Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nga:'phương Tây hành xử như 'kẻ cướp'

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 3 05, 2022 7:37 am
by music123
Điện Kremlin: Nga quá lớn để có thể bị cô lập với thế giới

Quốc Đạt Thứ bảy, 5/3/2022

Điện Kremlin cáo buộc phương Tây hành xử như ăn cướp khi cắt đứt quan hệ kinh tế vì xung đột ở Ukraine. Dù vậy, Kremlin khẳng định Nga quá lớn để có thể bị cô lập với thế giới.


Trả lời phóng viên hôm 5/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phương Tây có hành động “ăn cướp kinh tế” đối với Nga và Moscow sẽ đáp trả.

“Như các bạn thấy, phải có phản ứng tương xứng với hành vi ăn cướp kinh tế”, ông Peskov nói, theo Reuters.

“Điều này không có nghĩa Nga bị cô lập”, ông Peskov nói. “Thế giới quá rộng lớn để châu Âu và Mỹ có thể cô lập một đất nước, nhất là nước rộng lớn như Nga. Thế giới này còn rất nhiều quốc gia khác”.


Hình ảnh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP.


Quyết định tấn công Ukraine đã khiến Nga hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế từ các nước phương Tây. Nhiều công ty và tập đoàn lớn lũ lượt rời khỏi thị trường Nga.

Dù vậy, ông Peskov lưu ý rằng các kênh đối thoại giữa Moscow và Washington vẫn tồn tại.

Theo người phát ngôn, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ chấn động đáng kể nếu Mỹ tung lệnh trừng phạt đối với mặt hàng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu từ Nga.

Ông Peskov cũng cho rằng các công ty nước ngoài sẽ quay lại Nga vào một ngày nào đó nhưng một số tập đoàn sẽ thấy mình đã bị mất chỗ.

“Giai đoạn hiện tại rồi sẽ nhường chỗ cho giai đoạn kinh tế tăng trưởng mạnh”, ông nói. “Ở một số lĩnh vực, chúng tôi sẽ chờ đợi sự quay lại của công ty nước ngoài. Ở các lĩnh vực khác, chúng tôi sẽ không mong chờ cho lắm vì vị trí của họ đã bị công ty từ các nước khác nắm giữ”.

Re: Nga:'phương Tây hành xử như 'kẻ cướp'

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 3 05, 2022 8:35 am
by music123
Nga nói phương Tây hành xử như 'kẻ cướp'

Thứ bảy, 5/3/2022

Điện Kremlin chỉ trích phương Tây hành xử như "kẻ cướp" khi cắt các mối quan hệ kinh tế vì chiến sự Ukraine, khẳng định Nga quá lớn để bị cô lập.

"Trong bối cảnh những vụ ăn cướp kinh tế đang diễn ra khắp thế giới như các bạn biết, cần phải có một phản ứng thích hợp", phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 5/3. Ông Peskvo chưa công bố các biện pháp đáp trả, song khẳng định chúng sẽ phù hợp với lợi ích của Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cảnh báo nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga, quyết định này sẽ gây ra cú sốc đáng kể cho các thị trường năng lượng. Nga là một trong những bên cung cấp khí đốt nhiều nhất cho châu Âu.

Ông Peskov khẳng định Nga không bị cô lập. "Thế giới quá rộng lớn để Mỹ và châu Âu cô lập một quốc gia, thậm chí còn khó hơn nữa đối với một quốc gia rộng lớn như Nga", phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết.

Tờ Kommersant đưa tin giới chức Nga đang chuẩn bị kế hoạch với các hoạt động ưu tiên nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh bị cấm vận. Kế hoạch này còn đề xuất bãi bỏ hình phạt với hành vi sử dụng phần mềm không bản quyền.


Hình ảnh

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov trong cuộc họp báo tháng 12/2019. Ảnh: RIA Novosti.

Sau khi Nga ngày 24/2 mở chiến dịch quân sự đặc biệt với mục tiêu "phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine", Mỹ và châu Âu đã ban hành nhiều biện pháp cấm vận. Các biện pháp này bao gồm loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT, làm tê liệt tài sản ngân hàng trung ương Nga và đóng cửa không phận với máy bay Nga.

Pháp, Đức và Italy đã thu giữ siêu du thuyền của các nhà tài phiệt Nga theo lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ thu giữ du thuyền, căn hộ sang trọng và máy bay riêng của giới giàu Nga.

Nga tuyên bố lệnh cấm vận của phương Tây không làm thay đổi quan điểm của họ đối với vấn đề Ukraine, đồng thời đóng không phận đối với máy bay từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ để đáp trả. Quốc hội Nga ngày 4/3 thông qua luật "bảo vệ nền kinh tế và người dân trước các lệnh trừng phạt của nước ngoài".


Nguyễn Tiến (Theo Reuters, TASS)