Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ukraine tố Nga sử dụng phosphorus trắng

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 3 25, 2022 6:48 pm
by music123
Ukraine tố cáo quân Nga sử dụng phosphorus trắng

March 25, 2022

KIEV, Ukraine (NV) – Ukraine tố cáo quân Nga xâm lược sử dụng phosphorus trắng, loại hóa chất gây tranh cãi có thể gây hại nghiêm trọng cho con người, theo The Washington Post hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Ba.

“Nhân tiện, sáng nay có bom phosphorus. Bom phosphorus của Nga. Người lớn và trẻ em lại tiếp tục thiệt mạng,” ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cho hay trong bài phát biểu qua mạng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ, hôm Thứ Năm.

Hình ảnh

Một ông cao niên đi bộ trên đường gần trạm xăng bốc cháy sau trận pháo kích của Nga ở Kharkiv, Đông Bắc Ukraine, hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Ba. (Hình minh họa: Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

The Washington Post chưa thể kiểm chứng độc lập tin Nga dùng phosphorus trắng ở Ukraine. Mặc dù loại hóa chất này “khét tiếng” vì gây tác hại nặng nề, nhưng những loại vũ khí và hóa chất gây cháy khác mà quân đội các quốc gia sử dụng trước đây để chiếu sáng cũng bị lầm là phosphorus trắng.

Khi phóng viên yêu cầu cho biết ý kiến về cáo buộc của ông Zelensky, phát ngôn viên chính phủ Nga, ông Dmitry Peskov, hôm Thứ Sáu tuyên bố Nga “chưa bao giờ vi phạm công ước quốc tế.”



Là hóa chất công nghiệp có thể đốt cháy, phosphorus trắng có thể dùng trong chiến tranh vì nhiều lý do khác nhau. Khi đạn chứa phosphorus nổ, loại hóa chất này tạo ra đám mây trắng dày đặc. Nhiều quốc gia, kể cả Mỹ, từng sử dụng loại hóa chất này để tạo ra màn khói trong chiến tranh hoặc để làm tín hiệu cho binh lính.

Tuy nhiên, phosphorus trắng có thể gây hại nghiêm trọng cho con người, kể cả tử vong. Loại hóa chất này khi cháy nóng đến 1,472 độ F (800 độ C) trở lên, do đó nếu tiếp xúc với da thịt người, nó có thể làm cháy đến tận xương. Phản ứng với oxygen, phosphorus trắng thậm chí có thể bừng lên lại khi tháo băng ra.



Phosphorus trắng còn có thể thấm vào mạch máu nếu tiếp xúc lâu với da thịt, gây ngộ độc bộ phận cơ thể như thận, gan, tim và có thể gây suy đa tạng. Khói phát ra từ phosphorus trắng cũng có thể làm hư hại hệ hô hấp.

Nhưng vì có vài công dụng hợp pháp, phosphorus trắng gây tranh cãi khá nhiều trong luật nhân đạo quốc tế. Loại hóa chất này không được xem là vũ khí hóa học, do đó không bị luật nhân đạo quốc tế cấm.

Công Ước Vũ Khí Quy Ước, mà Nga và 112 quốc gia khác ký, cấm sử dụng vũ khí gây cháy trong khu dân cư. Nhưng vì mục đích chính của phosphorus trắng là tạo khói, một số chuyên gia pháp lý cho rằng không nên xem loại hóa chất này là vũ khí gây cháy.

Trong khi đó, nhiều tổ chức như Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) thời gian qua kêu gọi chính phủ các nước viết lại Phần 3 công ước này, phần nói về vũ khí gây cháy, để bao gồm phosphorus trắng cũng như những loại vũ khí hiện đại khác.



Theo luật nhân đạo quốc tế, tấn công bừa bãi khu dân cư bị xem là tội ác chiến tranh, bất chấp dùng vũ khí gì. (Th.Long) [qd]