Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49313
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 19, 2023 6:24 pm

    Các nước EU ký thỏa thuận cùng mua đạn pháo cho Ukraine

    18/03/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Pháo thủ Ukraine chuẩn bị một khẩu pháo howitzer M777 để bắn vào các vị trí của Nga ở vùng Kherson, ngày 9/1/2023.


    Một số quốc gia thuộc Liên hiệp Châu Âu sẽ ký một thỏa thuận vào ngày 20/3 để hợp tác mua đạn pháo cho Ukraine trong khuôn khổ nỗ lực đẩy nhanh và tăng nguồn cung đạn pháo mà Kyiv nói rằng họ cần khẩn cấp để chống lại cuộc xâm lăng của Nga.

    Một quan chức cấp cao của EU cho biết nhiều quốc gia trong số 27 nước của khối dự kiến sẽ ký vào cái gọi là thỏa thuận dự án, trong đó đưa ra các điều khoản tham chiếu cho kế hoạch, nhưng con số chính xác vẫn chưa rõ ràng vì một số nước vẫn đang xem xét đề nghị.

    Các quan chức nói hiệp ước cùng mua đạn pháo 155 mm sẽ được ký kết bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU tại Brussels vào ngày 20/3. Những đơn đặt hàng đầu tiên theo kế hoạch có thể được đặt vào cuối tháng Năm.

    “Sự sắp xếp này đã được thiết lập rất, rất nhanh chóng”, quan chức cấp cao của EU, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói trong một cuộc họp báo vào ngày 17/3. “Tất cả các quốc gia thành viên (EU) và Na Uy đều có thể tham gia.”

    Ukraine xác định việc cung cấp đạn pháo 155 mm là một nhu cầu cấp thiết khi nước này đang tham gia vào cuộc chiến tranh tiêu hao khốc liệt với các lực lượng xâm lược của Nga, trong đó cả hai bên đều bắn hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày.

    Các nhà lãnh đạo Ukraine và phương Tây đã cảnh báo trong những tuần gần đây rằng Kyiv đang đốt các loại đạn pháo nhanh hơn so với khả năng sản xuất của các đồng minh, dẫn đến một nỗ lực mới để gửi nguồn cung và tìm cách tăng cường sản xuất.

    Một sáng kiến lớn mua vũ khí chung sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hội nhập EU.

    Dự án được khởi xướng vào ngày 20/3 sẽ do Cơ quan Phòng vệ Châu Âu của EU dẫn đầu.

    Các quan chức EU nói động thái này sẽ dẫn đến các đơn đặt hàng đơn lẻ lớn hơn cho các công ty vũ khí, từ đó khuyến khích họ đầu tư vào việc tăng công suất và giảm sự cạnh tranh giữa các chính phủ đang đẩy giá lên bằng cách cố gắng đặt các đơn đặt hàng tương tự.

    Sáng kiến này là một phần trong kế hoạch do người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell trình bày nhằm dành 1,07 tỷ đô la để hoàn trả cho các nước EU vì đã gửi đạn pháo từ kho dự trữ của họ tới Ukraine và thêm 1 tỷ euro cho việc mua sắm chung.

    Kho đạn

    Các nhà ngoại giao nói các chính phủ EU vẫn đang tranh cãi về các chi tiết chính vào ngày 17/3, do những bất đồng về cách thức hoạt động của kế hoạch và sự thiếu rõ ràng về mức độ đạn dược hiện tại trong kho dự trữ của các thành viên EU, vốn được giữ bí mật.

    Các đại sứ tại EU từ các nước thành viên sẽ gặp nhau vào ngày 19/3 để cố gắng hoàn thiện các chi tiết của kế hoạch tổng thể để có thể được các ngoại trưởng phê duyệt vào ngày 20/3, các nhà ngoại giao nói.

    Các quan chức EU cho biết sẽ mất ít nhất vài tháng trước khi bất kỳ quả đạn nào được đặt hàng như một phần của hợp đồng mua sắm chung đến được Ukraine.

    Nhưng họ lập luận rằng việc biết một nỗ lực mua sắm chung lớn đang được tiến hành sẽ khuyến khích các nước thành viên gửi thêm hàng trong kho dự trữ hiện tại của họ tới Ukraine.

