Vụ Andy Huynh bị Nga bắt:Gđ mong ngày đoàn tụ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ cựu lính Mỹ gốc Việt bị Nga bắt:đối mặt án tử hình

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 21, 2022 1:42 pm

    Kremlin: Hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine, gồm Andy Huynh, không được Công ước Geneva bảo vệ

    21/06/2022
    AFP/VOA



    Hình ảnh

    Hai cựu binh Mỹ đồng thời là cư dân tiểu bang Alabama là Alexander Drueke, 39 tuổi, trái, và Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi, phải, đã chiến đấu với quân Nga ở Ukraine n


    Hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine trong lúc chiến đấu cùng với quân đội Kyiv “gây nguy hiểm” cho lính Nga và phải “bị quy trách nhiệm cho những tội ác đó”, phát ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói hôm 20/6 trong một cuộc phỏng vấn với kênh NBC News.

    Cuộc phỏng vấn này là lần đầu tiên Điện Kremlin bình luận về trường hợp của Alexander Drueke và Andy Huynh, cả hai đều là cựu chiến binh Mỹ, theo NBC. Andy Huynh là người gốc Việt.

    “Bọn họ là lính đánh trận ăn tiền và họ đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ Ukraine. Họ đã bắn và pháo kích binh sỹ của chúng tôi. Họ gây nguy hiểm cho tính mạng của binh sỹ chúng tôi”, ông Peskov nói.

    “Họ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà họ đã gây ra”, ông nói thêm trong những phần đầu tiên của cuộc phỏng vấn được công khai.

    “Những tội ác này cần phải được điều tra”, vẫn lời ông Peskov.

    Khi bị gặng hỏi hai người Mỹ đó đã gây ra tội ác gì, ông Peskov thừa nhận hành vi phạm tội cụ thể của họ vẫn chưa được biết rõ, nhưng tuyên bố rằng họ sẽ không nằm trong diện được Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh bảo vệ.

    “Họ không thuộc về quân đội Ukraine, do đó họ không nằm trong phạm vi Công ước Geneva”, phát ngôn nhân Điện Kremlin nói.

    Tuần trước, một kênh truyền hình nhà nước Nga đã đăng các video về Drueke và Huynh trên mạng xã hội.

    Hiện vẫn chưa rõ về tình trạng hai người này bị giam giữ, cũng như không rõ là ai đang giam giữ họ. Ông Peskov chỉ nói rằng họ đang bị “nhà chức trách" giam giữ.

    Về việc họ có phải đối mặt với án tử hình hay không, ông Peskov nói: “Điều đó phụ thuộc vào cuộc điều tra”.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 17/6 rằng ông không biết Drueke và Huynh đang bị giam ở đâu. Hai người này được cho là đã cùng với những người nước ngoài khác tình nguyện chiến đấu sát cánh với quân đội Ukraine.

    Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18/6 xác nhận chính quyền Mỹ đã thấy hình ảnh và đoạn băng của hai công dân Mỹ “được cho là bị quân Nga bắt giữ ở Ukraine”.

    “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tấm lòng chúng tôi hướng về gia đình họ trong thời điểm khó khăn này”, phát ngôn nhân nói Bộ Ngoại giao nói với AFP.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ cựu lính Mỹ gốc Việt bị Nga bắt:đối mặt án tử hình

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 21, 2022 6:36 pm

    Nhà Trắng phản ứng đề xuất án tử với lính tình nguyện Mỹ ở Ukraine

    Hải Linh Thứ tư, 22/6/2022

    Quan chức Nhà Trắng ngày 21/6 phản ứng với việc một quan chức Nga đề xuất án tử hình với lính tình nguyện Mỹ bị bắt ở Ukraine.


    “Thật kinh hoàng khi một quan chức nhà nước Nga đề xuất án tử hình đối với 2 công dân Mỹ đang ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và làm những gì có thể về vấn đề này”, ông John Kirby, điều phối viên liên lạc chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, theo CNN.

