Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sau Phần Lan, đến lượt Thụy Điển xác nhận sẽ gia nhập NATO
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sau Phần Lan, đến lượt Thụy Điển xác nhận sẽ gia nhập NATO

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 10:23 am

    Phần Lan quyết định gia nhập NATO, Tổng thống Putin cảnh báo


    Minh Phương
    Chủ nhật, 15/05/2022


    - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto xác nhận, nước này sẽ nộp đơn gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn dắt bất chấp cảnh báo của Nga.

    Hình ảnh

    Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin trong cuộc họp báo ngày 15/5 (Ảnh: Reuters).

    "Hôm nay, chúng tôi, Tổng thống và Ủy ban Chính sách Đối ngoại của chính phủ quyết định Phần Lan sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO", Reuters dẫn lời Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại một cuộc họp báo ngày 15/5 cho biết.

    Cùng ngày, Tổng thống Niinisto cũng điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thông báo kế hoạch này. Đáp lại, Tổng thống Putin cảnh báo, động thái đó sẽ làm tổn hại đến quan hệ giữa Phần Lan và Nga.

    Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Điện Kremlin cho biết: "Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, việc bác bỏ chính sách trung lập quân sự truyền thống sẽ là sai lầm vì không có mối đe dọa nào đối với an ninh của Phần Lan. Một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của nước này có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Nga - Phần Lan vốn đã được xây dựng trên trong nhiều năm trên tinh thần láng giềng và hợp tác đối tác và có tính chất đôi bên cùng có lợi".

    Nga coi việc Phần Lan từ bỏ vị thế trung lập, gia nhập NATO là "mối đe dọa" đối với an ninh của nước này. Trong tuần này, sau khi Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan thông báo ủng hộ kế hoạch gia nhập NATO, Điện Kremlin cảnh báo, Moscow sẽ đáp trả cả về mặt quân sự, kỹ thuật và các khía cạnh khác "để ngăn chặn mối đe dọa đang nổi lên đối với an ninh quốc gia".

    Phần Lan có chung đường biên giới kéo dài hơn 1.300 km với Nga. Nếu Phần Lan gia nhập NATO, thì đường biên của các nước NATO với Nga sẽ tăng gần gấp đôi. Nga hiện có chung biên giới với 14 quốc gia, trong đó 5 quốc gia là thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

    Phần Lan cũng như Thụy Điển buộc phải xem xét lại chính sách an ninh trung lập, đặc biệt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine hồi tháng 2. Bộ Ngoại giao Phần Lan hôm nay nói rằng, gia nhập NATO sẽ đảm bảo an ninh tốt nhất cho Phần Lan trong bối cảnh môi trường an ninh đã "thay đổi đáng kể". "Bằng cách gia nhập NATO, Phần Lan có thể tăng cường an ninh của mình cũng như của toàn châu Âu. Chúng tôi đưa ra quyết định lịch sử này vì các thế hệ tương lai", Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói.

    Quyết định xin gia nhập NATO của Phần Lan nhận được sự ủng hộ của các nước phương Tây, trong đó, Anh và Mỹ cam kết sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Helsinki trong quá trình nước này xin gia nhập liên minh.

    Ngược lại, kế hoạch này cũng vấp phải sự phản đối không chỉ từ Nga mà cả Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 13/5 cho biết, Ankara "không có quan điểm tích cực" về việc Phần Lan hay Thụy Điển gia nhập NATO. "Chúng tôi đang theo dõi các tiến độ liên quan tới việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, nhưng chúng tôi không ủng hộ điều đó. Vào thời điểm này, chúng tôi không thể có cách tiếp cận tích cực với vấn đề nói trên", ông Erdogan nhấn mạnh. Với vai trò thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ có thể phủ quyết đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, Thụy Điển.

    Tổng thống Niinisto nói rằng, ông có một chút khó hiểu về điều mà ông cho là sự thay đổi lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ. "Điều chúng tôi cần bây giờ là một câu trả lời rõ ràng. Tôi sẽ trao đổi với Tổng thống Erdogan về những vấn đề mà ông ấy đề cập", ông Niinisto cho hay.

    Theo Reuters, Guardian
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bất chấp Nga,Phần Lan gia nhập Nato

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 10:37 am

    Diễn biến tiếp theo khi Phần Lan khởi động gia nhập NATO


    Duy Anh Chủ nhật, 15/5/2022


    Lãnh đạo Phần Lan đã chính thức xác nhận sẽ khởi động tiến trình gia nhập NATO. Tuy nhiên, nhiều bước ngoặt chưa thể lường trước vẫn có thể xảy ra.



    Sau khi Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin tuyên bố quyết định gia nhập NATO, vẫn còn nhiều thủ tục chờ đợi Helsinki ở phía trước. Đi cùng với đó là những rủi ro về an ninh - chính trị, mà kịch bản xấu nhất là một cuộc xung đột quân sự khác nổ ra.

    Những thủ tục nào diễn ra tiếp theo?

    Về mặt kỹ thuật, Phần Lan chưa chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuyên bố ngày 15/5 của Tổng thống Niinisto và Thủ tướng Marin chỉ mang tính chính trị.

