Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden cấm nhập dầu từ Nga
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden cấm nhập dầu từ Nga

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 07, 2022 8:33 pm

    Mỹ thảo luận nới trừng phạt dầu mỏ với Venezuela

    Thứ ba 8/3/22

    Các quan chức Mỹ - Venezuela cùng thảo luận về khả năng nới biện pháp trừng phạt dầu mỏ với Caracas, khi Washington xem xét lệnh cấm dầu Nga.

    Nhà Trắng hôm 7/3 ra thông báo cho biết một phái đoàn Mỹ cuối tuần qua tới Venezuela để tổ chức các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và thảo luận về nguồn cung năng lượng.

    "Mục đích chuyến đi của các quan chức Mỹ nhằm thảo luận về loạt vấn đề, trong đó có an ninh năng lượng", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên.

    Theo nguồn thạo tin, phái đoàn đàm phán Mỹ đã đề nghị Venezuela đảm bảo về các cuộc bầu cử tổng thống tự do, cải cách ngành công nghiệp dầu mỏ và lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Đổi lại, Mỹ sẵn sàng nới lệnh cấm vận dầu mỏ với Venezuela, cho phép nước này sử dụng hệ thống tài chính quốc tế SWIFT, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính với các ngân hàng trên toàn thế giới.

    Hình ảnh

    Một cơ sở lọc dầu ở Curacao, Venezuela, hồi tháng 4/2018. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Maduro trong khi đó yêu cầu Mỹ dỡ hoàn toàn lệnh trừng phạt cấm xuất khẩu dầu với Venezuela, dỡ lệnh trừng phạt áp đặt lên ông cùng quan chức chính phủ và đề nghị trả lại quyền kiểm soát với công ty con Citgo Petroleum của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) tại Mỹ.

    Quyết định nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ Venezuela có thể bắt đầu bằng cách cho phép một số công ty của Mỹ, Ấn Độ hay châu Âu buôn bán dầu của Venezuela. Các công ty này đã đưa ra các yêu cầu riêng với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

    Theo New York Times, chuyến thăm Venezuela của các quan chức cấp cao Mỹ có thể liên quan tới kế hoạch nước này muốn tìm kiếm nguồn cung thay thế một phần dầu đang mua từ Nga.

    Nhà Trắng cho biết đang xem xét cách giảm nhập khẩu dầu của Nga mà không gây tổn hại tới người tiêu dùng Mỹ và vẫn duy trì nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, Psaki hôm 7/3 cho biết Washington chưa có quyết định nào về lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

    Quan hệ Mỹ - Venezuela nhiều năm căng thẳng sau khi Washington dẫn đầu nhóm gần 60 quốc gia công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido và áp lệnh trừng phạt với chính quyền Tổng thống Maduro. Lệnh trừng phạt từ năm 2019 của Mỹ đã ngăn các giao dịch dầu thô của Venezuela, vốn chiếm 96% nguồn thu của quốc gia này.

    Hình ảnh

    Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Bấm vào ảnh để xem chi tiết. Đồ họa: Reuters.

    Ngọc Ánh (Theo Reuters/AFP)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden cấm nhập dầu từ Nga

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 08, 2022 12:01 pm

    Mỹ cấm nhập dầu từ Nga

    Thứ ba 8/3/22

    Tổng thống Biden công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác từ Nga để phản ứng trước chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Quyết định được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố trong bài phát biểu lúc 11h25 hôm nay (23h25 giờ Hà Nội). Các nguồn tin giấu tên cho biết ông Biden đã thảo luận với những đồng minh châu Âu về biện pháp "cô lập" nền kinh tế của Moskva. Tuy nhiên, các nước châu Âu, vốn phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ và khí đốt Nga, sẽ không tham gia biện pháp cấm vận này.

    "Chúng tôi sẽ cấm mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu và năng lượng của Nga. Điều đó đồng nghĩa dầu mỏ Nga sẽ không được tiếp nhận tại các cảng biển của Mỹ", ông Biden tuyên bố.