    Ông cũng nói rằng các nhà chức trách “đang cố gắng tìm hiểu thêm về 2 công dân Mỹ" đang bị giam giữ, đề cập đến lexander Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh - 2 cựu binh Mỹ bị dân quân phe ly khai ở Donetsk bắt giữ.

    Ông nói thêm rằng việc đề xuất án tử, dù là giả thuyết hay thực tế, đều “đáng báo động”.

    “Dù họ thực sự có ý đồ như những gì họ nói hay không, điều đó vẫn “đáng báo động” và có thể dẫn đến kết quả là 2 công dân Mỹ ở Ukraine phải chịu án tử hình”, ông nói.




    Hình ảnh

    Alexander Drueke (trái) và Andy Huynh là hai cựu binh quân đội Mỹ bị Nga bắt khi giao tranh tại Ukraine. Ảnh: Telegraph.


    Trước đó, Điện Kremlin cho biết những công dân Mỹ bị bắt ở Ukraine phải tuân theo quyết định của tòa án và không loại trừ khả năng họ có thể phải đối mặt với án tử hình.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thấy hình ảnh và video của hai công dân Mỹ bị quân đội Nga bắt tại Ukraine và đang "theo dõi sát sao tình hình".

    Hiện chưa có phán quyết chính thức về số phận hai cựu binh Mỹ bị quân đội Nga bắt giữ, song Telegraph hôm 19/6 cho hay Moscow có thể yêu cầu nhượng bộ đáng kể để thả hai tù binh trên.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ cựu lính Mỹ gốc Việt bị Nga bắt:đối mặt án tử hình

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 21, 2022 6:38 pm

    Nga nói không biết hai công dân Mỹ bị bắt hiện đang ở đâu

    22/06/2022
    Reuters/VOA


    Hình ảnh

    Công dân Mỹ gốc Việt Andy Huynh bị bắt tại Ukraine.


    Điện Kremlin ngày 21/6 nói không biết hai người Mỹ bị bắt khi chiến đấu ở miền đông Ukraine hiện giờ ở đâu, nhưng khẳng định họ là lính đánh thuê và có thể bị kết án tử hình tại các vùng lãnh thổ ly khai do Nga hậu thuẫn.

    Hai người Mỹ tên là Alexander Drueke, 39 tuổi và Andy Huynh, 27 tuổi, mất tích trong tháng này khi chiến đấu gần Kharkiv. Truyền thông nhà nước Nga sau đó đã chiếu video các cuộc phỏng vấn với họ, nói rằng họ bị các lực lượng do Nga hậu thuẫn bắt giữ.

    Trích dẫn một nguồn tin ẩn danh, hãng thông tấn Interfax nói hai người đàn ông này đang ở khu vực ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) thuộc miền đông Ukraine.

    Tháng này, hai ông Shaun Pinner và Aiden Aslin người Anh và công dân Ma-rốc tên là Brahim Saadoun đã bị tòa án DPR tuyên tử hình. Họ bị bắt khi chiến đấu cùng với quân đội Ukraine.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc điện đàm với các phóng viên rằng Moscow không thể loại trừ việc hai công dân Mỹ bị kết án tử hình nếu họ bị đưa ra xét xử tại một vùng lãnh thổ ly khai.

    Nga không thi hành án tử hình, nhưng Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR và Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR, hai khu vực ly khai mà chỉ có Moscow công nhận nền độc lập, có án tử hình trong quy chế của họ.

    “Chúng tôi đang nói về những tên lính đánh thuê đã đe dọa tính mạng của các binh sĩ của chúng tôi. Và không chỉ của chúng tôi, mà còn cả những binh sĩ của DPR và LPR.”

    Điện Kremlin nói với tư cách là “lính đánh thuê”, hai công dân Mỹ vừa kể không được bảo vệ bởi Công ước Geneva vốn quy định cách đối xử với các tù binh.

    Washington đã phản bác. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên khi được hỏi về bình luận của ông Peskov rằng: “Chúng tôi dĩ nhiên là cực lực không tán thành và chúng tôi đã nói rõ lập trường của mình với chính phủ Nga.”

