Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pelosi bị cấm 0 cho rước lễ ở giáo phận San Francisco
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Pelosi bị cấm 0 cho rước lễ ở giáo phận San Francisco

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 21, 2022 12:21 pm

    Pelosi bị cấm không cho rước lễ ở giáo phận San Francisco


    May 21, 2022

    SAN FRANCISCO, California (NV) – Tổng giám mục giáo phận San Francisco Salvatore Cordileone, mới đây nói rằng chủ tịch Hạ Viện Mỹ, Dân Biểu Nancy Pelosi, từ nay không còn được cho rước lễ trong khu vực ông quản nhiệm, vì bà ủng hộ quyền phá thai, theo bản tin CNN.

    Trong thư gửi bà Pelosi, được công bố vào trưa ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, tổng giám mục có khuynh hướng bảo thủ này cho hay ông trước đây đã thông báo với bà dân biểu đảng Dân Chủ ở California rằng “nếu bà không công khai từ bỏ việc ủng hộ quyền phá thai hoặc nếu không ngưng công khai xác nhận mình là người Công Giáo và vẫn được rước lễ, thì tôi không có sự lựa chọn nào khác hơn là tuyên bố, theo như điều 915 của Giáo Luật, rằng bà sẽ không được nhận Bí Tích Thánh Thể.”

    Hình ảnh

    Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

    Bức thư của Tổng Giám Mục Cordileone viết tiếp: “Do bà không công khai từ bỏ lập trường của bà về phá thai, và tiếp tục nhận mình là người Công Giáo để biện minh cho lập trường của mình, và tiếp tục rước lễ, nay đã đến lúc tôi phải có quyết định.”

    Tổng Giám Mục Cordileone nói rằng bà Pelosi chỉ có thể được rước lễ khi nào “chính thức từ bỏ việc ủng hộ quyền phá thai, xưng tội và được giải trọng tội này.”



    Năm ngoái, Hội Đồng Giám Mục Mỹ bỏ phiếu thông qua một văn kiện theo đó không khuyến khích việc cấm không cho rước lễ những giới chức công quyền như Tổng Thống Joe Biden nếu có lập trường ủng hộ quyền phá thai.

    Hình ảnh

    Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bày tỏ ủng hộ quyền được phá thai của phụ nữ Mỹ. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

    Tổng Thống Biden, trong chuyến công du Ý năm ngoái, nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis nói với ông rằng ngài vui mừng vì ông là “người Công Giáo tốt” (good Catholic) và nên tiếp tục rước lễ.

    Ông Biden, một tín đồ Công Giáo thuần thành, từng bị không cho rước lễ năm 2019 tại một nhà thờ Công Giáo ở South Carolina do lập trường ủng hộ quyền phá thai của ông.



    Đức Giáo Hoàng Francis trong thời gian qua từng lên tiếng bày tỏ việc không đồng ý với hành động của một số giám mục ở Mỹ, theo đó cho phép cá nhân các giám mục được quyền không cho rước lễ các chính trị gia ủng hộ quyền phá thai. (V.Giang)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 136 khách