Nữ hoàng 0 dự Khai mạc QH vì đi lại khó khăn
Đã gửi: Thứ 2 Tháng 5 09, 2022 7:35 pm
Nữ hoàng không dự Khai mạc Quốc hội vì đi lại khó khăn
Thứ ba, 10/5/2022
Cung điện hôm nay thông báo Nữ hoàng Elizabeth II sẽ không dự Khai mạc Quốc hội Anh ngày mai, sau gần 60 năm, do gặp khó khăn trong việc di chuyển.
"Nữ hoàng tiếp tục gặp khó khăn về việc đi lại theo đợt. Theo tư vấn từ bác sĩ, bà đành phải quyết định không dự Lễ khai mạc Quốc hội ngày mai. Theo yêu cầu của của Nữ hoàng và được sự đồng ý của các cơ quan liên quan, Thân vương xứ Wales sẽ thay mặt bà đọc bài phát biểu. Công tước xứ Cambridge cũng sẽ có mặt", Điện Buckingham hôm nay tuyên bố.
Trước thông báo này, phát ngôn viên Văn phòng thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street cho biết: "Thủ tướng hoàn toàn tôn trọng mong muốn của Nữ hoàng và biết ơn Thân vương xứ Wales đã đồng ý phát biểu thay bà".

Nữ hoàng Anh đọc bài phát biểu tại Khai mạc Quốc hội Anh năm ngoái. Ảnh: AFP
Đây sẽ lần đầu tiên Nữ hoàng vắng mặt ở Lễ khai mạc Quốc hội Anh trong gần 60 năm. Trước đó, bà từng vắng hai lần vào năm 1959 và 1963 do đang mang thai. Vào những dịp này, Đại Chưởng ấn là người đọc bài phát biểu thay mặt Nữ hoàng. Nhưng năm nay, Thái tử Charles sẽ lần đầu tiên phát biểu.
Năm nay, các chủ đề chính của kỳ họp sẽ là năng lượng và chi phí sinh hoạt, tiền bẩn, việc tư nhân hóa Channel 4 và những thay đổi đối với thỏa thuận biên giới hậu Brexit của Bắc Ireland.
Hôm 8/5, Cung điện tiết lộ thông tin về việc Nữ hoàng sẽ tham dự hoạt động nào trong chuỗi các sự kiện mừng Đại lễ Bạch Kim, diễn ra vào tháng tới, sẽ chỉ được xác nhận sát ngày.
Nữ hoàng Elizabeth II được cho là có lịch trình làm việc bận rộn tại Windsor tuần này. Hôm 9/5, bà có cuộc gọi với Australia và sẽ tham dự cuộc họp hội đồng trực tuyến cũng như trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng ngày mai (10/5). Bà dự kiến có vài hoạt động khác mang tính cá nhân vào cuối tuần.
Nữ hoàng liên tục gặp vấn đề đi lại theo từng đợt từ mùa thu năm ngoái. Bà nhập viện một đêm hồi tháng 10/2021 và từ đó đến nay chủ yếu phải thực hiện các công việc trực tuyến. Nữ hoàng đã bỏ lỡ nhiều sự kiện dịp Lễ Phục sinh và gần đây hoàng gia thông báo trong năm nay, bà sẽ không thể chủ trì các bữa tiệc tổ chức tại vườn hồng.
Tính đến 9/5, Nữ hoàng đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Bà đã là Nữ hoàng trong 70 năm 92 ngày, vượt qua Vua Johann II của Liechtenstein - người đã trị vì 70 năm 91 ngày trước khi qua đời tháng 10/2016.

Nữ hoàng Anh thời trẻ (trái) và khi cao tuổi (phải). Ảnh: UK Press
Trong 34 ngày nữa, Nữ hoàng 96 tuổi của Vương quốc Anh có thể tiếp tục nâng hạng, chiếm vị trí thứ hai từ Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, người trị vì trong 70 năm 126 ngày. Tuy nhiên, bà sẽ còn vài năm nữa nếu muốn đạt được danh hiệu người ngồi trên ngai vàng lâu nhất thế giới. Hiện vị trí này thuộc về Vua Louis XIV của Pháp. Ông đã trị vì trong 72 năm 110 ngày.
Nếu chỉ tính riêng tại Vương quốc Anh, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành nữ vương cầm quyền lâu nhất từ tháng 9/2015, khi bà vượt qua Nữ hoàng Victoria. Cụ của Elizabeth II trải qua 63 năm 216 ngày ngồi trên ngai vàng.
Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi lúc mới 25 tuổi, sau khi Vua George VI đột ngột băng hà. Để kỷ niệm 70 năm đứng đầu chế độ quân chủ Anh, Nữ hoàng sẽ tổ chức Đại lễ Bạch Kim diễn ra cuối tuần đầu tiên của tháng 6. Ngoài lễ diễu binh Trooping the Colour nhằm kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng hàng năm, sự kiện còn có lễ Tạ ơn, tiệc Bạch kim tại cung điện và lễ hội truyền thống.
Mặc dù rất muốn tham gia chuỗi hoạt động này, Nữ hoàng có khả năng phải vắng mặt ở vài sự kiện do sức khỏe suy giảm và các vấn đề về vận động. Lần gần nhất Nữ hoàng xuất hiện trước công chúng là hôm 29/3 để tham dự lễ tưởng niệm chồng quá cố - Hoàng thân Philip.
Hướng Dương - Tùng Anh (Theo Independent, People, Guardian)
Thứ ba, 10/5/2022
Cung điện hôm nay thông báo Nữ hoàng Elizabeth II sẽ không dự Khai mạc Quốc hội Anh ngày mai, sau gần 60 năm, do gặp khó khăn trong việc di chuyển.
"Nữ hoàng tiếp tục gặp khó khăn về việc đi lại theo đợt. Theo tư vấn từ bác sĩ, bà đành phải quyết định không dự Lễ khai mạc Quốc hội ngày mai. Theo yêu cầu của của Nữ hoàng và được sự đồng ý của các cơ quan liên quan, Thân vương xứ Wales sẽ thay mặt bà đọc bài phát biểu. Công tước xứ Cambridge cũng sẽ có mặt", Điện Buckingham hôm nay tuyên bố.
Trước thông báo này, phát ngôn viên Văn phòng thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street cho biết: "Thủ tướng hoàn toàn tôn trọng mong muốn của Nữ hoàng và biết ơn Thân vương xứ Wales đã đồng ý phát biểu thay bà".