    Số tiền này sẽ đến từ Quỹ Hòa bình Châu Âu, một quỹ do EU điều hành đã tài trợ 3,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022.

    Kho dự trữ đạn dược của nhiều chính phủ phương Tây đã cạn kiệt nghiêm trọng do cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Mua sắm chung của EU cũng sẽ nhằm mục đích bổ sung chúng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49313
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 19, 2023 6:29 pm

    Cập nhật nhanh chiến sự Ukraine: UAV Nga tập kích dữ dội Ukraine, Wager rầm rộ tuyển thêm quân


    Viên Minh • 19/03/23

    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine nã pháo 105mm về phía các vị trí của Nga gần thành phố Bakhmut, vào ngày 8 tháng 3 năm 2023. (Ảnh: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

    Hàng loạt thành phố của Ukraine tiếp tục hứng chịu đòn tập kích bằng UAV cảm tử từ Nga, trong khi công ty quân sự tư nhân Wagner của nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin tiếp tục tuyển thêm lính mới, mở rộng quân số tham chiến tại Ukraine.


    Chiến sự quyết liệt, đôi bên tổn thất



    Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 18/3 cho hay lực lượng nước này đã đẩy lùi 100 đợt tấn công của Nga trong vòng 24 giờ, theo The Kyiv Independent. Ukraine cũng tuyên bố đã bắn hạ 11 trong số 16 máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran sản xuất được Nga triển khai vào cuối ngày 17/3. Ngoài ra, cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố đã phá hủy 10 xe tăng và xe bọc thép chở quân của Nga tại Donetsk trong đêm 17/3.


    Về phía Nga, TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov ngày 18/3 cho biết lực lượng phòng không đã ngăn chặn 15 quả rốc két, bắn rơi 9 UAV của Ukraine trong 24 giờ. Ông nói Nga đã tấn công 89 đơn vị pháo binh của Ukraine tại nhiều khu vực, tiêu diệt 120 binh sĩ đối phương tại Donetsk, 60 người khác tại Kupiansk (tỉnh Kharkiv), 50 binh sĩ tại phía nam Donetsk và Zaporizhzhia.

    UAV Nga tập kích loạt thành phố Ukraine

    Không quân Ukraine ngày 18/3 cho biết lực lượng Nga đã phóng loạt UAV tự sát từ biển Azov và tỉnh biên giới Bryansk để tấn công nhiều thành phố ở nước này.

    Quân đội Ukraine đã bắn hạ 11/16 chiếc, nhưng một số UAV tự sát đã đánh trúng mục tiêu tại thành phố Lviv ở miền tây. Kyiv cáo buộc Nga đã sử dụng UAV Shahed-136 và Shahed-131 do Iran sản xuất để thực hiện vụ tập kích.

    Thống đốc Lviv Maksym Kozytski nói UAV tiến vào vùng trời tỉnh này lúc rạng sáng, trong đó có ít nhất 6 chiếc Shahed-136. Lực lượng phòng không địa phương đã bắn rơi ba chiếc, còn ba chiếc đánh trúng địa điểm không có cư dân sinh sống ở quận Yavoriv, thành phố Lviv.

    Quan chức tỉnh Dnipropetrovsk cho hay, không quân trên địa bàn bắn rơi ba UAV, còn hai chiếc lao vào một cơ sở hạ tầng trọng yếu ở thành phố Novomoskovsk, phá hủy ít nhất 10 căn nhà, nhưng không gây thương vong cho dân thường.

    Giới chức thành phố Kyiv cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công toàn bộ UAV và đợt tập kích không gây ra thiệt hại nào.

    Wagner tăng cường tuyển mộ binh lính

    Trước những tổn thất nặng nề tại chiến trường Bakhmut, công ty quân sự tư nhân Wagner đang gấp rút tuyển thêm quân. Trong ngày 18/3, ông chủ tập đoàn Wagner Prigozhin thông báo kế hoạch tuyển thêm 30.000 thành viên tính đến giữa tháng 5. CNN dẫn lời vị này cho biết Wagner đang tuyển 500 - 800 người mỗi ngày, có khi lên đến 1.200 người mỗi ngày.

