Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Macron tái đắc cử TT Pháp

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 4 24, 2022 2:45 pm
by music123
Bầu cử Pháp: Macron thắng nhiệm kỳ thứ nhì với 58.2% số phiếu


April 24, 2022

PARIS, Pháp: Người Pháp tiếp tục chọn ông Emmanuel Macron làm tổng thống cho nhiệm kỳ thứ nhì với số phiếu bầu 58.2% được tổng kết vào hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Tư, theo đài truyền hình France 24.

Ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen chỉ được 41.8% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử có số cử tri không đi bầu cao nhất trong suốt 50 năm.

Hình ảnh


Ông Emmanuel Macron, đương kim tổng thống Pháp, tái đắc cử cuộc bầu cử năm 2022, đánh bại ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen với tỷ số 58.2%-32.8%. (Hình: THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

Niềm vui vỡ òa khi kết quả xuất hiện trên màn hình khổng lồ tại công viên Champ de Mars dưới chân tháp Eiffel, nơi những người ủng hộ Macron vẫy cờ Pháp và Liên Âu EU. Mọi người ôm nhau và hô vang “Macron,” theo quan sát của phóng viên Reuters.

Ngược lại, một đám đông những người ủng hộ bà Le Pen trong thái độ chán nản cất tiếng la ó và huýt sáo tại một địa điểm ở ngoại ô Paris, nơi ứng cử viên đối lập cánh hữu sẽ đọc thông điệp chấp nhận thua cuộc.



Bà Le Pen thừa nhận thất bại nhưng cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu, và nhắc người ủng hộ chú ý đến cuộc bầu cử quốc hội Pháp vào Tháng Sáu tới.

“Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc tranh đấu cho công dân Pháp,” bà Le Pen tuyên bố trong lúc người ủng hộ cất tiếng hô vang “Marine!”

Hình ảnh

Ông Emmanuel Macron, đương kim tổng thống Pháp, thắng nhiệm kỳ thứ nhì với 58.2% phiếu bầu được tổng kết hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Tư. (Hình: Aurelien Meunier/Getty Images)
Các dự đoán đầu tiên của các cuộc thăm dò ý kiến ​​đều cho thấy đương kim Tổng Thống Macron sẽ giành được khoảng 57-58% số phiếu bầu.

Nhưng ông Macron có thể không chờ đợi có được thời gian “ân huệ” sau chiến thắng, bởi vì nhiều người, đặc biệt là phe cánh tả chỉ bỏ phiếu một cách miễn cưỡng để ngăn phe cực hữu giành chiến thắng.



Các cuộc biểu tình phản đối trong nhiệm kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo Pháp trẻ này có thể nhanh chóng nổ ra một lần nữa, khi ông cố gắng thúc đẩy các cải cách ủng hộ doanh nghiệp.

Hình ảnh

Bà Marine Le Pen, ứng cử viên cánh hữu, đọc diễn văn chấp nhận thua cuộc bầu cử Pháp 2022. (Hình: Sylvain Lefevre/Getty Images)


Thách thức lớn đầu tiên đến với đương kim tổng thống Pháp đó là cuộc bầu cử quốc hội vào Tháng Sáu. Các đảng đối lập cánh tả và cánh hữu ngay lập tức bắt đầu nỗ lực cố gắng giành phiếu tại quốc hội để thành lập chính phủ đối lập với Macron.

Ông Philippe Lagrue, 63 tuổi, giám đốc kỹ thuật tại một nhà hát ở Paris, cho biết trước đó trong ngày, ông đã bỏ phiếu cho Macron sau khi bỏ phiếu cho ứng cử viên Jean-Luc Melenchon cánh tả ở vòng đầu tiên.



Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ bỏ phiếu cho Melenchon một lần nữa vào Tháng Sáu. “Tưởng tượng, thủ tướng là Melenchon. Lúc đó, chắc chắn Tổng Thống Macron sẽ khó chịu lắm. Điều này rất thú vị.”

Chiến thắng chiều Chủ Nhật của ông Macron, đại diện phe trung dung, ủng hộ Liên Minh Châu Âu, ngay lập tức được các đồng minh ca ngợi như một sự phục hồi cho nền chính trị chính thống bị rung chuyển trong những năm gần đây từ việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ với chiến thắng nhà tỷ phú Donald Trump và sự trỗi dậy của một thế hệ mới các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tuý.

Hình ảnh

Người Pháp ủng hộ Tổng Thống Emmanuel Macron mừng chiến thắng. (Hình: Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images)


“Bravo Emmanuel,” ông Charles Michel, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, viết trên Twitter: “Trong giai đoạn hỗn loạn này, chúng ta cần một châu Âu vững chắc và một nước Pháp hoàn toàn cam kết với một Liên Âu có chủ quyền và tầm chiến lược hơn.”

Với chiến thắng hôm Chủ Nhật, ông Macron gia nhập một câu lạc bộ nhỏ nơi chỉ có hai tổng thống Pháp trước đó thắng nhiệm kỳ thứ hai.



Tuy nhiên, biên độ chiến thắng của ông Macron lần này ít hơn so với lần đầu tiên anh ấy đánh bại Le Pen vào năm 2017, với tỷ số 66.1%-33.9%, cho thấy nhiều người Pháp vẫn không được thuyết phục với cách điều hành đất nước của đương kim tổng tống.

Sự thất vọng đó được phản ánh qua số liệu cử tri đi bỏ phiếu. Các cơ quan thăm dò chính của Pháp cho biết tỷ lệ không đi bầu có thể sẽ đạt mức 28%, cao nhất kể từ năm 1969. (MPL)