    Hình ảnh


    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/3. Ảnh: AFP.

    Tổng thống Mỹ dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng lên, cam kết làm mọi cách để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân. Ông cũng cảnh báo các công ty xăng dầu Mỹ không lợi dụng tình hình để kiếm lời hoặc đội giá.

    Ông Biden biết Washington đã viện trợ an ninh hơn một tỷ USD cho Kiev. "Các chuyến hàng chở vũ khí phòng thủ từ Mỹ đến Ukraine mỗi ngày. Mỹ đang điều phối hoạt động vận chuyển những khí tài tương tự từ các đồng minh và đối tác. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine", ông nói.

    Nhà Trắng đang đàm phán với các lãnh đạo quốc hội Mỹ nhằm đẩy nhanh bỏ phiếu dự luật cấm nhập khẩu những mặt hàng từ Nga.

    Mỹ nhập khẩu trung bình 20,4 triệu thùng dầu thô và sản phẩm hóa dầu từ Nga mỗi tháng trong năm 2021, chiếm 8% tổng lượng nhập khẩu nhiên liệu dạng lỏng vào nước này. Lệnh cấm có thể khiến lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh.

    "Chúng ta sẽ chứng kiến giá xăng tăng ở Mỹ, trong khi chi phí nhiều mặt hàng tại châu Âu cũng sẽ tăng vọt. Đó là cái giá phải trả để đồng hành cùng người dân Ukraine và chúng ta sẽ phải chịu đựng nó", thượng nghị sĩ Mỹ Chris Coons cảnh báo.


    Hạ nghị sĩ Susan Wild, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, thừa nhận "không ai muốn trả thêm tiền xăng" nhưng kêu gọi người dân Mỹ sẵn sàng hy sinh nhiều hơn.

    Giá dầu hôm 7/3 tăng vọt lên mức 139 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008. Giá dầu vào ngày 8/3 là 122 USD/thùng. Tuần trước, dầu thô thế giới ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong hai năm do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine làm dấy lên nỗi lo thiếu nguồn cung toàn cầu.

    Nhà Trắng hôm 7/3 ra thông báo cho biết các quan chức Mỹ - Venezuela đã thảo luận về khả năng Washington nới biện pháp trừng phạt dầu mỏ áp đặt từ năm 2019 với Caracas. Theo New York Times, động thái này có thể nhằm tìm kiếm nguồn cung thay thế một phần dầu Mỹ mua từ Nga.

    Hạ nghị sĩ Susan Wild, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, thừa nhận "không ai muốn trả thêm tiền xăng" nhưng kêu gọi người dân Mỹ sẵn sàng hy sinh nhiều hơn.

    Giá dầu hôm 7/3 tăng vọt lên mức 139 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008. Giá dầu vào ngày 8/3 là 122 USD/thùng. Tuần trước, dầu thô thế giới ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong hai năm do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine làm dấy lên nỗi lo thiếu nguồn cung toàn cầu.

    Nhà Trắng hôm 7/3 ra thông báo cho biết các quan chức Mỹ - Venezuela đã thảo luận về khả năng Washington nới biện pháp trừng phạt dầu mỏ áp đặt từ năm 2019 với Caracas. Theo New York Times, động thái này có thể nhằm tìm kiếm nguồn cung thay thế một phần dầu Mỹ mua từ Nga.

    Hình ảnh

    Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Đồ họa: Reuters. Bấm vào hình để xem chi tiết.

    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50103
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden cấm nhập dầu từ Nga

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 08, 2022 12:03 pm

    Anh, EU nêu kế hoạch giảm phụ thuộc năng lượng Nga

    Thứ ba 8/3/22

    Anh và EU công bố kế hoạch cắt giảm lượng dầu, khí đốt nhập từ Nga trong năm nay, giúp hạn chế phụ thuộc vào nguồn cung của Moskva.

