Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đám cưới con gái "ông trùm" Hyundai
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đám cưới con gái "ông trùm" Hyundai

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 7:24 am

    Cháu gái cố Chủ tịch Samsung lộ diện trong đám cưới nhà tài phiệt

    7/1/22

    HÀN QUỐCLee Won-ju, cháu gái cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee được truyền thông săn đón khi xuất hiện cùng bố trong đám cưới con gái lớn của Chủ tịch Hyundai Motor Chung Euisun hôm 27/6.

    Hầu hết nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc là khách mời trong đám cưới con gái lớn của Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Euisun tại một nhà thờ Chungdong First Methodist ở Seoul hôm 27/6. Trong dàn khách VIP, nổi bật nhất có sự xuất hiện của "Thái tử Samsung" Lee Jae-yong và con gái ông, Lee Won-ju.

    Hình ảnh

    Thái tử Samsung Lee Jae-yong che dù cho con gái Lee Won-ju khi đến đám cưới con gái Chủ tịch Hyundai Chung Euisun ở Seoul, Hàn Quốc, hôm 27/6. Ảnh: Yonhap

    "Thái tử Samsung" và con gái thu hút sự chú ý của công chúng khi hiếm hoi tham gia sự kiện cùng nhau. Tiểu thư Lee Won-ju mặc chiếc váy ngắn của Versace trị giá 2.000 USD, đi giày cao gót Gianvito Rossi Portofino, sánh bước cùng bố. Khi xuống xe vào nhà thờ, "Thái tử Samsung" che dù cho con gái, cả hai vui vẻ trò chuyện khi tiến vào lễ đường. Theo các nguồn tin, tiểu thư nhà họ Lee đã từ Mỹ về tham dự đám cưới. Lần cuối hai bố con "Thái tử Samsung" được nhìn thấy cùng nhau là tại đám tang của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee năm 2020.

    Trong số các khách mời VIP của đám cưới con gái Chủ tịch Huyndai Motor Chung Euisun còn có Chủ tịch SK Group Chey Tae-won và em trai ông là Chey Jae-won - Phó Chủ tịch cấp cao của SK Group. Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo cũng tham dự buổi lễ.

    Con gái Chủ tịch Hyundai Motor là Chung Jin-hee, kết hôn với Kim Ji-ho, cháu trai của anh trai cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Daewoo Kim Woo-joong. Cô dâu được cho là phụ trách quản lý sản phẩm tại các công ty con của Hyundai Motor Group ở nước ngoài trong khi chú rể có bằng thạc sĩ về chính sách giáo dục của Đại học Harvard. Hai người được cho là đã gặp nhau ở Mỹ, nơi cả hai cùng theo học.


    Các thành viên của gia tộc Hyundai đều được nhìn thấy tập trung cùng nhau tại địa điểm tổ chức lễ cưới của Chung, bao gồm Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Hyun Jeong-eun, Chủ tịch Bảo hiểm Hàng hải & Cháy nổ Hyundai Chung Mong-yoon, Chủ tịch Tập đoàn Cửa hàng Bách hóa Hyundai Chung Ji-sun và Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai Chung Ki-sun.

    Hình ảnh

    Tiểu thư Lee Won-ju khoác tay bố tiến vào nhà thờ Chungdong First Methodist ở Seoul hôm 27/6. Ảnh: Yonhap

    Lee Won-ju sinh năm 2004 tại Mỹ. Cô là con gái duy nhất của Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong. Tiểu thư nhà họ Lee được cho là theo học tại Mỹ từ khi còn bé và hiện lên kế hoạch nhập học Colorado College, một trong những trường đào tạo khoa học xã hội và nghệ thuật tự do có uy tín nhất ở Mỹ.

