Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vắng bóng hàng ngoại, dân Nga chẳng mấy nhớ nhung
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vắng bóng hàng ngoại, dân Nga chẳng mấy nhớ nhung

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 3:53 pm

    Vắng bóng hàng ngoại, dân Nga chẳng mấy nhớ nhung

    Jun 30, 2022

    Dễ thấy sự vắng mặt của các thương hiệu thời trang phương Tây tại một trung tâm mua sắm mới ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga - và khách hàng nói họ cũng chẳng nhớ nhung gì lắm những thương hiệu này.

    Sau quyết định của Moscow xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2, các thương hiệu thời trang quốc tế từ Adidas đến Zara đã ngừng hoạt động tại Nga, trong khi Nike là một trong số ít cam kết dứt khoát rút khỏi thị trường này.

    Tại trung tâm mua sắm ở Khovrino, một khách hàng tên Alexandra Moskunova nói cô không có ý kiến về chuyện có nên có những thương hiệu này ở Nga không. Cô nói không có cũng chẳng sao đối với cô.

    Một khách hàng khác, Irina Stakhanova, cho biết bà chỉ thích H&M và một hãng khác mà bà không thể nhớ tên. “Không phải tôi cần đồ ngoại, tôi chỉ cần thứ vừa vặn và đẹp mắt là thấy vui rồi,” bà nói.

    Dù người tiêu dùng có thể sẵn sàng mua những gì họ có thể, các nhà quản lý tại trung tâm mua sắm Khovrino cho biết không phải ai cũng xoay sở được để mở cửa đúng ngày khai trương 23 tháng 6.

    Nadezhda Tsvetkova, giám đốc cho thuê bán lẻ, cho biết tại lễ khai trương trung tâm mua sắm, một số công ty vẫn chưa mở cửa vì "các vấn đề cấp bách" liên quan tới chuyển vận và giao hàng.

    Viktor Chernykh, giám đốc dự án tại MR Group, chủ sở hữu trung tâm mua sắm này, nói một số đơn vị thuê mặt bằng đã gặp khó khăn.

    Một số công ty đã tránh xa những hoạt động quảng bá rầm rộ vì sợ bị chú ý và họ có thể bị đưa vào danh sách chế tài.

    Ông Chernykh cho biết một nhà hàng của McDonald's theo lịch trình lẽ ra sẽ mở cửa trong trung tâm mua sắm, nhưng việc công ty này rút khỏi Nga đã khiến điều đó trở nên bất khả thi.

    Chuỗi cửa hàng thực phẩm nước ngoài duy nhất có mặt cho đến nay là KFC, thuộc sở hữu của Yum Brands.

    Dù gặp nhiều vấn đề, bà Tsvetkova tỏ ra lạc quan, dự đoán lượng khách hàng ngày hiện tại khoảng 7.000 người sẽ tăng lên đến 15.000 khi trung tâm 18.300 mét vuông này hoạt động toàn phần.

    ---


    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách