Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Gói trừng phạt thứ sáu của EU

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 6:12 pm
by music123
EU sẽ ủng hộ thành lập một quỹ quốc tế để tái thiết Ukraine

BBC 5/31/22


Hình ảnh

Người dân đang chạy trốn khỏi thị trấn Bakhmut

Vào thứ Ba, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ có cuộc họp để bàn cách đẩy nhanh việc giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc cho khách hàng toàn cầu thông qua đường sắt và xe tải, khi hải quân Nga đang chặn các tuyến đường biển, đồng thời nhanh chóng thực hiện các bước để trở nên độc lập hơn với năng lượng của Nga, theo Reuters.


Các lãnh đạo EU cũng sẽ ủng hộ việc thành lập một quỹ quốc tế để tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Các chi tiết liên quan, sẽ được quyết định sau.

Trước đó, hôm thứ Hai 31/5, các lãnh đạo EU đã đồng ý về nguyên tắc cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay, giải quyết bế tắc với Hungary liên quan đến lệnh trừng phạt cứng rắn nhất của khối này đối với Moscow kể từ khi Nga xâm lược Ukraine ba tháng trước.

Zelensky chỉ trích các lãnh đạo EU

Hình ảnh

rước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã chỉ trích các nhà lãnh đạo EU trong một bài phát biểu video vì quá mềm mỏng với Moscow, khi thỏa thuận về lệnh cấm vận dầu mỏ có vẻ khó đạt được.

"Tại sao quý vị lại phụ thuộc vào Nga, vào áp lực của họ mà không phải ngược lại? Nga phải phụ thuộc vào quý vị. Tại sao Nga vẫn có thể kiếm được gần một tỷ euro mỗi ngày nhờ bán năng lượng?", Zelenskiy nói.


EU đã tung ra 5 gói trừng phạt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, thể hiện tốc độ và sự thống nhất chưa từng thấy của khối này, dựa trên tính phức tạp của các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, những tranh cãi quanh lệnh cấm nhập khẩu dầu cho thấy một cuộc vật lộn nhằm nới rộng các biện pháp trừng phạt khi rủi ro kinh tế đối với châu Âu ngày càng gia tăng, vì rất nhiều quốc gia phụ thuộc vào dầu thô của Nga.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết khi rời cuộc hội đàm tại Brussels rằng ông đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của các sự kiện.

"Vào đầu buổi tối, tôi không có chút hy vọng nào, nhưng vào lúc 11 giờ tối, thỏa thuận đã xong," ông nói và thêm rằng không cần phải phức tạp hóa các chi tiết kỹ thuật hiện vẫn chưa được giải quyết.

Hội nghị thượng đỉnh cũng mang lại sự ủng hộ chính trị cho gói các khoản vay của EU trị giá 9 tỷ euro (9,7 tỷ USD), với một phần nhỏ viện trợ không hoàn lại là để trang trải một phần lãi suất, để Ukraine duy trì hoạt động của chính phủ và trả lương trong khoảng hai tháng.


Gói trừng phạt thứ sáu của EU

Hình ảnh

Một binh sĩ Ukraine kiểm tra thiệt hại do đạn pháo của Nga ở Marinka, vùng Donetsk, cuối tuần này

Các nhà ngoại giao cho biết thỏa thuận này sẽ dọn đường cho gói trừng phạt thứ sáu của EU đối với Nga có hiệu lực. Gói trừng phạt này bao gồm việc cắt ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, khỏi hệ thống nhắn tin SWIFT.

"Thỏa thuận cấm xuất khẩu dầu của Nga sang EU", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tweet vào cuối ngày đầu tiên của cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày với 27 nhà lãnh đạo EU.

"Lệnh này ngay lập tức áp lên hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga, cắt giảm một nguồn tài chính khổng lồ cho cỗ máy chiến tranh của nước này. Gây áp lực tối đa lên Nga để chấm dứt chiến tranh," ông nói.

Hai phần ba lượng dầu Nga nhập khẩu từ EU được chuyên chở bằng tàu đường biển và một phần ba bằng đường ống Druzhba. Do đó, lệnh cấm vận nhập khẩu dầu đường biển sẽ áp dụng đối với 2/3 tổng lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Lệnh cấm vận sẽ bao phủ 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga khi Ba Lan và Đức, những nước cũng có kết nối với đường ống, ngừng mua vào cuối năm nay.

