Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Biden hủy hợp đồng cho thuê dầu khí khổng lồ, gây phẫn nộ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Biden hủy hợp đồng cho thuê dầu khí khổng lồ, gây phẫn nộ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 13, 2022 2:03 pm

    Mỹ ngừng 3 dự án cho thuê khai thác dầu mỏ ngoài khơi


    Thứ Sáu, 13/05/2022
    |

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/5 đã thông báo ngừng triển khai 3 dự án cho thuê khai thác dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi bang Alaska và vịnh Mexico.

    Hình ảnh

    Một trạm xăng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN


    Cụ thể, người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết sẽ không tiến hành mời thầu thăm dò vịnh Cook, nằm ngoài khơi Alaska, do "thiếu sự quan tâm của ngành" đối với hoạt động này. Trong khi đó, hai dự án cho thuê tại vịnh Mexico cũng không được xúc tiến do "sự chậm trễ bắt nguồn từ những yếu tố như các phán quyết mâu thuẫn của tòa, ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dự án này".

    Để thu về lượng dầu khí đầu tiên trong khuôn khổ các hợp đồng cho thuê của liên bang thường mất từ 1 đến 2 năm cho việc khoan giếng dầu và các hoạt động khác. Điều đó có nghĩa là quyết định của Bộ Nội vụ Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung ngắn hạn với triển vọng thúc đẩy giá hàng hóa.

    Hồi tháng 1/2021, Tổng thống Joe Biden tuyên bố tạm dừng hoạt động khai thác mới dầu khí ở vùng biển liên bang trong nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Đến tháng 6/2021, một thẩm phán ở bang Louisiana đã ra phán quyết rằng quyết định này của chính phủ cần phải được Quốc hội thông qua.

    Tháng 11/2021, Bộ Nội vụ Mỹ đã quyết định thúc đẩy việc cho thuê thăm dò dầu khí tại vùng vịnh Mexico, song sau đó một tòa án Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ hợp đồng này do ảnh hưởng từ các mối quan ngại về môi trường.

    Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu tại Mỹ tăng vọt và lạm phát các mặt hàng gia dụng thiết yếu.

    Hoàng Châu
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Biden hủy hợp đồng cho thuê dầu khí khổng lồ, gây phẫn nộ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 13, 2022 2:06 pm

    Biden hủy hợp đồng cho thuê dầu khí khổng lồ, gây phẫn nộ


    13/05/2022


    Bộ Nội vụ đã hủy ba thương vụ cho thuê dầu và khí đốt tự nhiên cao cấp ở Alaska và Vịnh Mexico, khiến ngành năng lượng và các nhà lập pháp tức giận - những người cáo buộc Tổng thống Biden chỉ nói suông khiến người Mỹ khó chịu vì giá bơm cao ngất ngưởng.

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa

    Bất chấp những lời kêu gọi chính quyền thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước nhiều hơn, Nội vụ viện cớ thiếu sự quan tâm và sự chậm trễ từ các phán quyết của tòa án là lý do để hủy hợp đồng cho thuê để khoan trong vùng biển liên bang.

    Hạ nghị sĩ Cathy McMorris Rodgers, Đảng viên Đảng Cộng hòa tại Washington, đồng thời là thành viên của Ủy ban Năng lượng Hạ viện cho biết: “Tổng thống Biden đang tiếp tục cuộc chiến với năng lượng của Mỹ bằng cách hủy bỏ các hợp đồng thuê này và khiến chúng tôi khó sản xuất năng lượng trong nước hơn”.

    Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, Đảng viên Đảng Cộng hòa Louisiana, cáo buộc chính quyền “chủ động làm cho giá xăng dầu cao trở nên tồi tệ hơn”.

    Ông nói: “Khi chúng ta cần tăng sản xuất năng lượng của Mỹ, chính quyền Biden sẽ giết chết các cơ hội đó. Các hành động của chính quyền trong năm rưỡi qua là một cuộc tấn công toàn diện vào năng lượng của người Mỹ, việc làm ở Louisiana và túi tiền của các gia đình”.

    Yến Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 74 khách