Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Doanh nghiệp TQ có gần 12 tỷ USD nhờ IPO tại Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Doanh nghiệp TQ có gần 12 tỷ USD nhờ IPO tại Mỹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 20, 2020 8:48 am

    Trump ký dự luật hủy niêm yết công ty Trung Quốc tại Mỹ

    12/20/20

    Động thái này được đánh giá là 'đòn chia tay' nhằm vào Trung Quốc trước khi Tổng thống Mỹ rời Nhà Trắng vài tuần tới.

    Tổng thống Donald Trump hôm 18/12 ký dự luật có thể đẩy các công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán Mỹ, nếu giới chức Mỹ không thể kiểm toán các doanh nghiệp này. Động thái này có khả năng làm leo thang căng thẳng giữa hai nước và được coi là đòn chia tay Trump nhắm vào Bắc Kinh trước khi rời Nhà Trắng vào tháng 1. Nó có thể ảnh hưởng đến các ông lớn như Alibaba hay Baidu.

    Luật huỷ niêm yết đã giành được ủng hộ của cả hai đảng tại Hạ viện đầu tháng này, sau khi được Thượng viện thông qua hồi tháng 5. Luật này áp dụng với tất cả công ty nước ngoài. Tuy nhiên, nhưng những người ủng hộ cho biết mục tiêu là doanh nghiệp Trung Quốc.

    Từ lâu, các doanh nghiệp Trung Quốc đã coi thị trường vốn Mỹ là kênh huy động vốn quan trọng để phát triển. Dù luật mới không trừng phạt ngay, mà chỉ áp dụng nếu 3 năm liền doanh nghiệp không tuân thủ quy định, nó vẫn có thể gây thiệt hại thực sự cho các công ty Trung Quốc không đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán.

    "Mỹ đang thả lỏng với các doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi buộc doanh nghiệp Mỹ phải tuân thủ các quy định. Điều này rất nguy hiểm", Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà John Kennedy - người ủng hộ chính cho luật mới cho biết.


    Trong khi đó, sau khi dự luật được Hạ viện thông qua đầu tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết nước này "phản đối việc chính trị hoá quy định chứng khoán" và kêu gọi hợp tác để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

    "Điều này sẽ làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào thị trường vốn Mỹ, làm yếu vị thế của thị trường chứng khoán Mỹ, từ đó gây tổn hại đến lợi ích của nước này", Hua cho hay.

    Anh Tú (theo Bloomberg)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Doanh nghiệp TQcó gần 12 tỷ USD nhờ IPO tại Mỹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 20, 2020 8:50 am

    Doanh nghiệp Trung Quốc có gần 12 tỷ USD nhờ IPO tại Mỹ

    12/20/20

    Hình ảnh

    Thông qua 30 vụ IPO tại Mỹ, các doanh nghiệp Trung Quốc huy động được 11,7 tỷ USD trong năm 2020.

    Sự quan tâm của nhà đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc trên thị trường chứng khoán Mỹ năm nay đã tăng lên mức cao nhất 6 năm qua bất chấp căng thẳng giữa hai nước

    Theo báo cáo mới nhất của Renaissance Capital, các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc đã huy động được 11,7 tỷ USD thông qua 30 thương vụ IPO tại Mỹ năm 2020.

    Đây cũng là số vốn huy động được lớn nhất kể từ 2014 – năm 16 doanh nghiệp Trung Quốc gọi được 25,7 tỷ USD. Trong đó, Alibaba đóng góp phần lớn số tiền được huy động được khi có thương vụ IPO lớn nhất thế giới cho đến nay.

    Renaissance Capital liệt kê các vụ IPO lớn của Trung Quốc tại Mỹ năm nay gồm có hãng công nghệ tài chính Lufax và nền tảng bất động sản trực tuyến Ke. Cả hai đều nằm trong nhóm 10 thương vụ IPO lớn nhất nước Mỹ năm nay. Bên cạnh đó còn có các thương vụ IPO của công ty giao hàng tạp hoá Dada, startup xe điện Xpeng... trên sàn chứng khoán New York.


    Điều này cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn nhiệt tình với thị trường chứng khoán Mỹ, bất chấp căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Dù vậy, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn trên đường tiếp cận thị trường vốn Mỹ. Ông Trump đã tìm cách ngăn dòng vốn đầu tư của Mỹ vào các tài sản của Trung Quốc.

    Đầu năm nay, một số doanh nghiệp Trung Quốc đã hoãn kế hoạch IPO tại Mỹ vì đại dịch. Hồi tháng 4, Luckin Coffee cũng vướng phải bê bối kế toán và bị Nasdaq huỷ niêm yết vào mùa hè. Một năm trước đó, startup Trung Quốc này trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị 3 tỷ USD trong chưa đầy 24 tháng kể từ năm 2000.

    Ông Trump cũng vừa ký dự luật cho phép đuổi các doanh nghiệp Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán Mỹ, nếu giới chức không thể kiểm toán các công ty này.

    Một số doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng sa sút thảm hại. Kể từ khi niêm yết trên sàn New York hồi tháng 1, cổ phiếu Phoenix Tree đã giảm 76% vì lo ngại sức khoẻ tài chính của Danke – công ty con chuyên cho thuê nhà ở của doanh nghiệp này. Theo Renaissance, Phoenix Tree cũng là thương vụ IPO tệ nhất năm.

    Tú Anh (Theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 107 khách