Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ukraine và Nga sẽ đàm phán tại biên giới ..

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 2 26, 2022 7:40 am
by music123
Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư “không thể chấp nhận được”


Thứ Bảy, 21:46, 26/02/2022

Phản hồi trước việc Nga nối lại chiến dịch tấn công do Ukraine từ chối đàm phán, Ukraine đã phủ nhận điều này và cho rằng Nga đã đưa ra những yêu cầu “không thể chấp nhận được”.

Cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết thông tin về việc nước này từ chối đàm phán với Nga là không đúng và rằng, Nga đã đặt ra "những điều kiện và tối hậu thư không thể chấp nhận được".

Hình ảnh

Binh lính Ukraine ở Kiev ngày 26/2. Ảnh: AFP

Ngày 26/2, theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đã ra lệnh dừng chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine để đàm phán nhưng phía Kiev đã từ chối.

"Dĩ nhiên Ukraine không từ chối đàm phán. Nhưng nói một cách chính xác thì đàm phán vẫn chưa thể diễn ra. Ukraine và Tổng thống Zelensky thẳng thắn chỉ trích những điều kiện và tối hậu thư không thể chấp nhận từ phía Nga", ông Podolyak cho hay./.

Kiều Anh
Theo: The Guardian

Re: Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư ..

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 2 26, 2022 7:45 am
by music123
Nga nói đã ngừng tấn công, nhưng quyết đánh tiếp vì Ukraine từ chối đàm phán


THỜI SỰ QUỐC TẾThứ Bảy, 26/02/2022

- Điện Kremlin nói Tổng thống Putin đã ra lệnh tạm dừng đà tiến công, nhưng việc Ukraine từ chối đàm phán khiến Nga tiếp tục chiến dịch.

"Liên quan đến cuộc đàm phán dự kiến ​​với giới lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Putin chiều 25/2 ra lệnh tạm dừng đà tiến công của lực lượng Nga. Tuy nhiên, do phía Ukraine từ chối đàm phán, Nga tiếp tục chiến dịch tấn công vào chiều 26/2", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo.

Trước đó, chiều 25/2, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã sẵn sàng cử một phái đoàn quan chức cấp cao tới Minsk để đàm phán với Kiev.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định Moskva sẵn sàng đàm phán ngay khi quân đội Ukraine hạ vũ khí.

Hình ảnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Không lâu sau các tuyên bố này, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Sergii Nykyforov cho biết hai lãnh đạo Nga-Ukraine đang thảo luận về địa điểm, thời gian tổ chức các cuộc hội đàm giải quyết khủng hoảng hiện nay.

"Ukraine đã và vẫn sẵn sàng thảo luận về một lệnh ngừng bắn", ông Nykyforov cho biết.

Trong khi đó, Mỹ hoài nghi về khả năng muốn đối thoại ngoại giao của Nga để giải quyết khủng hoảng, nhấn mạnh rằng Moskva cần ngừng tấn công Ukraine trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng, Nga đang đề xuất ngoại giao "trước họng súng" khi vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine. "Đây không phải là ngoại giao thực sự. Không phải là những điều kiện để có ngoại giao đúng nghĩa", ông nói.

Về phía Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định Minsk sẽ cung cấp mọi điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev.

Theo ông Lukashenko, để các cuộc đàm phán diễn ra thành công, Kiev phải từ chối gia nhập NATO và ngừng các hành động thù địch ở hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

SONG HY(Nguồn: AFP)

Re: Ukraine phủ nhận từ chối đàm phán, nói Nga đưa tối hậu thư ..

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 2 26, 2022 9:23 am
by music123
Nga ra điều kiện ngồi xuống đàm phán với Ukraine

2/26/22

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố Ukraine phải "buông vũ khí" trước khi muốn đàm phán với nước này.
Phát biểu ngày 25-2, ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ chỉ ngồi xuống đàm phán nếu quân đội Ukraine hạ vũ khí.


Ông Lavrov cũng cho biết Nga muốn người dân Ukraine độc ​​lập và tự định đoạt vận mệnh của mình nhưng cảnh báo Điện Kremlin không muốn "những người theo chủ nghĩa phát xít" cai trị nước láng giềng của Nga.

Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin, con đường duy nhất cho Ukraine là trung lập sau khi một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý Kiev đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Moscow, bao gồm cả việc áp dụng tình trạng trung lập đối với NATO.

Hình ảnh

Lực lượng Ukraine vào vị trí ở thủ đô Kiev, sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Reuters

Cố vấn tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, trước đó tiết lộ với Reuters rằng Ukraine muốn hòa bình và sẵn sàng đối thoại với Nga, kể cả về tình trạng trung lập đối với NATO.

Điện Kremlin ngày 24-2 nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cần Ukraine giữ tình trạng trung lập và không triển khai vũ khí tấn công.



Cùng ngày 25-2, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thừa nhận nước ông không thể ngăn các tàu chiến Nga tiếp cận biển Đen thông qua eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu của Ukraine. Điều này là do một điều khoản trong công ước quốc tế cho phép các tàu trở về căn cứ của mình.

Ukraine đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chặn các tàu chiến Nga đi qua eo biển Dardanelles và Bosphorus dẫn đến biển Đen sau khi Moscow phát động một cuộc tấn công tổng lực vào Ukraine từ đất liền, trên không và trên biển.

Theo Công ước Montreux năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền kiểm soát các eo biển và có thể hạn chế tàu chiến qua lại trong thời chiến hoặc nếu bị đe dọa.

Phát biểu tại Kazakhstan, ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét yêu cầu của Ukraine nhưng Nga có quyền đưa các tàu trở về căn cứ của mình, trong trường hợp này là biển Đen.

"Nếu các nước liên quan đến cuộc chiến đưa ra yêu cầu trả tàu của họ về căn cứ thì điều đó cần phải được cho phép" - nhật báo Hurriyet dẫn lời ông Cavusoglu.

Phạm Nghĩa