Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Elon Musk mất 41 tỷ từ lúc tuyên bố mua lại Twitter
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Elon Musk mất 41 tỷ từ lúc tuyên bố mua lại Twitter

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 19, 2022 11:56 am

    Elon Musk mất 41 tỷ USD từ lúc tuyên bố mua lại Twitter


    Minh Khánh Thứ năm, 19/5/2022

    Elon Musk đang là một trong 3 tỷ phú chịu thiệt hại về tài sản nặng nề kể từ đầu năm. Tuy nhiên, tài sản của Musk lao dốc mạnh nhất sau khi ông tuyên bố muốn mua lại Twitter.



    Ngày 14/4, Elon Musk gửi hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), chính thức đề nghị mua lại Twitter với giá 54,2 USD/cổ phiếu, tương đương 43 tỷ USD. Trước đó, vị tỷ phú đã bỏ ra 2,64 tỷ USD để thâu tóm thành công 9,2% cổ phần của mạng xã hội.

    Ngày 14/4, cổ phiếu Tesla được giao dịch lần cuối ở mức 985 USD/đơn vị, vốn hóa thị trường đạt 1.020 tỷ USD. Tuy nhiên, đóng cửa phiên ngày 18/5, giá cổ phiếu Tesla chỉ còn 709,81 USD/đơn vị, thu hẹp vốn hóa xuống 735,37 tỷ USD.

    Cũng trong phiên giao dịch này, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 6,3% và khiến tài sản của Musk bốc hơi 12,3 tỷ USD sau khi công ty bị loại khỏi chỉ số ESG của S&P 500.

    ESG là chỉ số nhóm các cổ phiếu công ty đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp. Trên Twitter, vị tỷ phú cũng công khai thể hiện sự tức giận bằng cách gọi “ESG là thứ lừa đảo”.

    Như vậy, kể từ thời điểm những thông tin đầu tiên về tham vọng mua lại Twitter của Elon Musk được công bố, giá cổ phiếu của Tesla đã thiệt hại khoảng 28%, tương đương 285 tỷ USD vốn hóa.

    Hình ảnh

    Tài sản của Musk giảm 41 tỷ USD tính từ ngày 14/4. Ảnh: Bloomberg Billionaires Index.


    Với Twitter, mạng xã hội cũng trải qua quãng thời gian không mấy vui vẻ sau khi được Elon Musk nhòm ngó. Tính từ ngày 14/4-nay, giá cổ phiếu lẫn vốn hóa của Twitter đã lao dốc mạnh mẽ, đồng loạt giảm gần 20%.

    Hiện vốn hóa của Twitter ở ngưỡng 28 tỷ USD. So với thỏa thuận sáp nhập trị giá 44 tỷ USD, Elon Musk sẽ bị mua “hớ” khoảng 16 tỷ USD. Song, nếu từ bỏ thương vụ, Elon Musk phải đối mặt nhiều hậu quả bên cạnh khoản phí phạt chia tay 1 tỷ USD.

    Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, trong cùng giai đoạn, khối tài sản của Musk đã giảm 41 tỷ USD, từ 251 tỷ USD xuống 210 tỷ USD. Bloomberg cũng cho biết cổ phần của Tesla chiếm phần lớn lượng tài sản hiện tại.

    Tuy vẫn là người giàu nhất thế giới, Musk đang là một trong những tài phiệt chịu thiệt hại nhất trong năm nay. Tài sản của Musk đã giảm tổng cộng hơn 60 tỷ USD, chỉ kém Changpeng Zhao - nhà sáng lập sàn giao dịch tài sản số Binance (81 tỷ USD) và ông chủ Amazon Jeff Bezos (62 tỷ USD).
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 82 khách