Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine bất ngờ chỉ trích NATO
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ukraine bất ngờ chỉ trích NATO

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 20, 2022 12:27 pm

    Ngoại trưởng Ukraine bất ngờ chỉ trích NATO


    Hải Linh Thứ sáu, 20/5/2022

    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 19/5 đã chỉ trích NATO thiếu hỗ trợ Kyiv trong cuộc xung đột với Nga, cho rằng khối này "không làm được gì" cho Ukraine.




    Trước chiến sự, người Ukraine coi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là lực lượng mạnh hơn Liên minh châu Âu (EU). Nhưng kể từ khi xung đột nổ ra, liên minh quân sự này đã thất bại trong việc giúp đỡ Ukraine với tư cách là một tổ chức, ông Kuleba cho biết.

    "Liên minh châu Âu đã chứng tỏ là một tổ chức có khả năng hoạt động như một mặt trận thống nhất, sẵn sàng đưa ra những quyết định mạnh mẽ, quan trọng và khó khăn, đối lập với NATO”, Ngoại trưởng Kuleba cho biết vào tối 19/5, trong một sự kiện gây quỹ trên truyền hình, theo New York Times.

    “Liệu ai có thể nêu được ít nhất một quyết định đồng thuận mà NATO đưa ra trong 3 tháng qua, nhằm mang lại lợi ích và giúp đỡ Ukraine?”, ông nói thêm.

    “Đúng là các thành viên liên minh, dù riêng lẻ hay theo nhóm nhỏ, đang thực sự làm những điều tuyệt vời và quan trọng, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết (cho Ukraine)”, ông Kuleba nói. "Nhưng NATO, với tư cách là một tổ chức, đã không làm được gì trong thời gian (chiến sự)".


    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 19/5 đã chỉ trích sự thiếu hỗ trợ từ NATO trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ảnh: New York Times.


    Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, nhiều quốc gia phương Tây đã tiến hành cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự cho Kyiv, trong đó có các quốc gia thành viên NATO.

    Trong nỗ lực viện trợ mới nhất, hôm 19/5, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt thêm khoản viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Ukraine. Đây sẽ là lần thứ mười Tổng thống Biden sử dụng Quyền Rút vốn của Tổng thống (PDA) để hỗ trợ Ukraine.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết khoản rút vốn lần này nâng tổng viện trợ vũ trí và trang thiết bị của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự lên khoảng 3,9 tỷ USD.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách