Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đức báo động về khí đốt, cáo buộc Nga 'tấn công kinh tế'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đức báo động về khí đốt, cáo buộc Nga 'tấn công kinh tế'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 23, 2022 6:53 pm

    Đức tiến gần hơn đến việc phân bổ khí đốt nhằm giảm phụ thuộc vào Nga

    6/23/22

    Hình ảnh

    Đức đã tiến gần hơn một bước đến việc hạn chế khí đốt sau khi nguồn cung từ Nga giảm.

    Bộ Kinh tế Đức cho biết nước này đã kích hoạt giai đoạn "báo động" về kế hoạch khí đốt khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt.

    Đây là diễn biến mới nhất trong mối bất hòa giữa Liên minh châu Âu và Nga về cuộc xâm lược Ukraine.

    Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết Nga đang sử dụng khí đốt "như một vũ khí" để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU.

    "Chúng ta không được tự lừa gạt mình. Việc cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt là một đòn tấn công kinh tế của [Tổng thống Nga Putin] lên chúng ta", ông Habeck nói, và cho biết thêm rằng người Đức sẽ phải giảm tiêu thụ.

    "Rõ ràng là chiến lược của Putin nhằm tạo ra sự bất an, đẩy giá cả lên và chia rẽ chúng ta trong một xã hội," ông nói thêm. "Đây là những gì chúng ta đang chiến đấu chống lại."

    Ông Habeck cho biết "hy vọng sẽ không bao giờ" cần phải hạn chế khí đốt cho ngành công nghiệp Đức, nhưng ông nói thêm: "Tất nhiên, tôi không thể loại trừ điều đó."


    Kế hoạch khẩn cấp


    Đức hiện đã chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch khẩn cấp gồm ba phần, được thực hiện khi có sự gián đoạn hoặc nhu cầu sử dụng khí đốt rất cao.

    Chính phủ Đức sẽ cung cấp khoản vay 15 tỷ euro (13 tỷ bảng Anh) trong một nỗ lực làm đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt.

    Chính phủ cũng sẽ bắt đầu bán đấu giá khí đốt cho ngành công nghiệp để khuyến khích các doanh nghiệp lớn sử dụng ít hơn.

    Việc chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch đặt ra nhiều áp lực hơn đối với các nhà cung cấp và khai thác mạng lưới khí đốt để cân bằng sự gián đoạn bằng cách thực hiện các biện pháp như tìm nguồn thay thế cho khí đốt.


    Tuy nhiên, Đức đã không để các ngành dịch vụ tiện ích chuyển chi phí cao sang khách hàng, mặc dù về mặt lý thuyết, điều đó có thể xảy ra trong giai đoạn hai.

    Các công ty khí đốt đã phải đảm bảo nguồn cung trong giai đoạn đầu của kế hoạch khẩn cấp, trong khi các nhà khai thác mạng lưới khí đốt phải báo cáo Bộ Kinh tế ít nhất một lần mỗi ngày, và các nhà khai thác lưới điện phải đảm bảo ổn định lưới điện.

    Sự can thiệp của nhà nước sẽ diễn ra trong giai đoạn ba khi nguồn cung bị gián đoạn đáng kể mà thị trường không thể đối phó, nghĩa là nguồn cung được phân bổ.

    Trong giai đoạn thứ ba, nguồn cung cho ngành công nghiệp sẽ bị hạn chế đầu tiên, trong khi các hộ gia đình và các cơ sở quan trọng như bệnh viện sẽ tiếp tục có sẵn khí đốt.

    12 nước thuộc Liên minh châu Âu hiện đã bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, Giám đốc chính sách khí hậu EU Frans Timmermans cho biết hôm thứ Năm (23/6).

    Tuần trước, Nga đã cắt giảm lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn 40% công suất với lý do trục trặc thiết bị, ảnh hưởng đến các nước trong đó có Đức.

    Nord Stream 1 sẽ được bảo trì từ ngày 11 đến 21/7 khi lưu lượng khí đốt sẽ ngừng vận chuyển.

