Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NY:Xếp hàng 75 phút, trả hàng nghìn USD vẫn không thể thuê nhà
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NY:Xếp hàng 75 phút, trả hàng nghìn USD vẫn không thể thuê nhà

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 23, 2022 1:27 pm

    Xếp hàng 75 phút, trả hàng nghìn USD vẫn không thể thuê nhà ở Mỹ


    Ngọc Linh Ảnh: Aidan O'Donoghue Thứ năm, 23/6/2022

    Nhu cầu nhà ở tăng cao đột biến khiến việc thuê căn hộ ở thành phố New York (Mỹ) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.



    Aidan O'Donoghue (36 tuổi) là một trong hàng chục người xếp hàng gần một tiếng đồng hồ trước căn hộ một phòng ngủ ở East Village, New York (Mỹ) trong vài ngày qua.

    Chia sẻ với New York Post, cô cho biết cảnh tượng ấy "thật nực cười".

    "Những người đến xem nhà xếp hàng từ vỉa hè tới vài bậc thang, chờ đợi hơn một giờ chỉ để chứng kiến một căn hộ vỏn vẹn 34 m2, tường vôi nứt mẻ với giá khoảng 2.300 USD/tháng. Đây không phải là nơi đáng sống, nhưng nó rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung", O'Donoghue nói.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hàng chục người xếp hàng trong khoảng 75 phút để xem một căn hộ nhỏ, không nhiều tiện nghi ở East Village, New York (Mỹ).
    Đầu tháng 6, giá thuê trung bình của một căn hộ tại Manhattan lần đầu vượt 4.000 USD/tháng, còn các phòng ở một phòng ngủ có giá khoảng 3.000 USD.

    Bảng xếp hạng Alphabet City ghi nhận số tiền thuê nhà trung bình hàng năm sẽ rơi vào khoảng 27.960 USD, trong khi mức lương trung bình hàng năm của một người dân ở New York chỉ nhỉnh hơn mức 69.000 USD một chút.

    Cuộc "săn nhà" càng thêm khốc liệt trong mùa hè này do lượng người trở lại thành phố gia tăng sau đại dịch, cùng với đó là làn sóng "di dân" của tân sinh viên.

    "Nhiều người trẻ muốn sống ở Manhattan. Họ muốn tìm chỗ ở rộng rãi để thuận lợi làm việc tại nhà và không thích chia sẻ không gian sống với người khác nữa. Đó là lý do mà nhu cầu nhà ở tại New York tăng đột biến", Seth Coston, chuyên viên môi giới bất động sản, chia sẻ.

    Ông Coston nói thêm rằng nhiều khách thuê bị buộc phải trả thêm tiền nhà hay trả thêm chi phí cọc căn hộ để "giữ chỗ", mặc dù điều này là vi phạm pháp luật.

    O'Donoghue cũng rơi vào tình huống này. Đầu tháng 6, cô buộc phải tìm kiếm chỗ ở mới do chủ nhà hiện tại tăng 47% tiền nhà.


    Hình ảnh

    Giá thuê nhà ở Mỹ không ngừng leo thang. Ảnh: Reuters.


    O'Donoghue cho biết đây là nguyên nhân khiến nhiều người chấp nhận chờ đợi cả tiếng đồng hồ, thậm chí thuê những căn hộ với mức giá không tương xứng với các tiện ích nó đem lại.

    "Tôi đã đến xem 4-5 căn nhà, song chỗ nào cũng yêu cầu tôi trả nhiều hơn con số được niêm yết trên quảng cáo", cô nói.

    Brian Hourigan, giám đốc điều hành công ty bất động sản Bond New York, cho biết thị trường bất động sản ở thành phố này đang "không thể đáp ứng nhu cầu của cư dân".

    Ông tiết lộ tình trạng này đã xuất hiện ở Chelsea và Soho từ năm 2021. Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc chiến "săn nhà" sẽ hạ nhiệt vào mùa thu hoặc mùa đông.

    Trong khi đó, O'Donoghue và hàng trăm người khác vẫn tiếp tục công cuộc tìm nơi ở.

    "13 năm sống ở thành phố này, chưa bao giờ tôi gặp khó khăn tới vậy. Tôi có công việc ổn định, có người bảo lãnh, không có khuyết điểm nào trong hồ sơ. Song, tôi vẫn chưa thể thuê được nhà".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 90 khách