12/23/20
Một giáo sư người Mỹ đã nhận định rằng, tình trạng chia rẽ ở Hoa Kỳ sẽ ngày càng trở nên trầm trọng dưới thời Joe Biden.
Mỹ ngày càng thêm chia rẽ sau cuộc bầu cử
Ở Hoa Kỳ đang có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy đất nước này đang tiến tới sự chia rẽ lớn hơn. Đây là quan điểm của nữ giáo sư xã hội học Dana Fisher viết trong bài báo đăng trên Business Insider. Theo bà, chính ông Trump đã dẫn đất nước đến tình trạng hỗn loạn.
Gần đây, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc tuyên bố thiết quân luật để duy trì quyền lực. Nguyên thủ quốc gia hiện tại có thể viện dẫn “Đạo luật Nổi dậy” để ngăn Joe Biden lên nắm quyền tổng thống, bài báo viết.
Theo tác giả, con dốc trơn trượt dẫn đến "nền chính trị siêu phân cực" ở Hoa Kỳ đã bắt đầu từ rất lâu trước khi cuộc bầu cử năm 2016 diễn ra với chiến thắng của ông Donald Trump trước Hilary Clinton. Nó càng trở nên trầm trọng sau khi ông Trump thắng cử và 4 năm cầm quyền của ông Trump đã thắp lại ngọn lửa đảng phái trong nền chính trị và xã hội nước Mỹ.
Bà Fischer cáo buộc ông Trump không từ bỏ ý tưởng về "quyền tối thượng của người da trắng". Trong khi các nhà lãnh đạo tiền nhiệm của cả hai chính đảng lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự thù hận, chỉ trích các hành động bạo lực, thì ông Trump không lên án những hành động đó.
Theo ý kiến của bà, các chính sách của ông Trump đã dẫn đến thực tế là tình trạng bất ổn dân sự với các phong trào biểu tình, bạo loạn phản đối chính phủ đang ngày càng gia tăng về cả số lượng lẫn quy mô, thậm chí là đang trở thành một hiện tượng phổ biến ở Hoa Kỳ.
Bà Fischer kết luận rằng sau lễ nhậm chức của ông Biden, sự kiện sẽ diễn ra sau đây một tháng, các cuộc "biểu tình hòa bình" trên đường phố Hoa Kỳ sẽ có thể không còn an toàn vì có nguy cơ là những người ủng hộ Trump sẽ mở cuộc tấn công bạo lực.

Những người ủng hộ ông Donald Trump công khai mang súng tiểu liên khi biểu tình ở Harrisburg hôm 07/11. Ảnh: Mark Pynes/AP
Đồng thời, bà gọi những người có vũ trang trên đường phố Hoa Kỳ, là những người Mỹ bị lừa dối, họ đang thách thức tính hợp pháp của nhà chức trách. Nói cách khác, đây có thể chỉ là bước khởi đầu của những rối loạn xã hội.
Nguy cơ xảy ra xung đột bạo lực
Trong khi ông Trump đang tiến hành cuộc chiến pháp lý thì những người ủng hộ Donald Trump đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài các tòa nhà ở thủ phủ một số bang trên khắp đất nước, với nhiều cấp độ và quy mô, rộng khắp ở các thành phố như Atlanta, Tallahassee, Austin, Bismarck, Boise và Phoenix.
Những người biểu tình hô vang "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!" và "Hãy dừng lại hành vi trộm cắp".
Đáng chú ý là bên cạnh những lá cờ và biểu ngữ ủng hộ ông Trump, một số người biểu tình đã công khai mang theo vũ khí bên mình. Nhìn dáng điệu và cung cách mang súng của họ rất chuyên nghiệp.
Những thông tin này đã khiến giới phân tích hết sức lo ngại. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, khi tâm lý đám đông bị kích động bởi những tuyên bố về “sự gian lận”, “sự lừa dối” thì rất dễ xảy ra tình trạng kích động tâm lý dẫn tới hành động không kiểm soát được.
Do đó, giới quan sát cho rằng, nguy cơ bùng phát bạo loạn trong những ngày tới là rất đáng lo ngại.
Trước đó, một chuyên gia Nga là Dmitry Suslov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Châu Âu và Quốc tế thuộc Trường Kinh tế cao cấp, Phó Giám đốc Chương trình Nghiên cứu của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga cũng nhận định rằng, sự chia rẽ trong xã hội Mỹ sẽ tiếp tục ngay cả sau khi tổng thống mới của Mỹ nhậm chức.
Theo chuyên gia này, sự chia rẽ sẽ không biến mất trong 4 năm tới và đến các cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, rất có thể, nước Mỹ sẽ còn xuất hiện nhiều chia rẽ hơn nữa.
Huy Bình