    Các lực lượng Nga đã đạt tiến bộ trong chiến dịch đánh chiếm thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, tâm điểm của trận chiến trên bộ lâu nhất trong cuộc chiến. Nhưng cuộc tấn công của họ sẽ khó duy trì mà không có thêm tổn thất nhân mạng đáng kể, các quan chức quân đội Anh cho biết.

    Hình ảnh

    Một ngôi nhà bốc cháy sau vụ pháo kích ở thị trấn Chasiv Yar, miền đông Ukraine vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. (Ảnh: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

    Nga có thể thay đổi luật nghĩa vụ quân sự để tăng binh sĩ


    Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo tình báo ngày 18/3 nhận định, dự luật nâng độ tuổi nghĩa vụ quân sự của Nga có nhiều cơ hội được Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) thông qua, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2024. Dự luật được nghị sĩ Andrei Kartapolov, tướng về hưu và hiện là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, trình lên hồi đầu tuần này.

    Theo dự luật mới, độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên Nga sẽ được tăng từ 18-27 tuổi như hiện nay sang 21-30 tuổi. Bộ Quốc phòng Anh nhận định đây là nỗ lực của Moscow nhằm tăng quân số nhập ngũ, bởi nhiều nam giới trong độ tuổi 18-21 đang được miễn nghĩa vụ quân sự vì học đại học.

    Ban đầu, ý tưởng nâng độ tuổi nghĩa vụ quân sự này là do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra và đã nhận được ủng hộ từ Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 12/2022.

    Nghị sĩ Andrey Kartapolov hồi tháng 1 nói rằng, kế hoạch nâng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ giúp quân đội Nga đạt mục tiêu tăng 30% quân số. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đặt mục tiêu tăng quân số, gồm cả quân nhân chuyên nghiệp và lính nghĩa vụ, từ 1,15 triệu người hiện nay lên 1,5 triệu người.

    Luật pháp hiện hành của Nga cấm điều động lính nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ tác chiến bên ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson vào lãnh thổ hồi cuối tháng 9/2022, nên lính nghĩa vụ về lý thuyết có thể được triển khai đến 4 vùng này.

    "Kể cả khi Nga không triển khai lính nghĩa vụ tham chiến, kế hoạch tăng quân số sẽ gỡ nút thắt ở hậu phương để một lượng lớn quân nhân chuyên nghiệp được điều ra chiến trường", quân đội Anh đánh giá.

    Hình ảnh

    (Từ trái sang) Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tham dự buổi lễ ký kết sáng kiến ​​về vận chuyển ngũ cốc và thực phẩm an toàn từ các cảng của Ukraine, ở Istanbul, vào ngày 22 tháng 7 năm 2022. (Ảnh: OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

    Nga - Ukraine gia hạn thỏa thuận ngũ cốc


    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 18/3 thông báo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc đã được gia hạn. "Sau cuộc đàm phán với cả hai bên (Nga và Ukraine), chúng tôi đã đảm bảo việc gia hạn thỏa thuận, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 19/3", hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Tổng thống Erdogan nói tại buổi lễ ở tỉnh Canakkale. Nhà lãnh đạo không nói rõ thỏa thuận được gia hạn bao lâu. Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra thông báo tương tự và không nêu rõ thời gian được gia hạn.


    Trong khi đó, Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov thông báo trên Twitter rằng thỏa thuận "được gia hạn thêm 120 ngày". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày nhấn mạnh rằng Nga chỉ đồng ý gia hạn thêm 60 ngày, theo TASS.

    Trước đó, phía Ukraine không đồng ý và nói điều khoản ban đầu quy định thời hạn gia hạn tối thiểu là 120 ngày.

    Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian, được ký kết vào tháng 7/2022 với thời hạn 120 ngày và đã được gia hạn một lần (120 ngày) vào tháng 11/2022.

