Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đa số Thụy Điển ủng hộ gia nhập NATO

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 20, 2022 7:47 am
by music123
Kết quả thăm dò: Nhiều người Thụy Điển ủng hộ gia nhập NATO

Thúc Anh 20/04/2022

Theo kết quả thăm dò dư luận mới được công bố ngày 20/4, ngày càng nhiều người Thụy Điển ủng hộ việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).


Hình ảnh

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: THX/TTXVN)



Theo kết quả thăm dò dư luận mới được công bố ngày 20/4, ngày càng nhiều người Thụy Điển ủng hộ việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Cuộc thăm dò dư luận do tổ chức Demoskop thực hiện theo đơn đặt hàng của báo Aftonbladet, với 1.177 cuộc phỏng vấn trong thời gian từ ngày 14-19/4. Kết quả, 57% người được hỏi ủng hộ việc gia nhập NATO, tăng so với tỷ lệ 51% trong cuộc thăm dò hồi tháng 3.

Tỷ lệ phản đối giảm xuống còn 21% so với 24%, trong khi tỷ lệ những người chưa ra quyết định là 22%, giảm so với 25% trước đó.

Cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 3 là lần đầu tiên cho thấy đa số người Thụy Điển ủng hộ việc gia nhập NATO. Nước này và Phần Lan hiện đang xem xét khả năng gia nhập NATO thay vì duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với tổ chức này và duy trì vị thế trung lập như hiện nay.

Chính phủ Thụy Điển đang đánh giá lại chính sách an ninh và dự kiến sẽ công bố một báo cáo trước cuối tháng 5./.

Re: Đa số Thụy Điển ủng hộ gia nhập NATO

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 20, 2022 7:49 am
by music123
Đa số người dân Séc đồng ý trở thành thành viên của NATO

Hồng Kỳ ) 20/04/2022

Kết quả thăm dò của Viện Nghiên cứu thực nghiệm xã hội (STEM) 78% người dân Séc đồng ý với việc nước này là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cao nhất kể từ năm 1994.


Hình ảnh

Một góc Thủ đô Prague của Cộng hòa Séc. (Nguồn: GettyImages)


Hãng thông tấn Séc (ČTK) ngày 19/4 dẫn kết quả thăm dò của Viện Nghiên cứu thực nghiệm xã hội (STEM) cho thấy, 78% người dân Séc đồng ý với việc nước này là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cao nhất kể từ năm 1994, so với 68% vào tháng 9/2020.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine khiến cho chỉ 9% công chúng Séc tin rằng không có nguy cơ quân sự trong khu vực. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1994 và giảm 22 điểm phần trăm so với tháng 8/2021.

Ngược lại, 34% đánh giá tình hình an ninh tồi tệ đến mức bùng nổ xung đột quân sự trong khu vực chỉ là vấn đề thời gian, 58% đánh giá tình hình về cơ bản là tốt, nhưng có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự.



Tương tự, sự ủng hộ việc Séc ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã tăng từ 46% trước đó lên 54%. Việc xây dựng một lực lượng phòng vệ chung của EU nhận được sự ủng hộ cao với 85% người dân Séc đồng ý, và 84% ủng hộ việc mua dầu và khí đốt chung, 71% người dân Séc ủng hộ việc EU mua chung vũ khí và thiết bị quân sự.

Nhiều người đánh giá tích cực về sự sẵn sàng của Séc cho vị trí Chủ tịch EU trong nửa cuối năm nay, tăng từ 32% trong tháng 1 lên 41% hiện tại.

Thái độ thân phương Tây liên quan đến cuộc chiến chiếm 57% dân số ở Séc, trong đó 37% ít ủng hộ việc di chuyển quân đội NATO đến biên giới Ukraine-Nga và 20% không ủng hộ, thậm chí bác bỏ hoạt động của quân đội NATO.

Cuộc khảo sát do Viện STEM thực hiện từ ngày 24/3 đến 6/4, với 1.171 người trên 18 tuổi tham gia./.