    Khi được hỏi liệu người Mỹ có thể bị đưa ra xét xử tại DPR và bị kết án tử hình hay không, ông Peskov nói: “Chúng tôi không thể loại trừ bất cứ điều gì vì đây là quyết định của tòa án. Chúng tôi không bao giờ bình luận về họ và không có quyền can thiệp vào các quyết định của tòa.”

    Chưa thể kiểm chứng thông tin của Interfax về địa điểm hai công dân Mỹ đang bị giam giữ. Phát ngôn viên của DPR từ chối bình luận.

    Thân nhân của họ cho biết họ không phải là lính đánh thuê và đã đến Ukraine làm tình nguyện viên vào tháng 4 để giúp đẩy lùi lực lượng Nga.

    Bà Lois, mẹ của ông Alexander Drueke, nói: “Alex không đi với tư cách quân nhân. Nó đi với tư cách là một thường dân có huấn luyện quân sự.”

    Hai ông Huỳnh và Drueke lần cuối nói chuyện với người thân vào ngày 8 tháng 6, thông báo là đang đi làm nhiệm vụ và sẽ mất liên lạc trong một hoặc hai ngày. Sau khi họ không trở lại căn cứ, mọi người e là họ đã bị bắt.

    Các thân nhân trong gia đình nói sau đó họ phát hiện rằng hai người đã đến vùng Kharkiv, giáp ranh với Donetsk về phía bắc.

    Một quan chức Tòa Bạch Ốc, ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia, ngày 21/6 nói tuyên bố của quan chức Nga về khả năng hai người Mỹ bị bắt tại Ukraine có thể bị tử hình là một điều kinh tởm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ cựu lính Mỹ gốc Việt bị Nga bắt:Gđ mong ngày đoàn tụ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 23, 2022 7:16 pm

    Gia đình Andy Huynh mong ngày đoàn tụ và một đám cưới: ‘Chúng tôi không từ bỏ hy vọng’

    23/06/2022
    Linh Ðan


    Hình ảnh

    Andy Huynh (ảnh trái) trong một video do truyền thông nhà nước Nga công bố tại một địa điểm không xác định và với vị hôn thê Joy Black (ảnh phải) trước khi tới Ukraine chiến đấu. (Ảnh Reuters và gia đình cung cấp).


    Không lâu sau khi đính hôn, Andy Tai Ngoc Huynh quyết định đến Ukraine để tham gia chiến đấu cùng quân đội ở đây chống lại các lực lượng của Nga. Đó là một quyết định khiến gia đình của vị hôn thê của anh “lo sợ” nhưng vẫn ủng hộ điều mà anh cho là lẽ phải khi giúp những người dân đang chịu khổ vì cuộc chiến ở Ukraine.

    “Ngay sau khi chiến tranh nổ ra, Andy thấy rất xúc động trước những tin tức mà cậu ấy thấy và thực sự cảm thấy muốn đi theo tiếng gọi để giúp đỡ những người mà cậu ấy thấy đang chịu đau khổ,” bà Darla Joy Black, mẹ của vị hôn thê của Andy Tai, nói với VOA.

    Hai tuần sau khi tổ chức lễ đính hôn với Joy Black, con gái bà Darla, Andy Tai, sinh ra và lớn lên trong một gia đình di dân Việt ở California, lên đường tới Ukraine ngày 8/4. Hơn hai tháng sau đó, gia đình không có tin tức gì từ Andy Tai, cựu lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ nhưng không có kinh nghiệm chiến trường.

    Gia đình bà Darla đã báo tin việc Andy Tai, 27 tuổi, mất tích ở Ukraine với các quan chức của tiểu bang Alabama, nơi Andy Tai sinh sống trong hai năm qua để được gần với vị hôn thê của mình.

