TX:Vụ 51 người chết trong container ở Texas
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TX:Vụ 51 người chết trong container ở Texas

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 28, 2022 12:08 pm

    Xe container 'tử thần' thành mồ chôn hàng loạt người nhập cư Mỹ

    Việt Hà Theo New York Times Thứ ba, 28/6/2022

    Việc nhập cảnh trái phép từ Mexico vào Mỹ luôn đi kèm với những hiểm nguy. Nhiều người nhập cư đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.



    Hôm 27/6, giới chức bang Texas, Mỹ phát hiện 46 thi thể người nhập cư trong một xe container bị bỏ lại ở vùng ngoại ô thành phố San Antonio.

    Các nhà chức trách mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi họ tìm thấy thi thể đàn ông và phụ nữ chồng chất bên trong xe container, nơi có nhiệt độ lên tới gần 40 độ C.

    Bên cạnh đó, 16 người khác - bao gồm 12 người trưởng thành và 4 trẻ em - đã được đưa tới bệnh viện. Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ, New York Times cho biết.

    Đây là thảm kịch chết chóc bậc nhất liên quan đến người nhập cư tại Mỹ trong thời gian gần đây. Dù vậy, đây không phải vụ việc duy nhất. Trong những năm qua, các trường hợp mắc kẹt trong container và tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng - và cả “giấc mơ Mỹ” - của nhiều con người.

    Những chuyến xe "tử thần"

    Năm 2003, cảnh sát Mỹ phát hiện thi thể của 17 người nhập cư - bao gồm một cậu bé 7 tuổi - trong một xe đầu kéo tại thành phố Victoria, miền Nam Texas. Sau đó, một nạn nhân khác cũng thiệt mạng trong bệnh viện.

    Theo giới chức y tế địa phương, nguyên nhân tử vong của những người này là nghẹt thở và sốc nhiệt. Nhiệt độ bên trong xe được cho là lên tới gần 40 độ C. Cảnh sát Mỹ phát hiện những người bị mắc kẹt bên trong đã cố gắng đục lỗ để không khí có thể tràn vào, trước khi cửa được mở.

    Hình ảnh

    Vụ việc tại Texas hôm 27/6 không phải lần đầu người nhập cư thiệt mạng trong xe container khi cố di chuyển sâu vào nội địa Mỹ. Ảnh: AP.


    Ông Eduardo Ibarrola, Tổng lãnh sự Mexico tại Houston lúc bấy giờ, cho biết trên xe có khoảng 100 người với nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm Mexico, El Salvador và Guatemala. Nhiều người đã chạy trốn khi bị cảnh sát Mỹ phát hiện.

    Ông Ibarrola cũng cho biết những người bị mắc kẹt đã đập vào thành container và kêu cứu trước khi lực lượng chức năng tới hiện trường. Khi đó, nhiều người đã không qua khỏi.

    Gần đây hơn, tháng 7/2017, 10 người thiệt mạng khi bị mắc kẹt trong một chiếc xe container có thể chở tới 200 người trong hành trình từ thành phố Laredo, miền Nam Texas, vào sâu nội địa nước Mỹ.

    Trước khi khởi hành, tài xế nói với những người nhập cư rằng xe có hệ thống làm lạnh. Dù vậy, một số người sớm thấy khó thở và ngất đi. Hệ thống làm mát không hoạt động, trong khi bốn lỗ thông hơi dường như bị tắc. Những người trong xe chỉ tìm thấy một lỗ nhỏ để thay nhau hít thở không khí bên ngoài.

    Những người nhập cư đập vào thùng xe để cảnh báo tài xế, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại. Khi tài xế đỗ xe tại một siêu thị Walmart tại thành phố San Antonio, một số người đã thiệt mạng. Một số khác tử vong trên đường tới bệnh viện. Nguyên nhân tử vong cũng được cho là ngạt thở và sốc nhiệt.

    Năm 2018, tòa án liên bang Mỹ kết án ông James M. Bradley Jr., tài xế xe tải trong vụ việc, tù chung thân.

    “Đưa lậu người nước ngoài bất hợp pháp vào đất nước mà không quan tâm đến cả luật pháp của chúng ta và an toàn của họ - hành động của bị cáo trong trường hợp này đã dẫn tới cái chết đau đớn của 10 người”, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nói. “Nếu ông ấy không làm vậy, những người này có thể vẫn còn sống”.

    Tai nạn kinh hoàng

    Mắc kẹt trong container không phải nguyên nhân duy nhất gây ra cái chết của những người nhập cư trên đường tiến sâu vào nội địa nước Mỹ. Các vụ tai nạn giao thông cũng gây hậu quả nghiêm trọng không kém.

    Tháng 7/2012, một chiếc xe bán tải Ford F-250 chở 23 người nhập cư trái phép từ Guatemala, Honduras và Mexico mất kiểm soát và đâm vào cây, khiến 14 người - bao gồm 11 nam giới, một phụ nữ và hai bé gái - thiệt mạng tại chỗ. Một người khác cũng qua đời sau đó.

    Hình ảnh

    Đoàn người tưởng niệm những người nhập cư thiệt mạng tại Mỹ trong một vụ tai nạn năm 2021. Ảnh: New York Times.


    Vụ việc xảy ra trên một con đường hướng lên phía bắc ở khu vực cách thành phố Goliad, bang Texas khoảng 10 dặm (16 km).

    Năm 2019, một xe SUV chở người nhập cư trái phép mất lái và đâm xuống một con mương sâu khoảng gần 5 m khi bị cảnh sát truy đuổi giữa trời mưa, khiến 6 người thiệt mạng. Thi thể của những người này được phát hiện bên trong xe. Những người bị thương được đưa tới bệnh viện, trong khi tài xế trốn thoát.

    Tháng 3/2021, 13 người thiệt mạng - bao gồm 12 người tử vong tại chỗ - khi một chiếc xe hơi chứa 25 người đâm vào một chiếc xe đầu kéo gần Holtville, bang California. Những người sống sót chỉ ghi nhớ tiếng kim loại và kính bị vỡ nát, cũng như thi thể các nạn nhân bị văng hàng mét lên vỉa hè.

    Tháng 8 cùng năm, ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe tải van tại miền Nam Texas. Các nạn nhân được cho là người nhập cư.

    Nhân chứng cho biết chiếc xe cố gắng rẽ phải tại một giao lộ, nhưng lao ra khỏi lề đường và đâm vào một cột kim loại. Khi đó, phương tiện này không bị cơ quan biên phòng hay cảnh sát Mỹ truy đuổi.
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TX:46 thi thể trong xe container

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 28, 2022 12:12 pm

    Phát hiện 46 thi thể trong xe container ở Mỹ


    Hải Linh Thứ ba, 28/6/2022

    Ít nhất 46 thi thể được phát hiện trong xe container bị bỏ lại bên cạnh đường ray xe lửa ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas ngày 27/6.


    Thi thể của 46 người di cư không có giấy tờ tùy thân được tìm thấy trong xe container 18 bánh gần biên giới với Mexico hôm 27/6, theo Reuters.

    16 nạn nhân khác - bao gồm 4 trẻ em và 12 người lớn - phải nhập viện trong các tình trạng khác nhau. Địa điểm xe container được phát hiện là nơi các nhóm buôn người thường trả người di cư, theo AP.

    Các nhà chức trách mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi họ tìm thấy thi thể đàn ông và phụ nữ chồng chất bên trong xe container, nơi có nhiệt độ lên tới gần 40 độ C.

    Hình ảnh

    Các túi đựng thi thể nằm tại hiện trường, nơi chiếc xe container với hàng chục thi thể được phát hiện hôm 27/6 ở San Antonio. Ảnh: AP.


    Ít nhất 3 người đã bị giới chức trách bắt giữ nhưng không rõ liệu họ có liên quan tới hoạt động buôn người hay không, cảnh sát trưởng thành phố San Antonio William McManus cho hay.

    San Antonio ​​ước tính có 19.000 người di cư đi qua thành phố vào tháng 6 này.

    Đây có thể là thảm kịch chết chóc nhất trong các vụ hàng nghìn người đã chết khi cố gắng vượt biên giới Mỹ từ Mexico trong những thập kỷ gần đây.

    Mười người di cư đã chết vào năm 2017 sau khi bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe tải đậu tại một cửa hàng Walmart ở San Antonio. Năm 2003, 19 người di cư được tìm thấy trong một chiếc xe tải ngột ngạt ở phía đông nam San Antonio.

    Hình ảnh

    Trong bức ảnh từ ngày 12/4, có thể thấy những chiếc xe container xếp hàng dài ở Texas. Ảnh: Reuters.

    Trong một bài đăng trên Twitter, Thống đốc Texas Greg Abbot đổ lỗi những cái chết này cho sự chia rẽ chính trị và cách kiểm soát biên giới.

    Các nạn nhân đều được tìm thấy ở phần thân sau của chiếc xe tải. Kênh truyền hình địa phương WOAI-TV cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra về vụ việc.

    Cảnh sát San Antonio đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

    Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrd ngày 27/6 cho biết lãnh sự nước này đang trên đường đến hiện trường vụ việc.

    Ông Ebrd nói thêm rằng quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

    Hình ảnh

    Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Guardian.


    Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng lãnh sự quán Mexico tại San Antonio cho biết họ sẽ hỗ trợ bất kỳ người Mexico nào liên quan đến vụ việc, nếu có.

    Các bức ảnh chụp hiện trường vụ việc được phóng viên KSAT đăng trên Twitter cũng cho thấy nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương vây quanh một chiếc xe tải lớn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TX:46 thi thể người nhập cư trong một xe container

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 28, 2022 12:18 pm

    Hiện trường thảm kịch 46 người chết trong xe container ở Mỹ

    Hải Linh Ảnh: AP, Reuters, Twitter, New York Times Thứ ba, 28/6/2022

    Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ 46 người chết trong xe container ở Texas vào ngày 27/6. Đây có thể là thảm kịch chết chóc nhất trong các vụ vượt biên trái phép ở khu vực này.


    Hình ảnh


    Các quan chức địa phương phát hiện ít nhất 46 thi thể trong một chiếc xe container trên một con đường hẻo lánh ở phía tây nam thành phố San Antonio, Texas, vào ngày 27/6. 16 nạn nhân khác đã được chuyển đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng William McManus cho biết trước đó, một công nhân có mặt tại hiện trường đã nghe thấy tiếng kêu cứu vào khoảng 18h (giờ địa phương).

    Hình ảnh


    Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy một thi thể trên mặt đất bên ngoài chiếc container với cửa mở hé. Các nạn nhân được cho là những người di cư không có giấy tờ, đang tìm cách vượt biên trái phép ở biên giới Mỹ - Mexico. Trong ảnh, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường vụ việc để tiến hành điều tra.

    Hình ảnh


    16 nạn nhân được đưa đến bệnh viện, bao gồm 12 người lớn và 4 trẻ em, đều có các biểu hiện bệnh liên quan đến tình trạng nắng nóng. Đội trưởng cứu hỏa Charles Hood cho biết: “Thân nhiệt các nạn nhân rất nóng khi chạm vào và (họ) bị mất nước. (Chúng tôi) cũng không tìm thấy nước trong xe container".

    Hình ảnh

    Chiếc container bị bỏ lại bên cạnh đường ray xe lửa ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas, vào ngày 27/6. Ảnh: AFP.


    Hình ảnh


    Trong khi đó, cảnh sát trưởng McManus cho biết 3 người đã bị bắt giữ, nhưng không rõ họ có hoàn toàn liên quan tới vụ việc này hay không.

    Hình ảnh


    Hình ảnh do phóng viên KSAT đăng trên Twitter cho thấy nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương vây quanh một chiếc xe tải lớn vào ngày 27/6, ở San Antonio, Texas.

    Hình ảnh


    Cảnh sát vẫn tiếp tục phong tỏa và điều tra tại hiện trường vụ việc. Đây có thể là thảm kịch chết chóc nhất trong số hàng nghìn người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biên sang Mỹ trong những thập kỷ gần đây. Trước đó, vào năm 2017, 10 người di cư đã chết do mắc kẹt trong một xe container đậu tại một cửa hàng ở San Antonio.

    Hình ảnh


    Người dân theo dõi vụ việc trên con đường vụ việc được phát hiện ở San Antonio, Texas, vào ngày 27/6.

