Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NgViệt nhậpcư trái phép vào Anh chú ý:Tòa án cho phép chuyển người xin tỵ nạn sang Rwanda
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NgViệt nhậpcư trái phép vào Anh chú ý:Tòa án cho phép chuyển người xin tỵ nạn sang Rwanda

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 11, 2022 7:03 am

    Kế hoạch Rwanda của Anh làm một số người Việt nhập cư trái phép 'hoang mang'

    Hoàng Ngọc Anh
    Gửi bài cho BBC từ London, Anh Quốc


    Hình ảnh

    Lễ Tết của người Việt tại Anh - hình chỉ có tính minh họa

    Chính phủ Anh Quốc đã công bố kế hoạch đưa những người nhập cư bất hợp pháp vào Anh bằng thuyền nhỏ hoặc xe tải đang chờ xét duyệt đơn tị nạn sang Rwanda.

    Làn sóng người nhập cư bất hợp pháp đến Anh đã không ngừng tăng trong nhiều năm qua khi dùng thuyền nhỏ qua Eo biển Anh (English Channel).

    Theo thông tin từ Bộ Nội Vụ Anh Quốc, 28,526 người đã đến Anh Quốc bằng thuyền nhỏ vào năm 2021, con số này cao gấp hơn bốn lần so với con số 8,466 người vào 2020, trang Infomigrants cho biết.

    Chính sự khủng hoảng về nhập cư bất hợp pháp vào Anh đã buộc chính phủ hiện nay phải có những chính sách nhập cư cứng rắn hơn để ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp đến Anh Quốc.

    Bởi lẽ, ngay chính những người nhập cư bất hợp pháp vào Anh Quốc đang phải đối mặt với những nguy hiểm tính mạng không thể tưởng tượng khi đi trên những con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển để vào Anh, đồng thời vẫn phải trả một số tiền lớn cho những kẻ buôn người bất hợp pháp.

    Để chống các băng đảng buôn người là lý do không chỉ Anh mà các nước châu Âu đang phối hợp "chặn nguồn" đưa di dân bất hợp pháp đến từ châu Phi, châu Á.

    Người Việt tiếp tục đến, chỉ đổi cách vào Anh

    Một số người Việt Nam cũng đang chọn con đường này để nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

    Sau thảm kịch 39 người chết trong xe container đông lạnh tại hạt Essex tại Anh cuối 2019, người Việt tìm con đường khác vào Anh đó là đi trên những thuyền nhỏ qua eo biển vào Anh.

    Con đường đó cũng chứa đựng đầy rủi ro và nguy hiểm, theo BBC News nội địa đưa tin vào ngày 25/11/2021, đã xảy ra vụ lật thuyền của những người nhập cư bất hợp pháp vào Anh, và có 31 người đã chết trong tai nạn này.

    Những chuyện này không phải không được biết đến ở Việt Nam.

    Hình ảnh


    Phòng ăn trong khu tạm cư cho người tị nạn của Bộ Nội vụ Anh

    Báo Pháp Luật (plo.vn) đưa tin, trong số 31 người thiệt mạng có một người Việt Nam và danh tính người đó đã được xác nhận, đó là anh Lê Văn Hậu (30 tuổi, quê xóm 6, xã Văn Thành).

    Để ngăn chặn tình trạng làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Anh, Bộ Nội Vụ Anh nói họ cần thực hiện kế hoạch đưa người tị nạn đến Rwanda.

    Kế hoạch này nhắm ngay vào những người đàn ông đi một mình đến Anh bằng thuyền hoặc xe tải. Họ sẽ được đưa sang Rwanda trong quá trình chờ xét hồ sơ tị nạn, và tiếp tục được định cư tại đó sau khi được chấp nhận tị nạn.

    Trang iNews nói Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Priti Patel khẳng định chính sách này sẽ không cần một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để được thông qua.

    Theo tôi quan sát thì chính sách này đang thực sự gây hoang mang và lo lắng cho rất nhiều người đang xét chờ tị nạn tại Anh, trong đó có cả những người Việt Nam.



    Hình ảnh

    Các tuyến đường có thể được nhiều nhóm đưa người Việt vào châu Âu sử dụng

    Hỏi chuyện một người Việt là Nam (tên đã thay đổi) đang sống tại một khách sạn được thuê bởi Bộ Nội Vụ tại Bournemouth, tôi ghi nhận anh đang vô cùng lo lắng bởi lẽ là nam giới độc thân và sang Anh sau mốc ngày 1/01/2022, anh có lẽ sẽ là một trong những người đầu tiên nằm trong danh sách phải sang Rwanda, nếu kế hoạch này được triển khai vào cuối tháng 5.

