Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vì sao Ukraine muốn vũ khí nhưng quay lưng với tt Đức?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vì sao Ukraine muốn vũ khí nhưng quay lưng với tt Đức?

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 13, 2022 11:38 am

    Vì sao Ukraine muốn vũ khí nhưng quay lưng với tổng thống Đức?


    Duy Anh Thứ tư, 13/4/2022

    Ukraine tuyên bố không hoan nghênh Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tới thăm Kyiv bởi quan hệ trong quá khứ giữa ông với Nga, cũng như để tạo thêm áp lực lên Berlin.



    Dù đang sử dụng mọi công cụ để kết nối với bạn bè, đồng minh quốc tế và kêu gọi hỗ trợ cho cuộc kháng chiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn thẳng thừng tuyên bố từ chối tiếp đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

    Quyết định của Kyiv đột ngột nhưng không gây bất ngờ, xét tới mối quan hệ thân tình của ông Steinmeier với Moscow nói chung và giới chính trị Nga nói riêng, theo Guardian.

    Vì sao Kyiv không hoan nghênh tổng thống Đức

    Đương kim Tổng thống Steinmeier là một trong những chính trị gia kỳ cựu nhất của nước Đức nói chung và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cầm quyền nói riêng.

    Theo Guardian, Ông Steinmeier là đồng minh trung thành của cựu Thủ tướng Gerard Schroder, từng giữ chức cố vấn trưởng của Văn phòng Thủ tướng Đức khi ông Schroder còn tại nhiệm đầu thập niên 2000.

    Khi đảng Dân chủ Cơ đốc giáo lên nắm quyền từ 2006, ông Steinmeier được lựa chọn làm bộ trưởng Ngoại giao trong hai nhiệm kỳ. Ông cũng từng giữ chức phó thủ tướng Đức giai đoạn 2007-2009.

    Đầu tuần này, ông Steinmeier có chuyến thăm Ba Lan để thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Andrzej Duda về tác động của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine với an ninh châu Âu.

    Hình ảnh

    Ông Steinmeier và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov năm 2016. Ảnh: Reuters.


    Theo Bild, ông Steinmeier có kế hoạch thăm Kyiv cùng lãnh đạo Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan trong ngày 13/4. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky thẳng thừng tuyên bố sẽ không gặp nếu ông Steinmeier đến Kyiv.

    "Tất cả chúng ta đều biết quan hệ thân thiết giữa Steinmeier với Nga. Lúc này, ông ấy không được chào đón ở Kyiv. Chúng tôi sẽ xem điều đó có thay đổi hay không trong tương lai", một quan chức ngoại giao Ukraine cho biết.

    Khi còn là ngoại trưởng Đức, ông Steinmeier duy trì quan hệ thân thiết với các quan chức Nga, đáng chú ý là Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Giống cựu Thủ tướng Schroder, ông Steinmeier cho rằng thắt chặt quan hệ kinh tế với Nga có thể đưa Moscow hội nhập vào hệ thống của châu Âu.

    Ông Steinmeier là một trong những người ủng hộ nhiệt thành cho dự án đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga đi thẳng tới Đức, bỏ qua Ukraine. Dự án này bị đình chỉ sau khi Nga tấn công Ukraine.

    Năm ngoái, khi dự án Nord Stream 2 bị Mỹ và một số đồng minh Đông Âu chỉ trích, ông Steinmeier lên tiếng bảo vệ đường ống này, tuyên bố mua bán nhiên liệu là cây cầu cuối cùng kết nối Nga và châu Âu.

    "Đốt đi cây cầu này không phải là biểu hiện của sức mạnh. Với người Đức chúng tôi, còn có khía cạnh khác (về đạo đức)", ông Steinmeier nói, hàm ý việc Berlin đang bồi thường cho những thiệt hại mà Đức Quốc xã gây ra trong Thế chiến 2 ở Liên Xô.

    Khi còn là ngoại trưởng Đức, ông Steinmeier đưa ra đề xuất nhằm thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết bế tắc ở miền Đông Ukraine.

    Giải pháp của Steinmeier là tổ chức bầu cử ở hai vùng lãnh thổ ly khai, với sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Đề xuất này không được cả Kyiv và Moscow hưởng ứng.

    Theo Financial Times, Đại sứ Ukraine tại Đức Andrij Melnyk cáo buộc ông Steinmeier trục lợi từ xung đột Nga - Ukraine. Đại sứ Melnyk cũng cho rằng ông Steinmeier cung cấp những thông tin sai lệch về tình hình Ukraine cho Điện Kremlin.

    Áp lực lên Berlin

    Sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Steinmeier đã hứng chịu bão chỉ trích từ dư luận bởi chính sách hướng Nga của mình.

    "Lập trường của tôi về Nord Stream 2 rõ ràng là một sai lầm. Chúng ta đã bám víu lấy cây cầu mà người Nga không còn tin vào, điều mà các đối tác đã cảnh báo từ lâu", ông Steinmeier thừa nhận nhằm xoa dịu dư luận, Euractiv đưa tin.

    Sau khi bị Tổng thống Zelensky khước từ, ông Steinmeier cho biết kế hoạch tới thăm Kyiv nhằm "gửi đi thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự đoàn kết của châu Âu với Ukraine".

    Việc Tổng thống Steinmeier bị tẩy chay ảnh hưởng đến uy tín của riêng ông, cũng như tạo ra thêm áp lực cho chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz.

    Trong tháng qua, hàng loạt quan chức cấp cao châu Âu đã tới thăm Kyiv, khởi đầu là Ba Lan, Czech, Slovenia.

