Biden khiến Ukraine bắt đầu lo lắng vì hành động bất thường của Biden
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 6 11, 2022 10:58 am
Hành động bất thường của Tổng thống Mỹ Biden khiến Kyiv bắt đầu lo lắng
6/11/22
Kyiv đang lo ngại sự thay đổi trong quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau những gì diễn ra trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngừng thảo luận trực tiếp về cuộc khủng hoảng Ukraine với người đồng cấp Volodymyr Zelensky. Hành động này hoàn toàn gây bất ngờ và khiến Kyiv bắt đầu lo lắng, tờ Sohu của Trung Quốc nhận xét.

Theo tờ Sohu, ông Biden được cho là đang cực kỳ không hài lòng khi các lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga lại gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Mỹ.

Rốt cuộc, chính vì các hạn chế trừng phạt của Mỹ mà chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị phá hủy, cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực đã xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp thế giới.

Ấn phẩm Sohu viết: “Tình hình thế giới ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, và chính nước Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh: "Dù tình hình quân sự ở Ukraine hiện nay như thế nào thì Mỹ cũng đã thua rồi. Hơn nữa, Lực lượng vũ trang Nga vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt, mà mới chỉ một phần".

"Đó là lý do tại sao ông Joe Biden - với tư cách là người khơi mào cuộc khủng hoảng Ukraine, gần đây đã phá vỡ và gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một dấu hiệu bí mật rằng bản thân muốn đình chiến".

Các nhà phân tích của Sohu cho biết, dấu hiệu này được đưa ra khi người đứng đầu Nhà Trắng thông báo ý định gặp đại diện của Anh và EU để thảo luận về vấn đề Ukraine.

“Rõ ràng là Tổng thống Mỹ Joe Biden không còn muốn đụng độ với Nga và ông ấy sẽ thảo luận vấn đề này với các đồng minh của mình”, bài báo lưu ý.

Theo tờ Sohu, điều đặc biệt đáng chú ý là Tổng thống Mỹ đã ngừng liên lạc trực tiếp với người đồng cấp Zelensky. Ngay cả sau khi thông báo về các cuộc đàm phán về Ukraine với Anh và châu Âu, ông Biden vẫn không gọi điện cho Kyiv.

“Chi tiết bất thường của ông Biden đã được chính Ukraine nhận ra và họ cảm thấy lo lắng".

"Người Ukraine lo sợ rằng Washington sẽ quyết định mọi thứ trực tiếp với Moskva và điều này sẽ gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho lợi ích của Kyiv”, ấn bản tiếng Trung viết.

Các tác giả của bài báo tin rằng Ukraine ít nhất sẽ phải "quên đi" một số khu vực đang bị Nga chiếm đóng.

“Tổng thống Biden chưa bao giờ đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc Mỹ sẽ làm gì với Ukraine. Ông chỉ lặp lại một cụm từ không rõ ràng: bất kỳ giải pháp nào về cuộc khủng hoảng Ukraine cuối cùng sẽ được người Ukraine chấp thuận".

"Tuy vậy, liệu người Ukraine có đồng ý với mọi điểm của thỏa thuận hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác”, ấn phẩm Sohu viết.

Tờ Sohu nói thêm rằng mặc dù Mỹ đang gửi tín hiệu cho Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng Moskva không vội phản ứng lại chúng. Các hoạt động của Liên bang Nga tại Ukraine đang được tiến hành một cách tự tin, có hệ thống và thành công.

Đặc biệt theo lưu ý của Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hoạt động quân sự của nước này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu.

“Cách tốt nhất cho Tổng thống Zelensky trong hoàn cảnh hiện tại là đàm phán ngay lập tức. Cần phải nhanh chóng làm điều này mà không cần quan tâm đến phương Tây, và quan trọng nhất là trước khi Mỹ và các đồng minh thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine".

