Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 4:02 pm

    Biden gửi thêm vũ khí cho Ukraine, NATO chuẩn bị chiến tranh lâu dài

    01/07/2022
    Reuters/VOA


    Hình ảnh


    Tổng thống Mỹ Joe Biden họp báo vào ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, 30/6/2022.


    Tổng thống Joe Biden ngày 30/6 loan báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 800 triệu đô la vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine, ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng Hai.

    Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO mà qua đó liên minh đồng ý cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập, ông Biden khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đoàn kết trong việc chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    “Tôi không biết cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng sẽ không kết thúc với việc Nga đánh bại Ukraine”, ông Biden nhấn mạnh trong một cuộc họp báo. “Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào Nga.”

    Ông Biden có vẻ đang thúc giục đồng minh sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine dù hồi tháng 3 đã tuyên bố về khả năng chiến thắng. Ông nói thêm: “Chừng nào Ukraine còn cần, chúng tôi sẽ còn hỗ trợ họ.”

    Loan báo về khoản viện trợ vũ khí mới sẽ thêm vào con số hơn 6,1 tỷ đô la mà Hoa Kỳ đã công bố kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine hôm 24 tháng 2 và khiến châu Âu có một cuộc chiến toàn diện.

    Các kế hoạch viện trợ mới, trong khi NATO định vị lại mình trên nền tảng Chiến tranh Lạnh với một lực lượng khổng lồ được xây dựng, được đưa ra khi phía Ukraine nhờ pháo Howitzer trợ cấp mà lấy lại tiền đồn chiến lược ở Đảo Rắn.

    Ông Biden trước đó đã cam kết bổ sung thêm quân, máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ cho châu Âu trong khi NATO đồng ý tăng cường các biện pháp răn đe, đặt hơn 300.000 binh sĩ trong tình trạng báo động cao từ giữa năm tới.

    “Hoa Kỳ đang làm đúng những gì tôi từng tuyên bố chúng tôi sẽ làm nếu Nga xâm lược: nâng cao vị thế của chúng tôi ở châu Âu”, ông Biden nói. “Hoa Kỳ đang tập hợp thế giới để sát cánh cùng với Ukraine.”

    Nga trả đũa?

    Thủ tướng Anh Boris Johnson loan báo London sẽ cung cấp thêm 1,22 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ sớm cung cấp thêm 6 khẩu pháo CAESAR.

    Sự đóng góp của Anh bao gồm các hệ thống phòng không và thiết bị chiến tranh điện tử mới, đưa mức viện trợ lên gần 2,8 tỷ đô la kể từ khi Moscow xâm lược, một khoản tài chính mà chính phủ Anh cho biết chỉ đứng sau viện trợ của Mỹ.

    Ông Johnson nói, ông Putin dường như chưa sẵn sàng rút lui hoặc đàm phán các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình.

    Trong một chuyển biến lớn nhất về an ninh châu Âu trong nhiều thập niên, Phần Lan và Thụy Điển sẽ ký nghị định thư gia nhập chính thức vào ngày 5/7 để gia nhập NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, mặc dù việc phê chuẩn của quốc hội 30 nước thành viên có thể mất một năm.

    Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói trong một cuộc họp báo vào cuối hội nghị rằng hai nước Bắc Âu này trước tiên phải giữ lời hứa đã thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ vì nhờ có thoả thuận đó Thổ Nhĩ Kỳ mới thôi phủ quyết nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan, Thuỵ Điển.

    Erdogan nói Thụy Điển đã hứa dẫn độ 73 cá nhân mà ông mô tả là khủng bố.

    “Đầu tiên, Thụy Điển và Phần Lan nên thực hiện các nhiệm vụ của họ và những nhiệm vụ đó đã có trong văn bản ... Nhưng nếu họ không làm vậy, tất nhiên việc phê chuẩn sẽ không được gửi tới quốc hội của chúng tôi”, ông Erdogan nói.

    Ngày 29/6, ông Putin nói rằng Nga sẽ đáp trả tương tự nếu NATO triển khai quân đội hoặc cơ sở hạ tầng ở Phần Lan hoặc Thụy Điển.

    Thủ tướng Estonia, Kaja Kallas, kêu gọi phương Tây phải sẵn sàng, đặc biệt là trong điều kiện các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các mạng máy tính của Phần Lan, Thụy Điển và NATO. “Tất nhiên, chúng ta phải dự kiến một số bất ngờ từ ông Putin, nhưng tôi không tin là ông ấy tấn công trực tiếp Thụy Điển hoặc Phần Lan”, bà nói.

