Nhật Bản cấm nhập khẩu than Nga
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 4 08, 2022 12:20 pm
Nhật Bản cấm nhập khẩu than của Nga
Thứ Sáu, 08/04/2022
Hôm 8/4, Nhật Bản tuyên bố quyết định cấm nhập khẩu than từ Nga, giáng thêm đòn kinh tế vào ngành năng lượng của nước này.
“Tôi quyết định cấm nhập khẩu than của Nga. Bằng cách giảm dần nhập khẩu, chúng tôi sẽ giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga”, Thủ tướng Fumio Kishida nói trong tuyên bố hôm 8/4.
Ông Kishida nói thêm, Nhật Bản sẽ đầu tư vào năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân để thay thế nguồn cung năng lượng Nga.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Shutterstock)
Nhật Bản là nhà nhập khẩu than lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc. Năm 2021, Nga là nhà cung cấp lớn thứ hai của Nhật Bản, cung cấp hơn 10% nhu cầu than tại nước này.
Nhật Bản cũng hợp tác với Nga trong nhiều dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu mỏ tại Sakhalin và Bắc Cực. Không chỉ vậy, một số thành phố lớn tại Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga - Hiroshima nhập khẩu tới một nửa nhu cầu khí đốt từ Nga, khoảng 10% năng lượng của thủ đô Tokyo cũng đến từ nguồn này.
Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ không rút khỏi các dự án hiện có vì đất nước vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động sau thảm họa Fukushima năm 2011.
“Nhật Bản sẽ gặp nhiều thách thức trong việc bù đắp nguồn cung từ Nga”, chuyên gia Tom O'Sullivan thuộc công ty tư vấn về năng lượng Mathyos nói
Nhật thông báo trục xuất 8 nhân viên ngoại giao Nga và ngừng nhập khẩu than của nước này, phản ứng mạnh hiếm thấy của Tokyo với khủng hoảng Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori hôm nay thông báo với Đại sứ Nga Mikhail Galuzin về quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga, trong đó có các quan chức thương mại, nhằm phản ứng với "hành động của Nga tại Ukraine".
Đại sứ Galuzin không nằm trong danh sách bị trục xuất và sẽ tiếp tục công việc, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Đây được coi là phản ứng mạnh hiếm hoi của Nhật, nền kinh tế hàng đầu ở châu Á, với chiến dịch quân sự Nga phát động tại Ukraine.
Nga bị nhiều nước trừng phạt và trục xuất nhà ngoại giao sau khi phát động chiến dịch xâm lược Ukraine từ ngày 24/2. Các nước châu Âu tới nay đã trục xuất hơn 330 nhà ngoại giao Nga để phản ứng với chiến dịch Nga xâm lược.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/4 cũng thông qua lệnh cấm vận than đá Nga và quyết định này dự kiến có hiệu lực vào tháng 8. Ngoài lệnh cấm than, EU còn cấm xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 10,9 tỷ USD sang Nga, trong đó có hàng hóa công nghệ cao, đồng thời đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga.
Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt và quyết định trục xuất nhà ngoại giao trên, khẳng định Moskva bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng.
TRẦN TRANG(Nguồn: Financial Times)
Vũ Anh (Theo Reuters)
TH
Thứ Sáu, 08/04/2022
Hôm 8/4, Nhật Bản tuyên bố quyết định cấm nhập khẩu than từ Nga, giáng thêm đòn kinh tế vào ngành năng lượng của nước này.
“Tôi quyết định cấm nhập khẩu than của Nga. Bằng cách giảm dần nhập khẩu, chúng tôi sẽ giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ Nga”, Thủ tướng Fumio Kishida nói trong tuyên bố hôm 8/4.
Ông Kishida nói thêm, Nhật Bản sẽ đầu tư vào năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân để thay thế nguồn cung năng lượng Nga.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Shutterstock)
Nhật Bản là nhà nhập khẩu than lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc. Năm 2021, Nga là nhà cung cấp lớn thứ hai của Nhật Bản, cung cấp hơn 10% nhu cầu than tại nước này.
Nhật Bản cũng hợp tác với Nga trong nhiều dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu mỏ tại Sakhalin và Bắc Cực. Không chỉ vậy, một số thành phố lớn tại Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga - Hiroshima nhập khẩu tới một nửa nhu cầu khí đốt từ Nga, khoảng 10% năng lượng của thủ đô Tokyo cũng đến từ nguồn này.
Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ không rút khỏi các dự án hiện có vì đất nước vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động sau thảm họa Fukushima năm 2011.
“Nhật Bản sẽ gặp nhiều thách thức trong việc bù đắp nguồn cung từ Nga”, chuyên gia Tom O'Sullivan thuộc công ty tư vấn về năng lượng Mathyos nói
Nhật thông báo trục xuất 8 nhân viên ngoại giao Nga và ngừng nhập khẩu than của nước này, phản ứng mạnh hiếm thấy của Tokyo với khủng hoảng Ukraine.
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori hôm nay thông báo với Đại sứ Nga Mikhail Galuzin về quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga, trong đó có các quan chức thương mại, nhằm phản ứng với "hành động của Nga tại Ukraine".
Đại sứ Galuzin không nằm trong danh sách bị trục xuất và sẽ tiếp tục công việc, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Đây được coi là phản ứng mạnh hiếm hoi của Nhật, nền kinh tế hàng đầu ở châu Á, với chiến dịch quân sự Nga phát động tại Ukraine.
Nga bị nhiều nước trừng phạt và trục xuất nhà ngoại giao sau khi phát động chiến dịch xâm lược Ukraine từ ngày 24/2. Các nước châu Âu tới nay đã trục xuất hơn 330 nhà ngoại giao Nga để phản ứng với chiến dịch Nga xâm lược.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/4 cũng thông qua lệnh cấm vận than đá Nga và quyết định này dự kiến có hiệu lực vào tháng 8. Ngoài lệnh cấm than, EU còn cấm xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 10,9 tỷ USD sang Nga, trong đó có hàng hóa công nghệ cao, đồng thời đóng băng tài sản của một số ngân hàng Nga.
Nga chỉ trích các lệnh trừng phạt và quyết định trục xuất nhà ngoại giao trên, khẳng định Moskva bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng.
TRẦN TRANG(Nguồn: Financial Times)
Vũ Anh (Theo Reuters)
TH