Nữ hoàng Anh đọc bài phát biểu tại Khai mạc Quốc hội Anh năm ngoái. Ảnh: AFP
Đây sẽ lần đầu tiên Nữ hoàng vắng mặt ở Lễ khai mạc Quốc hội Anh trong gần 60 năm. Trước đó, bà từng vắng hai lần vào năm 1959 và 1963 do đang mang thai. Vào những dịp này, Đại Chưởng ấn là người đọc bài phát biểu thay mặt Nữ hoàng. Nhưng năm nay, Thái tử Charles sẽ lần đầu tiên phát biểu.
Năm nay, các chủ đề chính của kỳ họp sẽ là năng lượng và chi phí sinh hoạt, tiền bẩn, việc tư nhân hóa Channel 4 và những thay đổi đối với thỏa thuận biên giới hậu Brexit của Bắc Ireland.
Hôm 8/5, Cung điện tiết lộ thông tin về việc Nữ hoàng sẽ tham dự hoạt động nào trong chuỗi các sự kiện mừng Đại lễ Bạch Kim, diễn ra vào tháng tới, sẽ chỉ được xác nhận sát ngày.
Nữ hoàng Elizabeth II được cho là có lịch trình làm việc bận rộn tại Windsor tuần này. Hôm 9/5, bà có cuộc gọi với Australia và sẽ tham dự cuộc họp hội đồng trực tuyến cũng như trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng ngày mai (10/5). Bà dự kiến có vài hoạt động khác mang tính cá nhân vào cuối tuần.
Nữ hoàng liên tục gặp vấn đề đi lại theo từng đợt từ mùa thu năm ngoái. Bà nhập viện một đêm hồi tháng 10/2021 và từ đó đến nay chủ yếu phải thực hiện các công việc trực tuyến. Nữ hoàng đã bỏ lỡ nhiều sự kiện dịp Lễ Phục sinh và gần đây hoàng gia thông báo trong năm nay, bà sẽ không thể chủ trì các bữa tiệc tổ chức tại vườn hồng.
Tính đến 9/5, Nữ hoàng đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Bà đã là Nữ hoàng trong 70 năm 92 ngày, vượt qua Vua Johann II của Liechtenstein - người đã trị vì 70 năm 91 ngày trước khi qua đời tháng 10/2016.

Nữ hoàng Anh thời trẻ (trái) và khi cao tuổi (phải). Ảnh: UK Press
Trong 34 ngày nữa, Nữ hoàng 96 tuổi của Vương quốc Anh có thể tiếp tục nâng hạng, chiếm vị trí thứ hai từ Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, người trị vì trong 70 năm 126 ngày. Tuy nhiên, bà sẽ còn vài năm nữa nếu muốn đạt được danh hiệu người ngồi trên ngai vàng lâu nhất thế giới. Hiện vị trí này thuộc về Vua Louis XIV của Pháp. Ông đã trị vì trong 72 năm 110 ngày.
Nếu chỉ tính riêng tại Vương quốc Anh, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành nữ vương cầm quyền lâu nhất từ tháng 9/2015, khi bà vượt qua Nữ hoàng Victoria. Cụ của Elizabeth II trải qua 63 năm 216 ngày ngồi trên ngai vàng.
Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi lúc mới 25 tuổi, sau khi Vua George VI đột ngột băng hà. Để kỷ niệm 70 năm đứng đầu chế độ quân chủ Anh, Nữ hoàng sẽ tổ chức Đại lễ Bạch Kim diễn ra cuối tuần đầu tiên của tháng 6. Ngoài lễ diễu binh Trooping the Colour nhằm kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng hàng năm, sự kiện còn có lễ Tạ ơn, tiệc Bạch kim tại cung điện và lễ hội truyền thống.
Mặc dù rất muốn tham gia chuỗi hoạt động này, Nữ hoàng có khả năng phải vắng mặt ở vài sự kiện do sức khỏe suy giảm và các vấn đề về vận động. Lần gần nhất Nữ hoàng xuất hiện trước công chúng là hôm 29/3 để tham dự lễ tưởng niệm chồng quá cố - Hoàng thân Philip.
Hướng Dương - Tùng Anh (Theo Independent, People, Guardian)