    ‘Tả xung hữu đột’


    Trong khi hội nghị thượng đỉnh ba ngày bị chi phối bởi phản ứng của NATO đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, nước chủ nhà Tây Ban Nha kêu gọi các đồng minh cân nhắc vai trò lớn hơn của liên minh ở Bắc Phi và Sahel.

    NATO được thành lập vào năm 1949 để chống lại Liên Xô.

    Các cường quốc phương Tây lo ngại về sự gia tăng bạo lực ở Mali, nơi quân đội cầm quyền của nước này, được hỗ trợ bởi tổ chức đánh thuê tư nhân của Nga Wagner Group, đang chiến đấu với một cuộc nổi dậy Hồi giáo tràn sang các nước láng giềng ở khu vực châu Phi được gọi là Sahel.

    Pháp, quốc gia có chính sách quân sự từ lâu tập trung vào phía nam của NATO, vào tháng 2 cho biết họ sẽ rút 2.400 quân, sau khi quan hệ với chính quyền quân nhân trở nên khó khăn.

    Theo sự thúc giục của Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ từ Ý, tài liệu mới 10 năm của NATO, “khái niệm chiến lược”, coi khủng bố và di cư là các yếu tố cần theo dõi, và chỉ ra sườn phía nam là nguồn bất ổn tiềm tàng mới.

    Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết khu vực này “là trung tâm của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.”

    Ông nói: “Nếu mối đe dọa là hiện hữu và rất cụ thể, chúng ta có thể thấy sự tăng cường triển khai quân sự ở biên giới phía nam như chúng ta đang thấy ở phía đông.”
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 4:04 pm

    Tình báo Mỹ: Putin vẫn muốn chiếm hầu hết Ukraine

    7.1.22


    Reuters

    Hình ảnh

    Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn muốn chiếm hầu hết Ukraine, nhưng lực lượng của ông ấy quá tiêu hao vì tác chiến nên có phần chắc họ sẽ chỉ đạt được những thắng lợi từng bước trong thời gian gần, một quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ nhận định hôm 29/6.

    Trình bày đánh giá của tình báo Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine hơn 4 tháng qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines cho biết các cơ quan tình báo Mỹ nhất trí rằng cuộc chiến này sẽ gặm nhấm trong một thời gian kéo dài.

    “Tóm lại, tình hình vẫn rất ảm đạm và thái độ của Nga đối với phương Tây đang ngày càng gay gắt,” bà Haines nói.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelinskyy tuần này nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo G7 khác rằng ông mong muốn cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt trước cuối năm nay.

    Nhưng nhận định của bà Haines cho thấy hàng tỉ đô la võ khí hiện đại mà Mỹ và các nước cung cấp cho lực lượng Ukraine có thể không mang lại cho họ khả năng sớm đảo chiều trước Nga.

    Bà Haines nói ông Putin vẫn còn ý định xâm chiếm hầu hết Ukraine dù phía Ukraine đã đánh bật âm mưu của Nga muốn chiếm thủ đô Kyiv hồi tháng Hai, buộc Moscow phải hạ mục tiêu xuống chỉ còn là chiếm đóng toàn bộ khu vực Donbas ở miền đông.

    Tuy nhiên, quân Nga đã hao mòn sau hơn 4 tháng tác chiến nên có phần chắc sẽ không thể sớm đạt được mục tiêu của ông Putin, bà Haines nhận định về ‘sự bất xứng giữa tham vọng của ông ấy với những gì quân đội có thể hoàn thành.’

    Bà Haines cho hay các cơ quan tình báo Mỹ thấy có 3 kịch bản khả dĩ, kịch bản khả dĩ nhất là một cuộc xung đột dây dưa mà quân Nga chỉ thu được các thắng lợi từ từ, không có đột phá.

    Kịch bản thứ hai là quân Nga đạt được đột phá lớn. Kịch bản thứ ba là Ukraine thành công trong việc ổn định tiền tuyến trong khi đạt được các thắng lợi nhỏ, có thể là gần thành phố Kherson mà Nga kiểm soát và các vùng khác ở miền nam.

    Nga sẽ mất nhiều năm để gầy dựng lại lực lượng, bà Haines nói và cho biết lúc này phía Nga sẽ càng dựa vào các công cụ như tấn công mạng, nỗ lực kiểm soát năng lượng và thậm chí là võ khí hạt nhân để tìm cách làm ảnh hưởng toàn cầu.