    Cần hiểu rằng chính sách của Bộ Nội Vụ (Home Office) vấp phải sự phản đối mãnh mẽ của nhiều chính trị gia, gồm cả một số thành viên của Đảng Bảo Thủ (Conservative Party) hiện đang cầm quyền.

    Ví dụ cựu Thủ tướng Anh, bà Theresa May cho rằng bà không ủng hộ chính sách này do lo ngại về việc liệu nó có đáp ứng các tiêu chuẩn về "tính hợp pháp, tính thực tế và hiệu quả" hay không, theo iNews.



    Thêm nữa, với việc chỉ gửi đàn ông độc thân đến Rwanda, bà May cho rằng chương trình thử nghiệm này có dẫn đến sự gia tăng buôn bán phụ nữ và trẻ em.

    Thực tế, trong nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội, như Facebook đã có những câu hỏi của những phụ nữ Việt đang mang bầu hoặc có con nhỏ đang chờ tị nạn sống tại các nhà xã hội lo lắng có thể bị xét vào diện đi đến Rwanda, do đó họ đang rất lo ngại.

    Mối lo lắng này không hề thừa, để đáp lại những phản hồi từ cựu Thủ tướng Therasa May, Bộ trưởng Bộ nội Vụ Anh Priti Patel cho rằng phụ nữ và trẻ em xin tị nạn tại Vương quốc Anh cũng được gửi đến Rwanda sẽ xem xét tất cả mọi người, phụ nữ và trẻ em cũng không phải là ngoại lệ, theo báo Anh.

    Hiện có cả làn sóng chỉ trích và chia rẽ từ nhiều phía khi cho rằng chính sách này là thiếu tính pháp lý, tính nhân đạo và ảnh hưởng đến quyền con người.


    Hình ảnh

    Nghị sĩ QH, cựu thủ tướng Theresa May phê phán kế hoạch đưa hết người xin tị nạn từ Anh sang Rwanda

    Như BBC News đưa tin, Tổng giám mục Canterbury Justin Welby đã sử dụng bài giảng vào Chủ nhật Phục sinh của mình để nêu lên những gì ông nói là "những câu hỏi nghiêm túc về đạo đức" trong kế hoạch này, trước khi nói thêm rằng đó là "sự đối lập với bản chất của Chúa".

    Bên cạnh khía cạnh đạo đức, vấn đề kinh phí trong kế hoạch này cũng được chỉ rõ, được biết Bộ Nội Vụ Anh sẽ phải trả 120 triệu bảng cho Rwanda để kí kết hiệp định này, nhưng đó liệu có phải có số cuối cùng khi mà sẽ có những chi phí phát sinh đi kèm khác trong quá trình thực hiện kế hoạch này.

    Kế hoạch đưa người chờ tị nạn đến Rwanda dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 5 năm tới, đây có thể được xem là bước ngoặt lớn trong chính sách nhập cư người tị nạn đến Anh, nó thể mang lại những giá trị tích cực hay không và liệu kế hoạch có đi đúng lộ trình như những chia sẻ của Bộ Nội Vụ Anh hay không thì còn cần thời gian xem xét.





    Trước mắt, tác dụng tức thời của nó là gây lo lắng cho nhiều người đang chờ tị nạn tại Anh Quốc, trong đó có những người Việt Nam đang sống bất hợp pháp tại đây.

    Bài thể hiện quan điểm riêng của Hoàng Ngọc Anh tại London, Anh Quốc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: NgViệt nhậpcư trái phép vào Anh chú ý:Tòa án cho phép chuyển người xin tỵ nạn sang Rwanda

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 11, 2022 7:10 am

    Di dân vào Anh: Tòa án cho phép chuyển người xin tỵ nạn sang Rwanda

    6/11/22

    Hình ảnh

    Người tỵ nạn ở Dover, Anh ngày 7/6/2022

    Một thẩm phán toà Thượng thẩm Anh Quốc vừa ra phán quyết cho rằng kế hoạch của Bộ Nội vụ Anh đưa người nhập cư trái phép sang Rwanda khi chờ xin tỵ nạn là không trái luật.

    Toà Thượng thẩm Anh đã bác bỏ yêu cầu của các nhóm nhân quyền muốn có lệnh ngăn chuyến bay đầu tiên của Cục Di trú Anh (thuộc Bộ Nội vụ), dự kiến đưa những người đầu tiên vào Anh bằng đường biển không có visa, sang nước châu Phi Rwanda.

    Theo các báo Anh ngày 10/06/2022, đây là kế hoạch "gây nhiều tranh cãi", và một số tờ báo như The Times đăng tin họ "nghe được lời Thái tử Charles phản đối kế hoạch này".

