Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phản ứng của Bà Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Phản ứng của Bà Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 11, 2022 7:46 am

    Tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng

    Thuận Lâm Thứ sáu, 11/3/2022

    Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc công tác điều tra liên quan đến các đơn thư tố cáo.


    Hình ảnh

    Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng - Ảnh cắt từ clip

    Ngày 11/3, nguồn tin củapv xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo.

    Bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Khoảng một năm trở lại đây, bà Hằng thường xuyên livestream nói về vấn đề quyên góp từ thiện.

    Nữ CEO Công ty Đại Nam còn gửi đơn đến Bộ Công an và Công an TP.HCM tố cáo một số nghệ sĩ, cá nhân “ăn chặn” tiền của mạnh thường quân.

    Tuy nhiên, Bộ Công an và Công an TP.HCM sau khi điều tra đã có thông báo khẳng định các cá nhân bị bà Hằng tố cáo không vi phạm pháp luật.

    Sau đó, nhiều cá nhân bị bà Hằng tố cáo đã gửi đơn đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương tố ngược bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

    Sau khi tiếp nhận đơn, công an các địa phương đã phân công cán bộ thụ lý, làm việc với các nguyên đơn để thu thập tài liệu, chứng cứ và chưa thông báo đến báo chí về kết quả điều tra.

    Trong những buổi livestream gần đây, bà Hằng gợi mở chuyện sẽ chuyển ra nước ngoài định cư và theo đuổi các cáo buộc pháp lý với những người nằm trong “danh sách đen” của bà với tư cách của một người nước ngoài, vì bà mang 2 quốc tịch.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bà Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 12, 2022 10:53 am

    Vì sao bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?

    12 tháng 3 2022 BBC

    Hình ảnh

    Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng livestream tối ngày 25/5 về số tiền gần 14 tỷ đồng làm từ thiện của danh hài Hoài Linh

    Công an TP.HCM ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng trong khi Công an Bình Dương tiếp tục gia hạn điều tra vụ bà Hằng bị một số nghệ sĩ, nhà báo tố cáo.

    Tin từ VN cho hay cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ điều tra các đơn thư tố cáo.

    Thông tin này được báo chí Việt Nam đưa tin rộng rãi vào thứ 6 ngày 11/3, theo đó thời hạn tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16/2 tới ngày 29/4 để "phục vụ việc xác minh, điều tra".

    Như vậy, lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương Hằng đã được Công an TP.HCM thực hiện cách đây gần một tháng.

    Giữa TP.HCM và Bình Dương

    Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết phía cơ quan điều tra chưa có hành động pháp lý nào với bà Phương Hằng và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

    Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Dương đã nhận được các đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi "Vu khống", "Làm nhục người khác" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Những người đứng đơn tố cáo gồm nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh và bà Đinh Thị Lan.

    Cuộc điều tra của Công an Bình Dương đã kéo dài hơn 4 tháng, hết thời hạn theo Bộ luật Tổ tụng hình sự của Việt Nam. Công an Bình Dương cũng đã gia hạn thêm 2 tháng cho cuộc điều tra có nhiều tình tiết phức tạp. Hồi đầu tháng 3, luật sư của nhà báo Nguyễn Đức Hiển cũng gửi đơn kiến nghị lên cơ quan điều tra về việc đã quá thời hạn nhưng ông Hiển chưa nhận được bất cứ phản hồi gì về kiến nghị khởi tố của ông đối với bà Phương Hằng.

    Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của Việt Nam ghi rằng việc tạm hoãn xuất cảnh có thể áp dụng cho nhiều đối tượng liên quan đến quá trình điều tra của cơ quan công an. Những người này có thể là bị can, bị cáo, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ.

    Hồi tháng 8/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng "có dấu hiệu chiếm đoạt tiền từ thiện" lên Công an TP.HCM. Sau đó, ông Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đơn cố cáo bà Phương Hằng về "hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

    Truyền thông VN cho hay đơn của ông Đàm Vĩnh Hưng được Công an TP.HCM chuyển cho Công an Bình Dương để giải quyết.

    Bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà là vợ ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"), một doanh nhân giàu có tại Việt Nam. Bà Phương Hằng gây xôn xao dư luận khi thực hiện hàng loạt buổi livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên, nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt, giới báo chí trong nước và một số người liên quan.

    Các buổi "bóc phốt" dài hàng giờ đồng hồ được chia sẻ trên các kênh: Facebook CEO Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng Official, tài khoản Facebook và kênh YouTube của Trường đua Đại Nam. Các buổi livestream của bà Hằng đạt số người xem kỷ lục.

    Hồi tháng 11/2021, cây bút Mai Hoa từ Sài Gòn viết cho BBC:

    "Từ việc mỗi tuần chạy 'trực tuyến' (live) một hoặc hai lần vào cuối tuần, sau tháng 5/2021, bà live liên tục, có thời gian mỗi ngày bà live hai ba lần, mỗi lần từ cả tiếng đến vài ba tiếng. Người theo dõi bà Hằng cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi lớn theo chiều hướng tiêu cực trên sắc diện và tinh thần của bà."