    Trước chuyến đi ngày 13/4 của lãnh đạo Ba Lan và 3 nước Baltic, Kyiv đã tiếp đón Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Anh Boris Johnson.

    "Trong lúc ông Johnson sánh bước bên cạnh Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kyiv, Thủ tướng Scholz vẫy tay tại một cuộc vận động cử tri ở Luebeck", nhật báo Bild châm biếm.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Olaf Scholz bị chỉ trích vì chưa quyết liệt ủng hộ Ukraine. Ảnh: AFP.


    Đảng CDU đối lập của cựu Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi ông Scholz phải "nắm bắt tình hình trên thực địa".

    Nghị sĩ Strack-Zimmermann, thành viên thuộc đảng SPD của chính ông Scholz, kêu gọi đương kim thủ tướng chứng minh năng lực lãnh đạo, dẫn dắt của Đức trong khủng hoảng Ukraine.

    Trong bài phát biểu trước quốc hội các nước từ sau ngày 24/2, Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi hỗ trợ vũ khí để Ukraine tiếp tục cuộc kháng chiến.

    Dù đã gửi vũ khí chống tăng và tên lửa phòng không cho Kyiv, Thủ tướng Scholz vẫn hứng chịu nhiều chỉ trích khi từ chối cung cấp những vũ khí hạng nặng cho Ukraine, theo AFP.

    Những ý kiến chỉ trích muốn Berlin hành động mạnh mẽ hơn. Thậm chí, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck kêu gọi viện trợ bổ sung khẩn cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

    Một thành viên nội các khác là Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock cũng ủng hộ việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

    Đại sứ Ukraine tại Đức Melnyk cho biết việc Thủ tướng Scholz tới thăm Kyiv sẽ là một bước đi biểu tượng quan trọng, và sẽ càng có ý nghĩa hơn nếu Berlin có thể viện trợ Ukraine vũ khí hạng nặng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vì sao Ukraine muốn vũ khí nhưng quay lưng với tt Đức?

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 13, 2022 1:22 pm

    Tổng thống Đức bày tỏ thái độ khi bất ngờ bị Ukraine từ chối đón tiếp

    Anh Tú | 13/04/2022

    Vào chiều 12.4, Tổng thống Đức Steinmeier dường như xác nhận rằng yêu cầu của ông về một cuộc gặp với Zelenskiy ở Kyiv đã bị Ukraine từ chối.

    Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Đức, Frank-Walter Steinmeier khi ông muốn đến thăm Kyiv cùng với các chính trị gia châu Âu khác vào hôm nay.

    Steinmeier, cựu ngoại trưởng và là đồng minh của cựu thủ tướng Gerhard Schröder, đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ba Lan. Tại Warsaw, ông đang thảo luận về tác động của cuộc chiến Nga ở Ukraine với người đồng cấp Ba Lan, Andrzej Duda.

    Theo một báo cáo trên tờ Bild của Đức, Steinmeier đã lên kế hoạch đến Kyiv với các tổng thống của Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan vào hôm nay. Tuy nhiên, yêu cầu việc sắp xếp một cuộc gặp của ông đã bị Tổng thống Zelenskiy từ chối. Theo Bild, lý do là trước đây đảng Dân chủ Xã hội Đức có mối quan hệ chặt chẽ với ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov và Tổng thống Đức trước đây là người ủng hộ quan hệ kinh tế Nga-Đức chặt chẽ.

    Một nhà ngoại giao Ukraine giấu tên nói với Bild: “Tất cả chúng tôi ở đây đều biết mối quan hệ chặt chẽ của Steinmeier với Nga, cũng được đánh dấu bằng công thức Steinmeier. Ông ấy hiện không được chào đón ở Kyiv. Chúng tôi sẽ xem liệu điều đó có thay đổi vào một ngày nào đó hay không”.

    “Công thức Steinmeier” là một đề xuất được đưa ra bởi Steinmeier khi ông là ngoại trưởng vào năm 2016 với ý định phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga về hòa bình ở miền đông Ukraine. Đề xuất là một dạng đơn giản hóa của các thỏa thuận Minsk, kêu gọi tổ chức bầu cử ở các vùng lãnh thổ do phe ly khai nắm giữ dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE). Nỗ lực này đã thất bại sau khi cả Moscow và Kyiv đều không thực hiện thỏa thuận Minsk.

    Vào chiều 12.4, Steinmeier dường như xác nhận rằng yêu cầu của ông về một cuộc gặp với Zelenskiy ở Kyiv đã bị Ukraine từ chối. Tổng thống Đức cho biết ông muốn tới Kyiv để “gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết của châu Âu với Ukraine”.

    Steinmeier bộc bạch: “Tôi đã chuẩn bị. Nhưng rõ ràng - và tôi phải thừa nhận điều này - nó không được chào đón ở Kyiv".

    Sự từ chối đáng buồn này xảy ra trong bối cảnh thủ tướng Đức, Olaf Scholz, bị chỉ trích vì đã không đến Ukraine như thủ tướng Anh, Boris Johnson và lãnh đạo EU, Ursula von der Leyen gần đây.

    Tổng thống Steinmeier gần đây đã thừa nhận sự thất bại trong chiến lược quan hệ phương Tây với Moscow trong quá khứ. Ông nói tại Berlin vào ngày 4.4: “Việc tôi gắn bó với dự án đường ống biển Nord Stream 2, đó chắc chắn là một sai lầm. Chúng tôi đã duy trì những cầu nối mà Nga không còn tin tưởng và các đối tác đã cảnh báo chúng tôi”.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 47 khách