Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Mỹ lo TQ hỗ trợ Nga, phương Tây bàn phương án đối phó

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 3 14, 2022 7:07 pm
by music123
Mỹ lo Trung Quốc hỗ trợ Nga, phương Tây bàn phương án đối phó

Thứ ba, 15/3/2022


Mỹ có “nỗi lo sâu sắc” liên quan đến “mối liên kết” giữa Nga và Trung Quốc, một quan chức giấu tên của Mỹ khẳng định ngày 14-3 sau cuộc họp cấp cao Washington-Bắc Kinh về cuộc chiến ở Ukraine cùng những vấn đề an ninh khác.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã hội đàm suốt nhiều giờ với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại một khách sạn ở TP Rome – Ý.

Quan chức giấu tên của Mỹ cho biết ngoài Ukraine, ông Jake và ông Dương còn thảo luận "căng thẳng" và "thẳng thắn" về Triều Tiên cũng như Đài Loan.

Về phần mình, Nhà Trắng thông báo cả 2 đã có những trao đổi quan trọng và nhất trí "duy trì các kênh liên lạc mở giữa Mỹ và Trung Quốc".

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Moscow đã yêu cầu Bắc Kinh viện trợ quân sự và kinh tế, giữa lúc binh sĩ Nga gặp khó khăn vì sự chống trả quyết liệt của quân đội Ukraine và kinh tế Nga bị cô lập vì lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Chúng tôi đã nói rất rõ ràng với Bắc Kinh rằng chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ quốc gia nào bù đắp cho những thiệt hại của Nga" – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố.

Hình ảnh

Ông Jake Sullivan và ông Dương Khiết Trì. Ảnh: AP

Bắc Kinh từ chối bình luận trực tiếp về thông tin nêu trên, thay vào đó họ cáo buộc Washington lan truyền "tin giả" về vai trò của Trung Quốc trong xung đột Nga - Ukraine.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 14-3 nhấn mạnh Bắc Kinh "đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực hối thúc hòa bình và kêu gọi đàm phán".

Trong cuộc điện đàm cùng ngày với người đồng cấp Tây Ban Nha José Manuel Albares, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh "không phải là một bên trong cuộc chiến của Nga với Ukraine".

"Một vài thế lực liên tục bôi nhọ Trung Quốc về vấn đề Ukraine...và bịa đặt đủ thứ thông tin sai lệch. Trung Quốc không muốn bị ảnh hưởng vì lệnh trừng phạt. Trung Quốc có quyền bảo vệ các quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình" - ông Vương nói, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Moscow cũng đã bác thông tin yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ, nói rằng họ có nguồn lực đầy đủ để hoàn thành mọi mục tiêu đề ra.

Theo Reuters, phương Tây đang xem xét phương án đối phó với mọi động thái can thiệp của Trung Quốc, nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới và nhà cung cấp hàng hóa nước ngoài lớn nhất của Mỹ.

Hình ảnh

Ảnh chụp xe thiết giáp bị bắn cạnh một tòa cao ốc ở TP Mariupol - Ukraine ngày 13-3. Ảnh: Reuters

Cao Lực

Re: Mỹ lo TQ hỗ trợ Nga, phương Tây bàn phương án đối phó

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 3 14, 2022 7:11 pm
by music123
Chi tiết cuộc họp căng thẳng, dài 7 tiếng giữa quan chức cấp cao Mỹ-Trung

Thứ ba, 15/3/2022

Cuộc họp giữa hai quan chức cấp cao từ Trung Quốc và Mỹ, diễn ra tại Rome (Italy) đã kết thúc sau 7 tiếng.
Tình hình Nga và Ukraine



Cuộc gặp giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga-Ukraine đe doạ trở thành một nguồn căng thẳng mới, phủ bóng lên quan hệ hai nước.

Trong 7 giờ, hai đoàn Trung Quốc-Mỹ đã bàn về nhiều vấn đề khúc mắc giữa hai bên nhưng tập trung nhiều vào vấn đề Ukraine.

Thông báo về kết quả cuộc gặp, người phát ngôn Nhà Trắng – Jen Psaki cho biết: “Một điều chúng tôi đã truyền tải trong cuộc họp đó là nếu họ (Trung Quốc) cung cấp vũ khí hoặc bất cứ hỗ trợ nào (cho Nga) dĩ nhiên sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt hoặc ủng hộ chiến tranh, thì họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng”.

Hình ảnh

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan

Bà Psaki từ chối nêu chi tiết nhưng cho biết các biện pháp trừng phạt có thể có sẽ do Mỹ đưa ra và phối hợp thực hiện với các đồng minh.

Bình luận trên là dấu hiệu cho thấy, xung đột Nga-Ukraine tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ-Bắc Kinh. Hai bên đã ngồi lại trong bối cảnh rộ lên thông tin Moscow đã đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ quân sự và tài chính trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, tại cuộc họp, ông Dương đã cảnh báo Mỹ không nên hiểu sai lập trường của Trung Quốc về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

“Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh Trung Quốc cực lực phản đối tất cả những lời nói hay hành động lan truyền thông tin sai lệch, bóp méo lập trường của Trung Quốc”, theo truyền thông nước này.

Hình ảnh

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Dương Khiết Trì

Cũng theo truyền thông Bắc Kinh, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc đã trao đổi với ông Sullivan rằng: “Trung Quốc cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại hoà bình. Cộng đồng quốc tế nên phối hợp hỗ trợ, thúc đẩy đối thoại hoà bình giữa Nga-Ukraine, sớm đạt được những kết quả thực chất càng sớm càng tốt cũng như nỗ lực để hạ nhiệt tình hình sớm nhất có thể”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng cực lực bác bỏ những thông tin từ truyền thông phương Tây cho rằng Moscow đã đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ quân sự. “Phía Mỹ đã nhiều lần đưa ra những thông tin sai lệch về Trung Quốc trong vấn đề Ukraine và họ rất thiếu thiện chí”, ông Triệu nói.

Ngoài ra, theo thông tin chung do một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ công bố với báo giới sau cuộc họp, tại sự kiện này, hai quan chức Mỹ-Trung cũng bàn về vấn đề Triều Tiên, căng thẳng trên hòn đảo Đài Loan, tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở.

Quan chức này nhấn mạnh: “Đây là cuộc họp 7 tiếng đầy căng thẳng”.

Trang Trần (Theo SCMP)