Vụ Andy Huynh bị Nga bắt:Gđ mong ngày đoàn tụ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ Andy Huynh bị Nga bắt:Gđ mong ngày đoàn tụ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 15, 2022 2:17 pm

    Một cựu TQLC gốc Việt bị lính Nga bắt trong giao tranh ở Ukraine

    6/15/22

    KIEV, Ukraine (NV) – Hai cựu quân nhân Mỹ, trong số này có một người gốc Việt, vừa bị lính Nga bắt giữ trong giao tranh ở ngoại ô thành phố Kharkiv, Ukraine, theo bản tin của tờ The Telegraph hôm Thứ Tư, 15 Tháng Sáu.

    Hai cựu quân nhân này là ông Andy Tai Huynh, 27 tuổi, và Alexander Drueke, 39 tuổi, phục vụ với tư cách tình nguyện với một đơn vị quân đội Ukraine, bị bắt sau một cuộc giao tranh với lính Nga hôm Thứ Năm tuần trước, theo lời các đồng đội kể lại cho tờ Telegraph.

    Hình ảnh

    ndy Tai Huynh, 27 tuổi, nghe nói bị Nga bắt trên chiến trường Ukraine. (Hình: WAAY31 ABC TV)

    Đây là hai cựu quân nhân Mỹ đầu tiên bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến tại Ukraine.

    Nguồn tin của tờ Telegraph nói rằng những người đi cùng với toán tuần tiễu của ông Andy Huỳnh cho biết ông này bị bắt sau khi gặp phải một lực lượng Nga đông gấp 10 lần.



    Theo bài báo Telegraph, toán tuần tiễu được cho biết là địch quân đã rút đi, nhưng thực sự quân Nga lúc đó kéo trở lại để tái chiếm.

    “Chúng kéo tới với hai chiến xa T-72 và nhiều thiết vận xa, chở theo khoảng 100 lính. Chúng tôi chỉ có một toán 10 người,” theo nguồn tin kể cho tờ Telegraph.

    Toán quân Ukraine lập tuyến phòng thủ, và hai ông Andy Huỳnh cùng ông Drueke bắn rốc két, phá hủy một thiết vận xa Nga.



    Hành động này khiến một chiến xa Nga bắn về phía họ, nhưng không trúng. Sau đó chiến xa này cán phải quả mìn do quân Ukraine cài trên đường.

    Hai công dân Mỹ này sau đó không thấy về điểm tập trung và nghi là đã bị quân Nga bắt.

    Phía Ukraine sau đó phóng drone thám thính và gửi đi một toán tìm kiếm nhưng không thấy dấu tích nào của cả hai người.



    Nguồn tin của Telegraph nói rằng sau đó bản tin loan tải trên mạng Telegram ở Nga nói rằng có hai công dân Mỹ bị bắt gần Kharkiv.

    Ông Drueke sống ở Tuscaloosa, Alabama và từng phục vụ trong Lục Quân Mỹ ở Iraq.

    Ông Andy Huỳnh, cựu lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, sinh ra ở California nhưng sống ở thành phố Hartselle, Alabama, cùng với vị hôn thê là cô Joy Black. Cô này nói với tờ báo The Telegraph rằng đã cố ngăn không để anh Andy sang Ukraine.

    Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình địa phương WAAY 31 ABC TV hồi Tháng Tư vừa qua, anh Andy Huynh nói sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để chiến đấu bên cạnh các quân nhân Ukraine. Anh cho hay “Tôi sẵn sàng chết cho điều mình tin là đúng, cho những gì được dạy là đúng.”

    Anh đã tự bỏ khoảng hơn $6,000 tiền riêng của mình để sang chiến đấu ở Ukraine.



