Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nga cáo buộc Mỹ 'đổ thêm dầu vào lửa'

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 6 01, 2022 3:33 am
by music123
Nga phản ứng việc Mỹ gửi hệ thống tên lửa HIMARS tới Ukraine


Vân Đinh Thứ tư, 1/6/2022

Nga hôm 1/6 tuyên bố việc Mỹ chuyển giao những vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa tiên tiến, làm tăng nguy cơ kéo Washington vào xung đột trực tiếp với Moscow.



Trả lời câu hỏi về khả năng xảy ra đối đầu giữa Moscow và Washington, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định với hãng thông tấn RIA Novosti rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí làm tăng rủi ro.

Theo ông Ryabkov, Mỹ quyết tâm "chiến đấu (với Moscow) tới người Ukraine cuối cùng để gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga, như họ đã nói", AFP đưa tin.

“Đây là điều chưa từng có, điều này thật nguy hiểm”, ông Ryabkov nói.

Hình ảnh

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters.


Trước đó, vào hôm 31/5, Washington cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến, bao gồm hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. Hệ thống này có thể phóng đồng thời nhiều tên lửa dẫn đường chính xác.

Cả Ukraine và Nga đều đã vận hành các hệ thống tên lửa phóng loạt, nhưng HIMARS có tầm bắn và độ chính xác vượt trội. Hệ thống HIMARS mà Washington cung cấp cho Ukraine sẽ có tầm bắn khoảng 80 km.

Trong bài viết trên New York Times hôm 31/5, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ cũng sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác về lệnh trừng phạt Nga.

Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger, hệ thống pháo uy lực và tên lửa chính xác, radar, máy bay không người lái, trực thăng Mi-17 và đạn dược.

"Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và đạn dược tiên tiến hơn để giúp họ tấn công chính xác hơn mục tiêu quan trọng trên chiến trường Ukraine", ông Biden nói trên tờ New York Times.

Re: Nga cáo buộc Mỹ 'đổ thêm dầu vào lửa'

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 6 01, 2022 12:09 pm
by music123
Điện Kremlin cáo buộc Mỹ 'đổ thêm dầu vào lửa'


Hồng Ngọc Thứ tư, 1/6/2022

Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 1/6 nói rằng Washington đang "đổ thêm dầu vào lửa" khi lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến.




“Chúng tôi tin rằng Mỹ đang 'đổ thêm dầu vào lửa' một cách cố tình và có chủ đích”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Ông nói hành động của Mỹ sẽ không giúp ích gì trong việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, theo AFP.

Trước đó cùng ngày, Moscow cũng bày tỏ lo ngại trước kế hoạch gửi tên lửa mới của Mỹ. Việc chuyển giao vũ khí mới của Mỹ cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa tiên tiến, làm tăng nguy cơ kéo Mỹ vào xung đột trực tiếp với Nga, Moscow cảnh báo.

Hình ảnh

Hệ thống phóng tên lửa M142 Himars của Quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Red Flag Alaska năm 2020. Ảnh: Lực lượng Không quân Mỹ.


Trả lời câu hỏi về khả năng xảy ra đối đầu giữa Moscow và Washington, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng thông tấn RIA Novosti: “Bất kỳ việc cung cấp vũ khí nào tiếp tục đều đang làm gia tăng rủi ro".

Trước đó, giới chức Mỹ ngày 31/5 thông báo đang gửi các hệ thống tên lửa tiên tiến đến Ukraine. Vũ khí mới này là hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Himars, một đơn vị cơ động có thể phóng đồng thời nhiều tên lửa dẫn đường chính xác, theo AFP.

Hệ thống M142 Himars (hệ thống tên lửa cơ động cao) mà Mỹ sắp gửi cho Ukraine là phiên bản hiện đại hóa, nhẹ hơn và nhanh nhẹn hơn của loại M270 MLRS được phát triển vào những năm 1970 cho lực lượng Mỹ và đồng minh.

Hệ thống tên lửa Himars có tầm bắn khoảng 80 km, giúp quân đội Ukraine nhắm vào các mục tiêu xa hơn của quân đội Nga.

Ông Ryabkov cáo buộc Mỹ quyết tâm "tiến hành chiến tranh (với Moscow)". “Đây là điều chưa từng có, và rất nguy hiểm”, Ryabkov nói.