Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hyundai xây nhà máy xe điện tại Georgia
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Hyundai xây nhà máy xe điện tại Georgia

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 20, 2022 12:00 pm

    Hyundai đầu tư $7 tỷ xây dựng nhà máy xe điện tại Georgia

    May 19, 2022

    BRYAN COUNTY, Georgia (NV) – Ông Brian Kemp, thống đốc Georgia, dự trù thông báo việc Hyundai đầu tư hơn $7 tỷ để xây dựng nhà máy xe điện (EV) ở tiểu bang vào Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, trùng thời điểm Tổng Thống Joe Biden thực hiện chuyến thăm tới Seoul, Nam Hàn, theo các nguồn tin tiết lộ cho Reuters.

    Các nguồn tin cho biết công ty Nam Hàn này sở hữu hai thương hiệu Hyundai và Kia, sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất EV ở Nam Georgia.

    Hình ảnh

    Chiếc Ioniq 5, xe điện do công ty Hyundai sản xuất, được trưng bày tại Beverly Hills, California, hôm 2 Tháng Tư. (Hình: Randy Shropshire/Getty Images for GLAAD)

    Văn phòng của ông Kemp hôm Thứ Tư, 18 Tháng Năm, cho biết ông sẽ đưa ra “thông báo phát triển kinh tế đặc biệt” ở Bryan County, gần thành phố cảng Savannah, vào Thứ Sáu. Tờ Atlanta Journal Constitution đưa tin cho biết khoản đầu tư này sẽ tạo ra hơn 8,500 việc làm trong tiểu bang.

    Trước đó vào hôm 9 Tháng Năm, Reuters cũng đưa tin rằng Hyundai đang đàm phán để xây dựng một nhà máy sản xuất EV tại Mỹ và đã tổ chức các cuộc thương thảo với giới chức Georgia.



    Đến Thứ Sáu, 12 Tháng Năm, hãng tin AP cho hay Hyundai cũng có thể sản xuất xe xăng tại nhà máy này.

    Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia, hôm Thứ Tư cho biết Tổng Thống Biden “sẽ hợp tác với giới lãnh đạo kỹ thuật và sản xuất ở Nam Hàn đang huy động hàng tỷ đô la để đầu tư vào Mỹ, tạo ra hàng ngàn việc làm được trả lương cao.”

    Hyundai, hãng xe hơi lớn thứ ba thế giới tính theo doanh số bán xe, năm ngoái từng cho biết có kế hoạch đầu tư $7.4 tỷ vào Mỹ vào năm 2025 để sản xuất EV, nâng cấp cơ sở sản xuất, mở rộng đầu tư vào các giải pháp và kỹ thuật thông minh để cải thiện các phương thức đi lại khác nhau ở các thành phố.

    Hyundai cho biết hãng đầu tư 21,000 tỷ won ($16 tỷ) ở Nam Hàn đến năm 2030 để mở rộng năng lực sản xuất EV ở nước này lên 1.44 triệu xe mỗi năm. Hãng xe cho hay con số này chiếm 45% năng lực sản xuất toàn cầu ước tính vào năm 2030 là 3.23 triệu xe. (AXT) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách