Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
TT Đức buông lời "cay đắng' với Putin
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TT Đức buông lời "cay đắng' với Putin

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 27, 2022 1:38 pm

    Thủ tướng Đức thẳng thừng buông lời "cay đắng' với Tổng thống Putin


    Minh Nhật (theo DW)
    Thứ sáu, ngày 27/05/2022

    "Tổng thống Putin không được thắng trong cuộc chiến này. Chúng tôi không thể cho phép Putin chiến thắng", Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố về xung đột giữa Nga và Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ.


    Hình ảnh


    Thủ tướng Đức thẳng thừng tuyên bố Tổng thống Putin không được thắng trong cuộc chiến Ukraine. Ảnh AP

    Phát biểu tại ngày cuối cùng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos ngày 26/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định phát động chiến dịch xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Putin.

    "Chúng tôi không thể cho phép ông Putin chiến thắng trong cuộc chiến này. Vấn đề là phải nói rõ với ông Putin rằng, hòa bình sẽ không bị thao túng - Ukraine sẽ không chấp nhận điều đó và chúng tôi cũng vậy", ông Scholz nói.

    Thủ tướng Olaf Scholz đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì sự lưỡng lự ban đầu của ông trong việc gửi vũ khí hạng nặng tới giúp Ukraine chống lại Nga. Nhưng ông lưu ý rằng, Đức hiện đã trải qua một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của nước này.

    "Lần đầu tiên, Đức quyết định cung cấp vũ khí cho một khu vực chiến sự, bao gồm cả vũ khí hạng nặng", ông Scholz nói và cho biết thêm rằng, Berlin sẽ rót 100 tỷ euro (106 tỷ USD) để tăng cường khả năng phòng thủ của Đức.

    Thủ tướng Scholz cho hay, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng đã làm gia tăng áp lực để các chính phủ theo đuổi các mục tiêu về biến đổi khí hậu - đặc biệt là giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phát biểu tại phiên khai mạc của WEF. Ông đã bày tỏ lo ngại về sự thiếu thống nhất giữa các đồng minh phương Tây trong việc ủng hộ Ukraine chống lại Nga.



    Hôm thứ Tư 25/5, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố với giới tinh hoa ở Davos rằng Ukraine đang rất cần các hệ thống tên lửa phóng loạt để đối đầu và đánh bại vũ khí của Nga trong cuộc chiến giành giật Donbass.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 157 khách