    “Tạm thời, binh sĩ Nga có phần chắc không thể thực hiện nhiều cuộc hành quân cùng một lúc,” bà nói thêm.

    Ưu tiên hàng đầu của ông Putin giờ đây, vẫn theo lời bà, là đạt được tiến bộ ở vùng Donbas và đè bẹp lực lượng Ukraine.

    REUTERS/VOA
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 4:06 pm

    Tên lửa Nga bắn trúng khu căn hộ ở Odessa, sát hại 19 dân thường

    01/07/2022
    Reuters9(V0A0/BBC


    Hình ảnh

    Khu căn hộ bị trúng pháo kích Nga ở Odessa


    Nga dội tên lửa ồ ạt gần cảng Odesa ở Biển Đen của Ukraine hôm 1/7, bắn trúng một khu căn hộ và một khu nghỉ mát và làm thiệt mạng ít nhất 19 người, các quan chức Ukraine cho biết, vài giờ sau khi quân đội Nga bị đẩy ra khỏi đảo Rắn gần đó.

    Một cánh của tòa căn hộ chín tầng đã bị tên lửa phá hủy hoàn toàn vào lúc 1h sáng. Tường và cửa sổ của một tòa căn hộ 14 tầng lân cận cũng bị áp lực của vụ nổ làm hư hại. Người dân đang giúp nhân viên cứu hộ đào bới đống đổ nát.

    “Chúng tôi đến nơi này, đánh giá tình hình cùng với đội ngũ cấp cứu và dân địa phương, và cùng nhau giúp đỡ những người sống sót. Và những người không may thiệt mạng. Chúng tôi giúp đưa họ đi,” Oleksandr Abramov, sống gần đó và đã vội vàng chạy đến hiện trường khi nghe tiếng nổ, cho biết.

    Các quan chức Ukraine cho biết ít nhất 16 người đã chết tại tòa chung cư ở làng Serhiivka, và ba người khác, trong đó có một trẻ em, trong các cuộc pháo kích vào các khu nghỉ mát gần đó.

    Trong một vụ không kích riêng rẽ, 4 người, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng ở một trung tâm giải trí trong khu resort cũng ở làng này.

    Nga đã bắn hàng chục tên lửa vào các thành phố Ukraine trong vài ngày qua.

    Hôm thứ Sáu, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa phủ nhận Nga đã tấn công các mục tiêu dân sự.

    Hình ảnh

    Nhân viên cứu hộ Ukraine tìm kiếm người còn sống sót tại địa điểm bị đánh bom




    Điện Kremlin phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường: “Tôi muốn nhắc nhở quý vị về lời nói của tổng thống rằng Lực lượng Vũ trang Nga không đụng đến các mục tiêu dân sự,” phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

    Nhân viên cứu hộ Ukraine tìm kiếm người còn sống sót tại địa điểm bị đánh bom

    Cơ quan DSNS nói các tên lửa rơi xuống làng Serhiyivka vào khoảng 01:00 sáng thứ Sáu giờ địa phương.

    Họ đăng tải hình ảnh cho thấy lính cứu hỏa tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà chín tầng.

    Các nhân viên cứu hộ cũng được thấy khiêng một túi có vẻ như chứa thi thể của một nạn nhân.

    DSNS cho biết 38 người, trong đó có sáu trẻ em, đã bị thương trong vụ tấn công của Nga.

    Maryna Martynenko, người phát ngôn phụ trách khu vực Odesa của DSNS, nói với truyền hình Ukraine rằng tường ngoài của tòa nhà bị phá hủy, và một cửa hàng gần đó bị cháy sau khi tên lửa rơi. Lính cứu hỏa sau đó đã dập lửa.

    Bà cho biết 60 lính cứu hộ hiện đang làm việc tại hiện trường.

    Có tới 150 người được cho là sống trong tòa nhà.


    Em nhỏ bị giết tại khu resort là một bé trai 12 tuổi, Kyrylo Tymoshenko, chánh văn phòng tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết. Ông nói thêm rằng ba người, trong đó có hai trẻ em, hiện vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

    Bà Yulia Bondar, 60 tuổi, ở trong một tòa nhà gần đó.

    "Chúng tôi nghe có tiếng nổ và giờ đây trung tâm giải trí chẳng còn gì nữa," bà kể với BBC. "Làng này vốn rất yên ả, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra."

