Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Vì sao Mỹ trừng phạt 2 con gái Putin

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 06, 2022 1:21 pm
by music123
Mỹ áp lệnh trừng phạt 2 con gái của Tổng thống Putin

Thứ tư, 6/4/22

Các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm lần trừng phạt đầu tiên đối với 2 con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vừa được Mỹ công bố trong ngày 6-4.

Theo đài CNN, các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ được đưa ra sau những hình ảnh mới liên quan đến cuộc "thảm sát Bucha" mà Ukraine tố là do quân đội Nga gây ra.

Cụ thể, phía Mỹ sẽ cấm bất cứ khoản đầu tư mới nào vào Nga do người Mỹ thực hiện, bao gồm người Mỹ sống tại Mỹ và người Mỹ sống ở nước ngoài.

Hai trong số các ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank và Alfa Bank cũng lần đầu tiên bị trừng phạt phong tỏa hoàn toàn, theo kênh CNBC. Nhà Trắng cho biết thêm nhiều công ty nhà nước của Nga sẽ chịu chung biện pháp trừng phạt này và những cái tên cụ thể sẽ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trong tuần này.

Hình ảnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Sberbank đang nắm giữ gần 1/3 tổng tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của Nga và Mỹ hiện phong tỏa hoàn toàn "hơn 2/3 lĩnh vực ngân hàng của Nga". Ngành ngân hàng Nga nắm giữ số tài sản ước tính lên đến 1,4 ngàn tỉ USD.

"GDP của Nga được dự báo sẽ giảm 2 con số trong năm nay" - vị quan chức Mỹ khẳng định thêm, đồng thời cho rằng cú sốc tài chính này sẽ "quét sạch thành quả kinh tế trong 15 năm qua" của Nga.



Ngoài ra, chính quyền Mỹ trừng phạt thêm một loạt nhân vật trong "giới tinh hoa mới" của Nga và các thành viên gia đình họ.

Danh sách này bao gồm 2 con gái của Tổng thống Putin là Mariya Putina và Katerina Tikhonova, vợ và con gái của Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và các thành viên của Hội đồng An ninh Nga (trong đó có cựu Tổng thống và Thủ tướng Dmitri Medvedev và Thủ tướng Milkhail Mishustin).

Theo CNBC, nguyên nhân 2 con gái của ông Putin bị nhắm đến là vì phía Mỹ nghi ngờ họ có thể đang nắm giữ một số tài sản quan trọng của cha. Hai cô gái này ở độ tuổi 30, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và hầu như không được cha nhắc đến.

Cũng theo CNN, Mỹ đã trừng phạt hơn 140 nhà tài phiệt Nga cùng gia đình họ và hơn 400 quan chức chính phủ.

Những thông tin về lệnh trừng phạt mới nêu trên của Mỹ đã được truyền thông Nga, như đài RT và Sputnik, đăng tải. Tuy nhiên, phía chính phủ Nga chưa có phản ứng về vụ việc.

Anh Thư

Re: Vì sao Mỹ trừng phạt 2 con gái Putin

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 4 09, 2022 11:09 am
by music123
Vì sao hai cô con gái của Putin lại nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ?


Trần Phong | 9/4/22

Hình ảnh

Ảnh: Business insider.

Ngày 6/4 (giờ địa phương), Mỹ đã đưa hai con gái của ông Putin vào danh sách trừng phạt vì nghi ngờ hai cô này cất giấu tài sản của ông Putin, theo Reuters.

Con gái lớn của ôngPutin, Maria Vladimirovna Vorontsova, 37 tuổi và con gái thứ hai, Katerina Vladimirovna Tikhonova, 36 tuổi. Một người đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu di truyền học và một người là giám đốc công nghệ cho ngành công nghiệp quốc phòng của chính phủ.

Trước hết, con gái lớn, Maria, đang dẫn đầu một chương trình do chính phủ tài trợ đã nhận được hàng tỷ đô la từ Điện Kremlin để nghiên cứu di truyền, và được đích thân ông Putin giám sát, phân tích của Mỹ cho biết.

Chồng của Maria cũng được biết là từng làm việc cho Gazprombank, một công ty con tài chính của nhà xuất khẩu khí đốt thuộc sở hữu nhà nước Nga Gazprom, có quan hệ mật thiết với giới thượng lưu xung quanh ông Putin.

Con gái thứ hai, Katerina, làm giám đốc công nghệ hỗ trợ chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng.

Chồng của Katerina cũng có liên kết với ngân hàng. Một báo cáo năm 2015 của Reuters cho biết ở tuổi 29, Katerina đã kết hôn với Kirill Shamalov, con trai của Nikolai Shamalov, người bạn lâu năm của ông Putin, Kirill Shamalov là cổ đông của Bank Rossiya, một ngân hàng tư nhân của giới thượng lưu Nga.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, người yêu cầu giấu tên, cho biết: “Chúng tôi tin rằng Putin và nhiều đồng nghiệp và các nhà tài phiệt của ông ấy có thể đã giấu vận may và sự giàu có của họ trong hệ thống tài chính Mỹ và ở nhiều nơi khác trên thế giới”.