    Lee Jae-yong là con trai duy nhất của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, người qua đời tháng 10/2020. Lee nắm quyền điều hành Samsung - Tập đoàn tư nhân lớn nhất Hàn Quốc - sau khi cha qua đời. Tuy nhiên, ông chưa thể ngồi lên vị trí Chủ tịch Samsung do loạt bê bối liên quan đến pháp lý. Ông hiện là người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản 6,3 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

    Sơn Nam (Theo Korea herald)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Đám cưới con gái "ông trùm" Hyundai

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 7:34 am

    Đám cưới con gái "ông trùm" Hyundai, tiểu thư nhà Samsung lần đầu xuất hiện bên cha với trang phục gây chú ý


    THẠCH ANH, 7/1/22

    Vào ngày hôm qua 27/6, Chủ tịch Hyundai đã tổ chức lễ cưới cho con gái lớn. Sự kiện có "Thái tử Samsung" Lee Jae-yong và tiểu thư Lee Won Ju tham dự.

    Các gương mặt tầm cỡ của những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã tề tựu tại đám cưới con gái lớn của Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Chung Eui Sun vào hôm qua 27/6. Đáng chú ý, danh sách khách VIP bao gồm "Thái tử Samsung" Lee Jae-yong và con gái Lee Won Ju.

    Sự xuất hiện của "tiểu thư" Tập đoàn Samsung bên cha gây chú ý vì đây là lần đầu tiên 2 cha con cùng xuất hiện trước công chúng, sau đám tang cố Chủ tịch Lee Kun-hee năm 2020. Theo các nguồn tin, cô gái 18 tuổi đã trở về từ Mỹ để tham dự đám cưới này.

    Hình ảnh

    Lee Won Ju xuất hiện bên cha - Thái tử Samsung.

    Trang phục của con gái "Thái tử Samsung" đặc biệt gây chú ý của công chúng, khi những người sành sỏi lập tức phát hiện ra đó là một bộ váy từ nhà Versace có giá 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng).

    Lee Won Ju sinh năm 2004, được đánh giá là xinh đẹp, có thành tích học tập xuất sắc và đã đỗ vào 2 đại học danh tiếng của Mỹ là Harvard và Brown. Hiện cô cũng đang du học tại xứ sở cờ hoa.

    Trong số các khách mời VIP đáng chú ý khác có Chủ tịch SK Group Chey Tae-won và em trai Chey Jae-won, Phó Chủ tịch cấp cao của SK Group. Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo cũng tham dự buổi lễ. Ngoài ra còn có khách mời từ Tập đoàn Hyundai và các công ty con.

    Hình ảnh


    Chủ tịch Hyundai (ngoài cùng bên trái) cùng phu nhân (thứ 2 từ phải sang) cùng các con tại lễ cưới hôm qua 27/6.

    Đám cưới giữa Chung Jin-hee, con gái ông Chung, và Kim Ji-ho, cháu trai của cựu Bộ trưởng Giáo dục Kim Duk-choong, đã diễn ra tại Nhà thờ Giám lý Chungdong ở trung tâm Seoul. Chủ tịch Hyundai Motor và phu nhân đã kết hôn tại cùng một nhà thờ cách đây 27 năm.

    Cặp đôi gặp nhau khi cùng đi du học tại Mỹ.

    Cô dâu tốt nghiệp Đại học Wellesley, từng làm việc tại Roland Berger, một công ty tư vấn có trụ sở chính ở Munich, Đức trước khi chuyển sang vị trí hiện tại trong một chi nhánh ở nước ngoài của Hyundai Motor.

    Chú rể lấy bằng cử nhân của Đại học Georgetown và nhận bằng thạc sĩ về chính sách giáo dục của Đại học Harvard. Ông nội của anh, anh trai của cố sáng lập Tập đoàn Daewoo Kim Woo-choong, từng là hiệu trưởng của Đại học Ajou ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, trước khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng giáo dục vào năm 1999 dưới thời chính quyền Tổng thống Kim Dae-jung.

    Nguồn: Korea Times, Korea Herald
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách