Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Biden hèn nhác sợ Putin từ chối viện trợ Ukraine pháo phản lực có tầm bắn tới Nga

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 5 30, 2022 11:50 am
by music123
Budeb từ chối gửi các tên lửa tấn công tầm xa cho Ukraine

5/30/22

Trong một tuyên bố mới đây Tổng thống Mỹ Biden khẳng định sẽ không chuyển giao cho Ukraine các tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Nga.

Phát biểu trước truyền thông ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói nước này sẽ không viện trợ cho Ukraine các hệ thống tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ Nga. Tuyên bố này được đưa ra khi có thông tin cho thấy Washington sẽ gửi các hệ thống pháo phản lực (MLRS) đến Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không viện trợ cho Ukraine các hệ thống tên lửa có thể vươn tới Nga", ông Biden nói với các phóng viên khi trở lại Nhà Trắng sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Hiện không rõ ông Biden đang đề cập đến hệ thống tên lửa nào trong tuyên bố trên.

Các quan chức Ukraine trước đó đã nhiều lần đề nghị Mỹ viện trợ thêm cho nước này các hệ thống pháo phản lực có khả năng triển khai tên lửa tấn công chiến thuật.

Hình ảnh

Chính quyền của ông Biden lo ngại Ukraine sẽ sử dụng các hệ thống MLRS tấn công vào lãnh thổ Nga, từ đó có thể kéo Mỹ vào cuộc xung đột. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Cuối tuần trước CNN và The Washington Post đều đồng loạt đưa tin cho rằng chính quyền của ông Biden đang nghiêng về khả năng viện trợ Ukraine các hệ thống pháo phản lực mà họ yêu cầu. Cụ thể hơn là các hệ thống M142 HIMARS.

Các nguồn tin của CNN cho biết, điểm khiến Nhà Trắng lưỡng lự khi chuyển giao HIMARS cho Ukraine đó là hệ thống này có tầm bắn lên đến 300 km với phiên bản tên lửa đất đối đất chiến thuật ATACMS. Trong khi đó các phiên bản rocket thông thường chỉ có tầm bắn khoảng 30-70km.



Ngoài HIMARS, quân đội Mỹ còn có một hệ thống MLRS khác là M270 sử dụng khung gầm bánh xích, xét về khả năng cơ động rõ ràng không thể bằng HIMARS với khung gầm bánh lốp (6x6). Một điểm khác là HIMARS có thể được vận chuyển bằng các máy bay vận tải quân sự từ Mỹ thẳng đến gần biên giới Ukraine.

Mỗi hệ thống HIMARS hoặc M270 có thể mang theo cụm ống phóng 12 nòng hay một đạn tên lửa ATACMS. Mỗi dàn phóng di động được vận hành bởi ba binh sĩ kể cả lái xe.

Theo lục quân Mỹ, các hệ thống MLRS với những loại đạn đa dạng về tầm bắn, giúp tấn công các mục tiêu giá trị cao trong những môi trường mở, đô thị hoặc phức tạp.

Ngay cả khi được trang bị rocket không dẫn đường, M270 và HIMARS được đánh giá là có độ chính xác cao hơn so với các loại pháo phản lực mà Ukraine đang sở hữu.

Với khả năng tác chiến của HIMARS, Ukraine hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống vũ khí này tấn công vào các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Nga.

Chính quyền Ukraine thời gian qua đã hối thúc phương Tây cung cấp thêm cho họ vũ khí tầm xa hơn để họ có thể xoay chuyển được tình thế trong cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 4.

VTC

Re: Biden hèn nhác sợ Putin từ chối viện trợ Ukraine pháo phản lực có tầm bắn tới Nga

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 5 30, 2022 11:56 am
by music123
Joe Biden nói Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine ‘tên lửa bắn tới Nga’


30 tháng 5 2022
bbc

Hình ảnh

Tên lửa MLRS của Mỹ có thể bắn trúng các mục tiêu ở rất xa tiền tuyến (ảnh tư liệu)

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30/5 tuyên bố ông không có kế hoạch gửi cho Ukraine loại tên lửa tầm xa có thể bắn tới lãnh thổ Nga.

"Tôi sẽ không gửi bất cứ thứ gì có thể bắn vào Nga", Biden nói tại Nhà Trắng hôm thứ Hai khi được hỏi liệu ông có định gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine hay không.

Ông Biden chỉ nói ngắn gọn, và vào lúc này chưa rõ Tổng thống Mỹ ám chỉ cụ thể loại vũ khí nào.

Trong vài ngày qua, truyền thông Mỹ, Anh đưa tin chính phủ Mỹ dường như sắp gửi một hệ thống tên lửa đa năng tầm xa (MLRS) tới Ukraine.

Nga coi việc chuyển giao vũ khí hạng nặng như vậy là một hành động leo thang khiêu khích.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine khác đã thúc giục chuyển giao MLRS để chống lại các cuộc oanh tạc dữ dội của Nga ở khu vực phía đông Donbas.

Nga tiếp tục tấn công Severodonetsk và các khu vực khác của Donbas bằng tên lửa, xe tăng và các cuộc không kích.

Lực lượng của Kyiv hiện đang sử dụng pháo M777 do Mỹ chuyển giao, có tầm bắn khoảng 25km (16 dặm). Nhưng MLRS sẽ cho phép Ukraine đạt đến các mục tiêu xa hơn thế rất nhiều.

Một khẩu đội M270 MLRS có thể bắn nhiều loại đạn, trong đó loại tiên tiến nhất có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 300km (186 dặm). Tuy nhiên, nó cũng có thể bắn các tên lửa tầm ngắn hơn với tầm bắn khoảng 70 km (43 dặm).

Giới hạn Ukraine với các tên lửa nhỏ hơn có thể là một cách để Mỹ tránh leo thang xung đột, trong khi vẫn cải thiện đáng kể kho vũ khí của Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Mỹ được Washington Post dẫn lời cho biết Nhà Trắng cảm thấy thoải mái khi trao cho Ukraine hệ thống MLRS, nhưng sẽ giữ lại các vũ khí tầm xa nhất tương thích với hệ thống này.

Có những lo ngại rằng Ukraine có thể sử dụng hệ thống này để tấn công các mục tiêu bên trong Nga, và hành động như vậy có nguy cơ khiến Mỹ và các đồng minh Nato rơi vào xung đột trực tiếp với Moscow.

Hình ảnh

Vương quốc Anh cũng sở hữu hệ thống tên lửa MLRS. Thủ tướng Boris Johnson cho biết Ukraine nên nhận các tên lửa "để tự vệ trước loại pháo rất tàn bạo của Nga", nhưng ông không nói rằng Anh sẽ cung cấp chúng.

Mỹ đã sử dụng MLRS để tiêu diệt các mục tiêu chính của Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh 1990-91 và năm 2003.

Nga coi đây là 'chiến tranh ủy nhiệm'

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây "bơm vũ khí cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine".

Ông nói rằng phương Tây đang "tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm" chống lại Nga, điều mà ông cảnh báo, có nghĩa là "sự leo thang không thể tránh khỏi".

Tuần trước, một người dẫn chương trình trên truyền hình nhà nước Nga cho biết Mỹ sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ" bằng cách cung cấp MLRS cho Ukraine, và nó sẽ được coi là một nỗ lực nhằm "kích động phản ứng rất gay gắt từ Nga".

Trong một động thái nhằm giúp Ukraine bảo vệ cảng trọng yếu ở Biển Đen, Đan Mạch đã cung cấp tên lửa hành trình chống hạm Harpoon, có tầm bắn khoảng 130km (70 hải lý).

Ukraine có thể triển khai chúng cùng với tên lửa Neptune của họ, được cho là đã đánh chìm tuần dương hạm Moskva hàng đầu của Nga hồi tháng trước.

Hình ảnh

Các khẩu đội tên lửa đa năng của Nga đang tấn công lực lượng Ukraine

Tên lửa tầm xa của Nga đã tấn công các cơ sở giao thông đường sắt, kho chứa dầu và các cơ sở hạ tầng khác ở miền Tây Ukraine - phần nào được xem như một nỗ lực nhằm ngăn cản việc chuyển giao vũ khí của phương Tây.

Trong khi đó, tin cho hay Nga đã bắn hệ thống đa tên lửa loại mới nhất của mình vào các mục tiêu của Ukraine ở khu vực Kharkiv - một loại vũ khí được mô tả như một súng phun lửa khổng lồ. Việc sử dụng nó đã được hãng thông tấn Tass đưa tin, trích lời một quan chức an ninh Nga.

TOS-2 Tosochka là loại vũ khí nhiệt áp: nó tạo ra một vụ nổ lớn bằng cách đốt cháy một đám mây khí gas khi va chạm, làm mất oxy của bất kỳ ai trong khu vực vụ nổ.

Nga cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho các thành phố của Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa hành trình tầm xa, một số được bắn từ tàu chiến.

Re: Biden hèn nhác sợ Putin từ chối viện trợ Ukraine pháo phản lực có tầm bắn tới Nga

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 4:26 pm
by music123
Ukraine phản ứng chuyện Mỹ không gửi vũ khí "thay đổi cuộc chơi"


Đức Hoàng
Thứ ba, 31/05/2022


Ukraine nói rằng họ sẽ nổi giận nếu Mỹ không gửi hệ thống bệ rocket phóng loạt, sau khi Washington nói sẽ không viện trợ cho Kiev tên lửa có tầm bắn tới lãnh thổ Nga.


Hình ảnh

Hệ thống rocket M142 của Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận năm 2021 (Ảnh: AFP).

