Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Melania Trump ngụ ý về nhiệm kỳ đệ nhất phu nhân thứ hai
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Melania Trump ngụ ý về nhiệm kỳ đệ nhất phu nhân thứ hai

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 6:07 pm

    Melania Trump ngụ ý về nhiệm kỳ đệ nhất phu nhân thứ hai

    Thứ hai, 16/5/2022

    Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngụ ý có thể đến sống tại Nhà Trắng một lần nữa, để ngỏ khả năng chồng bà tái tranh cử vào năm 2024.

    "Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong 4 năm ông Trump lãnh đạo chính quyền", bà Melania nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News phát sóng ngày 15/5. Khi được hỏi liệu bà có muốn sống tại Nhà Trắng nữa không nếu chồng bà tái tranh cử tổng thống, Melania trả lời: "Đừng bao giờ nói không bao giờ".

    Hình ảnh

    Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 15/5. Ảnh: Fox News.

    Trong cuộc phỏng vấn, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã đề cập đến những gì bà gọi là "các dự án NFT". NFT (non-fungible token) là chứng nhận tài sản số dựa trên blockchain, được đánh giá minh bạch về tính chính danh và quyền sở hữu.

    Melania đã thiết kế và rao bán trên trang web cá nhân của mình một số NFT. Tất cả các món bà đang bán chỉ có thể được mua bằng tiền điện tử và lô hàng đầu tiên được đưa ra đấu giá vào đầu năm nay đã không đạt kết quả như mong muốn là số tiền 250.000 USD.

    Bên cạnh đó, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cũng làm rõ việc bà không xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue trong thời gian ở Nhà Trắng. Đây là một truyền thống có từ hàng thập kỷ qua và đã được nối lại vào năm ngoái khi tạp chí này đưa hình ảnh Đệ nhất phu nhân Jill Biden lên trang bìa.

    "Họ thiên vị và có những người họ thích hoặc không thích, đây là điều rõ ràng", Melania nó về việc vì sao tạp chí thời trang này chưa bao giờ tập trung vào bà như với những đệ nhất phu nhân khác.

    Bà cũng bày tỏ suy nghĩ về tình hình nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. "Tôi thấy buồn khi chứng kiến những gì đang diễn ra, nếu bạn nhìn sâu vào bên trong chúng", bà cho hay. "Tôi nghĩ rất nhiều người đang vất vả và khổ sở và tình hình khắp thế giới cũng ảm đạm. Thật buồn khi chứng kiến tất cả những điều đó và tôi mong mọi thứ sẽ sớm thay đổi".

    Vũ Hoàng (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 129 khách