“Chúng tôi tin rằng phần lớn tài sản của Putin được gia đình ông ấy che giấu, và đó là lý do tại sao chúng tôi đưa họ vào danh sách trừng phạt”, ông nói.


Con gái và vợ của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Đây là một phần trong lệnh cấm đầu tư của Mỹ vào Nga và nhắm vào các tổ chức tài chính Nga và các quan chức Điện Kremlin, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc hành động của Nga ở Ukraine là “tàn bạo”.

Nhưng Nga cho rằng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tài sản của ông Putin là vô nghĩa.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 2 nói rằng các lệnh trừng phạt chống lại ông Putin là vô nghĩa.

Người phát ngôn cho biết: “Tổng thống Putin không có tài sản nào ngoài những tài sản do ông ấy kê khai.


Bất chấp những tuyên bố của Nga, Mỹ đã đưa hai cô con gái của Putin vào danh sách trừng phạt vì không tin nhận xét của Điện Kremlin.

Thượng nghị sĩ Mỹ Sheldon Sheldon cho biết vài tuần trước rằng “Tổng thống Putin và các nhà tài phiệt của ông đang mua biệt thự, du thuyền lớn, tác phẩm nghệ thuật và các tài sản có giá trị cao khác và giữ tiền của họ ở đất nước có pháp quyền.”

Ông cũng giới thiệu một dự luật bồi thường tiền mặt cho những ai cung cấp thông tin để chiếm đoạt tài sản do các nhà tài phiệt Nga nắm giữ.

Trong khi đó, Nga bác bỏ cáo buộc quốc tế về việc cố tình tấn công dân thường Ukraine. Người Nga cho rằng các thi thể của Bucha, một thành phố nằm ở phía bắc thủ đô Kiev, được cố tình quay phim như một biện pháp để biện minh cho các lệnh trừng phạt hơn nữa đối với Nga.

Re: Vì sao Mỹ trừng phạt 2 con gái Putin

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 4 09, 2022 11:39 am
by music123
EU nhất trí phong tỏa tài sản của giám đốc ngân hàng Sberbank, con gái Putin

Thứ bảy 9/4/22

Hình ảnh

Liên minh Châu Âu nhất trí phong tỏa tài sản ở EU của giám đốc ngân hàng cho vay hàng đầu của Nga Sberbank, hai con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều nhà tài phiệt khác, theo một tài liệu được công bố trên văn kiện chính thức của EU ngày thứ Sáu.

Kể từ đầu chiến tranh ở Ukraine, EU đã đưa vào danh sách đen khoảng 700 người có liên hệ với Điện Kremlin hoặc bị cáo buộc hỗ trợ cuộc xâm lược, mà Moscow gọi là một "chiến dịch quân sự đặc biệt." Tuy nhiên điều đó không phải lúc nào cũng dẫn đến việc phong tỏa nhanh chóng vì các rào cản pháp lý và đôi khi thiếu ý chí chính trị.

Các biện pháp mới sẽ nhắm vào hơn 200 cá nhân khác, chủ yếu đến từ các vùng ly khai Luhansk và Donetsk, cũng như các doanh nhân, chính trị gia và quan chức quân sự hàng đầu thân cận với Điện Kremlin.

Thêm 18 thực thể khác cũng bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa tài sản, bao gồm bốn ngân hàng, chẳng hạn như VTB, và các công ty quân sự, tăng gần gấp đôi số công ty bị chế tài kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Herman Gref, người đứng đầu Sberbank, bị đưa vào danh sách đen của EU, theo văn kiện, trong một bước đi quan trọng về mặt biểu tượng. Cho đến nay, EU đã hạn chế chế tài ngân hàng này, vốn đóng vai trò quan trọng trong các khoản thanh toán năng lượng.

Hai người con gái của ông Putin là Ekaterina Tikhonova và Maria Vorontsova giờ cũng bị chế tài vì hưởng lợi từ chính phủ Nga, văn kiện cho biết.

Ông Putin trước đó đã bị chế tài trong một đợt áp dụng các biện pháp hạn chế ban đầu, dù không rõ có bao nhiêu tài sản, nếu có, ông và gia đình nắm giữ ở EU.

Các nhà tài phiệt giàu có thường sử dụng những người hoặc công ty bình phong ẩn danh và các quỹ tín thác để che chắn tài sản của họ, khiến các nhà điều tra rất khó xác định nếu không phải là không thể xác định, đặc biệt là ở các khu vực pháp lý có quy định lỏng lẻo về chủ sở hữu hưởng lợi của công ty.

Các giám đốc điều hành như Vladimir Bogdanov của công ty dầu Surgutneftegas; người sáng lập tập đoàn nhôm khổng lồ Rusal, Oleg Deripaska; tỉ phú Boris Rotenberg; Said Kerimov, cổ đông lớn của công ty khai thác vàng hàng đầu của Nga Polyus; và giám đốc công ty nền tảng thương mại điện tử Ozon của Nga, Alexander Shulgin cũng đã bị chế tài.

Các danh sách mới này là một phần của gói chế tài thứ năm của EU nhắm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than đá và hạn chế nhập cảnh vào EU đối với các tàu và xe tải của Nga.