Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 6:58 pm

    Vùng của Ukraine phong thành, đi từng nhà truy lùng gián điệp Nga


    Đức Hoàng
    Chủ nhật, 07/08/2022


    Chính quyền Nikolayev (Mykolaiv) ở nam Ukraine tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn thành phố và đi từng nhà để tìm ra những người dân "không trung thành" với Kiev.


    Hình ảnh

    Một công trình ở Nikolayev bị hư hại do chiến sự Nga - Ukraine (Ảnh: Reuters).



    Bà Anna Zamazeeva, người đứng đầu hội đồng khu vực Nikolayev, ngày 6/8 cho biết, thành phố này đã thực hiện lệnh giới nghiêm trong vài ngày, bắt đầu từ ngày 5/8.

    Chính quyền địa phương đã đến từng nhà để tìm kiếm những người dân bị khả nghi không trung thành với chính phủ Ukraine.

    "Chính quyền đang đến từng căn hộ. Họ đang xem xét giấy tờ tùy thân và điện thoại di động của mọi người, kiểm tra mọi thứ", bà Zamazeeva nói, nhấn mạnh mỗi công dân tại Nikolayev sẽ đều bị kiểm tra.

    Vào ngày 5/8, ông Vitaly Kim, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự của vùng Nikolayev, đã tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn thành phố vào cuối tuần, kéo dài đến 5h sáng ngày 8/8. Trong thời gian giới nghiêm, người dân địa phương được phép dắt chó đi dạo và đưa trẻ em đến sân chơi, nhưng phải mang theo giấy tờ tùy thân.

    Trước đó, ông Kim tuyên bố rằng, kế hoạch phong tỏa thành phố này nhằm tìm kiếm những người cộng tác với quân xâm lược Nga hoặc người phản bội. Ông tuyên bố, toàn bộ người dân thành phố đều bị nghi ngờ.

    Hình ảnh

    Thành phố Nikolayev (Mykolaiv) ở nam Ukraine (Ảnh: Washington Post).

    Trong khi đó, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) ngày 6/8 thông báo đã bắt giữ 2 người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho quân Nga. Hai người này bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin về các mục tiêu cho quân xâm lược Nga để Moscow phóng tên lửa vào cơ sở hạ tầng ở thành phố Nikolayev.

    SBU cáo buộc, 2 người này đã "thu thập và chuyển thông tin tình báo cho đối thủ về các cơ sở hạ tầng quan trọng, kho nhiên liệu, hoạt động triển khai và di chuyển nhân lực, cũng như thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine".

    Theo Tass, Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 06, 2022 7:04 pm

    Shelling reported near Ukrainian nuclear plant, Europe's largest



    Aug 6, 2022

    Russia and Ukraine are blaming one another amid reports of shelling near Europe's largest nuclear power plant. The explosions near the Zaporizhzhia plant have downed high voltage power lines, prompting engineers to shut down a reactor. Charlie D'Agata has more.





    Ukraine tuyên bố nhận xe tăng, máy bay từ Bắc Macedonia

    8/7/22

    Cố vấn Tổng thống Ukraine nói Bắc Macedonia đồng ý cung cấp xe tăng và máy bay, dù quốc gia này chưa đề cập chuyển giao phi cơ cho Ukraine.

    "Nhiều nước đang thể hiện sự can đảm hơn một nửa khối G20. Trong số đó có Bắc Macedonia, quốc gia đang cung cấp cho Ukraine nhiều xe tăng và máy bay", Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết hôm 6/8.

    Bộ Quốc phòng Bắc Macedonia chưa bình luận về thông tin. Giới chức nước này tuần trước xác nhận đã chuyển tiểu đoàn xe tăng chủ lực T-72A duy nhất trong biên chế cho Ukraine, nhưng không đề cập đến hoạt động cung cấp máy bay quân sự.

    Hình ảnh

    Một trong 4 cường kích Su-25 của Bắc Macedonia. Ảnh: Wikipedia.

    Phát biểu được ông Podolyak đưa ra trong bối cảnh truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Bắc Macedonia đã cung cấp 4 cường kích Su-25 cho không quân Ukraine.

    Đây là những máy bay được Bắc Macedonia biên chế năm 2001, gồm ba chiếc thuộc phiên bản một chỗ ngồi do Ukraine cung cấp và một máy bay huấn luyện Su-25UB hai chỗ ngồi của Belarus. Cả 4 chiếc ngừng bay từ năm 2004 và nằm phơi ngoài trời tại căn cứ Petrovec của Bắc Macedonia.

    Hình ảnh do vệ tinh thương mại chụp hồi tháng 4 cho thấy cả bốn cường kích Su-25 của Bắc Macedonia vẫn tại căn cứ Petrovec, nhưng chúng không còn xuất hiện trong ảnh tháng 6. Giới chuyên gia quân sự cho rằng các phi cơ đã được chuyển đến nơi khác, nhưng không rõ là dưới dạng nguyên chiếc hay bị tháo rời để lấy phụ tùng cho Ukraine.

    Hình ảnh

    4 cường kích Su-25 tại căn cứ Petrovec của Bắc Macedonia hồi tháng 2. Ảnh: Google Earth.

    Cường kích Su-25 được hãng Sukhoi thiết kế, chế tạo và đưa vào biên chế không quân Liên Xô năm 1981. Su-25 là cường kích một chỗ ngồi, có buồng lái được bọc titan, chuyên thực hiện các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần từ trên không. Phiên bản huấn luyện Su-25UB có hai chỗ ngồi chuyên dùng để đào tạo phi công, cùng khả năng tấn công không thua kém biến thể một chỗ.

    Không quân Ukraine biên chế khoảng 31 chiếc Su-25 trước khi xảy ra xung đột hồi tháng 2.

    Bắc Macedonia nằm ở đông nam châu Âu, có biên giới giáp Serbia, Kosovo, Albania, Hy Lạp và Bulgaria. Nước này là thành viên NATO và đang là một trong những ứng viên xin gia nhập Liên minh châu Âu.

    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 07, 2022 6:01 am

    Anh nói ít nhất 10 tướng Nga thiệt mạng tại Ukraine

    8/7/22

    Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga miễn nhiệm nhiều chỉ huy quân đội, có thể do ít nhất 10 tướng của họ thiệt mạng tại Ukraine.

    "Hiệu suất kém của các lực lượng vũ trang Nga trong chiến dịch xâm lược Ukraine gây tổn thất cho giới lãnh đạo quân Nga, rất có thể dẫn đến động thái miễn nhiệm ít nhất 6 chỉ huy từ khi chiến sự bắt đầu hồi tháng 2", Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo công bố ngày 7/8.

    Cơ quan này nhận định quân Nga có thể đã thay chỉ huy Quân khu miền Tây và miền Đông, cũng như bổ nhiệm chỉ huy mới của chiến dịch xâm lược và cánh quân phía nam tham gia chiến dịch xâm lược Ukraine.

    "Các động thái miễn nhiệm này có thể do ít nhất 10 tướng Nga đã thiệt mạng trên chiến trường Ukraine. Ảnh hưởng tích lũy tới tính nhất quán của hệ thống chỉ huy có khả năng gây ra khó khăn cho chiến thuật và chiến dịch của quân Nga", Bộ Quốc phòng Anh đánh giá.

    Nga chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Anh.

    Hình ảnh

    Lính xâm lược Nga đứng gác tại công trình thủy lợi trên kênh Bắc Crimea, tỉnh Kherson ngày 26/4. Ảnh: RIA Novosti.

    Nga phát động cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ngày 24/2 nhằm thôn tính Ukraine. Sau hơn 5 tháng xâm lược, giới chức phương Tây cho rằng quân Nga đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và khí tài, điều có thể mang lại cơ hội tốt để phản công cho Ukraine.

    Tình báo phương Tây nhận định các dấu hiệu về những vấn đề của quân Nga gần đây tăng lên như đạn pháo bắn trượt mục tiêu, những cuộc điện đàm bị chặn thu cho thấy nhiều quân nhân phàn nàn về các xe tăng cũ và tỷ lệ thương vong tăng lên. Tuy nhiên, quân Nga có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong xây dựng lại chiến lược, ít nhất là về ngắn hạn.

    Julian E. Barnes và Eric Schmitt, hai nhà phân tích của NY Times, nhận định cả quân Nga và Ukraine đã mất hàng nghìn quân, trong đó có cả lực lượng tinh nhuệ và thiện chiến nhất, khi những trận đấu pháo đã phá hủy nhiều thành phố và thị trấn ở vùng Donbass.

    Những biện pháp kiểm soát xuất khẩu của phương Tây khiến các hãng sản xuất vũ khí Nga chịu áp lực, ít nhất trong thời gian ngắn, khiến họ giảm hoặc ngừng sản xuất đạn dẫn đường có độ chính xác cao hoặc các loại đạn tiên tiến khác.

    Tình trạng thiếu đạn khiến quân Nga phải ngắm mục tiêu cẩn trọng hơn, hạn chế tấn công các đoàn xe đang di chuyển, thay vào đó pháo kích các mục tiêu cố định của Ukraine.

    Tổng hợp
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 07, 2022 6:09 am

    Nga bắt đầu tấn công 2 thành phố chiến lược ở Donetsk

    Minh Phương
    Chủ nhật, 07/08/2022


    Trong khi tìm cách chặn đà phản công của Ukraine ở miền Nam, Nga tuyên bố tiếp tục tấn công và chiếm ưu thế ở Donetsk, miền Đông Ukraine.


    Hình ảnh

    Chiến sự Nga - Ukraine leo thang (Ảnh: Reuters).

    AP dẫn thông tin từ giới chức Ukraine ngày 6/8 cho hay, quân xâm lược Nga bắt đầu tấn công 2 thành phố Bakhmut và Avdiivka ở Donetsk, miền Đông nước này, và tiếp tục pháo kích các thành phố khác trên khắp Ukraine.

    Bakhmut và Avdiivka được coi là mục tiêu chiến lược ở tỉnh Donetsk bởi nếu chiếm được Bakhmut, quân Nga có thể tiến công đến các thành phố quan trọng khác như Sloviansk và Kramatorsk.

    "Theo hướng Donetsk, đối phương đang tiến hành một chiến dịch tấn công, dồn lực theo hướng Bakhmut và Avdiivka. Họ sử dụng cả lực lượng trên không và lực lượng tấn công mặt đất", Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho hay.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, quân Nga nhiều khả năng đang điều chỉnh chiến thuật tiến công ở Donbass, sau khi không đạt được bước đột phá nào mang tính quyết định, Theo đó, quân Nga tiến công theo trục Bakhmut, phía Bắc tỉnh Donetsk nhưng với tốc độ chậm chạp.

    Thông tin được đưa ra giữa lúc quân xâm lược Nga dường như không còn dồn lực cho chiến trường miền Đông, mà tái phân bổ một lượng đáng kể lực lượng từ phía Bắc Donbass đến miền Nam Ukraine, đối phó với chiến dịch phản công của Kiev. "quân Nga cũng có thể xác định mặt trận Zaporizhzhia (miền Nam Ukraine) là khu vực dễ bị tổn thương cần được củng cố phòng tuyến", Bộ Quốc phòng Anh bình luận.



    Chiến sự ở miền Nam Ukraine có xu hướng leo thang gần đây sau khi Ukraine mở chiến dịch phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã bị quân xâm lược Nga kiểm soát như Kherson và một phần Zaporizhzhia. Với sự hỗ trợ của các tổ hợp pháo hiện đại do phương Tây cung cấp, quân đội Ukraine liên tục tấn công vào các hạ tầng hậu cần quan trọng của quân Nga ở các khu vực đó như cầu, đường sắt, kho nhiên liệu.

    Theo Bộ Quốc phòng Anh, đây là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm suy yếu khả năng tiếp tế hậu cần của quân Nga từ chiến trường Donbass. Cơ quan này cũng cho rằng, xung đột sắp chuyển sang giai đoạn mới và có thể khốc liệt hơn nữa. "Xung đột ở Ukraine sắp bước sang một giai đoạn mới với mặt trận khốc liệt nhất chuyển sang chiến tuyến trải dài gần 350km theo hướng Tây Nam từ Zaporizhzhia đến Kherson, dọc sông Dnieper", báo cáo viết.

    Theo AP
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 103 khách