    Trong một thông cáo đưa ra hôm 15/6, Dân biểu Robert Aderholt đại diện Hạt 4 của Alabama cho biết ông đang giúp gia đình Andy Tai tìm kiếm anh và gửi yêu cầu tới Bộ Ngoại giao cũng như Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ.

    Những hình ảnh đầu tiên của Andy Tai và Alexander Drueke, một cựu binh Mỹ khác cũng bị bắt khi chiến đấu cùng quân đội Ukraine, lần đầu tiên xuất hiện trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 16/6, một ngày trước khi truyền thông nhà nước Nga công bố đoạn video cho thấy Andy Tai cùng người đồng hương Drueke nói rằng họ “chống lại chiến tranh” bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga.

    “Với những gì cậu ấy nói (trên truyền thông Nga), chúng tôi không tin là những người bị bắt giữ có tự do để nói theo lương tâm của họ,” bà Darla cho biết và nói rằng gia đình bà “vui vì được nghe giọng nói của (Andy Tai)” người mà bà đã coi là con trai trong gia đình.

    Tù nhân chiến tranh?

    Hình ảnh

    Andy Tai trong một video do truyền thông nhà nước Nga công bố sau khi bị bắt.
    Điện Kremlin hôm 21/6 nói rằng họ không biết hiện hai cựu binh Mỹ bị bắt khi đang chiến đấu ở Ukraine đang bị giam giữ ở đâu.

    Vị hôn thê của Andy Tai, cô Joy nói với CNN hồi tuần trước rằng cựu binh Mỹ gốc Việt bị mất tích sau khi tham gia một trận chiến đấu gần Kharkiv. Trong video mà truyền thông nhà nước Nga đưa ra sau đó, Andy Tai và người đồng hương cũng đến từ Alabama nói họ bị các lực lượng do Nga hậu thuẫn bắt giữ.

    Dẫn một nguồn tin dấu tên, hãng thông tấn Interfax nói rằng họ bị lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở miền Đông Ukraine bắt giữ. Một tòa án của vùng lãnh thổ ly khai được Nga công nhận trong tháng này đã tuyên án tử hình hai công dân Anh và một công dân Morroco vì chiến đấu chống lại quân Nga.

    Theo một trong những đồng đội của Andy Tai nói với Daily Mail, hai cựu binh Mỹ nằm trong nhóm 10 người bảo vệ Kharkiv hồi tuần trước và bị phục kích bởi quân Nga. Người đồng đội giấu tên cho biết rằng Andy Tai và Alex đã vô hiệu hóa một chiếc xe tăng Nga bằng lựu đạn nhưng sau đó bị lạc trong làn khói mù của làn đạn bắn trả. Nhóm này sau đó đã không thể tìm thấy hai cựu binh Mỹ.

    Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, hôm 21/6 nói rằng Moscow không thể loại trừ khả năng hai công dân Mỹ đang bị giam giữ sẽ tránh khỏi án tử hình nếu bị đưa ra xét xử ở một lãnh thổ ly khai.

    Mặc dù Nga không có án tử hình nhưng Donetsk và Luhansk, hai vùng lãnh thổ cộng hòa ly khai được Tổng thống Vladimir công nhận hồi cuối tháng 2, áp dụng mức án này.

    Gọi các cựu binh Mỹ là “lính đánh thuê được trả tiền,” ông Peskov nói rằng họ không được bảo vệ bởi Công ước Geneva, vốn đề ra cách thức đối xử với các tù nhân chiến tranh.

    Gia đình bà Darla phản đối những gì mà Điện Kremlin nói về Andy Tai và Alex và cho rằng theo định nghĩa của Công ước Geneva, hai cựu binh Mỹ đang bị giam giữ “không phải là lính đánh thuê.

    “Họ là tù nhân chiến tranh,” bà Darla nói và khẳng định Andy Tai tình nguyện đi chiến đấu ở Ukraine và thậm chí bỏ tiền túi của mình, hơn 6.000 USD, để đi chiến đấu với mục đích “giành lại tự do cho Ukraine.”.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 21/6 về phản ứng của Mỹ đối với tuyên bố của ông Peskov rằng hai cựu binh Mỹ không được Công ước Geneva bảo vệ, ông người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói rằng Hoa Kỳ “mong đợi – và trên thực tế, luật pháp quốc tế và luật chiến tranh mong chờ cũng như yêu cầu – rằng tất cả những ai bị bắt giữ trên chiến trường sẽ được đối xử nhân đạo và với sự tôn trọng phù hợp với luật chiến tranh.”

    Ông Price cho biết Hoa Kỳ đã kêu gọi Chính phủ Nga và các bên ủy quyền của họ, một cách công khai và cả riêng tư, phải “tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong việc đối xử với tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người bị bắt trong chiến trận ở Ukraine.”

    Bà Darla cho biết gia đình bà hài lòng với sự nghiêm túc của Bộ Ngoại giao Mỹ cùng các cơ quan và tổ chức khác đang nỗ lực tìm cách đưa vị hôn thê của con gái bà, cùng người đồng hương đang bị bắt giữ, về nước.

    Trước đó hôm 21/6, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói rằng “đây không phải là lúc và thời điểm để các công dân Mỹ đi tới Ukraine. Đây là chiến tranh, và nếu bạn muốn giúp đỡ những người dân Ukraine, có rất nhiều các khác để làm điều đó hơn là đặt bản thân mình vào nơi nguy hiểm giữa chiến trường.”

    Hy vọng đoàn tụ


    Hình ảnh

    Andy Tai và vị hôn thê Joy Black, người mà anh đính hôn chỉ hai tuần trước khi lên đường đi chiến đấu ở Ukraine.
    Cô Joy là người đầu tiên biết về quyết định tham gia chiến đấu ở Ukraine của vị hôn thê của mình, bà Darla cho biết.

    “Chúng tôi, đặc biệt là Joy, đã muốn nói với (Andy) ở lại đây và được an toàn,” bà Darla nói. “Nhưng chúng tôi không thể yêu cầu Andy không phải là mình, là người đàn ông mà cậu ấy muốn khi thấy sự đau khổ và tin rằng có thể giúp đỡ.”

    Bà Darla cho biết gia đình và bạn bè Andy Tai, mặc dù lo sợ về quyết định đi chiến đấu ở Ukraine, nhưng cũng ủng hộ việc ra đi của anh khi muốn làm điều mà anh cho là “lời kêu gọi của Chúa vì lẽ phải.”

    “Andy rời bỏ vị hôn thê, gia đình và cộng đồng nhà thờ của cậu ấu để đi làm việc mà cậu ấy thấy cần phải làm. Và điều đó thật là đáng ngưỡng mộ,” Hannah Stephens, một người bạn cùng đi nhà thờ với Andy Tai ở Trinity, Alabama, bày tỏ trên trang Facebook cá nhân.

    “(Andy) từ bỏ sự an bình, sự an toàn và sự tự do của mình ở đây trên đất Mỹ để tới Ukraine để giúp đỡ. Để giúp những người không thể tự vệ. Để giúp những người gặp khó khăn,” cô Stephens viết.

    Trước khi lên đường tới Ukraine ngày 8/4, Andy Tai nói với ABC rằng anh biết có thể mất mạng sống nhưng sẵn sàng đánh đổi nó để làm những gì anh tin là đúng và lẽ phải.

    Hơn hai tuần qua là khoảng thời gian khó khăn cho gia đình bà Darla và cả gia đình bố mẹ đẻ của Andy Tài ở Quận Cam, nhưng bà Darla cho biết họ không từ bỏ hy vọng về ngày đoàn tụ.

    “(Andy và Joy sẽ cưới nhau) ngay sau khi cậu ấy trở về. Chúng tôi hy vọng và tin điều đó sẽ xảy ra,” bà Darla nói. “Chúng tôi lạc quan về điều đó và nó sẽ là một sự đoàn tụ tuyệt vời, một lễ ăn mừng lớn và chúng tôi trông đợi điều đó.”



    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 102 khách