    Bộ Ngoại Giao Mỹ xác nhận “có nhận báo cáo về việc hai công dân Mỹ bị bắt trên chiến trường ở Ukraine và đang theo dõi sát tình hình, và cũng liên lạc với giới hữu trách Ukraine.” (V.Giang)
    Sửa lần cuối bởi 5 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cựu TQLC Mỹ gốc Việt bị lính Nga bắt trong giao tranh ở Ukraine

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 15, 2022 6:20 pm

    Rộ tin hai 'lính tình nguyện' Mỹ bị lực lượng Nga bắt ở Ukraine


    Khánh An 6/16/22

    Hai cựu binh Mỹ mất tích khi tham gia các lực lượng quân sự Ukraine kháng cự chiến dịch của Nga.

    Hình ảnh

    Andy Tai Ngoc Huynh (phải) và Alexander Drueke

    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

    Tờ The Guardian ngày 16.6 dẫn lời giới chức Mỹ và người thân của 2 cựu chiến binh Mỹ cho hay 2 người này đã mất tích ở Ukraine và nghi bị các lực lượng Nga bắt giữ.

    Andy Tai Ngoc Huynh (27 tuổi) và Alexander Drueke (39 tuổi) đều là cựu binh Mỹ từng sống ở Alabama và đã đến hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch Nga. Người thân của họ đã liên lạc với văn phòng Thượng viện và Hạ viện Mỹ để tìm thông tin.

    Theo một số nghị sĩ Mỹ, hai người này đã mất liên lạc suốt nhiều ngày. Nếu được xác nhận, đây sẽ là những người Mỹ đầu tiên chiến đấu giúp Ukraine bị Nga bắt giữ kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 24.2.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận. Người phát ngôn về an ninh quốc gia tại Nhà Trắng John Kirby cho biết nếu thông tin trên là đúng, Mỹ sẽ “làm mọi thứ có thể” để đưa họ trở lại.


    Việc bắt giữ người Mỹ sẽ khiến tình hình thêm phức tạp. Mỹ bơm hàng tỉ USD viện trợ cho Ukraine nhưng thể hiện rõ rằng không muốn đối đầu trực tiếp với Nga.

    “Điều chúng tôi biết chính thức vào thời điểm này từ Bộ Ngoại giao là Andy và Alex đang mất tích. Chúng tôi không xác nhận gì thêm ngoài điều đó. Rõ ràng việc tìm kiếm càng lâu thì chúng tôi càng nghĩ đến nhiều bối cảnh khác”, theo Reuters dẫn lời cô Joy Black, hôn thê của Andy.

    Bà Lois Drueke, mẹ của ông Alexander, cho biết bà đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine hiện đóng tại Ba Lan để tìm kiếm 2 người này. Cả 2 đều nói với gia đình vào ngày 8.6 rằng họ sẽ không trực tuyến trong vài ngày vì lo ngại liên lạc bị can thiệp, nhưng không nói rõ chi tiết.

    Ông Drueke đã từng được điều đến Iraq 2 lần, với lần sau cùng đến Baghdad từ năm 2008-2009. Còn Huynh là cựu thủy quân lục chiến đã xuất ngũ vào năm 2018. Người thân cho biết họ chưa biết nhau cho đến khi gặp tại Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cựu TQLC Mỹ gốc Việt bị quân Nga bắt trong giao tranh ở Ukraine

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 16, 2022 6:38 pm

    Washington nói gì sau tin 'lính tình nguyện' Mỹ bị lực lượng Nga bắt ở Ukraine?

    Văn Khoa 6/17/22

    Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.6 cho hay có tin một người Mỹ thứ 3 đang mất tích ở Ukraine, ngoài 2 cựu chiến binh bị cho là đã bị lực lượng Nga bắt giữ ở chiến trường trong tuần trước, theo AFP.

    Trước đó cùng ngày, tờ The Guardian dẫn lời giới chức Mỹ và người thân của 2 cựu chiến binh Mỹ cho hay 2 người này đã mất tích ở Ukraine và nghi bị các lực lượng Nga bắt giữ.