    Lý giải "hiện tượng" Nguyễn Phương Hằng với BBC News Tiếng Việt hồi tháng 5/2021, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long từng cho rằng tuy người thích người ghét nhưng bà Phương Hằng đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Thậm chí, ông Long gọi bà là "bậc thầy cao thủ về truyền thông" khi phát sóng những livestream thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi trực tiếp.

    Những lời tố cáo, "bóc phốt" của bà Phương Hằng trên mạng xã hội là vũ khí thu hút sự chú ý vào các vấn đề liên quan đến việc làm từ thiện của các nhân vật nổi tiếng.

    Nhưng đôi khi, show của bà cũng "lỡ chạm vào chính trị", như trên live stream ngày 11/11/2021 tại Đại Nam, bà để một YouTuber là khách mời nói "Báo chí cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng…"?

    Cùng lúc, câu chuyện live stream của bà cũng trở thành đề tài để truyền thông, giới luật sư thảo luận công khai với câu hỏi "Có nên khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng hay là không?".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Phản ứng của Bà Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 12, 2022 10:59 am

    Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh?


    HỮU ĐĂNG Thứ Bảy, ngày 12/3/2022

    Việc ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh khi xác định người bị tố giác bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.


    Theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 16-2 đến 29-4 để Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phục vụ việc xác minh, điều tra.
    Quyết định tạm hoãn được gửi lên Bộ Công an, Công an TP.HCM và cá nhân bà Phương Hằng.

    Động thái mới nhất của cơ quan tố tụng

    Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Công an TP.HCM đối với bà Nguyễn Phương Hằng là động thái mới nhất của cơ quan tố tụng liên quan đến việc thời gian qua nhiều cá nhân đã có đơn tố giác bà Hằng. Nhiều cá nhân tố bà Hằng đã thực hiện các hành vi như: “Làm nhục người khác”, “vu khống” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.


    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16-2 đến 29-4 để
    Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phục vụ việc xác minh, điều tra. Ảnh: T.TÚ

    Những người có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

    Trước đó, ngày 9-3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh. Do vụ việc này có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm hai tháng để tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo cụ thể cho các bên liên quan và cơ quan báo chí.

    Tạm hoãn xuất cảnh là đúng quy định pháp luật

    Sau khi báo chí thông tin việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hằng, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin cho rằng bà Hằng sẽ ứng xử với các cáo buộc pháp lý bằng tư cách của một người nước ngoài, vì bà là người song tịch (có hai quốc tịch). Thậm chí, bà Hằng còn dọa sẽ kiện ra tòa án quốc tế, mời luật sư quốc tế, xin thôi quốc tịch Việt Nam và sẽ có công hàm gửi tới Lãnh sự quán Việt Nam để giải quyết.

    Liên quan đến các thông tin gây nhiễu loạn trên, nhiều vấn đề pháp lý được đặt ra như: Vì sao bà Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh? Pháp luật quốc tế có được sử dụng để áp dụng trong trường hợp này và bà Hằng có được thuê luật sư quốc tế để tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết?

    Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết Điều 124 BLTTHS 2015 quy định có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với những người sau đây khi có căn cứ xác định việc xuất cảnh của họ có dấu hiệu bỏ trốn: Thứ nhất là tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can, bị cáo. Thứ hai là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

    “Trong trường hợp này, bà Hằng bị nhiều người tố giác nên Công an TP.HCM ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh là đúng theo quy định của pháp luật. Động thái này tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiến hành tố tụng trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm khắc phục tình trạng trường hợp có tội phạm xảy ra thì người phạm tội xuất cảnh, bỏ trốn ra nước ngoài” - luật sư Tuấn nhận xét.

    Về thời gian tạm hoãn xuất cảnh, khoản 3 Điều 124 BLTTHS nêu rõ thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không được quá thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Hiện nay, thời hạn tối đa để giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định tại Điều 147 BLTTHS là bốn tháng 20 ngày.

    Mời luật sư nước ngoài để bào chữa được không?

    Về việc áp dụng pháp luật để giải quyết, luật sư Tuấn cho biết theo quy định tại Điều 5 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam sẽ áp dụng BLHS của Việt Nam để giải quyết.

    Chỉ có duy nhất một trường hợp được sử dụng điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế để giải quyết là người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế.


    Do đó, trường hợp bà Hằng đang có hai quốc tịch và nếu cơ quan công an xác định bà Hằng có phạm tội và không thuộc trường hợp được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao thì đương nhiên cơ quan tố tụng sẽ áp dụng BLHS của Việt Nam để giải quyết.

    Về vấn đề thuê luật sư quốc tế để tham gia trong quá trình tố tụng, luật sư Tuấn cho rằng Điều 76 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã nêu rõ: Luật sư nước ngoài không được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước tòa án Việt Nam.
    Về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam

    Khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

    - Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam.

    - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    - Đang chấp hành bản án, quyết định của tòa án Việt Nam.

    - Đang bị tạm giam để chờ thi hành án.

    - Đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

    Hiện vụ việc bà Hằng vẫn đang được cơ quan công an giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm. Do đó, trường hợp kết quả giải quyết xác định có tội phạm xảy ra thì việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của bà Hằng sẽ không thực hiện được.


    Luật sư BÙI QUỐC TUẤN, Đoàn Luật sư TP.HC

    HỮU ĐĂNG
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 62 khách