"Chỉ bằng cách này, Kyiv mới có thể tránh được sự phản bội của phương Tây và giữ được một số vùng lãnh thổ vẫn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Ukraine”, ấn bản tiếng Trung viết.
Việt Dũng
6/11/22
Kyiv đang lo ngại sự thay đổi trong quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau những gì diễn ra trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngừng thảo luận trực tiếp về cuộc khủng hoảng Ukraine với người đồng cấp Volodymyr Zelensky. Hành động này hoàn toàn gây bất ngờ và khiến Kyiv bắt đầu lo lắng, tờ Sohu của Trung Quốc nhận xét.

Theo tờ Sohu, ông Biden được cho là đang cực kỳ không hài lòng khi các lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga lại gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Mỹ.

Rốt cuộc, chính vì các hạn chế trừng phạt của Mỹ mà chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị phá hủy, cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực đã xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp thế giới.

Ấn phẩm Sohu viết: “Tình hình thế giới ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, và chính nước Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh: "Dù tình hình quân sự ở Ukraine hiện nay như thế nào thì Mỹ cũng đã thua rồi. Hơn nữa, Lực lượng vũ trang Nga vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt, mà mới chỉ một phần".

"Đó là lý do tại sao ông Joe Biden - với tư cách là người khơi mào cuộc khủng hoảng Ukraine, gần đây đã phá vỡ và gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một dấu hiệu bí mật rằng bản thân muốn đình chiến".

Các nhà phân tích của Sohu cho biết, dấu hiệu này được đưa ra khi người đứng đầu Nhà Trắng thông báo ý định gặp đại diện của Anh và EU để thảo luận về vấn đề Ukraine.

“Rõ ràng là Tổng thống Mỹ Joe Biden không còn muốn đụng độ với Nga và ông ấy sẽ thảo luận vấn đề này với các đồng minh của mình”, bài báo lưu ý.

Theo tờ Sohu, điều đặc biệt đáng chú ý là Tổng thống Mỹ đã ngừng liên lạc trực tiếp với người đồng cấp Zelensky. Ngay cả sau khi thông báo về các cuộc đàm phán về Ukraine với Anh và châu Âu, ông Biden vẫn không gọi điện cho Kyiv.

“Chi tiết bất thường của ông Biden đã được chính Ukraine nhận ra và họ cảm thấy lo lắng".

"Người Ukraine lo sợ rằng Washington sẽ quyết định mọi thứ trực tiếp với Moskva và điều này sẽ gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho lợi ích của Kyiv”, ấn bản tiếng Trung viết.

Các tác giả của bài báo tin rằng Ukraine ít nhất sẽ phải "quên đi" một số khu vực đang bị Nga chiếm đóng.

“Tổng thống Biden chưa bao giờ đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc Mỹ sẽ làm gì với Ukraine. Ông chỉ lặp lại một cụm từ không rõ ràng: bất kỳ giải pháp nào về cuộc khủng hoảng Ukraine cuối cùng sẽ được người Ukraine chấp thuận".

"Tuy vậy, liệu người Ukraine có đồng ý với mọi điểm của thỏa thuận hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác”, ấn phẩm Sohu viết.

Tờ Sohu nói thêm rằng mặc dù Mỹ đang gửi tín hiệu cho Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng Moskva không vội phản ứng lại chúng. Các hoạt động của Liên bang Nga tại Ukraine đang được tiến hành một cách tự tin, có hệ thống và thành công.

Đặc biệt theo lưu ý của Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hoạt động quân sự của nước này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu.

“Cách tốt nhất cho Tổng thống Zelensky trong hoàn cảnh hiện tại là đàm phán ngay lập tức. Cần phải nhanh chóng làm điều này mà không cần quan tâm đến phương Tây, và quan trọng nhất là trước khi Mỹ và các đồng minh thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine".

"Chỉ bằng cách này, Kyiv mới có thể tránh được sự phản bội của phương Tây và giữ được một số vùng lãnh thổ vẫn nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Ukraine”, ấn bản tiếng Trung viết.
Việt Dũng