    Quyết định gia nhập NATO chỉ chính thức có hiệu lực sau khi được Quốc hội Phần Lan phê chuẩn. Dù vậy, AFP nhận định bước phê chuẩn chỉ có ý nghĩa thủ tục, bởi cả liên minh trung tả cầm quyền và phe cánh hữu đối lập tại Quốc hội Phần Lan đều ủng hộ việc gia nhập NATO.

    Chỉ khi được Quốc hội Phần Lan phê chuẩn, quyết định gia nhập mới chính thức có giá trị. Sau đó, đơn gia nhập sẽ được Phần Lan gửi tới Tổng thư ký NATO.

    Theo quy định của Hiến chương NATO, để quy trình kết nạp được khởi động, Phần Lan cần nhận được lời mời chính thức từ liên minh, thủ tục đòi hỏi sự đồng thuận từ toàn bộ 30 thành viên.

    Sau khi nhận được lời mời, Phần Lan sẽ phải tham gia thủ tục đàm phán gia nhập tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, cùng các chuyên gia của NATO và đại diện các nước thành viên.

    Hình ảnh

    Phần Lan tham gia cuộc tập trận chung với NATO. Ảnh: AFP.


    Thủ tục này nhằm xác nhận chính thức cam kết và khả năng của Phần Lan đáp ứng các nghĩa vụ về chính trị, pháp lý và quân sự theo tiêu chuẩn NATO.

    Phần Lan cũng sẽ phải thực hiện các biện pháp bảo đảm nước này sẽ bảo vệ thông tin mật của NATO, chuẩn bị các điều kiện về an ninh, tình báo để phối hợp với các nước thành viên.

    Trong giai đoạn cuối của đàm phàn, một thời gian biểu về cải tổ hệ thống an ninh, quân sự, tình báo sẽ được Phần Lan xây dựng và thực hiện. Việc thực thi các cải tổ cần thiết thậm chí có thể tiến hành sau khi đã gia nhập chính thức.

    Sau khi kết thúc đàm phán gia nhập, Phần Lan sẽ gửi thư xác nhận việc chấp nhận các cam kết và nghĩa vụ của NATO cho tổng thư ký của liên minh, hiện là ông Jens Stoltenberg. Cùng với thư này là thời gian biểu hoàn thành các cải cách cần thiết.

    NATO sau đó sẽ chuẩn bị nghị định thư gia nhập để bổ sung Phần Lan vào danh sách thành viên. Tất cả 30 nước thành viên NATO sẽ phải tiến hành thủ tục pháp lý nội bộ để phê chuẩn nghị định thư này.

    Sau khi tất cả thành viên thông báo đến Mỹ đã hoàn thành thủ tục phê chuẩn nghị định thư, Tổng thư ký NATO sẽ mời Phần Lan gia nhập liên minh. Lúc này, Phần Lan cần phê chuẩn nghị định thư gia nhập và gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ để chính thức bước vào gia đình NATO.

    Nếu các nước thành viên NATO không rút ngắn thời gian tiến hành đầy đủ thủ tục, toàn bộ quá trình nộp đơn, đàm phán và phê chuẩn có thể tốn một năm.

    Những rủi ro về an ninh có thể là gì?

    Dù có nhiều thủ tục cần tiến hành trên danh nghĩa, đặc biệt liên quan việc phê chuẩn văn kiện gia nhập, lãnh đạo các nước NATO khẳng định quy trình kết nạp Phần Lan cũng như Thụy Điển sẽ không tốn nhiều thời gian.

    Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định Phần Lan, cũng như Thụy Điển, đã có quá trình hợp tác lâu dài cùng NATO. Cấu trúc an ninh, quân sự của hai nước đáp ứng các yêu cầu của NATO, bởi vậy quy trình gia nhập có thể được đẩy nhanh.

    Quan ngại lớn nhất lúc này của Phần Lan không phải là thủ tục gia nhập, mà là hậu quả về an ninh, quốc phòng, các mối đe dọa tiềm tàng mà nước này sẽ phải đối mặt trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục gia nhập NATO.

    Dù đã khởi động tiến trình gia nhập, Phần Lan vẫn chưa phải là thành viên chính thức của NATO nên sẽ không được hưởng quy chế phòng thủ tập thể theo quy định của Điều 5 Hiến chương NATO. Điều này có nghĩa các nước thành viên NATO không có nghĩa vụ pháp lý tham chiến bảo vệ Phần Lan nếu nước này bị tấn công quân sự.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: AFP.



    Hôm 12/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Phần Lan thời gian qua đã có những động thái không thân thiện. "Điều này là đáng tiếc và buộc chúng tôi phải có phản ứng phù hợp".

    Khi được báo chí hỏi liệu việc Phần Lan muốn gia nhập NATO sẽ là mối đe dọa với Nga, ông Peskov trả lời: "Chắc chắn". Ông Peskov nhấn mạnh Nga sẽ xem xét các biện pháp cần thiết để duy trì an ninh trước tình hình hiện nay, TASS đưa tin.

    "Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào quá trình này (Phần Lan gia nhập NATO), hay việc xây dựng hạ tầng quân sự gần biên giới chúng tôi như thế nào", ông Peskov nói.

    Tuy vậy, giới chức NATO và các nước thành viên đã khẳng định sẽ có giải pháp để bảo đảm an toàn cho Phần Lan cũng như Thụy Điển trong quá trình chờ gia nhập chính thức.

    Từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, giới chức Phần Lan đã làm việc với lãnh đạo hàng loạt quốc gia NATO chủ chốt như Mỹ, Anh, Pháp.

    Hôm 11/5, trong chuyến thăm của Thủ tướng Anh Boris Johnson tới Helsinki, hai nước đã ký hiệp ước phòng thủ chung. Trước đó, Anh đã ký văn kiện tương tự với Thụy Điển.

    Theo thỏa thuận, London cam kết hỗ trợ Helsinki về nhiều mặt, bao gồm quân sự, nếu Phần Lan bị tấn công.

    Đầu tháng 5, Nhà Trắng cũng như Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định NATO sẽ tìm ra cách bảo đảm an ninh cho Phần Lan và Thụy Điển khi hai nước này khởi động quy trình gia nhập liên minh.

    Ngoài Anh và Mỹ, Phần Lan hiện nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước thành viên chủ chốt khác của NATO.

    Hôm 14/5, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết các nước NATO thống nhất không nên có “vùng xám” giữa khoảng thời gian Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn và chính thức tham gia, Reuters đưa tin.

    "Nếu (Phần Lan và Thụy Điển) quyết định tham gia, họ có thể nhanh chóng được kết nạp. Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho họ. Không thể có một giai đoạn chuyển tiếp, một vùng xám, nơi mà tình trạng của họ không rõ ràng", bà Baerbock nói.

    Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cũng bày tỏ hy vọng có một quá trình phê chuẩn nhanh chóng nếu Phần Lan và Thụy Điển quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sau Phần Lan, đến lượt Thụy Điển xác nhận sẽ gia nhập NATO

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 5:56 pm

    Sau Phần Lan, đến lượt Thụy Điển xác nhận sẽ gia nhập NATO


    Hồng Ngọc Thứ hai, 16/5/2022

    Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền tại Thụy Điển ngày 15/5 tuyên bố ủng hộ việc nước này gia nhập NATO, từ bỏ quan điểm phản đối suốt nhiều thập kỷ.




    "Ban lãnh đạo đảng đã họp hôm 15/5 và quyết định đảng sẽ hành động tiến tới nộp đơn để Thụy Điển trở thành thành viên của NATO", tuyên bố từ đảng Dân chủ Xã hội nêu rõ.

    Sau khi nước láng giềng Phần Lan tuyên bố sẵn sàng nộp đơn gia nhập NATO, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson chắc chắn đưa ra lá đơn chính thức trong vài ngày tới, theo Reuters.


    Hình ảnh

    Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson. Ảnh: Reuters.


    Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển cho biết họ phản đối việc đồn trú vũ khí hạt nhân hoặc các căn cứ quân sự NATO thường trực ở Thụy Điển.

    Vấn đề này trước đó đã gây chia rẽ các đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Magdalena Andersson, với một số thành viên trong đảng bày tỏ lo ngại rằng quyết định ủng hộ gia nhập NATO đã được thông qua một cách vội vàng.

    Một đánh giá về chính sách an ninh của các bên trong Quốc hội Thụy Điển được trình bày hôm 13/5 đã kết luận rằng việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO sẽ làm giảm nguy cơ xung đột ở Bắc Âu.

    Báo cáo lưu ý rằng việc phát triển các liên minh quốc phòng song phương bên ngoài các cấu trúc hiện có của châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương là không thực tế. Nó cũng lưu ý rằng "trong khuôn khổ hợp tác hiện tại, không có gì đảm bảo Thụy Điển sẽ được giúp đỡ nếu nước này là mục tiêu của một cuộc tấn công hoặc đe dọa nghiêm trọng”.

    Trong ngày 15/5, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin chính thức tuyên bố nước này sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO, sau khi tham vấn với Quốc hội.

    "Hôm nay, tổng thống và Ủy ban Chính sách Đối ngoại của chính phủ cùng đồng thuận rằng Phần Lan sẽ nộp đơn tư cách thành viên NATO, sau khi tham vấn với Quốc hội. Hôm nay là một ngày lịch sử. Một kỷ nguyên mới đang mở ra", Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin tuyên bố, theo AFP.

    “Một Phần Lan được bảo vệ an ninh sẽ hình thành để góp phần xây dựng khu vực Bắc Âu ổn định, mạnh mẽ và có trách nhiệm”, tổng thống Phần Lan cho biết trong cuộc họp báo.

    Trong khi đó, Thủ tướng Sanna Marin khẳng định: “Quyết định của chúng tôi mang tính lịch sử. Là một thành viên NATO, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về an ninh của liên minh nói chung”.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 103 khách