    Hai cựu chiến binh trên từng sống ở Alabama và đã đến chiến đấu cho Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Người thân của họ đã liên lạc với văn phòng Thượng viện và Hạ viện Mỹ để tìm thông tin. Theo một số nghị sĩ Mỹ, hai người này đã mất liên lạc suốt nhiều ngày. Nếu được xác nhận, đây sẽ là những người Mỹ đầu tiên chiến đấu cho Ukraine bị lực lượng Nga bắt giữ kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 24.2.

    Hình ảnh

    Hai cựu binh Mỹ nghi bị lực lượng Nga bắt giữ ở Ukraine

    CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

    Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho giới phóng viên hay Washington không thể xác nhận thông tin chi tiết về hai cựu chiến binh nói trên, theo AFP. Ông Price cho biết thêm có báo cáo một công dân Mỹ thứ 3 bị cho là đã mất tích ở Ukraine “trong vài tuần gần đây”.

    “Người Nga có một số trách nhiệm và các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine, kể cả những người tình nguyện mà có thể là công dân của quốc gia bên thứ 3 đã được đưa vào các lực lượng vũ trang (Ukraine), nên được đối xử như tù nhân chiến tranh theo Công ước Geneva”, ông Price nói với giới phóng viên. Ông còn nói rằng các tù nhân chiến tranh phải nhận được sự đối xử và bảo vệ tương xướng với tình trạng như thế, trong đó có sự đối xử nhân đạo và sự đảm bảo xét xử công bằng.

    Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đề nghị trên của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nga và các lực lượng quân sự ở hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine xem các tay súng nước ngoài đến Ukraine chiến đấu cho chính quyền Kyiv là "lính đánh thuê", và cảnh báo sẽ không đối xử với những người này như tù binh chiến tranh.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cựu TQLC Mỹ gốc Việt bị quân Nga bắt trong giao tranh ở Ukraine

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 16, 2022 7:21 pm

    Mỹ chưa hỏi Nga về hai công dân mất tích, thêm một người nữa bị biệt tích

    6/17/22
    Reuters


    Hình ảnh

    Ông Andy Huynh, 27 tuổi, ở Hartselle, Alabama, chiến binh tình nguyện, mất tích tại Ukraine.


    Hoa Kỳ ngày 16/6 cho biết chưa hỏi Nga về hai công dân Hoa Kỳ được báo cáo mất tích sau khi đến Ukraine để chiến đấu chống lại lực lượng Nga và cho biết có báo cáo về một người Mỹ thứ ba mất tích.

    “Cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nêu vấn đề này với Liên bang Nga ... (Chúng tôi) chưa thấy bất cứ điều gì từ phía Nga cho thấy rằng hai cá nhân như vậy đang bị giam giữ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói với các phóng viên và mô tả rằng tin tức về hai người đàn ông này là chưa được xác nhận.

    Ông Alexander Drueke, 39 tuổi, ở Tuscaloosa, Alabama, và ông Andy Huynh, 27 tuổi, ở Hartselle, Alabama, đến Ukraine với tư cách là các chiến binh tình nguyện chống lại lực lượng Nga, đã mất tích một tuần và e là đã bị bắt, thân nhân trong gia đình cho biết.

    Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nói rằng họ thi hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm giải giới và “phi quốc xã hóa” nước láng giềng. Ukraine và các đồng minh cho rằng Moscow đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ, khiến hàng nghìn thường dân thiệt mạng.

    Gia đình và các quan chức Mỹ nói các tin tức rằng cả hai đã bị Nga bắt làm tù binh vẫn chưa được xác nhận. Trước đó, Tòa Bạch Ốc cho biết họ “đang làm việc cật lực để tìm hiểu thêm” về hai người.

    “Có báo cáo thêm một người Mỹ khác không rõ tung tích hiện ở đâu ... Chúng tôi biết rằng người này đã đến Ukraine”, ông Price nói thêm, cho biết là người Mỹ thứ ba được xác định mất tích trong những tuần gần đây.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 141 khách