Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Anh đưa ng nhập trái phép sangPhiChâu

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 4 16, 2022 10:25 am
by music123
Anh triển khai chương trình đưa người nhập trái phép sang Rwanda khi cứu xét tỵ nạn

Thứ bảy, 16/4/2022

Hình ảnh

Chương trình này ban đầu sẽ tập trung vào những người tị nạn là đàn ông độc thân vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền hay xe tải

Chính phủ Anh dự định sẽ đưa những người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda và vừa tuyên bố một chương trình thử nghiệm cho kế hoạch này.

Chương trình này ban đầu sẽ tập trung vào những người tị nạn là đàn ông độc thân vượt Eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền hay xe tải.

Họ sẽ nhận vé máy bay một chiều sang Rwanda nơi đơn xin tị nạn của họ sẽ được xem xét, và nếu thành công, họ có quyền 'tái định cư' và sống lâu dài ở đất nước Đông Phi này nếu muốn.

Chính phủ Anh sẽ trả cho chính phủ Rwanda một khoản ban đầu là 120 triệu bảng Anh cho chương trình thử nghiệm, sau đó sẽ trả thêm các khoản khác.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói ông muốn phá vỡ mô hình kinh doanh của những kẻ buôn người, nhưng kế hoạch của chính phủ Anh bị các nhà vận động gọi là "vô nhân đạo".

Trình bày trên chương trình Newsnight của BBC, Nghị sỹ Andrew Griffith, giám đốc bộ phận hoạch định chính sách của văn phòng thủ tướng, cho biết chương trình này không đòi hỏi có luật mới và có thể được thực hiện "theo luật pháp sẵn có".

"Vì vậy kế hoạch này có thể thực hiện được và vận hành được sau vài tuần hay vài tháng," ông nói. "Chúng tôi đã sẵn sàng".

Ông nói thêm rằng nếu dòng người nhập cư bất hợp pháp được ngăn chặn, nó sẽ "mở ra nhiều chỗ cho các con đường nhập cư an toàn và hợp pháp" vào Anh.

Chương trình đưa người nhập cư trái phép sang Rwanda là một phần trong chiến lược nhằm giảm số người vào Anh qua Eo biển Manche bằng thuyền nhỏ.

Năm ngoái, con số lên tới 28.526 người, tăng từ 8.404 hồi năm 2020.


Các biện pháp khác phải kể đến là giao trách nhiệm tuần tra Eo biển Manche cho Hải quân Hoàng gia và nâng án tù tối đa cho những kẻ buôn người lên mức chung thân.

Đưa sang Rwanda có khả thi?

Tony Smith, cựu giám đốc Lực lượng Biên phòng Anh cho biết phải nhiều tuần nữa mới rõ nếu kế hoạch 'cấp tiến' này có khả thi hay không.

Hình ảnh

Thuyền của đội cứu hộ RNLI đưa người nhập cư trái phép lên bãi Dungeness, phía Nam đảo Anh

Ông nói với BBC chính phủ Anh nhiều khả năng sẽ gặp thách thức về pháp lý khi Lực lượng Biên phòng tìm cách buộc người nhập cư lên máy bay sang Rwanda.

"Nhưng tôi không rõ làm cách nào để ngăn các thuyền này… vì nếu chúng ta không làm gì, sẽ có thêm nhiều người chết đuối," ông nói. Ông cũng nói thêm rằng Anh Quốc đang đối mặt với "số người xin tỵ nạn lớn nhất mà chúng ta từng thấy ở nước này."

Trong bài phát biểu hôm thứ Năm 14/4, Thủ tướng Boris Johnson nói thỏa thuận với Rwanda sẽ "mang lại con đường an toàn và hợp pháp đồng thời phá vỡ mô hình kinh doanh của các băng nhóm buôn người."

"Nó có nghĩa là những người nhập cư vì mục đích kinh tế lợi dụng hệ thống xin tị nạn sẽ không được ở lại Anh, trong khi những người có nhu cầu chính đáng sẽ được bảo vệ đúng mức, trong đó có cả việc tiếp cận với dịch vụ pháp lý khi đặt chân tới Rwanda," ông nói.

Ông cho biết kế hoạch này cũng sẽ bao gồm cả những người đã sang Anh bất hợp pháp từ đầu năm nay.

Số người vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền từ năm 2019 đến 2022

Hơn 160 tổ chức từ thiện và các nhóm vận động đã kêu gọi chính phủ từ bỏ kế hoạch này. Trong một thư ngỏ, họ mô tả kế hoạch này là "tàn nhẫn một cách đáng xấu hổ".

Giám đốc Hội đồng Tỵ nạn Enver Solomon nói kế hoạch này sẽ không cản trở nhiều những người nhập cư tuyệt vọng và "chỉ dẫn đến đau khổ thêm cho con người."

Lãnh đạo phe đối lập (Đảng Lao động) Sir Keir Starmer nói kế hoạch này là "không khả thi, vô đạo đức và quá tốn kém."