    Hình ảnh

    Đường ống Nord Stream 2 dự kiến đưa 55 tỷ mét khối khí đốt một năm từ Nga sang thẳng Đức

    Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol, cảnh báo rằng Nga có thể cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu và châu Âu cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.

    Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria, Hà Lan, Đan Mạch và Phần Lan do họ từ chối tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rouble của Nga.

    Phân tích của Faisal Isla - Biên tập viên Kinh tế

    Sức mạnh công nghiệp của Đức có thể đã được hỗ trợ đáng kể nhờ khả năng tiếp cận năng lượng giá rẻ của Nga. Bây giờ các đướng ống đó đang bị đóng lại.

    Ở cấp cao nhất của chính phủ Đức, họ nói rằng họ có một kế hoạch theo từng giai đoạn để đối phó với tất cả sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Điều đó thật dễ dàng với than, vì họ có thể đơn giản mua nó theo dạng vận chuyển từ các nước như Nam Phi và Colombia. Dầu cũng chủ yếu được vận chuyển trên các tàu chở dầu, trong đó có một nhà máy lọc dầu nối với đường ống từ Nga.

    Nhưng khí đốt cần một khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng thay thế, về cơ bản là các kho cảng LNG cho phép mua khí đốt được vận chuyển từ khắp nơi trên thế giới. Điều này thường mất nhiều năm, nhưng Đức đang khám phá ý tưởng về các kho cảng nổi mà một số tuyên bố cho biết có thể sẵn sàng vào cuối năm nay. Các nhà ga lâu dài hơn nữa sẽ mất hai năm hoặc lâu hơn, một phần trong nỗ lực của Đức nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga từ 55% xuống 10%.

    Nhưng sau đó, có một vấn đề lớn hơn nhiều là khí được vận chuyển đến từ đâu.

    Các nhà sản xuất cần phải bơm thêm nhiều khí đốt để đáp ứng nhu cầu này, nhưng chẳng hạn như người Qatar nhận thấy dễ dàng bán được lượng khí này với các hợp đồng dài hạn kéo dài hơn một thập kỷ. Đức muốn có một hợp đồng ngắn hơn để phản ánh nỗ lực loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch của nước này. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc chuyển nhu cầu năng lượng của Đức vào thị trường này sẽ đẩy giá cả thế giới lên cao.

    Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thách thức sẽ là duy trì cung và cầu trong hệ thống năng lượng của Đức. Và trong khi cường quốc công nghiệp của châu Âu đang tranh giành để mở rộng các lựa chọn nhập khẩu khí đốt, nước này có thể cần chuẩn bị cho việc "quản lý nhu cầu", sử dụng ít năng lượng đi trong các nhà máy và hộ gia đình, và điều đó có nguy cơ gây suy thoái trên toàn châu Âu.


    'Tất cả dự đoán đều không xảy ra'



    Nathan Piper, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dầu khí tại Investec, cho biết việc tiếp tục hạn chế nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu là một "diễn biến đáng lo ngại".

    "Về mặt hiệu quả, tất cả dự đoán đều không xảy ra với những gì có thể diễn ra tiếp theo," ông nói. "Mọi sự giả vờ rằng Nga là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy đã biến mất."

    Vào mùa hè, nguồn cung cấp khí đốt bị gián đoạn "ít gây lo ngại hơn", nhưng ông cho biết tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào mùa đông khi mọi người cần sưởi ấm nhiều hơn.

    Liệu Đức có phải bắt đầu phân phối khí đốt hay không "vẫn còn phải xem", ông nói, nhưng nếu giá tiếp tục tăng, dù sao đi nữa ngành công nghiệp sẽ cắt giảm vì khí đốt trở nên không kinh tế.

    Ngành công nghiệp Đức đang xem xét làm cách nào họ sẽ đối phó với tình trạng thắt chặt nguồn cung, với một số công ty đang cân nhắc phải sử dụng đến các nguồn năng lượng trước đây đã bị loại bỏ dần.

    Ở Vương quốc Anh, các nhà máy than đã được yêu cầu mở cửa lâu hơn, và chính phủ đang xem xét có nên để một mỏ than mới ở Cumbria được tiếp tục hoạt động hay không.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Đức báo động về khí đốt, cáo buộc Nga 'tấn công kinh tế'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 23, 2022 7:07 pm

    Đức chuyển sang giai đoạn báo động về khí đốt, cáo buộc Nga 'tấn công kinh tế'

    23/06/2022
    VOA/Reuters


    Hình ảnh

    Một nhà máy điện đốt bằng gas của Đức ở quận Niehl thuộc Cologne, tháng 3/2022.


    Đức kích hoạt "giai đoạn báo động" nằm trong kế hoạch khẩn cấp về khí đốt của quốc gia hôm thứ Năm 23/6 để đối phó với việc nguồn cung của Nga giảm xuống, nhưng Đức chưa đi tới mức cho phép các công ty bán gas đổ gánh nặng về giá năng lượng tăng cao lên đầu khách hàng ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

    Biện pháp nêu trên là bước leo thang mới nhất trong mối quan hệ đối đầu giữa châu Âu và Moscow kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Cuộc xâm lược cho thấy rõ mức độ phụ thuộc của EU vào nguồn cung khí đốt của Nga và mở màn cho việc khối này cuống cuồng tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế.

    Bước đi mới nhất của Đức chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, báo hiệu với các công ty và hộ gia đình rằng sẽ có những đợt cắt cung cấp gas gây khổ sở. Nhưng nó cũng đánh dấu một sự chuyển hướng đáng kể của Đức, quốc gia đã cố công xây dựng mối quan hệ năng lượng bền chặt với Moscow từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay.

    Trong tuần này, lượng cung khí đốt ít đi đã làm dấy lên cảnh báo rằng Đức có thể rơi vào suy thoái nếu nguồn cung của Nga ngừng hoàn toàn.

    Nga lâu nay phủ nhận chuyện sự sụt giảm nguồn cung là có chủ ý, trong đó, hãng cung cấp gas quốc doanh Gazprom đổ lỗi cho việc họ gửi thiết bị đi bảo dưỡng nhưng chậm nhận lại, do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra. Điện Kremlin hôm 23/6 nói Nga "thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ của mình" đối với châu Âu.

    Theo kế hoạch Giai đoạn 2, Berlin sẽ cung cấp dòng tín dụng 15 tỷ euro (15,76 tỷ USD) để bơm đầy các cơ sở tích trữ khí đốt và triển khai mô hình đấu giá khí đốt vào mùa hè này để khuyến khích hãng có quy mô công nghiệp hãy tiết kiệm khí đốt.

    "Giai đoạn báo động" là giai đoạn 2 trong bản kế hoạch khẩn cấp gồm 3 giai đoạn.

    Giai đoạn 2 bắt đầu khi các nhà chức trách nhận thấy nguy cơ cao về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dài hạn. Nó bao gồm một điều khoản cho phép hãng bán gas có thể ngay lập tức đẩy gánh nặng giá gas cao cho ngành công nghiệp và hộ gia đình.

    Đã có dự báo từ trước về việc Đức chuyển sang Giai đoạn 2 khi Gazprom giảm lượng gas chuyển qua đường ống Nord Stream 1 đi xuyên Biển Baltic xuống chỉ còn 40% công suất vào tuần trước.

    Trong Giai đoạn 2, thị trường vẫn có thể hoạt động mà không cần sự can thiệp của nhà nước. Theo bản kế hoạch khẩn cấp, nhà nước sẽ bắt đầu can thiệp trong giai đoạn khẩn cấp cuối cùng.

    Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo hôm 22/6 rằng Nga có thể cắt hoàn toàn khí đốt đến châu Âu để tăng cường thế đòn bẩy chính trị của họ, thúc giục châu Âu chuẩn bị ngay từ bây giờ.

    Việc cắt giảm nguồn cung gas cũng khiến các công ty Đức phải suy nghĩ về việc cắt giảm sản lượng và sử dụng các nguồn năng lượng gây ô nhiễm khi họ phải thích ứng với viễn cảnh không còn có khí đốt của Nga.

    Liên hiệp châu Âu hôm 22/6 báo hiệu họ sẽ tạm thời chuyển sang sử dụng than đá để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, đồng thời gọi việc Moscow cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt của là "xấu chơi".

    (Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 101 khách