    Quan chức Ukraine nói ba tên lửa đã được phóng từ các máy bay chiến đấu Nga bay trên Biển Đen.

    Người phát ngôn khu hành chính Odesa Serhiy Bratchuk nói các tên lửa X-22 từ thời Liên Xô có lẽ đã được sử dụng.


    Ở miền đông Ukraine, nơi Nga đang tăng cường tấn công trên bộ, quân Ukraine đang giữ vững thành phố Lysychansk, mặc dù giới chức cho biết nó đang bị pháo kích dữ dội.

    Việc tấn công Odesa bằng tên lửa tầm xa diễn ra nhiều ngày sau khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công như vậy sâu trong lãnh thổ Ukraine, cách xa tiền tuyến, bao gồm cuộc tấn công khiến ít nhất 19 người thiệt mạng ở một khu mua sắm đông đúc.

    Moscow nói họ tấn công các mục tiêu quân sự. Kyiv gọi đó là tội ác chiến tranh. Một viên tướng Ukraine hôm 30/6 nói Nga có thể muốn nhắm vào các mục tiêu quân sự nhưng lại giết dân thường khi bắn các tên lửa không chính xác, lỗi thời vào các khu đông dân cư.

    Tổng thống Ukraine Zelenskiy và các nghị sỹ Quốc hội đã dành một phút mặc niệm ho những người bị sát hại trong các cuộc tấn công gần Odesa.

    Nga đã tập trung chiến dịch trên bộ vào miền đông Ukraine, nơi họ yêu cầu Kyiv nhượng lại toàn quyền kiểm soát hai tỉnh cho các lực lượng ly khai thân Nga.

    Moscow gần như đã chiếm được một trong hai tỉnh, Luhansk, kể từ khi chiếm thành phố Sievierodonetsk vào tuần trước sau những cuộc giao tranh ác liệt nhất của cuộc chiến. Thành trì cuối cùng của Ukraine ở Luhansk là thành phố Lysychansk bên kia sông Siverskyi Donets, nơi gần như bị bao vây dưới pháo kích không ngừng của Nga.

    Quân Nga đã nã pháo vào Lysychansk từ nhiều hướng khác nhau và tiếp cận từ nhiều phía, Thống đốc khu vực Serhiy Gaidai cho biết trên truyền hình Ukraine.

    “Sự vượt trội về hỏa lực của những kẻ chiếm đóng thể hiện rất rõ,” ông Zelenskiy nói. “Họ đơn giản là mang tất cả súng đạn trong kho ra đánh chúng tôi.”


    Phân tích của Jonathan Beale

    Phóng viên quân sự BBC


    Mặc dù tâm điểm của nỗ lực chiến tranh của Nga là ở phía Đông Ukraine, Nga tiếp tục sử dụng tên lửa tầm xa để nhắm vào các thành phố trên khắp Ukraine. Đêm qua, vùng Odesa lại bị tấn công một lần nữa. Chuyện này xảy ra ngay sau khi Nga rút quân khỏi Đảo Rắn ở phía Tây Biển Đen. Nhưng vùng này, cũng như nhiều vùng khác, đã bị tấn công suốt trong cuộc chiến.

    Nga tuyên bố chỉ tấn công các địa điểm và cơ sở hạ tầng quân sự, nhưng trên thực tế, họ thường tấn công cả các khu vực dân sự - như các tòa nhà chung cư. Với nhiều người dân Ukraine, điều này là nỗ lực cố ý từ phía Nga nhằm phá vỡ tinh thần của đất nước Ukraine. Nhưng nó lại có thể có tác dụng ngược lại, và củng cố quyết tâm của phương Tây. Nếu Nga thực sự không muốn giết hại thường dân, thì những vụ tấn công này cho thấy vũ khí của họ thường không chính xác.

    Thực tế là các vụ tấn công tên lửa tầm xa của Nga cho thấy điểm yếu cũng như điểm mạnh. Hầu hết các vụ không kích phải thực hiện từ bên ngoài không phận của Ukraine. Nga không kiểm soát được bầu trời. Và điều đó cũng có nghĩa họ không thể thực hiện các chuyến bay giám sát qua bầu trời Ukraine để thu thập thông tin tình báo. Nga không giấu diếm rằng họ đang cố nhắm vào tuyến đường chuyển hàng tiếp tế từ phương Tây. Nhưng cho tới nay, có ít bằng chứng cho thấy họ đã thành công - vũ khí gửi tới Ukraine vẫn tới nơi.