    Chính phủ Anh hôm nay tuyên bố sẽ giảm dần nhập khẩu dầu và chế phẩm từ dầu mỏ của Nga trước cuối năm nay, khẳng định biện pháp này sẽ giúp thị trường và các doanh nghiệp có đủ thời gian tìm phương án thay thế. Dầu từ Nga hiện phục vụ khoảng 8% nhu cầu tại Anh.

    "Chính phủ cũng sẽ phối hợp với các công ty thông qua Tổ công tác về Dầu mỏ nhằm hỗ trợ họ tìm nguồn cung mới", Bộ trưởng Kinh doanh và Năng lượng Anh Kwasi Kwarteng cho hay.

    Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành Liên minh châu Âu, cũng công bố mục tiêu giảm phụ thuộc khí đốt Nga với các biện pháp như tìm kiếm nguồn cung khí đốt mới, đẩy mạnh dự trữ cho mùa đông năm sau và tăng cường nỗ lực cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng.

    "Đến cuối năm nay, chúng tôi có thể thay thế 100 tỷ m3 khí đốt nhập khẩu từ Nga, tương đương 2/3 mức hiện nay. Điều này sẽ chấm dứt sự phụ thuộc quá mức và mang đến nhiều lựa chọn hơn", phó chủ tịch EU Frans Timmermans nói.


    Hình ảnh

    Một phần đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và châu Âu hồi năm 2006. Ảnh: Reuters.

    Đề xuất kêu gọi lấp đầy 90% công suất dự trữ khí đốt trước ngày 30/9 năm nay, so với mức 30% hiện tại. Liên minh châu Âu (EU) dự kiến độc lập hoàn toàn với nguồn khí đốt, dầu và than của Nga trước năm 2030.

    Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ áp lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga, bước đi được coi là quá mạo hiểm với châu Âu. Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga.

    Sự phụ thuộc khiến nhiều nước EU không đáp lại những lời kêu gọi từ Mỹ và Ukraine là cấm vận ngành năng lượng của Nga. "Thực tế là nhiều quốc gia thành viên sẽ lâm vào khó khăn thực sự nếu cắt nguồn cung năng lượng từ Nga trong nháy mắt. Cần phải bảo đảm chúng ta không tự hại mình nhiều hơn trừng phạt Moskva", Timmermans nói với các thành viên Nghị viện châu Âu.

    Đề xuất được EC đưa ra trước cuộc họp của các lãnh đạo EU nhằm bàn phương án cắt quan hệ năng lượng giữa châu Âu và Nga trong dài hạn. "27 lãnh đạo sẽ thống nhất giảm dần phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt, dầu và than của Nga", dự thảo tuyên bố chung của sự kiện có đoạn.

    Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2, với mục tiêu "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine. Mỹ và châu Âu đã áp nhiều biện pháp cấm vận với Nga như loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT và đóng cửa không phận với máy bay Nga. Điện Kremlin hôm 5/3 chỉ trích phương Tây hành xử như "kẻ cướp" khi cắt các mối quan hệ kinh tế và khẳng định sẽ có "các biện pháp phản ứng thích hợp". Nga nhiều lần nhấn mạnh nền kinh tế sẽ thích ứng với tình hình mới và lệnh trừng phạt không khiến họ thay đổi lập trường về Ukraine.

    Giá dầu hôm 7/3 tăng vọt lên mức 139 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008. Giá dầu vào ngày 8/3 là 122 USD/thùng. Tuần trước, dầu thô thế giới ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong hai năm do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine làm dấy lên nỗi lo thiếu nguồn cung toàn cầu.

    Phó thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 7/3 dọa cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, cảnh báo giá dầu có thể lên 300 USD/thùng nếu châu Âu cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga. EU tuần trước phải trả khoảng 722 triệu USD tiền khí đốt mỗi ngày cho Moskva, cao gấp ba lần trước khi Nga mở chiến dịch quân sự theo viện nghiên cứu Bruegel ở Bỉ.

    Hình ảnh

    Vũ Anh (Theo AFP)

    Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Đồ họa: Reuters. Bấm vào hình để xem chi tiết.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 91 khách