    Các nhóm nhân quyền và một số nghị sĩ Hạ viện trong Quốc hội Anh phản đối việc chuyển gần 130 người đang xin cứu xét tỵ nạn sang Rwanda vào tuần tới.

    Bên đệ đơn lên Tòa có nhóm vận động vì quyền của người tỵ nạn Care4Calais và Detention Action, cùng nghiệp đoàn của nhân viên Bộ Nội vụ Anh gọi là Public and Commercial Services Union (PCS).

    Theo họ, việc đưa người xin tỵ nạn sang Rwanda là "không an toàn" vì quốc gia đối tác của Anh ở châu Phi "có hồ sơ nhân quyền không tốt" và hành động của Bộ trưởng Nội vụ Anh, Pritti Patel là "trái luật".

    Trong năm nay, bà Pritti Patel sẽ cho tổ chức nhiều chuyến bay như thế với mục tiêu "tiêu diệt động cơ của các nhóm buôn người", đưa di dân lậu vào Anh.

    Hình ảnh

    Theo CNN, hôm 10/06, Thủ tướng Boris Johnson đã hoan nghênh phán quyết của Tòa Thượng thẩm.

    Viết trên Twitter, ông Johnson nói mục tiêu chính của Anh là chặn "những kẻ tội phạm hình sự độc ác khai thác mô hình kinh doanh buôn người, đặt tính mạng của người khác vào chỗ rủi ro".

    Chuyển từ container sang thuyền nhỏ

    Ngay từ khi tin về "kế hoạch Rwanda" được nêu ra, không ít người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh bằng xe thùng, thuyền nhỏ từ châu Âu, đã lo lắng, như BBC News Tiếng Việt được biết.

    Trong một bài trên bbcvietnamese.com tháng 4 năm nay, cây bút tự do từ London, Hoàng Ngọc Anh, ghi nhận rằng:

    "Hỏi chuyện một người Việt là Nam (tên đã thay đổi) đang sống tại một khách sạn được thuê bởi Bộ Nội Vụ tại Bournemouth, tôi ghi nhận anh đang vô cùng lo lắng bởi lẽ là nam giới độc thân và sang Anh sau mốc ngày 1/01/2022, anh có lẽ sẽ là một trong những người đầu tiên nằm trong danh sách phải sang Rwanda, nếu kế hoạch này được triển khai vào cuối tháng 5."

    Hình ảnh

    Các tuyến đường có thể được nhiều nhóm đưa người Việt vào châu Âu sử dụng


    Nay thì dù hạn cuối tháng 5 đã qua nhưng có vẻ như chính phủ Anh sẽ thực hiện được việc đưa ngườu xin tỵ nạn sang Rwanda trong tháng 6.

    Ý tưởng của chính phủ Anh là muốn mọi cư dân nước ngoài dự định bỏ tiền và liều chết vào Anh bất hợp pháp sẽ chùn chân khi biết họ không được ở lại Anh khi xin tỵ nạn mà bị chuyển sang các trung tâm xem xét hồ sơ ở Rwanda.

    Nếu đơn xin tỵ bạn bị bác, họ có quyền xin quy chế ở lại Rwanda nếu muốn, theo tờ Independent.

    Các báo Anh từ mấy năm qua đưa tin về hiện tượng di dân không giấy tờ vào bờ biển Anh bằng thuyền nhỏ, thậm chí thuyền phao, từ Pháp, Bỉ, gọi là "small boat crossings".

    Hình ảnh

    Quá trình này khá nguy hiểm nhưng đã tạo ra làn sóng hàng chục nghìn người đổ bộ vào Anh bằng thuyền, sau khi các tuyến đi lậu bằng container hàng bị chặn ráo riết ở Pháp, Bỉ.

    Theo thống kê của Bộ Nội vụ Anh, có tới 28.526 người đã đến Anh Quốc bằng thuyền nhỏ vào năm 2021, con số này cao gấp hơn bốn lần so với con số 8.466 người vào 2020, trang Infomigrants cho biết.

    Người vào Anh bằng cách này trong năm 2021 thuộc các quốc tịch khác nhau, đông nhất là Afghanistan, Iran, Eritrea, Syria...và nhiều nước khác tuy số lượng nhỏ hơn, gồm cả người Việt Nam.

    Cuối năm 2019, 39 người Việt đã tử nạn trong thùng đông lạnh của xe tải khi trên đường vào Anh từ Bỉ bằng tàu chở hàng.

    Vụ án làm chấn động dư luận Anh và giới chức Anh, EU đã phối hợp lùng bắt các băng đảng quốc tế, có cả người Việt, để chặn cách đưa người phi pháp này.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 47 khách