Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người nghĩa hiệp bị cảnh sát bắn chết vì tưởng lầm ...
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Người nghĩa hiệp bị cảnh sát bắn chết vì tưởng lầm ...

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 25, 2022 4:40 pm

    Người nghĩa hiệp bị cảnh sát bắn chết vì tưởng lầm kẻ nổ súng



    June 25, 2022

    ARVADA, Colorado (NV)
    – Một người nghĩa hiệp ở Colorado bị cảnh sát bắn chết vì tưởng lầm là kẻ nổ súng, và nay, mẹ người nghĩa hiệp này kiện cảnh sát vì cho rằng lẽ ra họ phải phân biệt được con trai bà với nghi can, theo Business Insider hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Sáu.

    Anh Johnny Hurley bắn hạ nghi can Ronald Troyke hôm 21 Tháng Sáu, 2021, sau khi nghi can Troyke nổ súng trong khu mua sắm và giải trí ở Colorado và làm thiệt mạng một cảnh sát viên.

    Hình ảnh

    Sở Cảnh Sát Arvada chưa cho biết ý kiến về đơn kiện của mẹ anh Johnny Hurley. (Hình minh họa: Arvada Police Department)

    Sau đó, anh Hurley đến lượm khẩu súng trường của nghi can Troyke để tháo băng đạn, theo đơn kiện nêu trên cũng như giới chức Colorado. Nhưng khi nhìn thấy anh Hurley cầm khẩu súng này, một cảnh sát viên Arvada bắn chết anh Hurley từ phía sau mà không hề cảnh cáo.

    Trong đơn kiện nộp lên tòa Colorado tuần này, mẹ anh Hurley, bà Kathleen Boleyn, cáo buộc ông Kraig Brownlow, cảnh sát viên bắn chết anh Hurley, lẽ ra phải biết con trai bà không phải kẻ nổ súng vì anh Hurley và nghi can Troyke mặc đồ khác nhau và dáng người khác nhau rõ ràng.



    Khi vụ này bắt đầu xảy ra, ông Brownlow và vài cảnh sát viên khác nghe nhiều tiếng súng nổ và nhìn thấy nghi can Troyke qua cửa sổ văn phòng cảnh sát, và nhìn thấy anh là người vạm vỡ đang cầm súng trường và mặc áo đen, đội mũ, theo đơn kiện.

    “Không như anh Hurley, ba cảnh sát viên Arvada không dám ra tay,” đơn kiện cáo buộc. “Thay vào đó, họ rúc bên trong, chọn yên thân chứ không muốn bảo vệ công chúng.”

    Sở Cảnh Sát Arvada chưa trả lời yêu cầu của Insider cho biết ý kiến về đơn kiện này. Luật sư bà Boleyn cũng vậy.



    Trước đây, sau khi điều tra, công tố viên Colorado tuyên bố sẽ không truy tố hình sự ông Brownlow về vụ nổ súng này. Khi thông báo quyết định này năm ngoái, ông Alexis King, chánh biện lý quận hạt, cho hay ông Brownlow quyết định bắn anh Hurley “là hợp pháp, bất chấp anh ấy hành động nghĩa hiệp hôm đó.”

    Công tố viên giải thích, mặc dù biết nghi can Troyke mặc áo đen, nhưng ông Brownlow có lý do xem anh Hurley, lúc đó mặc áo đỏ, cũng là mối đe dọa và có thể là kẻ nổ súng thứ nhì.



    Nhưng bà Boleyn cáo buộc rằng “không cảnh sát viên nào biết suy nghĩ lại xem hành động của anh Hurley là mối đe dọa,” và anh ấy chết “không phải do phán đoán sai lầm trong lúc gấp rút, mà do dùng vũ lực cố ý và bất hợp pháp.” (Th.Long)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 109 khách