Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bắt 5 tướngCảnh sát biển Việt Nam

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 20, 2022 9:10 am
by music123
Bắt tạm giam 5 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam


Lê Hiệp Thứ tư, 20/04/2022

Chiều 18.4, Bộ Quốc phòng có thông báo về việc ngày 13.4 vừa qua Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã bắt tạm giam trung tướng Nguyễn Văn Sơn (nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển) và trung tướng Hoàng Văn Đồng (nguyên Chính ủy Cảnh sát biển).


Theo thông tin này, từ trước đó ông Sơn và ông Đồng cùng bị khởi tố bị can, bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội “tham ô tài sản”.

Hình ảnh

Các ông Nguyễn Văn Sơn (trái) và Hoàng Văn Đồng

GIA HÂN/TL

Cùng ngày 13.4, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 cán bộ Cảnh sát biển VN, gồm thiếu tướng Phạm Kim Hậu (nguyên Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng), thiếu tướng Bùi Trung Dũng (nguyên Phó tư lệnh), thiếu tướng Doãn Bảo Quyết (nguyên Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị), đại tá Nguyễn Văn Hưng (nguyên Phó tư lệnh), thượng tá Bùi Văn Hòe (Phó trưởng phòng Tài chính). Cả 5 người cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “tham ô tài sản” với vai trò đồng phạm với các bị can Sơn và Đồng.

Trước khi bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, ngày 1.10.2021, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với trung tướng Nguyễn Văn Sơn, trung tướng Hoàng Văn Đồng, thiếu tướng Phạm Kim Hậu, thiếu tướng Bùi Trung Dũng, thiếu tướng Doãn Bảo Quyết. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đại tá Nguyễn Văn Hưng.

Tới ngày 22.10.2021, Thủ tướng đã quyết định cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển đối với trung tướng Nguyễn Văn Sơn; cách chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đối với thiếu tướng Phạm Kim Hậu; cách chức Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển đối với thiếu tướng Doãn Bảo Quyết; cách chức Phó tư lệnh Cảnh sát biển đối với đại tá Nguyễn Văn Hưng; xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển đối với trung tướng Hoàng Văn Đồng; xóa tư cách nguyên Phó tư lệnh Cảnh sát biển đối với thiếu tướng Bùi Trung Dũng.

Re: Bắt 5 tướngCảnh sát biển Việt Nam

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 20, 2022 9:12 am
by music123
Vụ 5 cựu tướng lĩnh Cảnh sát biển bị bắt: Đánh bật đường dây lợi ích nhóm


20/04/2022

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - cựu tư lệnh Cảnh sát biển, trung tướng Hoàng Văn Đồng - cựu chính ủy, cùng 3 thiếu tướng và 2 sĩ quan cấp tá đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Hình ảnh

Cựu tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn vừa bị bắt tạm giam - Ảnh: HOÀNG PHONG

Trước đó 2 thiếu tướng là tư lệnh vùng 3, 4 của Cảnh sát biển cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh trên.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là vụ việc rất nghiêm trọng và việc xử lý cho thấy quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước, quân đội khi không khoan nhượng bất cứ hành vi tham nhũng nào dù đó là ai.

* Ông Lê Như Tiến (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục):

Không khoan nhượng, dù đó là ai

Việc 7 sĩ quan gồm cựu tư lệnh, cựu chính ủy cùng nhiều sĩ quan cấp tướng, tá bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô tài sản, và trước đó 2 thiếu tướng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ cho thấy quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước, quân đội không khoan nhượng trước bất cứ hành vi tham nhũng nào dù đó là ai.

Trong vụ việc này, các tướng, tá vi phạm đều từng là tư lệnh, chính ủy, phó tư lệnh chỉ huy của lực lượng cảnh sát biển là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Tuy nhiên họ đã không làm tốt, đúng được trọng trách mà Đảng, nhân dân, quân đội giao phó mà lại lợi dụng chức vụ để móc ngoặc, cấu kết với nhau từ cấp trên đến cấp dưới để thực hiện hành vi trục lợi cho bản thân. Từ đó, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quân đội với nhân dân.


Qua xử lý quyết liệt vụ việc cho thấy các sĩ quan vi phạm đã câu kết với nhau tạo thành nhóm lợi ích thì chúng ta phải đánh bật cả nhóm và đã là đường dây thì phải chặt đứt cả đường dây đó chứ không chỉ bóc tách một vài mắt xích. Đồng thời việc xử lý nghiêm minh, kiên quyết chính là tiếng chuông răn đe, cảnh báo rất quyết liệt với tất cả cán bộ, đảng viên rằng dù là ai, là lực lượng nào nhưng nếu có vi phạm đều sẽ bị xử lý.

* Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy (nguyên phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu 2):

Cần phải rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc

Dư luận rất đau xót khi trong Bộ tư lệnh Cảnh sát biển có những cán bộ sĩ quan, thậm chí cấp trung tướng, tư lệnh, chính ủy, thiếu tướng, phó tư lệnh... nhưng lại có những hành vi vi phạm rất nghiêm trọng dẫn đến bị khởi tố, bắt tạm giam.

Những người này rõ ràng đã lợi dụng chức trách, quyền lực được Đảng, quân đội giao cho để làm hại cho nước, cho dân, trục lợi cho cá nhân. Với những hành vi vi phạm rất nghiêm trọng như vậy, rõ ràng họ không xứng đáng với hàm tướng.

Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh với những hành vi này chính là không để "con sâu làm rầu nồi canh", gây ảnh hưởng đến hình ảnh của quân đội với nhân dân. Đồng thời chỉ có kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không nương nhẹ với bất cứ sĩ quan, quân nhân dù ở vị trí, vai trò nào mới là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của quân đội.

Qua vụ việc này cũng cho thấy vi phạm ở đây không chỉ một cá nhân mà ở cả "dàn" lãnh đạo của Cảnh sát biển nên rõ ràng Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy trong thời gian những cán bộ này có hành vi sai phạm đã có biểu hiện yếu kém, suy thoái, bị các cá nhân "lai dắt". Do vậy cần phải rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó chấn chỉnh kịp thời, góp phần làm cho quân đội ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, chất lượng cán bộ ngày càng cao hơn.

* Ông Phạm Văn Hòa (đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp):

Dù đau xót nhưng cũng rất mừng


Vụ việc đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bị phạt tù, rồi đến vụ Việt Á liên quan đến Học viện Quân y với nhiều tướng lĩnh đã bị kỷ luật và giờ đến việc điều tra, xử lý hình sự các tướng lĩnh của Cảnh sát biển từ cựu tư lệnh, chính ủy, phó tư lệnh... cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xử lý nghiêm minh, "không có vùng cấm" các vi phạm, tham nhũng.

Các sĩ quan, tướng lĩnh này đã thoái hóa, biến chất, bè phái, câu kết với nhau, lợi dụng sơ hở của chính sách, pháp luật để tham ô, tham nhũng, trục lợi cho cá nhân. Do vậy qua vụ việc này dù đau xót nhưng cũng rất mừng khi chúng ta đã loại bỏ được các cán bộ thoái hóa, biến chất ra khỏi quân đội để làm trong sạch bộ máy.

Trong thời gian tới bên cạnh việc xử lý nghiêm minh, cần có sự rút kinh nghiệm chu đáo trong công tác giám sát, quản lý cán bộ, nhất là các cán bộ có chức, quyền cao. Đồng thời phải cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những cán bộ trong cũng như ngoài quân đội nào còn có suy nghĩ lệch lạc, thực hiện hành vi trục lợi riêng tư cá nhân.

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm (nguyên giám đốc Học viện Hải quân, Bộ Quốc phòng):

Cần tăng cường giám sát quyền lực thực chất nhất


Là người lính già, tôi cảm thấy rất đau. Việc đơn vị Cảnh sát biển là một bộ phận của lực lượng vũ trang mà chỉ huy, lãnh đạo không trong sạch như vậy rõ ràng không thể chấp nhận được. Do đó việc xử lý nghiêm minh vụ việc này là cần thiết và thể hiện quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nêu rõ.

Trong thời gian tới để ngăn chặn những vụ việc tương tự, ngoài việc giáo dục, lựa chọn cán bộ, sĩ quan có phẩm chất, năng lực tốt cần tăng cường giám sát quyền lực một cách thực chất, đặc biệt là ở những người có chức quyền cao hay đơn vị, bộ phận dễ có thể xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Giám sát này có thể từ các cơ quan kiểm tra, thanh tra của quân đội hay trong cấp ủy giám sát lẫn nhau và quan trọng hơn phải làm sao để cho nhân dân cùng tham gia giám sát.

THÀNH CHUNG

Re: Bắt 5 tướngCảnh sát biển Việt Nam

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 4 20, 2022 9:15 am
by music123
Bắt tạm giam cựu tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn

Thứ tư, 20/04/2022



Cựu tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn cùng một số tướng lĩnh khác vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Hình ảnh

Cựu tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn - Ảnh: CTV

Chiều 18-4, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: cựu tư lệnh Cảnh sát biển, trung tướng Nguyễn Văn Sơn và cựu chính ủy, trung tướng Hoàng Văn Đồng về tội tham ô tài sản.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sơn và ông Hoàng Văn Đồng bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng; thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh; thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị; đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tư lệnh và thượng tá Bùi Văn Hòe, phó trưởng phòng tài chính cùng về tội danh trên.

Thông tin cho biết các hoạt động tố tụng trên diễn ra vào ngày 13-4 vừa qua. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn.

Trước đó, vào tháng 10-2021, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân.

Ban Bí thư nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, quy định của Quân ủy Trung ương, để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả bí thư, phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh, phó tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hóa; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Đối với một số cá nhân, Ban Bí thư nhận thấy: trung tướng Nguyễn Văn Sơn, với cương vị là phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, trong thời gian giữ cương vị bí thư Đảng ủy, chính ủy Cảnh sát biển, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, với cương vị là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó chính ủy Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, với cương vị ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó tư lệnh - tham mưu trưởng Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, trong thời gian giữ chức đảng ủy viên, phó tư lệnh Cảnh sát biển (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3-2020), bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu; với trách nhiệm là chủ tịch hội đồng mua sắm vật tư, phê duyệt thanh, quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

HÀ THANH - HOÀNG TUẤN