10/22/2020
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau khi tuyên bố đã nhận 100 tỷ đồng ($4.3 triệu) từ cộng đồng để cứu trợ người dân bị bão lụt ở miền Trung. Tuy nhiên, Nghị Định 64/2008 của nhà cầm quyền CSVN đang có hiệu lực có thể khiến nữ ca sĩ gặp rắc rối về pháp luật.
Con số 100 tỷ đồng quả là “không tưởng” với một loạt cơ quan, tổ chức do nhà cầm quyền CSVN lập ra để kêu gọi người dân đóng góp tiền cứu trợ đồng bào bị thiên tai: Quỹ Vì Người Nghèo, Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam…

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho những người ở vùng bị bão lụt. (Hình: Zing)
Tuy vậy, đây mới là những nơi được Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc khuyên người dân nên góp tiền, dù các tổ chức này chưa từng giải trình hay minh bạch về thu chi.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 21 Tháng Mười cho hay, Nghị Định 64/2008 không cho phép cá nhân được vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.
địa phương, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp ở địa phương. Bên cạnh đó là các quỹ xã hội, quỹ từ thiện “được thành lập, hoạt động theo quy định.”
“12 năm trước, có lẽ lo ngại về sự vụ lợi và không nhìn thấy được nhu cầu, tiềm năng, hiệu quả của những hoạt động thiện nguyện của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức không thuộc nhà nước nên Nghị Định 64/2008 mới có những hạn chế không hợp lý,” báo Pháp Luật TP.HCM viết.
“Theo thời gian, sự bất hợp lý đó ngày càng lộ rõ và dẫu không muốn vi phạm thì nhiều cá nhân, tổ chức thật sự có tấm lòng và năng lực quyên góp tiền, hàng cứu trợ cũng không thể nào máy móc tuân thủ. Vì lẽ này, những quy định gây trở ngại cho tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hoạt động hay tiếp nhận cứu trợ nhân đạo của Nghị Định 64/2008 của chính phủ và Thông Tư 72/2008 của Bộ Tài chính cần phải được nhanh chóng hủy bỏ,” theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhóm làm dự án Nhà Chống Lũ kêu gọi đóng góp xây nhà an toàn và trợ giúp sinh kế cho dân nghèo ở những vùng bị thiên tai. (Hình: Fanpage Nhà Chống Lũ)
Nhà báo Tâm Chánh, cựu tổng biên tập tờ Sài Gòn Tiếp Thị, bình luận trên trang cá nhân: “[Chỉ có] thể chế vô minh mới cấm đoán hoạt động từ thiện. Nhưng điều phối cứu trợ lại là một việc làm cần thiết. Sơ sịa thì phân công đầu mối. Mà tư duy theo lối đầu mối thì sẽ sinh lục cục. Còn một mạng lưới thiện nguyện hiệu quả có thể đặt Mặt Trận [Tổ Quốc] vào vai trò một liên minh các tổ chức và cá nhân thuộc xã hội dân sự, đối tác với chính phủ, các chính quyền địa phương. Mà Mặt Trận có thể có vai trò này thì phải chờ trả nợ quyền lập hội.”
Cùng thời điểm, nhà quan sát Phạm Ngọc Hưng nhận định trên mạng xã hội: “Mỗi lệnh chuyển tiền ủy thác cho cô Thủy Tiên cũng là một lá phiếu chống lại đoàn thể chính thống của nhà nước trong việc cứu trợ, vì thế con số 100 tỷ có ý nghĩa như sự thất bại hoàn toàn của hệ thống.” (N.H.K) [qd]


