quân Nga khỏi mục tiêu chính (làng Lobkove). Các nguồn tin của Nga cho biết họ đã chặn quân Ukraine ở cách Zherebianky 1km. Điều đó xác nhận thực tế rằng, người Ukraine đã tấn công ngôi làng này chỉ để đánh lạc hướng đối phương.

    Theo Euromaidanpress, sau đó, quân đội Ukraine phát động tiếp cuộc tấn công lần thứ 2 vào Lobkove, sử dụng thêm hai xe tăng để yểm trợ hỏa lực từ xa, giúp họ chiếm Lobkove nhanh nhất có thể.

    Kết quả là, quân Ukraine đã tiêu diệt nhiều binh sĩ Nga ở Lobkove và tiến sâu vào các vị trí của quân Nga 2km, theo Euromaidanpress.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 09, 2023 4:12 pm

    Sĩ quan Nga bị bắt tuyên bố Wagner ‘tra tấn và hãm hiếp’ binh lính của mình

    Tạ Linh 6/9/23

    Hình ảnh

    Trung tá Roman Venevitin cho biết trong một video trên kênh Venevitin_72 Telegram, sau khi được thả: “Wagner đã bắt cóc các chiến binh của tôi. Họ coi chúng tôi như nô lệ. Một trong số họ, sau khi bị đánh đập, cưỡng bức, đã tự sát”. (Ảnh chụp màn hình video).

    Một trung tá quân đội Nga, người gần đây đã bị các thành viên của Tập đoàn Wagner bắt, và giam giữ trong một thời gian ngắn trước khi bàn giao cho ‘cơ quan thực thi pháp luật Nga’, cáo buộc lực lượng của Yevgeny Prigozhin phá hoại lợi ích của quân đội Nga, và “tra tấn” những người lính của ông ta.

    Trung tá Roman Venevitin cho biết trong một video trên kênh Venevitin_72 Telegram, sau khi được thả: “Wagner đã bắt cóc các chiến binh của tôi. Họ coi chúng tôi như nô lệ. Một trong số họ, sau khi bị đánh đập, cưỡng bức, đã tự sát”.

    Người từng bị bắt giữ tiếp tục đưa ra một số cáo buộc khác trong đoạn video dài 11 phút, video này cũng được đăng trên các kênh ủng hộ Kremlin nổi bật, bao gồm cả Baza.

    “Yevgeny Prigozhin, ông đang công khai làm mất uy tín của Lực lượng vũ trang Nga”, Venevitin nói trong video.


    Chỉ huy này còn kể chi tiết về việc bị Wagner tra tấn, nói rằng “quân đội Ukraina chưa bao giờ ngược đãi một tù binh tồi tệ như Wagner đã làm” đối với ông và các binh sĩ của của ông ta.


    Viên chỉ huy cũng cáo buộc Wagner cung cấp thông tin sai lệch, bác bỏ những tuyên bố rằng các binh sĩ của ông đã bắn vào Wagner khi lực lượng này rút lui khỏi Bakhmut. Venevitin khẳng định lời thú tội trước đó của ông được quay dưới sự cưỡng bức, và ông buộc phải làm như vậy.

    Trước đó thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin cho biết, Wagner đã bắt một chỉ huy của quân đội Nga, người đã bắn vào các chiến binh của ông khi lực lượng này rút lui khỏi Bakhmut. Ông Prigozhin cũng cáo buộc quân đội Nga đã đặt mìn chặn đường rút của Wagner.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 09, 2023 4:14 pm

    Ukraina cung cấp bằng chứng khác cho thấy Nga đã chuẩn bị cho nổ đập thuỷ điện

    Tạ Linh 6/9/23

    Hình ảnh

    Ukraina cung cấp bằng chứng khác cho thấy Nga đã chuẩn bị cho nổ đập thuỷ điện (ảnh: kosatka).

    Trước khi cho nổ tung thủy điện Kakhovka, quân đội Nga đã “gây nhiễu” thông tin liên lạc trong lãnh thổ bị chiếm đóng của vùng Kherson. Thực tế này là một xác nhận khác về việc Nga có thể chính là tác giả của vụ nổ. Điều này được RBC-Ukraine đưa tin, có liên quan đến tuyên bố của người đứng đầu Trung tâm Báo chí Điều phối Thống nhất của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraina, Natalia Gumenyuk.

    Bà Gumenyuk nói: “Khi để mọi người gặp nguy hiểm, đối phương đã cố gắng che giấu tình hình nhiều nhất có thể. Họ cố gắng tạo khoảng trống tối đa xung quanh nhóm được cho là hoạt động nhiều, đến mức họ ‘làm nhiễu’ liên lạc trước vụ nổ này và thậm chí không thông báo cho đơn vị của họ”.

    Bà nói thêm rằng lực lượng phòng vệ có thông tin rằng nhiều người Nga “hoặc vẫn ở dưới nước, hoặc đang chịu đựng và chờ đợi trên mái nhà và cầu xin sự giúp đỡ”.

    Bà cũng cho biết: “Có lẽ trong một thời gian nữa, việc liên lạc sẽ tốt hơn. Hiện tại có thể tiếp nhận thông tin qua một số kênh liên lạc. Cụ thể là thu thập thông tin nhờ trinh sát trên không”.

    Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraina, người Nga đã chịu tổn thất về nhân sự và thiết bị do hậu quả của việc chính họ phá hoại đập thủy điện Kakhovka. Do lũ lụt quy mô lớn, các vị trí của quân đội Nga đã “lùi lại” 5-15 mét. Đồng thời, các thành viên của Cộng hoà tự xưng ở đây đang cố gắng đến hữu ngạn sông, cải trang thành thường dân và sơ tán dưới vỏ bọc của họ.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 84 khách