    Theo thỏa thuận, các bên đảm bảo Ukraine được xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Odessa, Chornomorsk và Yuzhne của Ukraine ở biển Đen. Một trung tâm điều phối hỗn hợp được thiết lập ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để kiểm tra các tàu nhằm ngăn vận chuyển vũ khí. Phía Nga cho biết nước này và Liên Hiệp Quốc cũng ký biên bản ghi nhớ ràng buộc các tổ chức quốc tế dỡ bỏ giới hạn trong việc xuất khẩu phân bón và nông sản của Nga. Moscow cho rằng nội dung này đã không được thực hiện trong khi phương Tây nhấn mạnh không cấm Nga xuất khẩu phân bón và nông sản.

    Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và thỏa thuận đã giúp giảm nhẹ cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới sau khi chiến sự bùng phát. Theo Tổng thống Erdogan, nhờ thỏa thuận, 25 triệu tấn lương thực của Ukraine đã được phân phối ra thị trường thế giới.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49313
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 19, 2023 6:32 pm

    Tình báo Anh: Nga muốn ép sinh viên nhập ngũ

    Liên Thành 18/03/23,

    Hình ảnh

    Tình báo Anh: Nga muốn ép sinh viên nhập ngũ (Ảnh: UNN).


    Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Chính quyền Nga rất có thể sẽ quyết định tăng tuổi nhập ngũ để huy động sinh viên và tăng quân số

    Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình hình chiến sự Ukraina ngày 18/3: “Các nhà chức trách Nga có lẽ đang chuẩn bị cho một đợt nhập ngũ rộng rãi hơn để đáp ứng các nhu cầu quân sự của họ.

    Ngày 13/3/2023, các đại biểu Duma Quốc gia Nga đưa ra dự luật thay đổi khung tuổi nhập ngũ đối với nam giới, từ mức 18 – 27 tuổi tuổi hiện nay lên mức 21 – 30 tuổi. Luật có khả năng được thông qua và sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2024”.

    Theo Bộ Quốc phòng Anh, nhiều nam thanh niên 18-21 tuổi hiện đang xin miễn quân dịch do đang học đại học. Các nhà chức trách rất có khả năng thay đổi khung tuổi để các sinh viên buộc phải phục vụ trong quân đội.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49313
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 19, 2023 6:46 pm

    ISW phát hiện ông trùm nhóm Wagner tạo cớ để biện minh cho việc không thể bao vây Bakhmut

    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ hai, ngày 20/03/2023

    Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner PMC, đang cố tạo cớ để giải thích tại sao lính đánh thuê của ông không thể hoàn thành việc bao vây Bakhmut, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).


    Hình ảnh


    Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner PMC. Ảnh IT

    Các nhà phân tích chỉ ra rằng, ông Prigozhin đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị tiến hành các cuộc phản công theo 5 hướng riêng biệt gồm: vào Belgorod, ở khu vực Kreminna, ở khu vực Bakhmut, về phía Thành phố Donetsk và ở Zaporizhia. Ông Prigozhin tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine sẽ tiến hành các chiến dịch này vào giữa tháng 4 và kêu gọi các lực lượng Nga chuẩn bị cho các cuộc phản công này bằng cách bảo quản đạn dược và thiết bị.

    Các chuyên gia ISW tin rằng ông Prigozhin mô tả các lực lượng Ukraine có đủ sức mạnh chiến đấu và phát động một cuộc phản công lớn trên toàn bộ chiến trường để biện minh cho việc Tập đoàn Wagner không thể hoàn thành việc bao vây Bakhmut.

    ISW trước đây đã đánh giá rằng Wagner có thể .tiến hành các cuộc tấn công vào các khu định cư dễ chiếm hơn ở phía bắc và tây bắc của Bakhmut vì khả năng họ giành được lợi ích chiến thuật ở chính Bakhmut giảm dần và Prigozhin có thể tìm cách dàn dựng các hoạt động này nhằm bảo vệ bên sườn để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Ukraine.

    "Mô tả của Prigozhin về các cuộc phản công sắp xảy ra của Ukraine cũng ngụ ý rằng ông ấy tin rằng các lực lượng Nga sẽ sớm mất thế chủ động vào tay Ukraine và buộc phải chuyển sang thế phòng thủ thay vì tiếp tục các cuộc tấn công bị đình trệ hoặc không thành công ở các khu vực Kreminna, Bakhmut, Avdiivka hoặc Vuhledar", ISW cho biết thêm.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 113 khách