Nhiều câu hỏi đang được đặt ra về chi phí cho chương trình này. Tờ The Times đưa tin chính phủ Anh sẽ phải trả từ 20.000 đến 30.000 bảng Anh cho mỗi người nhập cư gửi sang Rwanda.

Thứ trưởng Tư pháp và Nhập cư Tom Pursglove từ chối đưa ra chi phí cụ thể trên đầu người và nói số tiền còn tùy thuộc vào số người tị nạn và thời gian họ ở Rwanda.

Ông cho biết hiện Anh quốc đang phải chi gần 5 triệu bảng Anh/ngày tiền khách sạn cho người tị nạn trái phép. Chương trình thử nghiệm mới sẽ có chi phí ban đầu là 120 triệu bảng, và sau đó Anh sẽ chi thêm cho Rwanda.

Năm 2021, một chương trình tương tự ở Úc khiến chính phủ nước này phải chi gần 460 triệu bảng Anh nhưng chỉ tái định cư thành công được 239 người - tính ra là 1,9 triệu bảng một đầu người.

Hiện không rõ những người đến từ Việt Nam có thuộc diện "đưa sang Rwanda" này hay không, nhưng giới chức Anh khẳng định chương trình thanh lọc tỵ nạn khỏi nhóm "di dân kinh tế" áp dụng với mọi quốc tịch vào Anh bất hợp pháp.

Hồi năm 2021, một bài trên trang Telegraph (28/08) cho hay "vì đi bằng container đã trở nên nguy hiểm, các nhóm buôn người chuyển sang đưa người Việt Nam vào Anh bằng thuyền".

Bài báo "Vietnamese migrants fueling record rises in Channel crossing" trích nguồn từ các tổ chức từ thiện về người nhập cư nói có những thuyền "vào Anh từ Pháp chỉ cách đây vài tuần, và người Việt Nam chiếm một nửa con số 40 người" trên thuyền.

Gần hai năm sau thảm kịch 39 tử thi chết trong thùng đông lạnh ở hạt Essex, phía Đông London trên đường đi lậu từ Bỉ vào Anh Quốc, làn sóng người Việt sang Anh vẫn không dừng.

Hình ảnh

Năm ngoái, 28.526 vượt eo biển Manche vào Anh bằng thuyền nhỏ

Vấn đề của Rwanda nay đã bị quên đi?

Cũng có nhiều quan ngại về nhân quyền ở Rwanda và tổng thống nước này, ông Paul Kagame.

Anh Quốc mới hồi năm ngoái bày tỏ quan ngại tại Liên Hiệp Quốc về "hạn chế vẫn đang diễn ra về quyền dân sự và chính trị và tự do báo chí" ở Rwanda.

Nhưng quan chức Anh, ông Pursglove nay lại nói Rwanda là một quốc gia tiến bộ muốn mang lại nơi sống an toàn cho người tị nạn và đã "đạt được nhiều tiến bộ lớn" trong ba thập kỷ qua.

Steve Valdez-Symonds, giám đốc phụ trách về quyền người tị nạn và nhập cư, nói rằng chuyện gửi người xin tị nạn ở Anh tới một nước khác, "chưa nói đến chuyện một nước có quá trình nhân quyền tệ hại" là "đỉnh cao của sự vô trách nhiệm."

Yolande Makolo, người phát ngôn cho chính phủ Rwanda, nói với BBC Rwanda là một "quốc gia an toàn, đang phát triển nhanh, chúng tôi quan tâm tới nhân quyền nhiều như bất cứ quốc gia nào khác."

Theo một biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ, mỗi người được đưa từ Anh sang Rwanda sẽ được cung cấp chỗ ăn ở và nhận hỗ trợ và được tự do ra vào nơi ở mọi lúc họ muốn.

Re: Anh đưa ng nhập trái phép sang Phi Châu

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 4 16, 2022 10:32 am
by music123
Rwanda nằm ở đâu? Vì sao người xin tị nạn bị gửi tới đó?

Thứ bảy, 16/4/2022

Hình ảnh

Hầu hết mọi người đều chưa từng nghe đến cái tên Rwanda (Ảnh: Getty)

Chính phủ Anh sắp thông báo kế hoạch trị giá hàng triệu bảng nhằm đưa người xin tị nạn đến một đất nước cách Anh quốc 4,000 dặm (gần 6,500 cây số). Người xin tị nạn được hiểu là những người đi xuồng ghe băng qua eo biển Anh.

Kế hoạch này được thảo luận giữa lúc các bộ trưởng phải đối mặt với áp lực từ những người di cư tìm mọi cách đến Anh bằng hành trình nguy hiểm qua eo biển

Thủ tướng Boris Johnson ủng hộ kế hoạch này, cho rằng đây là chìa khóa then chốt để chống lại ''bọn buôn người hèn hạ''. Tuy nhiên kế hoạch này đang bị nhiều tổ chức từ thiện chống đối, họ cho rằng đó là quyết định ''độc ác, bẩn thỉu''.

Nhưng chính xác thì Rwanda nằm ở đâu?

Hình ảnh

Rwanda là một quốc gia nằm ở chính giữa châu Phi về phía Đông, nằm hoàn toàn trong đất liền, không có biển. Nó giáp biên giới với Uganda, Tanzania, Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở châu Phi, nhưng mật độ dân số lại xếp thứ 5 trên toàn thế giới. Dân số ở đây vào khoảng 12.6 triệu người trên tổng diện tích 10,169 dặm vuông (tương đương 6.5 triệu héc-ta).


Thủ đô Kigali có khoảng 1 triệu dân. Tổng thống đương nhiệm là ông Paul Kagame thuộc Đảng Rwandan Patriotic Front (RPF), đã nắm quyền từ năm 2000.

Rwanda được nhắc đến nhiều vào đầu những năm 90 khi cuộc Nội chiến Rwanda bắt đầu, do mâu thuẫn leo thang giữa nhóm người Hutu (chiếm 85% dân số) và các nhóm nhỏ Tutsi (chiếm 14% dân số) đều thuộc dân tộc Banyarwanda.

Cuộc nội chiến kéo dài gần 4 năm và dẫn đến nạn diệt chủng Rwanda, khiến hơn nửa triệu người Tutsi chết trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 7/1994.

Nội chiến kết thúc sau đó vào tháng 7 khi Đảng RPF thống nhất lãnh thổ, đồng thời lưu đầy chính phủ lâm thời và những kẻ diệt chủng đến Cộng hòa Zaire (nay là Congo).

Sau khi Đảng RPF giành được quyền kiểm soát đất nước, ông Paul Kagame đã trở thành người đứng đầu chính phủ. Ông làm phó tổng thống từ năm 1994 và từ năm 2000 trở thành Tổng thống.

Rwanda có an toàn không?

Hình ảnh

Rwanda là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới. Ảnh: Getty

Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung UK Foreign and Commonwealth Office tuyên bố: ''Rwanda nhìn chung là một quốc gia an toàn, tỉ lệ tội phạm tương đối thấp, nhưng tội phạm đường phố vẫn xảy ra. Đã có báo cáo về các vụ trộm cướp ở Kigali trong những tháng gần đây. Bạn nên thận trọng cất giữ đồ giá trị và luôn đề cao cảnh giác''.

''Tuy nhiên, tình hình an ninh ở gần biên giới với Congo và Burundi vẫn bất ổn. Đã có những cuộc tấn công vũ trang tại Rừng Nyungwe và các Công viên Núi lửa Quốc gia ở Rwanda, cũng như tại các khu dân cư dọc biên giới. Nếu bạn di chuyển gần biên giới Congo hay Burundi, bạn nên biết trước về các rủi ro cũng như hoạt động an ninh của Chính phủ Rwanda.

''Nên cập nhật tình hình hiện tại thông qua người hướng dẫn tour, báo chí địa phương và nghiên cứu các lời khuyên về du lịch''.

Vì sao nước Anh gửi người xin tị nạn đến Rwanda?

Thủ tướng Anh nói rằng quyết định này nhằm mục đích ngăn chặn người xin tị nạn thực hiện những hành trình nguy hiểm qua eo biển, khiến họ trở thành mục tiêu của bọn buôn người.

''Tôi hiểu rằng những người này mong mỏi có một cuộc sống tốt hơn, một khởi đầu mới ở Anh. Nhưng những hy vọng, những giấc mơ của họ đã trở thành miếng mồi ngon để kẻ khác lợi dụng.

''Những kẻ buôn người hèn hạ lợi dụng sự cùng đường của người khác và biến eo biển Anh thành một nghĩa địa trên biển. Vô số đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chết chìm khi di chuyển bằng xuồng hơi hoặc chết ngạt trong những xe tải đông lạnh''.

Giám đốc điều hành Hội Chữ thập đỏ Anh, ông Zoe Abrams thì lại cho rằng kế hoạch đưa người đến Rwanda là không ổn. Ông nói: ''Chi phí tài chính và nhân sự sẽ rất tốt kém. Bằng chứng cho thấy việc đẩy người xin tị nạn ra đảo (hoặc ra nước ngoài) sẽ chỉ khiến họ càng thêm khốn khổ. Chúng tôi không tin kế hoạch này đủ sức ngăn cản những con người tuyệt vọng ngừng băng qua eo biển Anh''.

Enver Solomon, giám đốc điều hành Ủy ban Tị nạn Refugee Council, cũng khẩn thiết yêu cầu chính phủ ''ngay lập tức suy nghĩ lại''. Ông nói: ''Việc đẩy người xin tị nạn ra nước ngoài hoàn toàn không giải quyết được gốc rễ vấn đề tại sao họ lại cố gắng mọi cách để tìm sự an toàn ở UK''.

Chi tiết kế hoạch sẽ được Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel công bố trong những tuần tới, với chi phí ban đầu là 120 triệu bảng sẽ được trao cho Chính phủ Rwanda để thiết kế hệ thống tái định cư cho người xin tị nạn.

Viethome (theo Metro)