"Quyết định về việc gửi các hệ thống bệ rocket phóng loạt sẽ sớm có và chúng ta sẽ biết được liệu họ có định gửi vũ khí này cho Ukraine hay không. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ nổi giận", trợ lý cấp cao của tổng thống Ukraine, ông Alexey Arestovich, nói hôm 30/5.

Phát biểu của ông Arestovich được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cùng ngày tuyên bố Mỹ sẽ không viện trợ cho Ukraine các tên lửa tầm xa có tầm tấn công tới lãnh thổ Nga.

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin về việc Mỹ dường như đang cân nhắc chuyển các hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) tới Ukraine như M270 hay M142 HIMARS. Cả 2 hệ thống này đều có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với tầm tối đa 300km. Ukraine coi đây là vũ khí có thể làm "thay đổi cuộc chơi" khi họ đang gặp bất lợi trước đà tiến của Nga ở Donbass. Kiev nhiều lần thúc giục Mỹ và phương Tây chuyển cho họ MLRS.

Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khiến Mỹ phải cân nhắc, vì Nga đã cảnh báo rằng, nếu tên lửa mà Mỹ viện trợ bắn vào lãnh thổ nước này, Moscow sẽ trả đũa Washington.

Mặt khác, ông Arestovich cho rằng, tuyên bố của ông Biden dường như chỉ đề cập tới tên lửa, nhưng không bác bỏ khả năng có thể gửi các bệ phóng MLRS cho Ukraine. Trên thực tế, các hệ thống bệ phóng MLRS của Mỹ có thể triển khai các loại rocket có tầm bắn ngắn hơn và các rocket này sẽ không có tầm bắn tới lãnh thổ Nga.

"Khoảng 70km là quá đủ cho chúng tôi", ông Arestovich cho biết.

Trong một diễn biến khác, liên quan tới gói trừng phạt mới nhất Liên minh châu Âu áp lên Nga, Ukraine cho rằng các động thái của EU là "chưa đủ".

Trước đó, hội nghị thượng đỉnh EU ở Bỉ hôm 30/5 đã đi đến quyết định rằng các nước trong liên minh sẽ ngay lập tức cắt 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga và hướng tới mục tiêu 90% vào cuối năm nay. Đây là động thái nhằm đáp trả quân Nga xâm lược Ukraine.

Tuy nhiên, Phó văn phòng của tổng thống Ukraine, ông Ihor Zhovkva cho biết: "Nếu bạn hỏi tôi, tôi thấy các biện pháp trừng phạt đó là quá chậm, quá muộn và chắc chắn là chưa đủ".

Ukraine cho biết họ không hài lòng với tốc độ viện trợ vũ khí từ phương Tây. "Chúng tôi chắc chắn không hài lòng. Nếu chúng tôi hài lòng, chúng tôi sẽ bắt đầu giải phóng Mariupol ngay lập tức và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Donbass".

Theo RT

Re: Biden hèn nhác sợ Putin từ chối viện trợ Ukraine pháo phản lực có tầm bắn tới Nga

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 6 01, 2022 3:38 am
by music123
Ông Zelensky: Ukraine không có ý tấn công về Nga


Hải Linh Thứ tư, 1/6/2022

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 1/6 khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga, theo TASS.


"Tôi biết nhiều người ở Mỹ hoặc ai đó trong Nhà Trắng đang nói rằng chúng tôi có thể sử dụng (hệ thống tên lửa phóng nhiều lần do Mỹ sản xuất) để tấn công Nga. Nhưng chúng tôi không định làm điều đó”, ông nói.

"Chúng tôi không chiến đấu trên lãnh thổ của họ", ông nói, đồng thời bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng Ukraine có thể sử dụng hệ thống tên lửa do Mỹ viện trợ để tấn công mục tiêu ở Nga, theo TASS.

Hình ảnh

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS. Ảnh: Creative Commons.


Trước đó, vào ngày 31/5, Tổng thống Joe Biden xác nhận Mỹ sẽ gửi các hệ thống tên lửa tiên tiến hơn đến Ukraine để họ có thể nhắm vào những "mục tiêu quan trọng" trên chiến trường, sau thời gian chần chừ do lo ngại leo thang căng thẳng.

"Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và đạn dược tiên tiến hơn để giúp họ tấn công chính xác hơn mục tiêu quan trọng trên chiến trường Ukraine", ông Biden nói, theo New York Times. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ không đề cập rõ hệ thống tên lửa này là gì.

Trong khi đó, AFP dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ gửi hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) cho Ukraine.

Chính quyền ông Biden vốn tỏ ra chần chừ trước những lời thúc giục viện trợ vũ khí từ Ukraine.

Hôm 30/5, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ "sẽ không chuyển cho Ukraine những hệ thống pháo phản lực có thể vươn tới lãnh thổ Nga".

Sau tuyên bố này, ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho biết Washington đã có quyết định "hợp lý" khi không gửi hệ thống tên lửa cho Ukraine.