Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ lên tiếng sau khi Nga tuyên bố triển khai vũ khí laser ở Ukraine
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ lên tiếng sau khi Nga tuyên bố triển khai vũ khí laser ở Ukraine

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 20, 2022 6:37 pm

    Mỹ lên tiếng sau khi Nga tuyên bố triển khai vũ khí laser ở Ukraine

    5/21/22


    Minh Phương
    Thứ bảy, 21/05/2022


    Nga tuyên bố đã triển khai vũ khí laser thế hệ mới ở Ukraine, tuy nhiên Lầu Năm Góc nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy vũ khí như vậy sử dụng ở Ukraine.

    Hình ảnh

    Binh sĩ thân Nga trên một xe bọc thép ở thành phố Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

    "Chúng tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc sử dụng vũ khí laser ở Ukraine. Không bằng chứng nào xác nhận điều đó", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết tại cuộc họp báo ngày 20/5.

    Đầu tuần này, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết Nga đã phát triển vũ khí laser thế hệ mới có tên gọi Zadira. Theo lời ông Borisov, vũ khí này đã được sử dụng trong chiến dịchxâm lược Ukraine.

    Zadira được mô tả có khả năng chọc mù vệ tinh do thám ở độ cao 1.500 km so với Trái Đất và đốt cháy mục tiêu ở cách xa 5 km chỉ trong vòng 5 giây. "Nếu hệ thống vũ khí laser Peresvet có thể chọc mù vệ tinh, thì vũ khí laser thế hệ mới có thể hủy diệt mục tiêu bằng nhiệt, khiến chúng bốc cháy", ông Borisov nói.

    Đến nay, hầu như có rất ít thông tin công khai về Zadira, ngoại trừ việc truyền thông Nga năm 2017 có đề cập đến việc Tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom đã giúp phát triển nó như một phần của chương trình "tạo ra các nguyên tắc vật lý mới dựa trên vũ khí". Ngoài Zadira, ông Borisov cho hay, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất cũng bắt đầu được cung cấp cho quân đội Nga.

    Bình luận về việc Nga sử dụng vũ khí laser, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, đó là dấu hiệu cho thấy chiến dịch xâm lược Ukraine của Nga đang "thất bại", buộc Moscow phải sử dụng đến những vũ khí kiểu đó.

    Nga xâm lược Ukraine từ cuối tháng 2. Sau gần 3 tháng, quân đội Nga được cho là đang tốc chiến ở mặt trận miền Đông nhằm kiểm soát hoàn toàn Donbass.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 105 khách