10% còn lại sẽ tạm thời được miễn trừ, để Hungary không giáp biển - nước vốn là trở ngại chính cho thỏa thuận cấm vận này của EU - cùng với Slovakia và Cộng hòa Séc - đều kết nối với đoạn phía nam của đường ống - có thể tiếp cận với nguồn dầu và mà nước này không thể dễ dàng thay thế.

Budapest dường như cũng đã giành được sự trấn an từ các nhà lãnh đạo khác rằng các biện pháp khẩn cấp sẽ được áp dụng "trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn đột ngột" sau những lo ngại của Thủ tướng Viktor Orban về những rủi ro gây ra đối với đường ống dẫn dầu của Nga chạy qua Ukraine đến Hungary.

Lệnh cấm nhập khẩu dầu vào các nước EU sẽ áp dụng đối với dầu thô của Nga được vận chuyển bằng tàu chở dầu.

Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia thành viên nhận dầu từ tàu chở dầu sẽ được bồi thường như thế nào vì chi phí cao hơn so với các quốc gia thành viên nhận dầu từ đường ống.

Re: Gói trừng phạt thứ sáu của EU

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 6:17 pm
by music123
Tuyên bố không cần cơ chế ngoại lệ của EU, Đức và Ba Lan dốc lực để từ bỏ nhập khẩu dầu, khí đốt của Nga


HẢI AN01/06/2022

Phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức và Ba Lan mong muốn chấm dứt việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay, bất chấp các ngoại lệ liên quan lệnh cấm nhập khẩu EU vừa đưa ra.


Hình ảnh

Thủ tướng Đức (đầu tiên bên trái) và các nhà lãnh đạo EU tại Thượng đỉnh EU, ngày 30/5. (Nguồn: AP)



Trước đó, sau hai ngày họp, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí áp đặt cấm vận đối với việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga qua đường biển, ngoại trừ việc vận chuyển qua hệ thống các đường ống.

Như vậy, nguồn cung dầu từ Nga vẫn tiếp tục chảy tới châu Âu thông qua các nhánh của hệ thống đường ống "Druzhba", qua đó Hungary, Czech, Slovenia, Ba Lan và cả Đức vẫn có thể nhận dầu từ Nga.

Tuy nhiên, chính phủ liên bang Đức và Ba Lan tuyên bố cũng muốn từ bỏ nhập khẩu dầu theo cách này.

Theo Thủ tướng Đức, lệnh cấm vận này sẽ tác động tới khoảng 90% tổng lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga vào EU, tác động tới các điều kiện phát triển kinh tế và sự thịnh vượng của Nga.

Ông Scholz cho rằng, các biện pháp trừng phạt mà EU đưa ra với Nga nhằm gây sức ép để chấm dứt xung đột, rút quân đội khỏi Ukraine cũng như hướng tới một nền hòa bình với Ukraine.

Nhà lãnh đạo Đức cũng bảo vệ cho những ngoại lệ trong lệnh cấm vận, cho rằng những nước như Hungary, Slovakia và Czech khó có thể nhanh chóng chấm dứt các biện pháp quá độ như những nước thành viên khác.

Thủ tướng Scholz nêu rõ Đức sẽ tiếp tục nỗ lực để tới cuối năm 2022 có thể ngừng nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga, đồng thời cho biết quốc gia láng giềng của Đức là Ba Lan cũng sẽ có nỗ lực tương tự.

Bên cạnh đó, Berlin cũng sẽ không ngừng nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga.

Theo Bộ Kinh tế Đức, nhu cầu khí đốt của nước này hiện vẫn phụ thuộc khoảng 35% từ Nga và chỉ có thể chấm dứt việc nhập khí đốt của Nga vào mùa Hè năm 2024.

Ông Scholz cũng cho biết Đức đã đạt được nhưng bước tiến trong lĩnh vực này và đang dốc lực xây dựng các trạm tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng cũng như các cơ sở hạ tầng cần thiết để nhập khí đốt từ những nước khác.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận còn rất nhiều nước châu Âu khác sẽ phải phụ thuộc lâu hơn vào nguồn khí đốt của Nga.