    Hình ảnh


    Thời tiết nắng nóng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi nhiệt độ có thể tăng lên nhiều bên trong xe. Hôm 27/6, thời tiết ở khu vực San Antonio hầu như nhiều mây, nhưng nhiệt độ lên tới gần 40 độ C.

    Hình ảnh


    Các xe container lớn nổi lên như một phương thức buôn người phổ biến vào đầu những năm 1990, trong bối cảnh Mỹ tăng cường kiểm soát biên giới ở San Diego và El Paso, Texas, hai hành lang nhộn nhịp nhất đối với những người vượt biên trái phép lúc bấy giờ.

    Hình ảnh


    Trước đó, người di cư thường trả một khoản phí nhỏ cho một số tiểu thương để vượt biên, phần lớn không được bảo vệ. Khi việc vượt biên trở nên khó khăn hơn theo cấp số nhân sau cuộc tấn công khủng bố năm 2001 ở Mỹ, những người di cư bị dẫn qua những địa hình nguy hiểm hơn và phải trả thêm hàng nghìn USD.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: TX:Vụ 51 người chết trong container ở Texas

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 28, 2022 6:51 pm

    Hai người bị buộc tội sau vụ 51 người chết trong container ở Texas


    Hồng Ngọc Thứ tư, 29/6/2022

    Số người chết trong chiếc container chở người di cư không có giấy tờ tùy thân được tìm thấy ở hạt San Antonio, Texas đã tăng lên 51 người. Hai người Mexico đã bị buộc tội.



    Tổng thống Joe Biden quy trách nhiệm cho những kẻ buôn người chuyên nghiệp là "tội phạm" gây ra thảm kịch, theo AFP.

    “Sự mất mát thảm khốc về người ở San Antonio, Texas thật kinh hoàng và đau lòng. Vụ việc này nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý, khi tội phạm buôn người kiếm hàng hàng tỷ USD nhờ săn lùng người di cư và dẫn đến quá nhiều cái chết vô tội”, ông Biden nói trong một tuyên bố hôm 28/6.

    Hai công dân Mexicođã bị bắt sau khi vụ việc xảy ra và bị buộc tội tại tòa án liên bang Mỹ hôm 28/6 vì có liên quan vụ việc, Reuters đưa tin.

    Họ đã bị buộc tội sở hữu súng bất hợp pháp khi ở Mỹ, theo tài liệu của tòa án và nhà chức trách Mỹ.

    Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard xác nhận trong một bài đăng sáng 28/6 trên Twitter rằng quốc tịch của một số nạn nhân thiệt mạng bên trong chiếc container đã được xác định. Các nạn nhân bao gồm 22 người Mexico, 7 người Guatemala và 2 người Honduras.

    Hình ảnh

    Chiếc container vận chuyển người di cư bất hợp pháp ở Texas được phát hiện hôm 27/6. Ảnh: AFP.


    Những người di cư đã chết, gồm 39 nam giới và 12 phụ nữ, được phát hiện ở ngoại ô thành phố phía nam Texas, nơi nhiệt độ tăng lên tới 39,4 độ C.

    Trước đó, hôm 27/6, nhà chức trách phát hiện thi thể của 46 người di cư không có giấy tờ tùy thân được tìm thấy trong xe container 18 bánh tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ), gần biên giới với Mexico.

    16 nạn nhân khác - gồm 4 trẻ em, 12 người lớn - phải nhập viện vì sốc nhiệt và kiệt sức, theo Phòng Cứu hỏa San Antonio. Địa điểm phát hiện chiếc container là nơi các nhóm buôn người thường thả người di cư xuống.

    Các nhà chức trách địa phương và liên bang của Mỹ cho biết không có nước bên trong container. Máy điều hòa không khí của phương tiện này cũng không hoạt động, và những thi thể được tìm thấy trong xe “rất nóng”.

    Theo William McManus, Cảnh sát trưởng San Antonio, một người làm việc ở tòa nhà gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu nên đã đến xem xét chiếc container. Vì cánh cửa mở hé, họ nhìn vào trong và thấy một số thi thể.

    Ông McManus nói đây là sự kiện phát hiện thi thể di dân lớn nhất của địa phương.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 89 khách