Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bé gái tử vong vì bị bảo mẫu bỏ quên trong thang máy
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bé gái tử vong vì bị bảo mẫu bỏ quên trong thang máy

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 6:07 am

    Bị bảo mẫu bỏ quên trong thang máy, bé gái Trung Quốc tử vong


    Ánh Dương Thứ ba, 28/6/2022

    Sau khi bị thang máy đưa lên tầng 8, đứa bé đã lọt qua một cửa sổ ở hành lang và rơi xuống tầng 2, theo giả thuyết của cảnh sát.



    Một gia đình ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) trình báo cảnh sát sau khi đứa con gái 2 tuổi chết do rơi từ tầng 8, theo SCMP.

    Theo video trích từ camera giám sát ngày 14/6, do mải sử dụng điện thoại di động, bảo mẫu Wu chỉ kéo chiếc xe trượt rời khỏi thang máy mà không để ý rằng đứa trẻ không còn đứng trên xe.

    Hình ảnh

    Đoạn CCTV cho thấy bảo mẫu Wu và nạn nhân khi còn trong thang máy. Ảnh: Weibo.


    Khi nghe thấy tiếng bé gái kêu lên, Wu cố gắng dùng chiếc xe để ngăn cửa thang máy đóng lại nhưng đã quá muộn. Bảo mẫu cho biết bà rất hốt hoảng và vội vã chạy lên tầng 8 khi thấy thang dừng lại ở đó. Tuy nhiên, bà không thể tìm thấy đứa bé.

    Về sau, thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở khối bệ tầng 2. Không có đoạn video giám sát nào cho thấy nạn nhân rời khỏi thang máy.

    Tuy nhiên, một cửa sổ ở tầng 8, chỉ cao hơn mặt sàn khoảng 45 cm, được phát hiện mở, dẫn đến giả thuyết rằng bé gái đã vô tình lọt qua.

    Bố của nạn nhân, họ Chen, đổ lỗi cho sự sơ suất của Wu đã gây ra tai nạn chết người này.

    “Con gái tôi được 21 tháng tuổi và chỉ mới chập chững biết đi. Trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh khi biết con bé không còn trên đời này với vợ chồng chúng tôi nữa”, Chen nói với Zhejiang Daily.


    Hình ảnh

    Vợ chồng Chen rất đau lòng trước sự qua đời đột ngột của con gái. Ảnh: Weibo.


    Anh cho biết bảo mẫu chỉ nói sơ qua về vụ việc, khiến hai vợ chồng tìm kiếm con gái ở những nơi thừa thãi. 30 phút sau, tới khi tìm được cô bé, đã quá muộn để gia đình có thể cứu chữa nạn nhân.

    “Wu là bảo mẫu toàn thời gian có chứng chỉ chăm sóc trẻ em cao cấp và được đào tạo chuyên môn. Tại sao bà ấy không nói kỹ về tình hình vụ việc? Nếu chúng tôi đưa con gái đến bệnh viện sớm hơn, chúng tôi đã có thể cứu nó”, người bố nói.

    Sau đó, Chen đã đệ đơn trình báo cảnh sát vì cho rằng Wu đã hành động cẩu thả và cố tình che giấu sự thật. Hiện bảo mẫu đang được tại ngoại. Bà nói rằng mình rất tiếc nuối về sự mất mát này và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

    “Đây là lỗi của tôi. Tôi đã mải nhìn điện thoại nhưng không hề cố ý để sự việc xảy ra như vậy. Tôi cũng đã cố gắng cứu cô bé”, bà cho biết.

    Trong khi vụ việc đang được điều tra, Lan Tianbim, luật sư và cộng sự tại Công ty Luật Fadedongheng ở tỉnh Giang Tô, nói rằng bảo mẫu có thể sẽ phải đối mặt với tội danh vô ý làm chết người.

    Bất chấp làn sóng phẫn nộ nhằm vào Wu, một bộ phận người dùng mạng Trung Quốc nói rằng bà không cần chịu hoàn toàn trách nhiệm về thảm kịch này. Một người chỉ ra rằng khi rời khỏi thang máy, bà đã quay lại để kiểm tra xem cô bé đi theo mình hay chưa.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 91 khách