    ===============================================

    Ukraine đã hy vọng việc Nga rút khỏi Đảo Rắn hôm thứ Năm có thể làm dịu mối đe dọa tới cảng Odesa, cảng lớn nhất ở Biển Đen, và vùng Odesa rộng hơn.

    Phía Nga nói họ đã rút doanh trại ở Đảo Rắn như "một cử chỉ thiện chí" để chứng tỏ họ không cản trở nguồn xuất khẩu ngũ cốc từ Odesa và các cảng biển khác của Ukraine. Nhưng Ukraine phủ nhận tuyên bố đó, và nói Moscow tiếp tục đánh phá các kho chứa ngũ cốc.

    Hình ảnh



    Ukraine war: At least 18 dead in Russian missile strikes on Odesa

    Jul 1, 2022 At least 18 people were killed and dozens wounded Friday in missile strikes on Ukraine's Odessa region, a day after Russian troops abandoned positions on a strategic island in a major setback to the Kremlin's invasion

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 4:21 pm

    Ukraine tuyên bố phản công đẩy lùi quân đội Nga trên 3 mặt trận


    Tùng Nguyễn
    Thứ sáu, 01/07/2022


    Quân đội Ukraine đưa ra những cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraine.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào các vị trí quân đội Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).



    Theo thông báo mới nhất được công bố bởi Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 30/6, quân đội nước này đã đồng loạt tiến hành nhiều đợt phản công và qua đó đẩy lùi đà tiến công của quân xâm lược Nga trên 3 mặt trận Kharkov, Sloviansk và Bakhmut.

    Tại Kharkov, các đợt phản công của quân đội Ukraine đã buộc quân xâm lược Nga phải tái tổ chức lại lực lượng nhằm giữ vững những vị trí đã chiếm được trước đó. Một đợt đột kích của Nga vào khu vực Kochubeivka - Dementiivka đã bị các lực lượng phòng thủ Ukraine tại đây dập tắt. Hiện tại, giao tranh vẫn đang diễn ra quyết liệt tại mặt trận này do quân Nga đã bắt đầu nhận được sự yểm trợ tích cực hơn từ hỏa lực của pháo binh và không quân.

    Ở mặt trận Sloviansk và Bakhmut, quân Nga đã nỗ lực tổ chức nhiều đợt tấn công vào các cứ điểm của lực lượng phòng thủ Ukraine nhưng tất cả đều đã bị vô hiệu hóa. Kế hoạch nhanh chóng giành thêm lãnh thổ của Nga tại các khu vực này vì thế đã thất bại.

    Tuy giành được một số thắng lợi trong thời gian qua, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thừa nhận tình hình của lực lượng nước này tại thành phố Lysychansk thuộc tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine đang xấu đi trông thấy.

    Quân quân xâm lược Nga hiện đang đẩy nhanh các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn Lysychansk, thành trì cuối cùng của các lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Lugansk.

    Theo các quan chức Ukraine tại Lysychansk, pháo binh Nga đang liên tục "cày nát" những cứ điểm của quân đội Ukraine tại thành phố này trong nhiều ngày qua.

    "Tại Lysychansk, không có một giờ nào mà tiếng pháo của quân Nga lắng xuống. Các cuộc không kích của máy bay chiến đấu Nga cũng đang được tiến hành", Thống đốc tỉnh Lugansk Sergiy Haidai chia sẻ trên mạng xã hội Telegram.

    Hình ảnh

    Thành phố Lysychansk đang hứng chịu những trận pháo kích cấp tập từ quân xâm lược Nga (Ảnh: AFP).


    Hỏa lực mạnh của pháo binh dưới sự yểm trợ từ máy bay chiến đấu Nga đang gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng phòng thủ Ukraine trong việc tổ chức lại lực lượng và tiến hành phản công.

    Lysychansk được nhận định là chốt chặn cuối cùng của quân đội Ukraine tại tỉnh Lugansk sau khi quân Nga tuyên bố giành toàn bộ quyền kiểm soát thành phố láng giềng Severodonetsk. Việc giành được nốt Lysychansk sẽ là một bước tiến quan trọng của quân Nga trong việc kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk và xa hơn là toàn bộ miền Đông Ukraine.

    Trong một tuyên bố trước đó, quân xâm lược Nga đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk vào ngày 26/6.

    Theo Pravda
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 155 khách